Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64674
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 05, 2026 4:47 pm

    Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: Thoả thuận ngừng bắn với Iran chưa kết thúc

    Quỳnh Như
    05/05/2026

    - Hôm nay (5/5), Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - tướng Dan Caine đã tổ chức cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, tập trung thảo luận về các diễn biến liên quan đến xung đột giữa Mỹ và Iran.

    Mỹ hướng dẫn tàu thuyền ở eo biển Hormuz là "tạm thời" và "mang tính phòng thủ"

    Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết nỗ lực của Mỹ nhằm hướng dẫn các tàu thuyền ra khỏi eo biển Hormuz là "hoàn toàn riêng biệt" với chiến dịch quân sự đang diễn ra trong khu vực.

    "Chiến dịch này hoàn toàn tách biệt và khác với Chiến dịch Epic Fury. Dự án tự do mang tính chất phòng thủ, tập trung về phạm vi và có thời gian thực hiện tạm thời, với một nhiệm vụ duy nhất: Bảo vệ hoạt động vận chuyển thương mại trước các hành động quân sự của Iran", ông nói.

    Hình ảnh

    Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tại cuộc họp báo Lầu Năm Góc.


    Ông Hegseth cũng nhấn mạnh, quân đội Mỹ đang tìm cách "phá vỡ sự kìm kẹp bất hợp pháp của Iran" đối với eo biển Hormuz trong chiến dịch Dự án tự do.


    "Mỹ đặt mục tiêu bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải khỏi các hành động quân sự của Iran. Mỹ sẽ không cần phải xâm phạm không phận hay vùng biển của Iran trong khuôn khổ việc mở cửa eo biển Hormuz. Chúng tôi không muốn gây chiến. Họ nói họ kiểm soát eo biển, điều đó không đúng", ông Hegseth nói thêm.

    "Thỏa thuận ngừng bắn vẫn chưa kết thúc"

    Về tình trạng thỏa thuận ngừng bắn, ông Hegseth khẳng định: "Thỏa thuận vẫn chưa kết thúc", dù hai bên đã có các hành động quân sự qua lại tại Hormuz. Ông cho biết Mỹ đã lường trước những "xáo trộn ban đầu" và tình hình hiện nay nằm trong dự tính.

    Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với "hỏa lực áp đảo" nếu các tàu thương mại bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch Dự án tự do.

    "Như một món quà trực tiếp từ Mỹ, chúng ta đã dựng lên một vòm màu đỏ, trắng và xanh hùng vĩ trên eo biển Hormuz. Iran sẽ phải đối mặt với hỏa lực áp đảo nếu tấn công tàu thương mại", ông Hegseth nhấn mạnh.

    Iran đã tấn công lực lượng Mỹ hơn 10 lần

    Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Ba, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - tướng Dan Caine cho biết, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Iran đã thực hiện hơn 10 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ, bắn vào tàu thương mại 9 lần và bắt giữ 2 tàu container. Tuy nhiên, theo ông, các hành động này vẫn "chưa vượt ngưỡng" để Mỹ phải nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn.

    "Quyết định có nối lại xung đột hay không là một quyết định chính trị nằm ngoài thẩm quyền của tôi. Hiện tại, các hành động của Iran chủ yếu mang tính quấy rối ở mức độ thấp", tướng Caine nhận định.

    Hình ảnh

    Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - tướng Dan Caine.


    Thỏa thuận ngừng bắn hiện được đánh giá là rất mong manh, đặc biệt sau khi Đô đốc Brad Cooper - Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, cho biết Washington đã đánh chìm sáu tàu nhỏ của Iran tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông Cooper từ chối bình luận về việc liệu lệnh ngừng bắn đã chấm dứt hay chưa, đồng thời nhấn mạnh các hành động quân sự của Mỹ đang được triển khai theo chỉ thị từ tổng thống.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64674
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 05, 2026 4:50 pm

    Mỹ thiết lập 'mái vòm' kiểm soát eo biển Hormuz

    An Hòa Thứ ba, 5/5/2026

    Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tuyên bố Mỹ đã thiết lập một "mái vòm hùng mạnh" bao trùm eo biển Hormuz nhằm đảm bảo an ninh hàng hải và thực thi lệnh phong tỏa đối với Iran.

    Hình ảnh

    Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trả lời báo chí. Ảnh: Reuters.


    Trong buổi họp báo chung tại Lầu Năm Góc vào thứ Ba, Bộ trưởng Chiến Tranh Pete Hegseth tuyên bố lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên bao gồm các tàu khu trục hoạt động tại chỗ, được hỗ trợ bởi hơn 100 máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái và phi cơ trinh sát.

    Theo ông Hegseth, hệ thống này duy trì sự giám sát 24/7 đối với tất cả các tàu thương mại hòa bình.

    “Trên thực tế, ngay khi Dự án Tự do bắt đầu, 6 con tàu đã cố gắng vượt vòng vây phong tỏa để rời các cảng của Iran và tất cả đều bị buộc phải quay đầu,” ông Hegseth cho biết. Ông khẳng định việc hai tàu thương mại cùng các tàu khu trục Mỹ vừa vượt eo biển an toàn đã chứng minh tuyến đường này hoàn toàn thông suốt, bác bỏ tuyên bố kiểm soát eo biển của Tehran.

    “Trên thực tế, ngay khi Dự án Tự do bắt đầu, 6 con tàu đã cố gắng vượt vòng vây phong tỏa để rời các cảng của Iran và tất cả đều bị buộc phải quay đầu”, ông Hegseth cho biết.

    Hiện nay hàng trăm con tàu khác từ khắp nơi trên thế giới đang chờ đợi để băng qua khu vực này, dù không đưa ra bằng chứng cụ thể cho con số trên.

    Ông khẳng định việc hai tàu thương mại cùng các tàu khu trục Mỹ vừa vượt eo biển an toàn đã chứng minh tuyến đường này hoàn toàn thông suốt, bác bỏ tuyên bố kiểm soát eo biển của Tehran.

    'Chưa tới ngưỡng' để tái chiến

    Tướng Dan Caine xác nhận hiện có hơn 15.000 binh sĩ Mỹ đang triển khai tại khu vực, thiết lập quyền kiểm soát cục bộ trên không và trên biển. Dù Iran liên tục có các động thái gây hấn, Tướng Caine nhận định những hành động này vẫn “chưa tới ngưỡng” để Mỹ phải tái khởi động chiến tranh tổng lực.

    Hình ảnh


    Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, chủ trì buổi họp báo về cuộc chiến tại Iran tại Lầu Năm Góc vào thứ Ba. Ảnh: Reuters.

    Ông khẳng định lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì bất chấp hàng loạt vụ đụng độ vừa qua.

    Tuy nhiên, Tướng Caine cảnh báo lực lượng liên quân vẫn sẵn sàng nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn chống Iran nếu được lệnh.

    Ông Caine nhấn mạnh: “Không một đối thủ nào được phép nhầm lẫn sự kiềm chế hiện tại của chúng tôi là biểu hiện của việc thiếu quyết tâm”.

    Theo quan sát của Lầu Năm Góc, các xuồng tấn công nhanh của Iran hiện chỉ trang bị vũ khí nhẹ như súng trường và súng máy. Mỹ đã chủ động nhắm mục tiêu vào các biên đội này và bắn hạ các tên lửa hành trình cỡ nhỏ phóng từ bờ biển Iran.

    Theo Tướng Caine, quân đội Mỹ hiện vẫn chưa ghi nhận việc Iran triển khai bất kỳ loại vũ khí nào "đáng kể hơn".

    Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nhận định: “Tôi cho rằng có một vài sự xáo động trong giai đoạn đầu của vụ việc này và chúng đã được các tàu khu trục của chúng ta xử lý một cách trực diện”.

    Dự án Tự do và quyền hạn của Tổng thống


    Ông Hegseth làm rõ rằng “Dự án Tự do” là một chiến dịch phòng thủ độc lập, tách biệt với Chiến dịch Epic Fury (tên cuộc xung đột vũ trang trực tiếp với Iran). Chiến dịch này có phạm vi tập trung, mang tính tạm thời và lực lượng Mỹ không cần đi vào lãnh hải hay không phận của Iran.

    Về mặt pháp lý, Bộ trưởng Chiến tranh khẳng định Tổng thống Trump có quyền tái khởi động chiến sự mà không cần sự phê chuẩn từ Quốc hội.

    Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định, do lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn đang có hiệu lực, Tổng thống Donald Trump không cần sự phê chuẩn từ Quốc hội để tiếp tục các hoạt động quân sự.

    Theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973, thời hạn 60 ngày thường được tính từ khi bắt đầu chiến sự. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ cho rằng lệnh ngừng bắn ngày 7/4 đã làm “ngừng đồng hồ” pháp lý này. Nếu chiến sự tái diễn, đó hoàn toàn là quyết định của Tổng thống mà không bị ràng buộc bởi mốc thời hạn 1/5 như các nghị sĩ lo ngại.

    Mỹ bày tỏ sự không hài lòng trước thái độ thờ ơ của các đồng minh trong việc bảo vệ tuyến hàng hải huyết mạch chiếm 1/5 lượng dầu mỏ thế giới. Ông Hegseth trực tiếp kêu gọi Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và châu Âu tham gia hỗ trợ, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ không "ngồi chờ" các quốc gia này. Cho đến nay, chưa có quốc gia NATO nào gửi tàu chiến hỗ trợ nếu không có một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.

    Về chiến lược dài hạn, Tổng thống Trump đang tập trung vào mục tiêu cốt lõi là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời có dấu hiệu giảm bớt các yêu cầu khắt khe đối với chương trình tên lửa của Tehran để hướng tới một thỏa thuận cuối cùng.

    Kết thúc buổi họp báo, Bộ trưởng Hegseth khẳng định Mỹ hiện sở hữu năng lực tác chiến mạnh mẽ hơn cả thời điểm bắt đầu cuộc chiến. Ông cảnh báo Iran cần nghiêm túc thực hiện các cam kết trong đàm phán.

    “Nếu Iran không tuân thủ hoặc từ chối thỏa thuận, Bộ Chiến tranh đã ở tư thế sẵn sàng, ‘đạn đã lên nòng’ và chuẩn bị xuất kích. Chúng tôi hy vọng tình hình không đi theo hướng đó”, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tuyên bố.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64674
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 05, 2026 4:53 pm

    Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran: Mỹ cuối cùng sẽ thất bại

    05/05/2026

    Chỉ huy IRGC tuyên bố Mỹ “cuối cùng sẽ thất bại”, cảnh báo leo thang sẽ gây hậu quả nặng nề hơn cho Washington sau đụng độ tại eo biển Hormuz.

    Một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 5/5 tuyên bố Mỹ “cuối cùng sẽ thất bại”, đồng thời cảnh báo bất kỳ động thái leo thang căng thẳng nào giữa Tehran và Washington trong thời gian tới sẽ khiến phía Mỹ phải hứng chịu hậu quả “nghiêm trọng hơn nhiều”.

    Phát biểu được kênh truyền hình nhà nước Iran Press TV đăng tải dẫn lời Thiếu tướng Yadollah Javani, Phó tư lệnh IRGC phụ trách các vấn đề chính trị.

    “Mỹ sẽ phô trương sức mạnh, nhưng cuối cùng sẽ thất bại”, ông Javani nhấn mạnh.

    Hình ảnh

    Người dân đi xe máy ngang qua tấm biển có hình ảnh Lãnh tụ tối cao quá cố của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, tại Tehran ngày 5/5. (Ảnh: WANA/Reuters)

    Tuyên bố cứng rắn của Tehran được đưa ra chỉ một ngày sau cuộc đối đầu trên biển giữa lực lượng Iran và quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz. Theo phía Mỹ, các tàu chiến và máy bay nước này đã phá hủy 7 xuồng cao tốc của Iran khi bảo vệ các tàu thương mại trong khuôn khổ chiến dịch Dự án Tự do nhằm khôi phục lưu thông hàng hải qua tuyến đường chiến lược này.

    Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Hugh Hewitt cùng ngày, tiếp tục khẳng định Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc xung đột xét trên khía cạnh quân sự.

    “Tất cả tàu hải quân của Iran hiện đều đang nằm dưới đáy biển”, ông Trump tuyên bố.

    Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, cơ quan có liên hệ với IRGC, cho biết hai tàu thương mại treo cờ Mỹ đã mắc cạn ngoài khơi Oman tại khu vực nước nông nhiều đá gần cửa nam eo biển Hormuz.

    Thông tin này được đưa ra sau khi quân đội Mỹ thông báo đã hộ tống thành công hai tàu treo cờ Mỹ đi qua eo biển Hormuz trong chiến dịch đầu tiên thuộc Dự án Tự do.

    Tập đoàn vận tải biển Đan Mạch Maersk xác nhận một trong các tàu được hộ tống là tàu chở hàng Alliance Fairfax, đã rời Vịnh Ba Tư dưới sự bảo vệ của quân đội Mỹ và đang trên hành trình trở lại hoạt động thương mại bình thường.

    Theo kế hoạch của Washington, các tàu được khuyến cáo đi theo tuyến phía nam men theo bờ biển Oman để tránh khu vực trung tâm eo biển, nơi Mỹ lo ngại có thủy lôi. Trong khi đó, Iran yêu cầu tàu thuyền đi theo tuyến phía bắc và phải được lực lượng vũ trang nước này cho phép.

    Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 5/5 đã lên đường tới Bắc Kinh để thảo luận với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về quan hệ song phương và các “diễn biến quốc tế” trong bối cảnh xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang.

    Hình ảnh

    Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: AP)

    Ông Araghchi và Bộ Ngoại giao Iran xác nhận chuyến thăm, cho biết nhà ngoại giao Iran sẽ hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc, song không tiết lộ thêm chi tiết về chương trình nghị sự.

    Trung Quốc thời gian qua luôn thể hiện là một bên trung lập trong cuộc chiến kéo dài hai tháng, nhiều lần kêu gọi giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn tiếp tục duy trì quan hệ thương mại với Tehran thông qua việc mua năng lượng từ Iran, kể cả sau khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng và tàu thuyền của Iran.

    DIỄM CHÂU(Nguồn: CBS News)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64674
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 05, 2026 5:48 pm

    Live 05-5 (Tối): Iran Không Còn Kiểm Soát Hormuz; Mỹ-Israel Chuẩn Bị Tấn Công Iran

    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 133 khách