Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64048
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 07, 2026 1:43 pm

    Live 07-4 (Tối): Mỹ Bắt Đầu Tấn Công Đảo Kharg Của Iran, Trump Tuyên Bố Có Thể Hủy Cả Nền Văn Minh

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64048
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 07, 2026 1:55 pm

    Iran cắt đứt liên lạc trực tiếp với Mỹ, quyết bảo vệ lợi ích quốc gia

    4/7/26

    Iran cắt liên lạc trực tiếp với Mỹ sau cảnh báo của Tổng thống Donald Trump, đàm phán gián tiếp vẫn tiếp diễn.

    Iran quyết định cắt đứt các kênh liên lạc trực tiếp với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn về việc “hủy diệt toàn bộ nền văn minh” của nước này, theo các quan chức Trung Đông.

    Dù vậy, các kênh trao đổi gián tiếp thông qua bên trung gian nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn vẫn được duy trì. Giới chức cho biết động thái của Tehran khiến tiến trình đàm phán trở nên phức tạp hơn, song chưa làm đổ vỡ nỗ lực đạt được thỏa thuận trước thời hạn 20h ngày 8/4 (giờ miền Đông Mỹ) do Washington đặt ra.

    Một quan chức khu vực nhận định việc cắt liên lạc trực tiếp là tín hiệu thể hiện sự phản đối và thái độ cứng rắn của Iran. Hiện chưa rõ hai bên có nối lại đối thoại trực tiếp trước thời hạn hay không. Nhà Trắng chưa phản hồi ngay trước các đề nghị bình luận.

    Trong khi đó, Tổng thống Trump khẳng định mốc thời gian tối hậu thư “20h là chắc chắn”, song vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận vào phút cuối.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

    Trao đổi với Fox News, ông Trump cho biết nếu các cuộc đàm phán trong ngày có tiến triển cụ thể, kịch bản xung đột có thể được tránh. Ngược lại, nếu thời hạn trôi qua mà không có thỏa thuận, Mỹ sẽ tiến hành “cuộc tấn công chưa từng có”.

    Phản ứng trước những phát biểu này, Phó tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref chỉ trích mạnh mẽ, cho rằng nền văn minh trải qua hàng nghìn năm lịch sử “không thể bị lung lay bởi những lời lẽ mang tư duy thời kỳ đồ đá của ông Trump”. Ông Aref đồng thời nhấn mạnh Iran sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia và dựa vào “sức mạnh nội tại của dân tộc”, trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang căng thẳng.

    Hình ảnh

    Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref (Nguồn: Phủ Tổng thống Iran/Zuma Press)

    Tại Mỹ, Thượng nghị sĩ Ron Johnson – một đồng minh của ông Trump – bày tỏ quan điểm thận trọng, cảnh báo việc tấn công các mục tiêu dân sự tại Iran sẽ là “sai lầm lớn”.

    Ông Johnson nhấn mạnh mọi hành động quân sự cần tuân thủ luật chiến tranh, đồng thời bày tỏ hy vọng các lãnh đạo Iran sẽ nhượng bộ để tránh xung đột. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ “đưa Iran trở về thời kỳ đồ đá” nếu không đạt được thỏa thuận trước hạn chót, đồng thời cảnh báo “cả một nền văn minh có thể biến mất chỉ trong một đêm” nếu đàm phán thất bại.

    Diễm Châu (Nguồn: The Wall Street Journal)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64048
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 07, 2026 2:04 pm

    Nhiều hạ tầng trọng yếu tại Iran bị trúng hỏa lực của Mỹ và Israel


    Thứ Ba, 07/04/2026


    Iran xác nhận các cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này đã trúng hỏa lực của Mỹ và Israel ngày 7/4, trước thềm thời hạn chót Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra để Tehran khơi thông Eo biển Hormuz.

    Hình ảnh

    Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN


    Bước sang tuần thứ năm của cuộc xung đột ở Trung Đông, nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu Iran mở lại Eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải biển quốc tế trước nửa đêm 7/4 (theo giờ GMT, tức sáng 8/4 theo giờ Việt Nam), nếu không Tehran sẽ phải đối mặt với đợt ném bom tàn khốc mới nhằm vào các nhà máy năng lượng và cơ sở hạ tầng nước.

    Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước thời hạn nói trên, quân đội Israel cho biết họ đã hoàn tất một làn sóng không kích quy mô lớn nhằm vào các “cơ sở hạ tầng” trên khắp lãnh thổ Iran.

    Trong khi đó, Tổng thống Trump tiếp tục nâng mức đe dọa, viết trên mạng xã hội Truth Social rằng nếu Iran không tuân theo tối hậu thư của ông, “cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay và không bao giờ có thể hồi sinh trở lại. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng có lẽ nó sẽ xảy ra”.

    Về phần Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 7/4 tuyên bố sẽ mở rộng phạm vi đáp trả vượt ra ngoài Trung Đông và tấn công hạ tầng năng lượng nếu Mỹ vượt qua “lằn ranh đỏ”.

    Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn thông tin từ giới chức Iran cho biết Mỹ và Israel đã tấn công một cây cầu bên ngoài thành phố Qom và nhắm vào cầu đường sắt ở miền Trung Iran khiến hai người thiệt mạng.

    Nhà chức trách địa phương cũng cho hay một cuộc không kích của Mỹ - Israel đã làm tê liệt tuyến cao tốc quan trọng ở miền Bắc Iran, nối thành phố Tabriz với thủ đô Tehran.

    Theo hãng tin Mehr của Iran, các cuộc không kích cũng xảy ra tại đảo Kharg vốn là đầu mối quan trọng của ngành dầu mỏ Iran. Tuy nhiên, một nhà báo của tờ Axios (Mỹ) cho rằng cuộc tấn công tại đảo Kharg chỉ nhắm vào “các mục tiêu quân sự”.


    Trước đó trong ngày, một loạt vụ nổ đã vang lên khắp Tehran. Truyền thông Iran đưa tin 18 người, trong đó có hai trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công tại tỉnh Alborz, khu vực giáp với thủ đô.
    Truyền thông địa phương cũng cho biết các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã “phá hủy hoàn toàn” giáo đường Do Thái Rafi-Nia ở thủ đô.

    Cả Mỹ và Iran đều cho biết đề xuất ngừng bắn 45 ngày do các nhà trung gian quốc tế thúc đẩy hiện vẫn chưa sẵn sàng để triển khai.

    Trước đó, Tổng thống Trump từng nói kế hoạch do Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm trung gian là một “đề xuất đáng kể”. Nhưng sau đó ông lại cho rằng nó vẫn chưa đủ thuyết phục.

    Truyền thông Iran dẫn lời các quan chức cho biết Tehran cũng đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn, đồng thời khẳng định cần phải chấm dứt xung đột một cách dứt khoát.

    Hà Linh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64048
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 07, 2026 2:08 pm

    Xung đột Trung Đông: Mỹ tấn công 50 địa điểm trên đảo Kharg; Israel bắt 4 quân nhân nghi làm gián điệp cho Iran


    HỮU DƯƠNG (tổng hợp)

    4/7/26

    Theo kênh truyền hình Newsmax và CNN, Mỹ đã phát động một loạt cuộc tấn công quy mô lớn vào đảo Kharg của Iran, nhắm vào các mục tiêu quân sự. Đây là một động thái leo thang đáng kể gây áp lực lên Tehran.

    Theo đó, lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 50 địa điểm quân sự trên hòn đảo này. Chiến dịch này diễn ra vào sáng thứ Ba theo giờ miền Đông nước Mỹ (tối 7-4 giờ Việt Nam). Theo 2 quan chức quân sự Mỹ giấu tên, các cuộc không kích đều được thiết kế để tránh làm tổn hại cho các cơ sở hạ tầng dầu khí.

    Hình ảnh

    Đảo Kharg là một trong những tâm điểm trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran. Ảnh: Reuters


    Đảo Kharg nằm ngoài khơi phía Nam của Iran, là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của nước này và có ảnh hưởng lớn đến thị trường năng lượng toàn cầu. Chính vì vậy, các quan chức quân sự Mỹ nhấn mạnh các mục tiêu đã được tính toán rất cẩn thận nhằm hạn chế ảnh hưởng kinh tế trên diện rộng nhưng vẫn làm suy yếu khả năng quân sự của Iran.

    Đây là chiến dịch thứ hai của Mỹ nhằm vào đảo Kharg, nơi các mục tiêu quân sự của Iran đang được đưa vào tầm ngắm trong những ngày gần đây. Trước đó, Mỹ đã tấn công 90 mục tiêu quân sự trên đảo, nhằm làm suy yếu hệ thống phòng thủ trên hòn đảo nhưng không ảnh hưởng tới các cơ sở dầu mỏ. Điều này cho thấy một cách tiếp cận có tính toán nhằm gây áp lực lên Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng nói “có hứng thú” với việc kiểm soát đảo huyết mạch dầu mỏ này của Iran và đây cũng là một trong những lựa chọn được chính quyền ông Trump đưa ra cân nhắc.

    Từ lâu, đảo Kharg đã là một trong những tâm điểm trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, quy mô của các cuộc tấn công lần này cho thấy căng thẳng ngày càng gia tăng và mức độ rủi ro cũng lớn hơn cho cả hai bên. Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, đảo Kharg hiện đã bị mất điện sau loạt tấn công của Mỹ.

    Trong một diễn biến liên quan, theo hãng thông tấn Fars của Iran, tại một nhà máy nhiệt điện ở Tabriz, người dân ở đây đã hình thành một “lá chắn sống” bảo vệ nhà máy. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Iran đã kêu gọi người dân thành lập chuỗi “vòng cung người” quanh nhà máy này sau khi ông Donald Trump đe dọa ném bom các cơ sở hạ tầng công cộng nếu Iran không mở lại eo biển Hormuz.

    Hình ảnh

    4 binh sĩ Israel đã bị bắt giữ để điều tra vì nghi ngờ làm gián điệp cho Iran. Ảnh: Anadolu

    Trong khi đó, The Times of Israel đưa tin 4 binh sĩ Israel đã bị bắt giữ để điều tra vì nghi ngờ làm gián điệp cho Iran. Mặc dù vụ việc còn đang được điều tra, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin 4 binh sĩ Israel đã nhận nhiệm vụ từ phía Iran chụp ảnh các khu vực nhạy cảm.

    Điều đáng nói là 4 binh sĩ này đều đang thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị chiến đấu chính quy của Israel, đẩy vụ việc lên một mức báo động mới, cho thấy Iran đang tăng cường nỗ lực thâm nhập vào hệ thống an ninh của Israel và trà trộn vào dân thường để thu thập thông tin tình báo. Cũng theo Anadolu, 4 quân nhân này đã bị từ chối quyền được tư vấn pháp lý.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 100 khách