Ukraine nói phá hủy bộ chỉ huy Nga tại Izyum, giết 200 lính, đại tướng thoát chết
May 3, 2022
KIEV, Ukraine (NV) — Giới chức Ukraine cho biết họ đã tấn công một bộ chỉ huy tiền phương của Nga tại thành phố Izyum vào buổi tối Thứ Bảy, 30 Tháng Tư, tiêu diệt gần 200 lính Nga, gồm cả Thiếu Tướng Andrei Simonov, nhưng Đại Tướng Valery Gerasimov, tham mưu trưởng quân đội Nga, may mắn thoát chết nhờ rời khỏi nơi này trước đó, theo bản tin của The Week hôm Thứ Hai, 2 Tháng Năm.
Hai viên chức Mỹ tiết lộ rằng trong vài ngày qua, Đại Tướng Gerasimov đến thăm miền Đông Ukraine, một hành động hiếm thấy của một tổng tham mưu trưởng quân đội Nga.
Nguồn tin này không nhắc đến cuộc tấn công nhắm vào Trường Số 12 – nơi đặt bộ chỉ huy tiền phương Nga tại Izyum.
Một viên chức cao cấp của Ukraine nói với truyền thông rằng họ biết về chuyến thị sát của ông Gerasimov nhưng ông này đã trở về Nga trước khi hỏa tiễn của Ukraine khởi sự bắn vào bộ chỉ huy.
“Quyết định tiêu diệt mục tiêu này không phải là vì cá nhân ông Gerasimov, mà vì đây là một căn cứ quân sự quan trọng” vị viên chức Ukraine cho hay.
Đại Tướng Gerasimov là một trong ba nhân vật chủ chốt đứng sau cuộc xâm lược của Nga, cùng với Tổng Thống Nga Vladimir Putin và Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu.
Vị viên chức Ukraine cho rằng ông Putin điều Đại Tướng Gerasimov đến tiền tuyến để “thay đổi cục diện” của cuộc chiến.
“Giả thuyết của chúng tôi là ông ấy đến đó vì chính quyền Nga nhận ra họ chưa giải quyết được toàn bộ các vấn đề,” một viên chức Mỹ xác nhận.
Nếu thông tin về cái chết của Thiếu Tướng Simonov là chính xác, đây sẽ là viên tướng Nga thứ 10 thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.
Hôm Thứ Hai, Bộ Quốc Phòng Anh nhận định rằng một phần tư trong tổng số 120 tiểu đoàn chiến thuật của Nga hiện không còn khả năng chiến đấu, và một số đơn vị tinh nhuệ nhất của họ, bao gồm các đơn vị Nhảy Dù (VDV), chịu thiệt hại nặng nề đến mức sẽ cần một vài năm để phục hồi.
Về cuộc tấn công tại Izyum, tin tức ban đầu từ ông Oleksiy Arestovych, một cố vấn quân sự cho ông Volodymyr Zelensky – tổng thống Ukraine, cho thấy trong số quân lính bị tiêu diệt có một số sĩ quan cao cấp.
“Khả năng chiến đấu của Nga tại Izyum bị suy giảm đáng kể, nhưng tôi không thể khẳng định rằng đã bị tiêu diệt hoàn toàn,” theo ông Arestovych. (V.Giang)
Mỹ dự đoán Nga có thể chính thức tuyên bố chiến tranh với Ukraine
Thành Đạt
Thứ ba, 03/05/2022
Các quan chức Mỹ và phương Tây dự đoán Nga sẽ chính thức tuyên bố chiến tranh với Ukraine sau hơn 2 tháng triển khai chiến dịch quân sự xâm lược.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty).
Guardian đưa tin, theo các quan chức Mỹ và phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ chính thức tuyên bố chiến tranh với Ukraine vào ngày 9/5.
Việc chính thức tuyên bố chiến tranh sẽ cho phép Nga huy động toàn bộ lực lượng dự bị và lính nghĩa vụ của nước này. Động thái này được cho là cần thiết trong bối cảnh lực lượng Nga được cho là đang thiếu binh sĩ và Moscow đang triển khai chiến dịch nhằm kiểm soát miền Đông và miền Nam Ukraine.
Ngày 9/5, hay còn gọi là Ngày Chiến thắng của Nga, đánh dấu sự kiện chiến thắng phát xít Đức. Ngày Chiến Thắng là một trong những ngày lễ lớn ở Nga và thường diễn ra các lễ diễu binh trên khắp cả nước.
Các nguồn tin tình báo phương Tây dự đoán, Nga muốn sử dụng Ngày Chiến thắng để công bố thành tựu hoặc một bước leo thang mới, hoặc cả hai, trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Cho đến nay, các quan chức Nga vẫn khẳng định cuộc xung đột tại Ukraine chỉ là một "chiến dịch quân sự đặc biệt" với mục tiêu chính là "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" Ukraine. Nga tuyên bố chỉ tấn công các cơ sở quân sự, không nhắm mục tiêu tới dân thường hoặc cơ sở dân sự Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuần trước dự đoán Nga sẽ chuyển hướng khỏi "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine. Ông Wallace cho biết ông "không ngạc nhiên" về điều này và tin rằng, Tổng thống Putin sẽ tuyên bố chiến tranh vào Ngày Chiến thắng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 2/5 cũng dự đoán Nga sẽ chính thức tuyên bố chiến tranh với Ukraine vào ngày 9/5. Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Michael Carpenter cho biết Nga có thể sẽ tìm cách sáp nhập Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk ở Đông Ukraine "vào một thời điểm giữa tháng 5".
Ông Carpenter cũng tiết lộ, Nga đang có kế hoạch tiến hành một "cuộc trưng cầu dân ý" vào giữa tháng 5. Nhà ngoại giao Mỹ cho biết, Moscow đang xem xét một kế hoạch nhằm thiết lập "Cộng hòa Nhân dân Kherson", sau khi lực lượng Nga chiếm thành phố ở phía Nam Ukraine này.
Nga cuối tháng 3 thông báo đã hoàn tất mục tiêu giai đoạn một của chiến dịch quân sự xâm lược Ukraine và chuyển hướng tập trung sang đánh chiếm Donbass Ukraine - nơi có các vùng lãnh thổ ly khai Donetsk và Lugansk tại Đông Ukraine. Nga hồi tháng 2 đã công nhận độc lập của cả Donetsk và Lugansk, đồng thời yêu cầu Ukraine cũng công nhận độc lập của hai vùng lãnh thổ này.
Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Denis Pushilin, tuyên bố có thể cân nhắc sáp nhập vào Nga. Trong khi đó, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, Leonid Pasechnik, cũng tuyên bố khu vực này có thể tổ chức trưng cầu dân ý về việc trở thành một phần của Nga.
Nga cho đến nay đã đưa ra một loạt đề xuất nhằm chấm dứt xâm lược, trong đó Ukraine phải cam kết trung lập (không gia nhập NATO), không sở hữu vũ khí hạt nhân, công nhận Crimea thuộc Nga và công nhận độc lập của vùng ly khai Donbass.
MARIUPOL, Ukraine (NV) – Quân Nga hôm Thứ Ba, 3 Tháng Năm, bắt đầu xông vào nhà máy thép mà mấy tuần qua trở thành căn cứ cuối cùng cho binh lính Ukraine ở thành phố cảng Mariupol, giới chức Ukraine loan báo, theo USA Today.
Vụ tấn công xảy ra giữa lúc đoàn xe chở dân thường do giới chức Liên Hiệp Quốc và Hồng Thập Tự Quốc Tế di tản khỏi nhà máy thép Azovstal đến Zaporizhizhia, thành phố được Ukraine kiểm soát, cách Mariupol 140 dặm về phía Tây. Liên Hiệp Quốc loan báo 127 dân thường Ukraine được di tản khỏi nhà máy này và những nơi gần đó hôm Thứ Ba.
Một người đi ngang tòa nhà dân cư bị cháy đen ở Mariupol, Ukraine, hôm 29 Tháng Tư, giữa lúc Nga tiếp tục xâm lăng Ukraine. (Hình minh họa: Andrey Borodulin/AFP via Getty Images)
“Nhờ cùng nhau cố gắng, chúng tôi cứu cư dân Mariupol thoát khỏi địa ngục này,” ông Vadym Boichenko, thị trưởng Mariupol, cho hay trên kênh Telegram của Hội Đồng Thành Phố.
Ông Svyatoslav Kalyna Palamar, chỉ huy phó Trung Đoàn Azov cố thủ bên trong nhà máy thép Azovsta, cho biết quân Nga đang xông vào nhà máy bằng xe thiết giáp, xe tăng và cả tàu thuyền.
Nhà máy thép này bao gồm nhiều đường hầm và hầm trú ẩn, và mấy tuần qua, hàng ngàn quân và dân thường Ukraine bị mắc kẹt bên trong cũng như xung quanh nhà máy.
“Chúng tôi sẽ cố hết sức đẩy lùi cuộc tấn công, nhưng chúng tôi kêu gọi khẩn cấp di tản dân thường mắc kẹt bên trong đến nơi an toàn,” ông Palamar nói. (Th.Long) [qd]
Russia attacks Mariupol after promising safe passage
"Pháo đài" Azovstal rung chuyển, Nga tăng cường tấn công xâm lược Đông, Nam Ukraine
Minh Phương
Thứ tư, 04/05/2022
Nga được cho là tiếp tục nỗ lực chọc thủng phòng thủ của "pháo đài" Azovstal ở thành phố Mariupol, trong khi tăng cường các đợt tấn công xâm lược nhiều khu vực khác ở miền Đông, miền Nam Ukraine.
Khói bốc lên từ nhà máy Azovstal ở Mariupol ngày 2/5 (Ảnh: Reuters).
Giao tranh dữ dội ở "pháo đài" Azovstal
Khu vực nhà máy luyện kim Azovstal ở thành phố Mariupol của Ukraine tiếp tục bị không kích, pháo kích dữ dội sau một thời gian giao tranh tạm lắng để mở đường sơ tán dân thường tại "pháo đài" này của Ukraine.
Reuters dẫn lời ông Sviatoslav Palamar, một chỉ huy của Tiểu đoàn Azov đang trú ẩn bên trong đường hầm của nhà máy Azovstal, cho biết Nga đã dồn dập tấn công vào khu vực nhà máy sau khi lệnh ngừng bắn ở đây đổ vỡ.
"Một đợt tấn công dữ dội vào khu vực nhà máy Azovstal đang diễn ra với sự tham gia của các xe bọc thép, xe tăng, một lượng lớn bộ binh (của Nga)", ông Palamar cho biết qua Telegram.
Người đứng đầu lực lượng cảnh sát tuần tra của Mariupol nói rằng, các cuộc tấn công bắt đầu sau khi máy bay quân sự của Nga đánh bom khu vực Azovstal từ đêm 3/5.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc lực lượng Ukraine "lợi dụng lệnh ngừng bắn" để thiết lập các vị trí chiến đấu mới và hiện tại binh sĩ Nga và lực lượng ly khai thân Nga đang "bắt đầu phá hủy" các vị trí chiến đấu mới đó của Ukraine. "Họ ra khỏi căn cứ, thiết lập các vị trí chiến đấu mới trong khu vực và trong các tòa nhà của nhà máy", một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Các ảnh chụp của phóng viên hiện trường cho thấy, khói bốc lên ngùn ngụt ở khu vực nhà máy Azovstal hôm 3/5 sau một thời gian ngắn giao tranh tạm lắng. Hôm 30/4, Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn để mở đường cho chiến dịch do Liên Hợp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế dẫn đầu nhằm sơ tán dân thường khỏi nhà máy. Theo Thị trưởng Mariupol, hiện vẫn còn hơn 200 dân thường bên trong nhà máy Azovstal khi chiến dịch sơ tán bị gián đoạn bởi lệnh ngừng bắn đổ vỡ.
Nhà máy Azovstal được coi là "pháo đài cuối cùng" của quân đội Ukraine ở thành phố cảng chiến lược Mariupol. Khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine cùng với hàng trăm dân thường được cho là vẫn cố thủ bên trong đường hầm của nhà máy sau gần hai tháng nơi này bị bao vây.
Nga và lực lượng ly khai miền Đông Ukraine đã kiểm soát toàn bộ thành phố Mariupol ngoại trừ nhà máy Azovstal. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21/4 đã chỉ thị ngừng tấn công vào nhà máy vì cho rằng điều này là không cần thiết. Thay vào đó, chủ nhân Điện Kremlin yêu cầu phong tỏa chặt nơi này để "một con ruồi cũng không thể lọt qua". Mặc dù vậy, phía Ukraine cáo buộc, Moscow tiếp tục không kích và pháo kích Azovstal.
Nga tăng cường các đợt tấn công
Nga tăng cường tấn công các mục tiêu ở miền Đông và miền Nam Ukraine, phá hủy các kho vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine sau khi tuyên bố chính thức bắt đầu giai đoạn hai của chiến dịch xâm lược ở quốc gia láng giềng hồi tháng trước.
Dọc bờ Biển Đen, quân đội Nga sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác nhằm vào một sân bay gần cảng Odessa ở miền Nam, nơi tập kết đạn dược, máy bay không người lái của Mỹ và châu Âu viện trợ cho Ukraine, Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Phía Ukraine xác nhận, đầu tuần này, thành phố cảng Odessa bị tấn công bằng rocket, trong khi Kharkov, thành phố lớn thứ hai của nước này, cũng liên tục bị đánh bom. Một số khu vực ở vùng Donetsk cũng trở thành mục tiêu tấn công những ngày qua buộc chính quyền địa phương phải sơ tán dân thường.
Theo giới chức quân sự Ukraine, quân đội Nga đang tìm cách bao vây lực lượng của họ bằng 3 mũi tấn công dọc phòng tuyến của Ukraine. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, hiện lực lượng Ukraine đang nỗ lực bảo vệ tuyến phòng thủ từ Izyum, thị trấn bên sông Donets cách Kharkov khoảng 120 km về phía Đông Nam.
Nga mở "chiến dịch đặc biệt" ở Ukraine từ cuối tháng 2 với tuyên bố chỉ tấn công các mục tiêu quân sự, nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" nước láng giềng. Một số chuyên gia phân tích quân sự phương Tây tin rằng, Nga đang cố gắng đạt được một thắng lợi về mặt quân sự trước thời điểm 9/5, dịp kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít.