Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64392
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 21, 2026 7:10 pm

    Live 22-4 (Sáng): Nội Bộ Iran Rạn Nứt, Bác Bỏ Cả Đàm Phán, Bác Bỏ Cả Đình Chiến Với TT Trump

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64392
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 22, 2026 5:13 am

    Iran tấn công, chặn bắt tàu ở eo biển Hormuz

    4/22/26

    Hải quân Vệ binh Cách mạng Iran cho biết họ bắt giữ các tàu vì các vi phạm hàng hải, và đưa chúng về lãnh hải Iran.

    Hai tàu chở hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz vào 22/4, theo Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO). Sau đó, AP đưa tin tàu thứ ba bị bắn.

    Một tàu báo cáo bị bắn cách bờ biển Iran khoảng 8 hải lý, lúc 8h38 sáng giờ London. Cơ quan Anh cảnh báo về “mức độ hoạt động cao” trong khu vực Eo biển Hormuz, cho biết toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn và được điểm danh đầy đủ, và con tàu này không bị hư hại.

    Hình ảnh

    Các tàu chở dầu và tàu chở hàng neo đậu tại eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

    Một tàu khác được báo cáo bị tấn công cách Oman khoảng 15 dặm (24 km) về phía đông bắc vào lúc 5h47 sáng giờ London. UKMTO cho biết đây là tàu container, bị tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiếp cận. Tàu IRGC được cho là đã nổ súng vào tàu, gây “thiệt hại nặng” cho buồng lái. Tất cả thủy thủ đều được báo cáo là an toàn.

    Sau đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Iran cho biết họ bắt giữ các tàu vì các vi phạm hàng hải, và đưa chúng về lãnh hải Iran.

    Các vụ tấn công diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran nhằm cho phép lãnh đạo Iran đưa ra một “đề xuất thống nhất” để chấm dứt xung đột.

    Có thông tin chuyến đi của Phó Tổng thống JD Vance tới Pakistan để tham gia vòng đàm phán hòa bình thứ hai với các quan chức Iran đã bị hoãn lại, trong khi đó hãng tin nhà nước Iran Tasnim đưa tin rằng các nhà đàm phán từ Tehran sẽ không tham gia thêm các cuộc đàm phán.

    Giá dầu tăng sau thông tin này. Giá dầu Brent giao tháng 6 tăng 1,5% lên 99,97 USD/thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giao tháng 6 tăng 1,4% lên 90,93 USD/thùng.

    Eo biển Hormuz là tuyến vận tải biển quan trọng nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman. Khoảng 20% lượng dầu và khí đốt toàn cầu đi qua khu vực này.

    Các vụ tấn công vào tàu thương mại ở vùng Vịnh trong những tuần gần đây đã làm gia tăng lo ngại về một cú sốc kinh tế kéo dài.

    PHƯƠNG ANH (Nguồn: CNBC, AP )
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64392
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 22, 2026 11:20 am

    Iran nêu điều kiện đàm phán vòng 2 với Mỹ; Trung Quốc lên tiếng việc ông Trump gia hạn ngừng bắn với Tehran


    DƯƠNG KHANG
    4/22/26

    Iran nêu điều kiện đàm phán vòng 2 với Mỹ; Trung Quốc lên tiếng việc ông Trump gia hạn ngừng bắn với Tehran; Lebanon nói đang đàm phán gia hạn ngừng bắn với Israel.

    Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

    Iran nêu điều kiện đàm phán vòng 2 với Mỹ

    Ngày 22-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei cho biết ngoại giao vẫn là công cụ để bảo vệ lợi ích quốc gia, nhưng chỉ được triển khai khi các điều kiện phù hợp với lợi ích của Iran, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

    Ông Baghaei cảm ơn Pakistan về các nỗ lực trung gian, đồng thời khẳng định các hành động của Iran là nhằm tự vệ trước “sự gây hấn quân sự” từ Mỹ và Israel.

    Vị phát ngôn viên cho biết Iran đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến trên chiến trường và chính trường, đồng thời triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia.

    Hình ảnh


    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei. Ảnh: SNN


    Tuyên bố nhấn mạnh Iran sẽ bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, theo đuổi trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi gây hấn, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại chiến tranh.

    Theo hãng thông tấn Fars, ông Baghaei cũng cho rằng việc tấn công và bắt giữ các tàu thương mại của Iran không phản ánh cách hành xử của một quốc gia nghiêm túc theo đuổi ngoại giao.

    Ông cho biết Iran chưa công bố tham gia vòng đàm phán thứ 2, đồng thời nhấn mạnh quyết định tổ chức đàm phán tại thủ đô Islamabad (Pakistan) sẽ phụ thuộc vào việc liệu điều đó có phục vụ lợi ích quốc gia hay không.

    Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani ngày 21-4 nói rằng có thể nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ nếu Washington dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với nước này.

    Chia sẻ trên đài SNN, ông Iravani nhấn mạnh “lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”, đồng thời cho biết Iran đã yêu cầu phía Mỹ chấm dứt biện pháp này.



    “Ngay khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, tôi cho rằng vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra tại Islamabad” - ông Iravani nói.

    Cũng trong ngày 22-4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 22-4 cho biết đã bắt giữ 2 tàu khi các phương tiện này tìm cách đi qua eo biển Hormuz mà không có sự cho phép, theo Tân Hoa Xã.

    Hải quân IRGC xác định 2 tàu có tên là MSC Francesca và Epaminondes, cho rằng các tàu này đã gây nguy hại đến an ninh hàng hải do thiếu “giấy phép cần thiết” và “can thiệp vào hệ thống định vị”.

    Hai tàu sau đó bị kiểm soát và buộc phải di chuyển về phía bờ biển Iran. IRGC cũng tuyên bố tàu MSC Francesca có liên quan Israel.

    Israel chưa lên tiếng về thông tin trên.

    Trung Quốc lên tiếng việc ông Trump gia hạn ngừng bắn với Iran


    Ngày 22-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết Bắc Kinh ủng hộ các bên liên quan trong xung đột Trung Đông tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết tranh chấp, Tân Hoa Xã đưa tin.

    Hình ảnh

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. Ảnh: DPA

    Mục tiêu là hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài giữa Mỹ và Iran, qua đó duy trì hòa bình và ổn định tại Trung Đông và khu vực Vịnh.

    “Hiện tình hình đang ở giai đoạn then chốt, quyết định liệu xung đột có thể chấm dứt hay không. Ưu tiên cấp bách là bằng mọi cách ngăn chặn nguy cơ giao tranh bùng phát trở lại” - ông Quách nhấn mạnh.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm nước này sẵn sàng hành động, phối hợp với cộng đồng quốc tế để đóng vai trò tích cực và mang tính xây dựng nhằm đạt được mục tiêu trên.

    Lebanon nói đang đàm phán gia hạn ngừng bắn với Israel

    Ngày 22-4, Tổng thống Lebanon - ông Joseph Aoun cho biết đang tiến hành các cuộc đàm phán nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn với Israel, đồng thời cảnh báo không bên nào được phép cản trở các biện pháp an ninh hoặc làm suy yếu ổn định, hãng Al Jazeera đưa tin.

    Hình ảnh


    Tổng thống Lebanon - ông Joseph Aoun. Ảnh: AFP


    “Việc gìn giữ hòa bình dân sự ở giai đoạn hiện nay của đất nước là lằn ranh đỏ” - ông Aoun viết trên mạng xã hội X, đồng thời khẳng định sẽ “nỗ lực hết sức để chấm dứt tình trạng bất thường tại Lebanon”.

    Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Haddad Maaouad sẽ đại diện nước này tham dự cuộc họp trù bị tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 23-4. Tại đây, bà Maaouad dự kiến nêu vấn đề gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời yêu cầu Israel chấm dứt các hoạt động phá dỡ tại các làng và thị trấn ở miền nam Lebanon.

    Ông Aoun cho biết các cuộc đàm phán dựa trên bốn điều kiện chính gồm chấm dứt các hành động quân sự của Israel, đạt được việc Israel rút quân, trao trả tù nhân và triển khai quân đội Lebanon.

    Cùng ngày, Ngoại trưởng Israel - ông Gideon Saar kêu gọi Beirut phối hợp với Tel Aviv để đối phó lực lượng Hezbollah, trước thềm các cuộc đàm phán giữa hai nước dự kiến nối lại tại Washington, theo đài France 24.

    “Tôi kêu gọi Chính phủ Lebanon hãy cùng chúng tôi hành động chống lại ‘nhà nước khủng bố’ mà Hezbollah đã xây dựng trên lãnh thổ của các bạn” - ông Saar nói.

    Theo ông Saar, sự hợp tác này “cần thiết với Lebanon hơn là với Israel”, đồng thời nhấn mạnh điều đó đòi hỏi “sự rõ ràng về đạo đức và dũng khí chấp nhận rủi ro”.

    “Không còn lựa chọn thực sự nào khác để đảm bảo một tương lai hòa bình cho cả các bạn và chúng tôi” - ông Saar nói thêm.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64392
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 22, 2026 11:22 am

    Tiết lộ hạn chót của Tổng thống Trump để Iran thống nhất lập trường về thỏa thuận với Mỹ

    Thứ Tư, 22/04/2026

    Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cho Iran một khoảng thời gian “từ 3 - 5 ngày” để các phe phái trong nước thống nhất lập trường trước khi lệnh ngừng bắn gia hạn kết thúc.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc họp báo tại Washington, D.C., ngày 6/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN



    Ngày 22/4, trang tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cho Iran một khoảng thời gian “từ ba đến năm ngày” để các phe phái trong nước thống nhất phản hồi trước khi lệnh ngừng bắn gia hạn kết thúc.

    Một quan chức Mỹ nói với Axios rằng mức độ chia rẽ nội bộ của Iran chỉ mới trở nên hoàn toàn rõ ràng trong những ngày gần đây.

    Quan chức này cho biết:“Chúng tôi nhận thấy có một sự rạn nứt hoàn toàn trong nội bộ Iran giữa các nhà đàm phán và quân đội, khi không bên nào có thể tiếp cận lãnh tụ tối cao, người hiện không phản hồi”.

    Sự rạn nứt bắt đầu lộ rõ sau vòng đàm phán đầu tiên tại thủ đô Islamabad của Pakistan, khi Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Ahmad Vahidi, cùng các cấp phó bác bỏ phần lớn những gì chính các nhà đàm phán dân sự của Iran đã thảo luận.

    Rạn nứt bùng phát công khai hoàn toàn vào ngày 17/4 khi Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố eo biển Hormuz sẽ được mở lại, nhưng chưa đầy 24 giờ sau thì IRGC đã đảo ngược quyết định này

    Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, vào ngày 18/4, IRGC đưa ra tuyên bố nhấn mạnh: “Chừng nào Mỹ chưa chấm dứt việc cản trở hoàn toàn quyền tự do đi lại của các tàu từ Iran tới điểm đến và từ điểm đến quay trở lại Iran, thì tình hình tại eo biển Hormuz sẽ vẫn duy trì dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt và ở trạng thái trước đây”.

    Hình ảnh


    Hình ảnh từ vệ tinh của Cơ quan Vũ trụ và Hàng không Mỹ (NASA) về eo biển Hormuz. Ảnh: The Gulf News/TTXVN



    Các quan chức Mỹ xác định việc Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Larijani bị Israel ám sát vào tháng Ba là một nguyên nhân mang tính cấu trúc vì nhân vật này có thẩm quyền và trọng lượng chính trị để giữ cho quá trình ra quyết định của Iran thống nhất.

    Trong khi đó, ông Mohammad Bagher Zolghadr, người thay thế ông Larijani, làm nhiệm vụ điều phối giữa IRGC, lãnh đạo dân sự và lãnh tụ tối cao, bị một quan chức Mỹ nhận xét là “không hiệu quả”.

    Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 22/4, một quan chức Mỹ cho biết: “Mức độ rạn nứt trở nên rõ ràng trong vài ngày qua, và câu hỏi đặt ra là liệu còn có hợp lý khi đến Islamabad trong tình trạng như vậy không? Vì thế quyết định là cho các nỗ lực ngoại giao thêm một chút thời gian”.

    Một nguồn tin Mỹ được thông báo về vấn đề này nói với Axios rằng: “Ông Trump sẵn sàng cho thêm từ ba đến năm ngày ngừng bắn để người Iran ổn định lại tình hình nội bộ. Đây sẽ không phải là một khoảng thời gian vô thời hạn”.

    Theo một nguồn tin khu vực am hiểu tiến trình trung gian và một nguồn tin Israel nắm được các cuộc thảo luận, các quan chức Mỹ và các nhà trung gian Pakistan hiện đang chờ Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei phá vỡ im lặng trong một hoặc hai ngày tới và đưa ra chỉ thị rõ ràng cho các nhà đàm phán quay lại bàn đàm phán.

    Axios cho biết một số quan chức Mỹ và các cộng sự của Tổng thống Trump đều đi đến cùng một kết luận: ông Trump tin rằng Mỹ đã đạt được mọi thứ có thể về mặt quân sự và muốn rút khỏi một cuộc chiến ngày càng không được ủng hộ.

    Trước đó, vào chiều 21/4, Tổng thống Trump đã triệu tập một cuộc họp an ninh quốc gia với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, các Đặc phái viên Witkoff và Kushner, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Tướng Dan Caine và các quan chức cấp cao khác.

    Ngay cả một số cố vấn của Tổng thống Trump cũng không biết ông sẽ nghiêng về hướng nào trước cuộc họp: tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran hay dành thêm thời gian cho ngoại giao.

    Cuối cùng, nhà lãnh đạo Mỹ chọn phương án thứ hai, không nối lại hành động quân sự cho đến khi tất cả các lựa chọn khác đã cạn kiệt.

    Thành Nam
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 97 khách