Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64506
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 01, 2026 8:00 pm

    Đây Chính Là Lý Do Vì Sao Iran Không Thể Sở Hữu Vũ Khí Hạt Nhân!

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64506
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 01, 2026 9:08 pm

    Tổng thống Mỹ Trump không hài lòng với đề xuất mới của Iran, dọa leo thang quân sự

    Quỳnh Như
    01/05/2026

    Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không hài lòng với đề xuất đàm phán mới nhất của Iran nhằm chấm dứt chiến tranh, đồng thời để ngỏ khả năng leo thang quân sự nếu không đạt được thỏa thuận, trong bối cảnh hai bên vẫn tiếp tục thương lượng qua điện thoại.

    Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng hôm 1/5, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt xung đột, dù thừa nhận hai bên vẫn đang duy trì đối thoại.

    Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ nghi ngờ về khả năng Tehran đạt được đồng thuận nội bộ, cho rằng ban lãnh đạo Iran đang bị chia rẽ thành nhiều nhóm và thiếu sự phối hợp. Theo ông, dù tất cả đều muốn đạt thỏa thuận, nhưng quá trình này đang rơi vào tình trạng "rối bời".

    "Họ đã có những bước tiến, nhưng tôi không chắc liệu họ có đạt được mục tiêu hay không... Ban lãnh đạo của họ rất rời rạc, chia thành hai đến ba nhóm, có thể là bốn nhóm, và ban lãnh đạo rất thiếu sự phối hợp. Mặc dù vậy, tất cả họ đều muốn đạt được thỏa thuận, nhưng họ đều đang rối bời", ông Trump nói thêm.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo giới.


    Trong phát biểu trước giới truyền thông, lãnh đạo Nhà Trắng cho biết Mỹ và Iran vẫn đang đàm phán qua điện thoại. Ông Trump đã rút phái đoàn dự kiến ​​đến Islamabad vào cuối tuần trước vì cho rằng thời gian đàm phán quá dài mà vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng.

    Khi được hỏi liệu thỏa thuận hạt nhân Iran mới nhất đã được thảo luận chưa, Tổng thống Mỹ Trump nói rằng Iran vẫn chưa thể đi đến kết luận.


    "Đây rất có thể là điểm mấu chốt, vì chúng tôi đã thảo luận về ý tưởng rằng sẽ có một lệnh ngừng bắn, eo biển Hormuz được mở trở lại, lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, và sau đó, tại một thời điểm nào đó, Iran sẽ nói về chương trình vũ khí hạt nhân của mình, đó là vấn đề trọng tâm mà Nhà Trắng đang quan tâm", ông lưu ý.

    Tổng thống Trump nhấn mạnh lập trường nhất quán rằng Iran "không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Đó phải là một trong những yếu tố cần cân nhắc hàng đầu".

    Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cũng từ chối tiết lộ chi tiết các cuộc đàm phán, song khẳng định Mỹ tiếp tục theo đuổi mục tiêu đảm bảo an ninh quốc gia cả trong ngắn hạn và dài hạn.

    "Chúng tôi không tiết lộ chi tiết các cuộc đàm phán ngoại giao riêng tư. Tổng thống Trump đã nói rõ rằng Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân, và các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục để đảm bảo an ninh quốc gia ngắn hạn và dài hạn của Mỹ", bà cho biết.

    Các lựa chọn của Tổng thống Trump

    Tổng thống Donald Trump cho biết các lựa chọn của ông đối với Iran chỉ gói gọn trong hai phương án: Leo thang quân sự quy mô lớn hoặc đạt được một thỏa thuận.

    “Có nhiều lựa chọn. Chúng ta có muốn sử dụng sức mạnh quân sự để phá huỷ hoàn toàn không, hay muốn đàm phán? Đó là những lựa chọn,” Tổng thống Mỹ Trump nói, đồng thời cho biết ông đã nhận được bản báo cáo cập nhật về các phương án quân sự mới nhất từ Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ.

    Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh ông không muốn tái khởi động chiến dịch không kích vì lý do nhân đạo, nhưng không loại trừ khả năng này nếu đàm phán thất bại.

    "Xét về khía cạnh nhân đạo, tôi không muốn điều đó xảy ra. Nhưng đó là lựa chọn duy nhất: Chúng ta muốn tấn công mạnh tay và phá huỷ ngay lập tức hay muốn làm điều gì đó khác?", ông nói.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64506
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 01, 2026 9:16 pm

    Cố vấn Iran nói lý do Lãnh tụ sống sót và đang chỉ đạo đàm phán


    Minh Anh Thứ bảy, 2/5/2026


    Hãng tin Fars dẫn lời cố vấn của Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei khẳng định ông hiện hoàn toàn khỏe mạnh và đang trực tiếp giám sát các cuộc đàm phán.

    Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh ông chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm vào ngày 8/3.

    Giáo sĩ cấp cao Mohsen Qomi xác nhận ông Khamenei đã bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel - cuộc tấn công đã sát hại cha ông, Ayatollah Ali Khamenei, vào thời điểm bắt đầu cuộc chiến. Theo ông Qomi, chỉ vài phút trước khi bom rơi, ông Mojtaba đã đi ra ngoài sân, nhờ đó sống sót sau vụ nổ.

    Việc Lãnh đạo Tối cao chỉ liên lạc qua các thông báo bằng văn bản, hoàn toàn không có hình ảnh video hay bản ghi âm nào được công bố, đã làm gia tăng những nghi ngờ về mức độ nghiêm trọng khi ông bị thương. Nhiều báo cáo cho rằng ông có thể đã bị biến dạng hoặc mất khả năng điều hành thực tế.

    Hình ảnh

    Giáo sĩ Qomi, hiện là phó ban phụ trách các vấn đề quốc tế tại Văn phòng Lãnh đạo, bác bỏ các thông tin này: “Đây là đòn của kẻ thù. Họ cố tình liên tục đặt câu hỏi: Tại sao ông ấy không xuất hiện? Tại sao không có tin nhắn thoại hay lời chia buồn?”.

    Ông Qomi khẳng định Lãnh đạo Tối cao đang quản lý tốt công việc, đồng thời giám sát chặt chẽ cả chiến trường lẫn tiến trình đàm phán. Ông Khamenei đã trực tiếp đưa ra các kịch bản ứng phó cho đội ngũ đàm phán trong nhiều tình huống khác nhau. Lãnh đạo Tối cao vẫn giữ được sự tỉnh táo hoàn toàn và kiểm soát tuyệt đối mọi vấn đề trọng đại của quốc gia.

    Theo CNN, Lãnh đạo Tối cao Mojtaba Khamenei khẳng định Iran sẽ duy trì quyền kiểm soát hành lang hàng hải chiến lược Hormuz. Quan điểm này vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các đồng minh khu vực của Mỹ do lo ngại sự thống trị của Tehran tại vùng Vịnh.

    Iran gửi đề xuất hòa bình mới tới Mỹ qua trung gian Pakistan

    Ngày 1/5, Iran đã gửi đề xuất đàm phán mới nhất tới Mỹ thông qua trung gian Pakistan. Hiện chi tiết nội dung và phản ứng từ phía Tổng thống Donald Trump vẫn chưa được công bố, theo CNN.

    Cuộc đối đầu của Mỹ và Iran đã kéo dài gần 4 tuần kể từ sau lệnh ngừng bắn tạm thời. Mỹ hiện duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran, trong khi phía Tehran vẫn tiếp tục đóng cửa Eo biển Hormuz trên thực tế.

    Bất chấp những bế tắc hiển hiện, Tổng thống Trump khẳng định tiến trình đàm phán vẫn đang được tiến hành.

    Hình ảnh

    Chủ tịch Quốc hội Iran và phái đoàn Iran tham gia đàm phán với Mỹ tại Pakistan. Ảnh: RT.

    Đề xuất mới chưa thể tháo gỡ bế tắc cốt lõi

    Các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đang rơi vào thế "cân não" sau khi Tehran gửi đề xuất sửa đổi mới thông qua trung gian Pakistan. Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo xung đột có nguy cơ kéo dài nếu các bên không giải quyết được những bất đồng mang tính nền tảng.

    Trước đó Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran. Washington không chấp nhận yêu cầu trì hoãn đàm phán chương trình hạt nhân để ưu tiên việc dỡ bỏ phong tỏa hàng hải và chấm dứt chiến tranh.

    Trong khi phía Iran nỗ lực tách biệt hồ sơ hạt nhân khỏi các thỏa thuận ngừng bắn hiện tại, nhằm giảm áp lực kinh tế từ lệnh phong tỏa trước khi thảo luận về năng lực nguyên tử.

    Theo Axios, Mỹ duy trì quan điểm cứng rắn và lo ngại sâu sắc về chương trình hạt nhân của Iran. Còn Tehran muốn trì hoãn nội dung này, khiến tiến trình thương lượng trở nên bế tắc và phức tạp.

    Tổng thống Trump đe dọa rút quân khỏi Italy và Tây Ban Nha

    Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng đe dọa rút quân đội khỏi Italy và Tây Ban Nha, chỉ một ngày sau khi tuyên bố xem xét cắt giảm hiện diện quân sự tại Đức, theo The Guardian.

    Hình ảnh

    Lời đe dọa nhắm vào Đức được đưa ra sau khi Thủ tướng Friedrich Merz nhận định Mỹ đang bị Iran "làm bẽ mặt". Ông Trump đã chỉ trích gay gắt các đồng minh NATO vì sự chậm trễ và từ chối cử lực lượng hải quân hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz - hành lang vận tải thương mại mang tính sống còn đang bị phong tỏa.

    Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez phản đối gay gắt cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran ngay từ khi bắt đầu xung đột.

    Về phía Italy, sau một thời gian duy trì thế cân bằng, Rome đã có bước đi quyết liệt vào cuối tháng 3 khi từ chối cho phép máy bay Mỹ vận chuyển vũ khí sử dụng căn cứ không quân tại Sicily để chuyển đến khu vực xung đột.

    Động thái của ông Trump cho thấy sự rạn nứt ngày càng sâu sắc trong khối NATO liên quan đến các hoạt động quân sự tại Trung Đông.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64506
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 01, 2026 9:18 pm

    Ông Trump nói xung đột ở Iran 'đã chấm dứt'

    5/1/26


    - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với quốc hội rằng các cuộc xung đột ở Iran “đã chấm dứt” kể từ khi ông áp đặt lệnh ngừng bắn hai tuần vào ngày 7/4.


    “Không có cuộc giao tranh nào giữa lực lượng Mỹ và Iran kể từ ngày 7/4/2026”, ông Trump viết trong các bức thư riêng gửi cho Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, đảng Cộng hòa, bang Louisiana và Chủ tịch Thượng viện Chuck Grassley, đảng Cộng hòa, bang Iowa.

    “Các hành động thù địch bắt đầu vào ngày 28/2/2026 đã chấm dứt”, ông Trump viết.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

    Tuyên bố của ông Trump được đưa ra vào đúng thời hạn theo "Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh năm 1973" của Mỹ - thời hạn ông cần yêu cầu Quốc hội tuyên chiến với Iran hoặc cho phép sử dụng lực lượng quân sự chống lại nước này.

    Trước đó vào 1/5, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông không hài lòng với đề nghị mới từ Iran về việc chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel.

    Hôm 1/5 đánh dấu 60 ngày kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2. Theo "Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh", tổng thống Mỹ phải xin phép quốc hội sử dụng lực lượng quân sự trong vòng 60 ngày kể từ khi bắt đầu các hành động tấn công.

    Quốc hội Mỹ chưa cho phép hành động quân sự chống lại Iran. Ông Trump gửi thư cho các lãnh đạo quốc hội nhằm ngăn cản việc hạn chế hành động quân sự này.

    Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, đảng Dân chủ, bang New York, cho rằng tuyên bố của tổng thống là "vô lý". Trong khi đó ông Trump từng ám chỉ rằng "Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh" là vi hiến, tuyên bố không xin phép quốc hội vì "chưa ai từng phải làm thế trước đây".

    Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, trong lời khai trước Ủy ban Quân sự Thượng viện, cho rằng cuộc xung đột đang “tạm dừng trong một thỏa thuận ngừng bắn".

    Khi được hỏi tại sao ông không hài lòng với đề nghị mới nhất của Iran, ông Trump nói, “họ đang yêu cầu những điều mà tôi không thể đồng ý".

    Các quan chức Pakistan tại Islamabad, những người tham gia làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, xác nhận Iran đã gửi cho họ một đề xuất cập nhật để chấm dứt chiến sự và họ đã gửi cho các quan chức Mỹ.

    Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump nói rằng Iran đã “có những bước tiến” trong các cuộc đàm phán với Mỹ, “nhưng tôi không chắc liệu họ có bao giờ đạt được mục tiêu hay không".

    PHƯƠNG ANH (Nguồn: CNBC )
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] và 114 khách