CHU VĂN/Huệ Bình
12/06/2022
Ngày 11/6, ông Serhiy Gaidai, Thống đốc khu vực Luhansk ở miền Đông Ukraine, nói rằng các vụ pháo kích của Nga vào nhà máy hóa chất Azot tại thành phố Sievierodonetsk đã gây cháy lớn sau khi hàng tấn dầu sưởi bị rò rỉ.

Xung đột Nga-Ukraine: Moscow pháo kích gây cháy nhà máy hóa chất tại Sievierodonetsk. (Nguồn: Ukrinform)
Trong phát biểu chưa được kiểm chứng độc lập trên truyền hình Ukraine, ông Gaidal không cho biết cụ thể là đám cháy tại nhà máy nói trên đã được dập tắt hay chưa. Đây là chỗ trú ẩn của hàng trăm dân thường tại thành phố Sievierodonetsk, nơi giao tranh đang diễn ra ác liệt nhiều ngày qua.
Trong khi đó, trong một thông tin có liên quan, một nghị sĩ Canada mới đây cho biết, nước này đã gom mua vũ khí có nguồn gốc từ Mỹ nhằm đảm bảo cung cấp đủ khoản viện trợ quân sự trị giá hàng trăm triệu USD cho Ukraine.
Phát biểu với truyền thông Ukraine hôm 10/6, bà Yvan Baker, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Canada-Ukraine nói rằng, quân đội Canada chỉ có kho vũ khí dự trữ giới hạn cùng ngân sách quốc phòng “khiêm tốn”. Canada đã cung cấp cho Ukraine số vũ khí hạng nặng trị giá 200 triệu USD kể từ tháng 2 và gần đây đã phê duyệt khoản viện trợ quân sự tiếp theo trị giá 400 triệu USD cho quốc gia Đông Âu đang trong cuộc xung đột quân sự với Nga.
Cũng trong ngày 11/6, phát biểu tại một địa điểm không được tiết lộ ở Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố với các phái đoàn dự Đối thoại Shangri-La ở Singapore rằng, Kiev “chắc chắn sẽ chiếm ưu thế trong cuộc xung đột do Nga khởi xướng”.
Theo đó, ông Zelensky nói rằng, Ukraine không thể xuất khẩu đủ lương thực vì vòng vây phong tỏa của Nga và rằng thế giới sẽ phải đối mặt với “một cuộc khủng hoảng lương thực và nạn đói khốc liệt và trầm trọng”.
Các lực lượng Ukraine cũng đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga ở 3 thị trấn nhỏ phía Tây Bắc Sloviansk, tỉnh Donetsk. Trước đó, theo phía Ukraine, đầu tháng 5, ít nhất 10 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ pháo kích của Nga vào một nhà máy luyện than cốc ở TP Avdiivka, miền Đông Ukraine.

Giao tranh tiếp diễn ở miền Đông Ukraine. Ảnh: Reuters
Giới chức Ukraine và Anh hôm 11-6 cho rằng Moscow cố gắng đẩy nhanh chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine, tránh để kéo dài, làm cạn kiệt nguồn lực.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong bối cảnh dần cạn kiệt nguồn dự trữ vũ khí chính xác cao, Nga triển khai các tên lửa từ những năm 1960 để tiếp tục chiến dịch. Cụ thể, Moscow đang phải thay thế các tên lửa đang sử dụng bằng Kh-22.
Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh, tên lửa chống hạm Kh-22 nặng 5,5 tấn, chủ yếu được thiết kế để tiêu diệt tàu sân bay bằng đầu đạn hạt nhân. Khi được sử dụng trong vai trò tấn công mặt đất bằng đầu đạn thông thường, chúng có độ chính xác kém.