Đăng trả lời 500 bài viết
Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64054
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 09, 2026 5:54 pm

    Iran chỉ cho phép tối đa 15 tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày

    Minh Hạnh
    09/04/2026

    - Hãng thông tấn Tass dẫn lời một nguồn tin cấp cao giấu tên của Iran cho biết, nước này sẽ chỉ cho phép tối đa 15 tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày.

    Hình ảnh

    (Ảnh: Reuters)

    "Theo thỏa thuận ngừng bắn hiện tại, chỉ có tối đa 15 tàu được phép đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày. Việc di chuyển này hoàn toàn phụ thuộc vào sự cho phép của Iran và một quy tắc cụ thể. Khung pháp lý mới, triển khai dưới sự giám sát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã được chính thức thông báo cho các bên trong khu vực. Sẽ không có chuyện quay trở lại tình trạng trước chiến tranh", nguồn tin cho biết.

    Ngoài ra, theo nguồn tin, "việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran là một đảm bảo quan trọng phải được thực hiện trong khung thời gian hai tuần ngừng bắn”.

    Iran cũng nhấn mạnh, rằng việc chấm dứt chiến tranh phải được hợp thức hóa trong một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. "Nếu việc chấm dứt chiến tranh không được ghi nhận trong một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dựa trên các điều khoản mà chúng tôi đã đưa ra, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục chiến đấu chống lại Mỹ và Israel - giống như chúng tôi đã làm trong 40 ngày qua, và thậm chí với cường độ lớn hơn", nguồn tin nhấn mạnh.

    Ngoài ra, Tehran còn yêu cầu "trong thời gian hai tuần này, Mỹ không được tăng cường sự hiện diện quân sự”.

    Vị trí của Li-băng trong thỏa thuận ngừng bắn

    Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 9/4 nhấn mạnh, Li-băng là "một phần không thể tách rời của thỏa thuận ngừng bắn".

    Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông nói "không có chỗ cho sự phủ nhận và nuốt lời". Bình luận của ông được đưa ra sau khi Mỹ mô tả cuộc chiến của Israel với Lebanon là một "cuộc xung đột riêng biệt", không liên quan đến lệnh ngừng bắn với Iran.

    Ông Ghalibaf nói thêm: “Việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sẽ phải trả giá và hứng chịu được những phản ứng mạnh mẽ”.

    Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, các cuộc tấn công của Israel vào Li-băng đã "vi phạm trắng trợn" thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Việc tiếp tục các cuộc tấn công này sẽ "làm cho các cuộc đàm phán trở nên vô nghĩa".

    “Chúng tôi vẫn sẵn sàng nổ súng. Iran sẽ không bao giờ bỏ rơi anh em người Li-băng của mình”, ông Pezeshkian nhấn mạnh.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64054
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 09, 2026 6:30 pm

    Chiến sự Trung Đông ngày 42: Israel nói sẽ đàm phán với Lebanon; Iran lên tiếng vụ Kuwait bị không kích lúc ngừng bắn;


    DƯƠNG KHANG
    4/9/26

    Israel nói sẽ đàm phán hòa bình với Lebanon; Iran lên tiếng sau thông tin Kuwait bị không kích trong lúc ngừng bắn; Ông Trump cảnh báo Iran về khả năng thu phí tàu qua eo biển Hormuz.

    Israel nói sẽ đàm phán với Lebanon “sớm nhất có thể”

    Tối 9-4, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cho biết rằng Israel sẽ bắt đầu đàm phán với Lebanon “sớm nhất có thể”, nhằm giải giáp lực lượng Hezbollah và tiến tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện giữa hai nước, tờ The Times of Israel đưa tin.

    Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi nhà nước Do Thái tiến hành làn sóng không kích lớn nhất và gây thương vong nhiều nhất nhằm vào Lebanon kể từ khi bùng phát vòng giao tranh hiện tại với Hezbollah.

    Hình ảnh

    Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL


    Tel Aviv và Beirut dường như vẫn bất đồng về các điều kiện tiến hành đàm phán. Phía Lebanon yêu cầu phải có lệnh ngừng bắn trước, trong khi Israel khẳng định các cuộc thương lượng cần được tiến hành ngay cả khi xung đột vẫn đang diễn ra.

    “Trước những lời kêu gọi lặp đi lặp lại của Lebanon về việc mở các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel, hôm qua tôi đã chỉ đạo nội các bắt đầu đàm phán trực tiếp với Lebanon sớm nhất có thể” - ông Netanyahu nói trong một tuyên bố, trong bối cảnh Israel chịu sức ép quốc tế lớn nhằm thúc đẩy giải pháp ngoại giao.

    Ông cho biết các cuộc đàm phán “sẽ tập trung vào việc giải giáp Hezbollah và thiết lập quan hệ hòa bình giữa Israel và Lebanon”.

    Trong một thông điệp video sau đó, ông Netanyahu ca ngợi triển vọng đạt được một “thỏa thuận hòa bình mang tính lịch sử và bền vững giữa Israel và Lebanon”.

    Gửi thông điệp tới người dân miền bắc Israel, Thủ tướng nhấn mạnh “không có lệnh ngừng bắn tại Lebanon”, đồng thời cho biết Israel vẫn đang “tiếp tục tấn công Hezbollah với cường độ mạnh mẽ” và sẽ “không dừng lại cho đến khi khôi phục an ninh” cho người dân.

    Hình ảnh

    Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Dù Israel hoạt động tại miền nam Lebanon. Ảnh do quân đội Israel công bố ngày 9-4. Ảnh: IDF

    Rạng sáng 10-4, các phóng viên hãng Al Jazeera tại hiện trường cho biết đã ghi nhận 2 cuộc không kích của Israel đã nhằm vào các khu vực ở miền nam Lebanon. Phía Tel Aviv cho biết cũng ghi nhận một số cuộc tấn công của Hezbollah nhằm vào nước này suốt đêm qua.

    Sau phát ngôn của ông Netanyahu, nghị sĩ Hezbollah - ông Ali Fayyad cho biết lực lượng này phản đối việc tiến hành đàm phán trực tiếp với Israel, đồng thời nhấn mạnh chính phủ Lebanon cần yêu cầu một lệnh ngừng bắn như điều kiện tiên quyết trước khi thực hiện bất kỳ bước đi tiếp theo nào.

    Ông Fayyad cũng cho rằng chính phủ Lebanon cần ưu tiên việc Israel rút quân khỏi lãnh thổ Lebanon, đồng thời tạo điều kiện để những người dân phải sơ tán được trở về nhà, theo Al Jazeera.

    Iran lên tiếng sau thông tin Kuwait bị không kích trong lúc ngừng bắn

    Ngày 9-4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định không phóng tên lửa trong thời gian thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực, theo Al Jazeera.

    IRGC cho biết các lực lượng vũ trang Iran “không phóng bất kỳ tên lửa nào vào bất kỳ quốc gia nào trong thời gian ngừng bắn cho đến thời điểm hiện tại”, theo tuyên bố được hãng thông tấn Fars đăng tải.

    Tuyên bố được đưa ra nhằm phản hồi các thông tin cho rằng một máy bay không người lái (UAV) đã gây thiệt hại tại một cơ sở của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait.

    “Nếu các thông tin do truyền thông đăng tải là đúng, thì chắc chắn đó là hành động của [Israel] hoặc Mỹ” - IRGC nêu rõ.

    IRGC cũng nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang Iran “sẽ công khai thông báo” bằng tuyên bố chính thức nếu họ “tấn công bất kỳ mục tiêu nào”.

    Trước đó, quân đội Kuwait cho biết các hệ thống phòng không của nước này đang hoạt động để đánh chặn UAV về phía lãnh thổ, theo hãng tin AFP.

    “Các lực lượng phòng không của quân đội hiện đang đối phó các cuộc tấn công bằng UAV xâm nhập không phận quốc gia, nhằm vào một số cơ sở trọng yếu” - quân đội Kuwait đăng tải trên nền tảng X.


    Ông Trump cảnh báo Iran về khả năng thu phí tàu qua eo biển Hormuz


    Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9-4 đã đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào giới lãnh đạo Iran, sau các thông tin cho rằng nước này đang cân nhắc thu phí đối với tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, đài CNN đưa tin.

    “Có thông tin Iran đang thu phí các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Họ không nên làm vậy và nếu đang làm, họ phải dừng ngay lập tức!” - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE


    Bất chấp tuyên bố ngừng bắn được đưa ra tối 7-4, trong đó ông Trump khẳng định eo biển sẽ được mở lại “hoàn toàn, ngay lập tức”, lưu lượng tàu chở dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này vẫn gần như tê liệt do thiếu hướng dẫn rõ ràng từ phía Iran.

    Trong một bài đăng tiếp theo, ông Trump phàn nàn về tình trạng đình trệ này: “Iran đang làm rất kém liên quan việc cho phép dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz. Điều đó không đúng với thỏa thuận của chúng ta!”.

    Trước đó, CNN đưa tin một quan chức tại Tehran đã đưa vấn đề chủ quyền của Iran đối với eo biển vào danh sách yêu cầu nhằm chấm dứt chiến sự, làm dấy lên lo ngại về các hệ lụy kinh tế kéo dài trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

    Trước đó, tờ Financial Times ngày 8-4 dẫn lời ông Hamid Hosseini - người phát ngôn Hiệp hội Xuất khẩu dầu, khí đốt và hóa dầu Iran - cho biết Tehran muốn thu phí đối với mọi tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, đồng thời kiểm tra từng tàu.

    “Iran cần giám sát mọi hoạt động ra vào eo biển để bảo đảm hai tuần này không bị lợi dụng cho việc vận chuyển vũ khí” - ông Hosseini nói.

    Ông Hosseini cho biết mức phí được đề xuất là 1 USD/thùng dầu, còn các tàu không chở hàng có thể đi qua miễn phí.

    Ngày 9-4, Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết mức độ đe dọa tổng thể tại vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman vẫn ở mức “nghiêm trọng”, đồng thời ghi nhận chỉ có 5 tàu đi qua eo biển Hormuz trong ngày qua.

    Trong bản cập nhật mới nhất, UKMTO cho biết dù không ghi nhận vụ tấn công nào trong 48 giờ gần đây, “lệnh ngừng bắn có điều kiện kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran” vẫn chưa giúp lưu lượng hàng hải tăng lên đáng kể.

    UKMTO cho biết thêm Eo biển Bab al-Mandeb và Vịnh Aden hiện vẫn ở mức đe dọa trung bình.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64054
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 09, 2026 6:38 pm

    Live 10-4 (Sáng): Dân Iran Bắt Đầu Nổi Dậy, Tiêu Diệt Hàng Loạt Lính Vũ Trang Iran?

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64054
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 09, 2026 7:09 pm

    Israel Tấn Công Hezbollah: Eo Hormuz Nguy Cơ Bị Phong Toả – Iran Kích Hoạt Đòn Trả Đũa

    Hình ảnh
Đăng trả lời 500 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 52 khách