Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63553
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 5 02, 2022 6:43 pm

    US, Mexico Open Their Doors to Ukrainian Refugees







    Thành phố cảng Odessa bị không kích bằng tên lửa


    Minh An Thứ ba, 3/5/2022

    Thống đốc vùng Odessa ngày 2/5 cho biết thành phố đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.



    Thành phố cảng Odessa nằm ở phía tây nam Ukraine và giáp biển Đen đã bị không kích hôm 2/5, Guardian dẫn lại tuyên bố của Thống đốc địa phương Maksym Marchenko trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

    Trong khi đó, Reuters dẫn lại lời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tên lửa đã bắn trúng một ký túc xá.

    Một cậu bé 14 tuổi đã thiệt mạng và một thiếu nữ 17 tuổi bị thương trong vụ tấn công, ông cho hay.

    Hình ảnh

    Tòa nhà tại Odessa, phía nam Ukraine, được cho là trúng tên lửa vào ngày 23/4. Ảnh: AFP.


    Trước đó, đài truyền hình công cộng của Ukraine Suspilne dẫn lời thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Oleksiy Danylov cho biết cuộc tấn công đã làm hư hại một cơ sở tôn giáo.

    Reuters không thể xác minh các báo cáo một cách độc lập. Moscow chưa đưa ra bình luận về vụ việc này.

    Trước đó, một tên lửa của Nga đã phá hủy đường băng tại sân bay Odessa hôm 30/4. Không có thương vong trong vụ tấn công, Thống đốc Odessa Maxim Marchenko cho biết.

    Theo TASS, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết tính đến cuối tháng 4, Nga đã phá hủy 279 hệ thống tên lửa đất đối không, 2.656 xe tăng và các phương tiện thiết giáp khác, 307 hệ thống pháo phản lực bắn loạt, 1.189 khẩu pháo và súng cối, cũng như 2.492 phương tiện quân sự các loại.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63553
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 5 02, 2022 6:47 pm

    Odessa, Mariupol bị không kích dồn dập trong giao tranh ở Ukraine


    Thành Đạt
    Thứ ba, 03/05/2022


    Giới chức Ukraine cho biết các thành phố Odessa, Mariupol đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

    Hình ảnh

    Cảnh đổ nát ở Mariupol, Ukraine sau các cuộc giao tranh (Ảnh: Getty).

    Theo thông báo của Thống đốc Maksym Marchenko trên ứng dụng tin nhắn Telgram hôm 2/5, cuộc tấn công bằng tên lửa đã xảy ra tại thành phố cảng Odessa trên bờ Biển Đen ở tây nam Ukraine, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

    "Đối phương đã phóng tên lửa vào cơ sở hạ tầng ở Odessa. Không may là đã có người thiệt mạng và bị thương", ông Marchenko thông báo.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo hai thiếu niên 14 tuổi và 17 tuổi đã bị thương trong cuộc tấn công bằng tên lửa ở Odessa hôm 2/5. Hội đồng thành phố Odessa cũng xác nhận thông tin này.

    "Do cuộc không kích bằng tên lửa ở Odessa, một tòa nhà, nơi có 5 người ở bên trong vào thời điểm không kích, đã bị phá hủy", hội đồng thành phố thông báo.

    Truyền thông dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Oleksiy Danylov cho biết cuộc tấn công cũng đã đánh trúng một nhà thờ, làm tốc mái nhà ở Odessa. Ngoài ra, các cuộc không kích cũng đã đánh trúng một cây cầu quan trọng chiến lược bắc qua cửa sông Dniester.

    Tổng thống Zelensky hôm 30/4 cáo buộc Nga phóng tên lửa phá hủy một đường băng mới được xây dựng tại sân bay chính của thành phố Odessa, nơi có cảng biển chiến lược trên Biển Đen. Thị trưởng thành phố Odessa, Gennadiy Trukhanov, cho biết đường băng mất 10 năm để thiết kế, xây dựng và mới được chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 7/2021.

    Hình ảnh

    Bản đồ các thành phố phía Đông Nam Ukraine (Ảnh: BBC).

    Odessa là một trong những thành phố cảng chiến lược nằm ở ven bờ Biển Đen, miền Nam Ukraine và bị coi là một mục tiêu quan trọng với Nga khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

    Odessa liên tục hứng chịu các cuộc tấn công trong các cuộc giao tranh khốc liệt giữa lực lượng Nga và Ukraine trong những tuần gần đây. Nga vẫn đang tập trung lực lượng để triển khai chiến dịch quân sự ở phía nam và phía đông Ukraine.

    Cuối tháng trước, 5 người đã thiệt mạng, trong đó có một bé gái 3 tháng tuổi, trong một cuộc không kích vào thành phố Odessa.

    Các cuộc giao tranh cũng nổ ra tại thành phố cảng chiến lược Mariupol ở Đông Nam Ukraine hôm 2/5.

    Một phó chỉ huy Ukraine cho biết, nhà máy luyện kim Azovstal ở Mariupol đã bị "cháy liên tục" kể từ sáng sớm ngày 2/5, khi các nhà chức trách vẫn đang chạy đua để sơ tán thêm dân thường khỏi nhà máy này. Khoảng 100 dân thường đã được sơ tán khỏi nhà máy hôm 1/5, nhưng kế hoạch sơ tán hôm 2/5 đã không được thực hiện.

    Theo thông báo của hội đồng thành phố Mariupol, hành lang sơ tán cho dân thường khỏi nhà máy Azovstal sẽ được thiết lập hôm 3/5. Phía Ukraine cho biết 5 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh vào cuối ngày 2/5, tuy nhiên thông tin này chưa được Moscow xác nhận.

    Hiện hàng nghìn binh sĩ của Ukraine và dân thường đang cố thủ bên trong nhà máy Azovstal - thành trì cuối cùng của Ukraine tại Mariupol - trước sự bao vây và tấn công của quân đội Nga. Quân đội Ukraine hôm 30/4 cáo buộc các máy bay Nga vẫn tiếp tục không kích Mariupol, tập trung vào khu vực Azovstal.

    Serhiy Volyna, chỉ huy Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine, đơn vị đang chiến đấu tại nhà máy gang thép Azvostal liên tục "cầu cứu", cho biết hàng trăm người bị thương đang trú ẩn bên trong nhà máy Azovstal nhưng không được chăm sóc y tế và không có thuốc men.


    Nhà máy Azovstal có thể coi là rào cản cuối cùng khiến Nga chưa thể kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng chiến lược Mariupol. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine tại đây vẫn tuyên bố không đầu hàng.

    Theo Guardian
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63553
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 5 02, 2022 6:52 pm

    Mỹ nói Nga sắp sáp nhập hai vùng lãnh thổ Đông Ukraine


    Thành Đạt
    Thứ ba, 03/05/2022


    Một quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ cho biết Nga đang có kế hoạch sáp nhập hai vùng lãnh thổ ở Ukraine, sau khi công nhận độc lập của các khu vực này.

    Hình ảnh

    Binh sĩ Nga tại Đông Ukraine (Ảnh: Getty).

    "Theo những báo cáo mới nhất, chúng tôi tin rằng Nga sẽ tìm cách sáp nhập Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk vào Nga", Đại sứ Mỹ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) Michael Carpenter cho biết hôm 2/5.

    Theo ông Carpenter, Mỹ có các thông tin tình báo "đáng tin cậy" cho biết, Nga sẽ sáp nhập hai vùng lãnh thổ ly khai Donetsk và Lugansk "vào một thời điểm nào đó giữa tháng 5".

    Ông Carpenter cũng tiết lộ, Nga đang có kế hoạch tiến hành một "cuộc trưng cầu dân ý" vào giữa tháng 5.

    "Cộng đồng quốc tế, bao gồm OSCE nơi tôi làm đại sứ, đã tuyên bố rõ rằng những cuộc trưng cầu dân ý giả và bất kỳ nỗ lực nào nhằm sáp nhập thêm lãnh thổ Ukraine sẽ không được coi là hợp pháp", ông Carpenter nhấn mạnh.

    Nhà ngoại giao Mỹ cho biết, Nga cũng đang xem xét một kế hoạch tương tự tại Kherson nhằm thiết lập "Cộng hòa Nhân dân Kherson".

    Kherson là thành phố lớn đầu tiên của Ukraine rơi vào tầm kiểm soát của Nga sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự xâm lược tại nước láng giềng vào cuối tháng 2. Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/4 thông báo, lực lượng Nga đã chiếm toàn bộ Kherson.

    Giới chức Ukraine cũng xác nhận quân đội Nga đã bổ nhiệm một "người đứng đầu" mới của Kherson sau khi kiểm soát Hội đồng thành phố. Lực lượng Nga được cho là đã chọn một "thị trưởng" mới của Kherson và cờ Ukraine đã được hạ khỏi Hội đồng thành phố Kherson.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân Kherson không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, như số hộ chiếu của họ cho lực lượng Nga, do lo ngại Moscow đang lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý tại thành phố phía Nam Ukraine. Ông Zelensky cảnh báo "bất kỳ kế hoạch nào nhằm thành lập "Cộng hòa Nhân dân Kherson" cũng sẽ không thành công".

    Giới chức Ukraine nhiều lần cảnh báo các cuộc trưng cầu dân ý tại các khu vực trên lãnh thổ nước này để sáp nhập vào Nga sẽ không có cơ sở pháp lý và đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Tổng thống Zelensky tuyên bố Nga sẽ phải hứng chịu lệnh trừng phạt nặng nề nếu tiến hành sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine.

    Nga cuối tháng 3 thông báo đã hoàn tất mục tiêu giai đoạn một của chiến dịch quân sự xâm lược Ukraine và chuyển hướng tập trung sang xâm chiếm Donbass - nơi có các vùng lãnh thổ ly khai Donetsk và Lugansk tại Đông Ukraine. Nga hồi tháng 2 đã công nhận độc lập của cả Donetsk và Lugansk, đồng thời yêu cầu Ukraine cũng công nhận độc lập của hai vùng lãnh thổ này.

    Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Denis Pushilin, tuyên bố có thể cân nhắc sáp nhập vào Nga. Trong khi đó, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, Leonid Pasechnik, cũng tuyên bố khu vực này có thể tổ chức trưng cầu dân ý về việc trở thành một phần của Nga.


    Năm 2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea ở phía Nam Ukraine sau một cuộc trưng cầu dân ý. Động thái này của Nga vấp phải sự phản đối của Ukraine và phương Tây, khiến Moscow phải hứng chịu làn sóng trừng phạt suốt nhiều năm qua.

    Theo Guardian
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63553
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 5 02, 2022 6:57 pm

    Hé lộ lượng vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine giữa lúc chiến sự căng thẳng


    Minh Phương
    Thứ ba, 03/05/2022

    Mỹ đã chuyển cho Ukraine khoảng 80% số lựu pháo đã cam kết cùng với hàng nghìn tên lửa chống tăng Javelin, đạn dược.


    Hình ảnh

    Vũ khí chất lên máy bay vận tải quân sự C-17 của Mỹ chuẩn bị chuyển cho Ukraine cuối tuần trước (Ảnh: AP).

    Hãng tin RT của Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 2/5 cho biết, quân đội Mỹ đã chuyển khoảng 80% lựu pháo M777 cùng với một nửa số đạn cỡ nòng 155 mm mà chính quyền Tổng thống Joe Biden cam kết cung cấp cho Kiev hồi tháng trước. Ngoài ra, Mỹ cũng cung cấp gần như toàn bộ radar phòng không, chống pháo kích, và 5.000 tên lửa chống tăng Javelin. Tuy nhiên, Mỹ chưa bàn giao trực thăng nào cho Ukraine.

    Ban đầu, chính quyền Tổng thống Biden hứa cung cấp cho Ukraine 18 lựu pháo, sau đó cam kết thêm 72 lựu pháo nữa cùng với 140.000 đạn cỡ nòng 155 mm, 10 radar chống pháo kích, 2 radar phòng không, 200 xe thiết giáp chở quân, 100 xe quân sự Humvee và 11 trực thăng Mi-17.

    Theo Lầu Năm Góc, một nửa số đạn 155 mm đã được giao cho Ukraine, số còn lại tiếp tục được chuyển đến gần như hàng ngày. Tổng cộng, Mỹ đã cấp cho Ukraine 72 lựu pháo cùng với gần như toàn bộ radar. Lựu pháo là một loại pháo ngắn, đặt ở góc nghiêng lớn, bắn đạn bay theo quỹ đạo tương đối cao. Theo quân đội Mỹ, lựu pháo có thể bắn được tới 4 phát mỗi phút.

    Trong vòng 24h qua, tổng cộng 14 máy bay vận tải quân sự đã cất cánh từ Mỹ để vận chuyển vũ khí, trang thiết bị quân sự cho Ukraine, hôm sau tiếp tục có thêm 11 chuyến cùng với 23 chuyến từ 5 quốc gia khác. Các chuyến bay này được cho là hạ cánh ở Ba Lan, vũ khí, trang thiết bị quân sự sau đó được chuyển qua biên giới Ukraine bằng đường sắt hoặc đường bộ.

    Lầu Năm Góc cũng tiết lộ, việc huấn luyện quân nhân Ukraine sử dụng các lựu pháo mới cũng đang diễn ra tại Đức. Lực lượng Vệ binh Quốc gia Florida của Mỹ đồn trú ở đó đảm nhận công tác huấn luyện này. Hơn 170 binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện để vận hành lựu pháo M777, trong khi khoảng 50 quân nhân khác đã hoàn tất đợt huấn luyện. Khoảng 20 quân nhân Ukraine đã bắt đầu khóa huấn luyện kéo dài một tuần để sử dụng máy bay không người lái chiến thuật Phoenix Ghost (Bóng ma Phượng hoàng). Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa chuyển các trực thăng Mi-17 cho Kiev.

    Theo tiết lộ của Lầu Năm Góc, Ukraine đến nay đã nhận được khoảng 5.000 tên lửa chống tăng Javelin. Quân đội Mỹ đã rút các tên lửa Javelin và tên lửa phòng không Stinger có sẵn trong kho và cả từ nguồn cung của nhà sản xuất Raytheon. Tập đoàn Raytheon cảnh báo sẽ mất nhiều năm để bù đắp kho dự trữ của Mỹ sau khi chuyển giao lượng lớn tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine.

    Mỹ là một trong những quốc gia viện trợ lượng lớn vũ khí, trang thiết bị quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch xâm lược quốc gia láng giềng này hồi cuối tháng 2. Washington bắt đầu cung cấp vũ khí hạng nặng hơn, thay vì chỉ tập trung vào tên lửa phòng không, tên lửa chống tăng vác vai như ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi chiến sự xâm lược nổ ra, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.246 khẩu pháo, không tính các hệ thống phóng rocket đa nòng. Lực lượng của Nga đã liên tục tấn công vào các nhà kho tập kết vũ khí phương Tây chuyển cho Ukraine, đồng thời cảnh báo, mọi lô vũ khí nước ngoài vào Ukraine đều có thể trở thành "mục tiêu tấn công chính đáng" của Moscow.

    Theo RT(báo Nga)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách