Đăng trả lời 178 bài viết
Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58820
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden đắc cử TT;Trump:còn lâu mới chấm dứt

    by music123 » Thứ 2 Tháng 11 09, 2020 3:37 pm

    TNS McConnell: Ông Trump có quyền không thừa nhận kết quả bầu cử

    11/10/2020

    Lãnh đạo phe đa số thượng viện, ông Mitch McConnell, lên tiếng từ chối công nhận ngay việc ông Biden thắng cử tổng thống và nói ông Trump có quyền theo đuổi các vụ kiện liên quan.

    Phát biểu tại Thượng viện Mỹ ngày 9/11, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell - lãnh đạo phe đa số của đảng Cộng hòa - nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump "100% có quyền xem xét các cáo buộc về những điểm bất thường và cân nhắc các phương án pháp lý", theo CNN.

    "Tại Mỹ, mọi phiếu bầu hợp pháp phải được kiểm. Bất kỳ phiếu bầu nào không hợp pháp đều không được kiểm. Qyuy trình này cần minh bạch hoặc có thể giám sát với mọi bên, và tòa án sẽ giải quyết những quan ngại", ông McConnell nhấn mạnh.

    "Hiến pháp của chúng ta được xây dựng cho điều này. Chúng ta có sẵn hệ thống để xem xét những quan ngại", ông nói.

    Hình ảnh

    Thượng nghị sĩ Mitch McConnell trả lời họp báo tại Thượng viện Mỹ ngày 9/11. Ảnh: AP.

    Thượng nghị sĩ bang Kentucky cũng ca ngợi chiến thắng của đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử năm nay ở lưỡng viện. Ông nhấn mạnh cử tri Mỹ đã bầu mới hoặc tiếp tục ủng hộ các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa "ở mức độ gây sốc mọi nhà dự đoán".

    "Tương tự, nhân dân Mỹ có vẻ đã phản ứng trước sự cực đoan và cản trở của phe Dân chủ tại Hạ viện bằng cách giảm vị thế đa số của họ bà bầu thêm người của đảng Cộng hòa", ông nói.

    Dựa trên thống kê bỏ phiếu, các hãng truyền thông lớn của Mỹ ngày 7/11 tuyên bố cựu Phó tổng thống Joe Biden đã chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ông được ước tính có nhiều hơn Tổng thống Donald Trump gần 5 triệu phiếu phổ thông và đã vượt mốc 270 phiếu đại cử tri, theo NBC.

    Nhiều lãnh đạo trên thế giới, các cựu tổng thống Mỹ, chính trị gia và đông đảo người dân trong nước đã chúc mừng ông Joe Biden trở thành tổng thống tân cử. Tuy nhiên, không nhiều thành viên đảng Cộng hòa lên tiếng về chiến thắng này.

    Tổng thống Donald Trump vẫn từ chối chấp nhận thua cuộc. Chiến dịch của ông đã khởi kiện tại nhiều bang nhưng chưa công bố được bằng chứng thuyết phục về gian lận.

    THANH DANH
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58820
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden đắc cử TT;Trump:còn lâu mới chấm dứt

    by music123 » Thứ 2 Tháng 11 09, 2020 4:14 pm

    Người quản lý kiểm phiếu ở bang chiến địa Pennsylvania bị cáo buộc đếm thêm và gian lận phiếu bầu


    11/10/2020

    Người quản lý quá trình kiểm đếm phiếu tại thành phố Philadelphia thuộc bang Pennsylvania đã bị gọi điện đe dọa với cáo buộc gian lận phiếu bầu tổng thống Mỹ.


    Ủy viên Al Schmidt thuộc đảng Cộng hòa - người quản lý quá trình kiểm đếm phiếu tại thành phố Philadelphia thuộc bang Pennsylvania vừa có buổi phỏng vấn với chương trình 60 Minutes về những lùm xùm xoay quanh vấn đề kiểm phiếu.

    "Sau tất cả, chúng tôi đang kiểm đếm những phiếu bầu hợp lệ của cử tri. Tôi thực sự không hiểu về những tranh cãi xoay quanh chuyện này. Người ta cáo buộc chúng tôi đếm thêm hoặc gian lận số phiếu, toàn là những thứ điên rồ", ông Schmidt nói.

    "Họ thậm chí gọi đến văn phòng của tôi và nói rằng 'sự tồn tại của các người là lý do người Mỹ cần dùng đến Tu chính án thứ hai trong Hiến pháp'", người quản lý kiểm phiếu ở Philadelphia kể lại.

    Hình ảnh

    Ủy viên Al Schmidt của thành phố Philadelphia thuộc bang Pennsylvania. Ảnh: New York Times

    Tu chính án thứ hai là một trong chín tuyên ngôn nhân quyền được quy định trong Hiến pháp Mỹ, bảo vệ quyền giữ và mang vũ khí của công dân nước này. "Vậy cuộc gọi đó có khác gì một lời đe dọa giết người đâu?", phóng viên Bill Whitaker hỏi lại.

    "Chính xác, và chúng tôi bị đe dọa như vậy chỉ vì đếm phiếu bầu của cử tri", ông Schmidt đáp.

    Năm nay, do tác động của dịch Covid-19, một lượng lớn cử tri chọn bỏ phiếu qua thư. Điều này khiến quá trình kiểm phiếu diễn ra lâu hơn, người Mỹ thức dậy vào sáng ngày 4/11 mà vẫn chưa xác định được tổng thống trong nhiệm kỳ tiếp theo là ai.

    Đến ngày 7/11, một loạt hãng thông tấn lớn như CNN, NBC News đồng loạt khẳng định ông Biden là người tổng thống 46 của Mỹ khi giành đủ số phiếu đại cử tri thông qua chiến thắng tại Pennsylvania.

    Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, Tổng thống Trump và các đồng minh liên tục cáo buộc đảng Dân chủ đã "đánh cắp cuộc bầu cử", đồng thời chất vấn tính hợp pháp của quá trình kiểm phiếu tại các bang tranh chấp quan trọng. Những cử tri ủng hộ ông Trump ở những bang chiến trường như Pennsylvania và Georgia đã xuống đường biểu tình và bao vây các điểm bầu cử để yêu cầu ngưng kiểm phiếu, một số đối tượng quá khích thậm chí còn mang vũ khí đến đe dọa các nhân viên phụ trách bầu cử.


    Hà Linh (TH)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58820
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden đắc cử TT;Trump:còn lâu mới chấm dứt

    by music123 » Thứ 2 Tháng 11 09, 2020 8:30 pm

    Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho phép điều tra cáo buộc về bầu cử

    11/10/2020

    Truyền thông tiết lộ Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã cho phép các công tố viên liên bang điều tra "những cáo buộc đáng kể về bất thường trong bầu cử và thống kê phiếu bầu".

    Theo Reuters, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr ngày 9/11 đã gửi thư cho các công tố viên liên bang.

    Ông cho phép công tố viên theo đuổi điều tra "những cáo buộc đáng kể về bất thường trong bầu cử và thống kê phiếu bầu".

    Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Tư pháp Mỹ cũng đề nghị các công tố viên không để bị cuốn theo những cáo buộc "mơ hồ hoặc thiếu cơ sở".

    Hình ảnh

    Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr. Ảnh: AP.


    Theo Wall Street Journal, ông Barr cho rằng việc điều tra "có thể được thực hiện nếu cáo buộc về điểm bất thường là rõ ràng và có vẻ đáng tin cậy, và nếu chính xác có tiềm năng tác động đến kết quả bầu cử liên bang tại một bang".

    Ông Barr lưu ý trong thư rằng: "Những điều nói ở đây không nên được xem là tín hiệu cho thấy cơ quan đã kết luận rằng bất thường trong bầu cử có tác động đến kết quả của bất kỳ cuộc bầu cử nào".

    "Những tuyên bố hời hợt, suy diễn, mơ hồ hoặc không có cơ sở không nên là nền tảng khởi động điều tra liên bang", ông nhấn mạnh.

    Bộ Tư pháp Mỹ có truyền thống lâu đời là không điều tra những hành vi phạm tội liên quan đến bầu cử Mỹ trước khi kỳ bầu cử chính thức kết thúc và kết quả kiểm phiếu được nhà chức trách xác nhận.

    Chính sách này nhằm tránh tạo hình ảnh Bộ Tư pháp Mỹ tìm cách tác động lên kết quả bầu cử.

    Dựa trên thống kê bỏ phiếu, các hãng truyền thông lớn của Mỹ ngày 7/11 tuyên bố cựu Phó tổng thống Joe Biden đã chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

    Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vẫn từ chối chấp nhận thua cuộc. Chiến dịch của ông đã khởi kiện tại nhiều bang nhưng chưa công bố được bằng chứng thuyết phục về gian lận.

    Cũng trong ngày 9/11, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell - lãnh đạo phe đa số của đảng Cộng hòa - tuyên bố ông Trump có quyền không thừa nhận kết quả bầu cử và kiện ra tòa. Ông cho rằng điều này phù hợp với hiến pháp Mỹ.

    THANH DANH
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58820
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden đắc cử TT;Trump:còn lâu mới chấm dứt

    by music123 » Thứ 2 Tháng 11 09, 2020 8:32 pm

    Phe ông Trump khởi kiện, chặn kết quả bang chiến trường

    11/10/2020

    Đội ngũ của Tổng thống Trump đang tìm cách chặn tổng thư ký tiểu bang Pennsylvania xác nhận kết quả kiểm phiếu và chiến thắng của ông Joe Biden.

    Theo Reuters, các luật sư của Tổng thống Donald Trump đã khởi kiện lên toàn án liên bang ở Pennsylvania, cáo buộc một lượng phiếu bầu qua đường bưu điện là bất hợp pháp.

    Bên nguyên là chiến dịch của ông Trump và 2 cử tri đăng ký tại Pennsylvania. Đơn kiện cáo buộc mô hình bỏ phiếu qua đường bưu điện của Pennsylvania "thiếu mọi yếu tố của minh bạch và khả năng xác nhận vốn có ở hình thức bỏ phiếu trực tiếp".

    Phe ông Trump còn cáo buộc nhà chức trách địa phương vi phạm hiến pháp. Theo họ, giới chức Pennsylvania đã tạo ra "một hệ thống bầu cử hai cấp bất hợp pháp", khi bỏ phiếu trực tiếp chịu sự giám sát nhiều hơn bỏ phiếu qua bưu điện.

    Hình ảnh

    Các luật sư của ông Trump tìm cách can thiệp vào điểm kiểm phiếu Philadelphia ngày 5/11. Ảnh: AP.


    Bị đơn là Tổng thư ký tiểu bang Kathy Boockvar và hội đồng bầu cử tại một số hạt ủng hộ đảng Dân chủ, bao gồm cả Philadelphia và Pittsburg.

    Tổng chưởng lý bang Pennsylvania Josh Shapiro gọi đơn kiện mới từ phe ông Trump là "thiếu cơ sở". Ông tự tin rằng "luật pháp Pennsylvania sẽ được giữ vững và ý chí của nhân dân sẽ được tôn trọng trong kỳ bầu cử này", theo CNN.

    Giới chuyên gia đánh giá đơn kiện mới nhất của ông Trump khó có khả năng thành công. Đơn kiện nhắm đến việc vô hiệu hóa hàng triệu phiếu bầu tại Pennsylvania. Steve Valdeck, chuyên gia luật của CNN, gọi đơn kiện đồng nghĩa rằng "toàn bộ hệ thống của đất nước đều trái pháp luật".

    Trong một diễn biến khác, một số nghị viên đảng Cộng hòa ngày 9/11 đã đòi "thanh tra bầu cử 2020 do cơ quan lập pháp tiểu bang dẫn đầu và yêu cầu không xác nhận kết quả bầu cử, không xếp đại cử tri, cho đến khi thanh tra hoàn tất".

    Tuy nhiên, theo các chuyên gia luật, cơ quan lập pháp bang Pennsylvania phải thay chỉnh sửa luật mới có thể ngăn cản việc xác nhận kết quả.

    Vụ kiện Pennsylvania của phe ông Trump đang được thụ lý bởi Thẩm phán Matthew Brann, một người do ông Barack Obama bổ nhiệm.

    THANH DANH



    Trump khởi kiện ngăn Pennsylvania công nhận Biden thắng



    Chiến dịch tranh cử của Trump đệ đơn kiện lên tòa án Pennsylvania hôm 9/11 nhằm ngăn giới chức bang công nhận chiến thắng của Biden.

    Đơn kiện, do chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump và hai cử tri đưa ra, cáo buộc hệ thống bỏ phiếu qua thư của Pennsylvania "thiếu tất cả các dấu hiệu về tính minh bạch và khả năng xác thực giống như bỏ phiếu trực tiếp".

    Đơn kiện cũng tố các quan chức Pennsylvania vi phạm Hiến pháp Mỹ khi tạo ra "hệ thống bỏ phiếu hai tầng bất hợp pháp", trong đó hình thức bỏ phiếu trực tiếp bị giám sát nhiều hơn so với bỏ phiếu qua thư.

    Bị đơn trong vụ kiện là Tổng thư ký bang Kathy Boockvar và hội đồng bầu cử ở các hạt ngả về phe Dân chủ, gồm Philadelphia và Pittsburgh. Phần lớn các hạt khác, nơi dân cư thưa thớt hơn của bang Pennsylvania, đang có kết quả kiểm phiếu nghiêng về Trump, nhưng họ không bị kiện trong vụ này.

    Văn phòng Tổng thư ký Boockvar hiện chưa bình luận về thông tin.

    Hình ảnh

    Nhân viên kiểm phiếu qua thư ở hạt Lehigh, bang Pennsylvania, Mỹ, hôm 4/11. Ảnh: Reuters.

    Tổng thống Trump, người liên tiếp đưa ra cáo buộc gian lận bầu cử, đã cam kết tiếp tục nỗ lực pháp lý mà ông hy vọng có thể đảo ngược kết quả ở bang Pennsylvania, nơi đã giúp ứng viên Dân chủ Biden vượt ngưỡng 270 phiếu đại cử tri và trở thành Tổng thống đắc cử.

    Chiến dịch tái tranh cử của Trump cùng nhiều đảng viên Cộng hòa đã thực hiện nhiều vụ kiện về cáo buộc "bất thường bầu cử" kể từ Ngày Bầu cử 3/11. Tuy nhiên, thẩm phán liên bang đã bác các vụ kiện ở Georgia và Michigan.

    Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa ở nghị viện bang Pennsylvania hôm 9/11 còn tuyên bố sẽ kêu gọi tổ chức một cuộc "thanh tra do nghị viện bang phụ trách về cuộc bầu cử năm 2020 và yêu cầu không chứng nhận kết quả bầu cử cho tới khi cuộc thanh tra kết thúc".

    Hình ảnh

    Đa số hạt ở Pennsylvania có kết quả kiểm phiếu nghiêng về Trump (màu hồng), nhưng các hạt đông dân ủng hộ Biden (xanh nhạt) đã khiến ứng viên đảng Dân chủ được xác định là người thắng ở bang này. Ảnh chụp màn hình đồ họa của Fox News.

    Edward Foley, người chuyên nghiên cứu luật bầu cử tại Đại học Bang Ohio, cho biết nghị viện Pennsylvania không thể ngăn chính quyền bang công nhận kết quả bầu cử nếu không thay đổi luật.

    "Để làm được điều đó, họ sẽ phải cố gắng sửa đổi quy chế bầu cử của bang và đương nhiên sẽ bị Thống đốc Tom Wolf, người của đảng Dân chủ, phủ quyết", Foley nhận định.

    Vụ kiện ở Pennsylvania được giao cho Thẩm phán Matthew Brann, người được bổ nhiệm thời cựu tổng thống Barack Obama, phụ trách.

    Bất chấp truyền thông Mỹ đồng loạt xướng tên Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử, trở thành tổng thống Mỹ thứ 46, Trump vẫn tuyên bố không chấp nhận kết quả này, cũng không nhận thua trước đối thủ. Bên cạnh việc khởi kiện, Tổng thống Mỹ cũng lên kế hoạch tổ chức các cuộc vận động quy mô lớn để chống "gian lận bầu cử".

    Ngọc Ánh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 178 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 237 khách