Đăng trả lời 344 bài viết
VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66191
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 4 bn tử vong;500 người chui lỗ, vượt rào

    by music123 » Thứ 5 Tháng 7 01, 2021 8:17 am

    Tin COVID-19 tối 1/7: ‘Kỷ lục’ với 713 ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ


    Hiểu Minh (TH)

    Hình ảnh

    ‘Kỷ lục’ với 713 ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ

    Bộ Y tế tối 1/7 ghi nhận 264 ca dương tính COVID-19, gồm 246 ca trong nước và 18 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, trong ngày 1/7, Việt Nam ghi nhận thêm 713 ca

    264 ca mới từ số 17313-17576. Trong đó, 246 ca ghi nhận trong nước tại: TP.HCM (152), Bình Dương (42), Tiền Giang (22), Quảng Ngãi (9), Phú Yên (8), An Giang (5), Đà Nẵng (3), Hà Tĩnh (2), Bắc Ninh (2), Bắc Giang (1). Trong số này, 189 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

    Hôm nay 407 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số khỏi lên 7.247 ca.



    Như vậy, trong ngày 1/7, Việt Nam ghi nhận thêm 713 ca mới gồm 20 ca nhập cảnh và 693 ca trong nước. Trong đó 584 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

    Riêng TP.HCM hôm nay ghi nhận tổng cộng 464 ca nhiễm.

    Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại Bắc Giang lên 5.708, TP.HCM 4.304, Bắc Ninh 1.605, Bình Dương 497, Đà Nẵng 245, Tiền Giang 127, Hà Tĩnh 115, Phú Yên 111, Quảng Ngãi 82, An Giang 10.

    Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 14188, ghi nhận ở 51 tỉnh thành.

    Sốt cao sau tiêm vắc-xin COVID-19, tưởng phản ứng ai ngờ sốt xuất huyết

    Ngày 1/7, Bệnh viện Bạch Mai cho biết bệnh viện vừa cấp cứu cho 1 bệnh nhân bị sốt xuất huyết nặng do đến viện muộn. Đáng nói, bệnh nhân này trước đó sốt cao, đau người nhưng lại không đi khám vì nghĩ “phản ứng thông thường” sau tiêm vắc-xin Covid-19.



    Bệnh nhân là nam giới 37 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Theo lời kể của bệnh nhân, ngày 18-6, bệnh nhân được tiêm phòng vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca. Sau tiêm, bệnh nhân xuất hiện sốt, mệt mỏi, đau cơ nên cứ tưởng đó là các phản ứng của cơ thể sau khi tiêm vắc-xin nên chỉ tự theo dõi tại nhà.

    Đến ngày thứ 3, bệnh nhân hết sốt, xuất hiện ban đỏ vùng mặt kèm ban đỏ rải rác toàn thân, mệt mỏi mới đi khám. Tại Bệnh viện Bạch Mai, kết quả xét nghiệm công thức máu thấy tiểu cầu hạ, xét nghiệm test Dengue NS1 dương tính.

    Bệnh nhân được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết, được điều trị theo phác đồ sốt xuất huyết: Truyền dịch, hạ sốt, truyền tiểu cầu… Sau 6 ngày điều trị theo đúng phác đồ của bệnh, hiện tình trạng của bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.

    Vĩnh Long: BN 17036 đã tiêm mũi 1 vắc-xin COVID-19

    Sáng 1/7, Bộ Y tế công bố 189 ca mắc COVID-19 mới, trong đó tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 1 ca sau khi người này được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mũi 1. Đó là BN 17036 (nữ, ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, H.Trà Ôn, Vĩnh Long).

    Ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, khoảng 7 giờ ngày 30/6, BN 17036 (27 tuổi, thường trú P.Tân Phú, TP.Thủ Đức) cùng bạn là chị N.T.Q.N. đến Trung tâm Y tế H.Tam Bình (Vĩnh Long) thực hiện test nhanh để quay lại TP.HCM làm việc. Sau khi lấy mẫu gửi xét nghiệm, BN 17036 có kết quả dương tính với COVID-19, còn chị N. có kết quả âm tính.



    Qua điều tra dịch tễ, ngày 26.6, BN 17036 đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 tại điểm tiêm gần nơi làm việc. Từ trước ngày 27.6, BN làm việc tại tiệm tóc Phương Hiếu (161 Nam Cao, P.Tân Phú, TP. Thủ Đức).

    Ngày 27/6, chị N.T.Q.N. từ H.Trà Ôn, Vĩnh Long đi xe máy đến nhà trọ ở TP.HCM đón BN 17036 về Vĩnh Long. Khoảng 6 giờ ngày 28/6, khi về đến xã Vĩnh Xuân, cả 2 có khai báo y tế tại Trạm y tế xã này. Sau đó, BN 17036 và Q.N. về nhà của BN ở đến khoảng 10 giờ thì cả 2 dùng xe máy đi đến ngã ba Vĩnh Xuân – Tích Thiện (H.Trà Ôn). Sau đó, BN 17036 đi thẳng về nhà, không ghé dọc đường.

    Trong 2 ngày 29 – 30/6, BN 17036 ở tại nhà, không tiếp xúc với người khác ngoài cha và mẹ. Khoảng 5 giờ ngày 30.6, BN từ nhà đi xe máy đến nhà trọ ở TT.Trà Ôn, H.Trà Ôn đưa chị Q.N. cùng đến Trung tâm Y tế H.Tam Bình xét nghiệm COVID-19.

    Hiện ngành y tế Vĩnh Long đã truy vết được 8 trường hợp F1 của BN 17036 và đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.





    F1 ở Hà Tĩnh không khai báo y tế, lây nhiễm COVID-19 cho gần 20 người

    Một người đàn ông ở huyện Thạch Hà là F1 bị nhiễm COVID-19 nhưng đã tự khỏi. Điều đáng nói người này không khai báo y tế và làm lây lan dịch bệnh cho 19 trường hợp khác.

    Tối 30/6, lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, mẫu xét nghiệm một người đàn ông ở huyện Thạch Hà có kháng thể nCoV. Kết quả xét nghiệm của người này do Viện vệ sinh dịch tễ trung ương thực hiện.

    Qua điều tra dịch tễ, người này cùng 3 người bạn từng đến điểm tắm nước ngọt công cộng ở biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà vào khoảng 17h30 đến 19h chiều 3/6, liên quan đến chùm lây nhiễm trước đó, được cơ quan chức năng khuyến cáo.

    Tuy nhiên, dù là F1 nhưng người đàn ông không khai báo y tế. Đến chiều 13/6, anh này có triệu chứng sốt, nhưng không đi khám mà tự đi mua thuốc về uống.



    “Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế nghi ngờ trường hợp người đàn ông trên nên gửi mẫu ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm, kết quả có kháng thể nCoV, nghĩa là đã bị bệnh và tự khỏi. Cơ quan chuyên môn nhận định, trong thời gian nhiễm Covid-19, anh đã lây cho người khác, đến nay đã qua 2-3 chu kỳ dịch”, vị lãnh đạo này nói.

    Trước đó, sáng 28/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh phát hiện ca dương tính nCoV tại thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà là cụ bà 71 tuổi. Đến trưa ngày 29/6 có tổng cộng 19 ca lây nhiễm liên quan đến chùm bệnh tại huyện này.

    Số ca COVID-19 TP.HCM gần chạm 4.000

    Bộ Y tế sáng 1/7 ghi nhận 158 ca dương tính COVID19 tại TP.HCM, nâng tổng số ca nhiễm trong cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 3.998.

    Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), tất cả trường hợp được công bố sáng nay là các tiếp xúc đã được truy vết, được cách ly hoặc ở trong khu vực phong tỏa. Thành phố đang hoàn tất hồ sơ chi tiết của các trường hợp này.

    Sở Y tế TP.HCM hôm qua dự báo số ca mắc vẫn còn tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới khi mà tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

    F1 đầu tiên ở Bình Dương được thí điểm cách ly tại nhà

    Ngày 30/6, một người đàn ông ở huyện Bàu Bàng được tỉnh Bình Dương cho phép cách ly y tế tại nhà, khi đủ điều kiện về phòng chống Covid-19.

    Theo điều tra dịch tễ, người này hai hôm trước đến Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng xét nghiệm Covid-19 để lấy giấy xác nhận chuẩn bị đi làm, cùng thời điểm với tài xế mắc Covid-19, nên được xác định là F1.

    Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng về điều kiện để cách ly F1 tại nhà theo quy định của Bộ Y tế như: phòng riêng, camera, nhà vệ sinh, khu vực ăn uống…, huyện Bàu Bàng quyết định cho phép người này cách ly tại nhà 28 ngày, dưới sự theo dõi và giám sát chặt chẽ của địa phương.

    Địa điểm cách ly là hai nhà cấp bốn liền kề, F1 ở tách biệt một nhà, vợ con ông ở căn còn lại. Cán bộ y tế sẽ đến kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm 5 lần vào các ngày thứ nhất, thứ 7, 14, 20 và ngày cuối cùng. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, người này sẽ được đưa đến cơ sở điều trị.

    Bộ Y tế đang thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà ở TP.HCM, sau khi có đánh giá sơ bộ kết quả, sẽ đề xuất cho triển khai toàn quốc. Tuy nhiên, với diễn biến dịch bệnh đang lây lan mạnh ở Bình Dương và Đồng Nai, trong chuyến kiểm tra hai địa phường này vừa qua, Thủ tướng cho phép hai tỉnh này thí điểm cách ly F1, để tránh lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung.

    Phú Yên: Phát hiện thêm 46 ca mắc COVID-19 mới, một bệnh nhân diễn biến nặng

    Phú Yên phát hiện thêm 46 ca mắc COVID-19 mới, có một số ca liên quan đến chợ Màng Màng và hiện có một bệnh nhân mắc COVID-19 diễn biến nặng.

    Ban chỉ đạo Phòng dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên, cho biết tính từ 17 giờ ngày 30.6 đến 8 giờ ngày 1.7, Phú Yên có thêm 46 ca mắc Covid-19 mới, nâng số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Phú Yên là 150 ca. Trong đó, TP. Tuy Hòa (107 ca), H.Sơn Hòa (32 ca), TX.Đông Hòa (6 ca), H.Tuy An (2 ca) và H.Sông Hinh (3 ca).

    Theo Ban chỉ đạo Phòng dịch COVID-19, trong số ca mắc COVID-19 có một số là tiểu thương mua bán ở chợ Màng Màng, thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa (Phú Yên). Riêng một tiểu thương buôn bán chợ Màng Màng có liên quan yếu tố dịch tễ tại chợ Hòa Hiệp, P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa. Đó là trường hợp bà V.T.N.Y. ở thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, TX.Đông Hòa. Bà Y. mua bán cá ở chợ Màng Màng (ổ dịch lớn nhất của tỉnh Phú Yên).

    Thanh Hóa: Nữ bệnh nhân về từ Bắc Giang tái dương tính COVID-19

    Chiều 30/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, tỉnh này vừa ghi nhận một trường hợp tái dương tính với COVID-19.

    Bệnh nhân là nữ (SN 1998), trước đó đã được định danh mã số bệnh nhân 6512, là công nhân làm việc tại khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Nơi đăng ký hộ khẩu là thôn 4, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc.

    Được biết, trước đó bệnh nhân được điều trị tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang. Đến ngày 28/6, sau khi đủ tiêu chuẩn ra viện, bệnh nhân được đón từ Bắc Giang bằng xe chuyên dụng và đưa vào khu cách ly của huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.

    Ngày 29/6, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả tái dương tính với SARS-CoV-2. Tại khu cách ly tập trung huyện Vĩnh Lộc bệnh nhân ở phòng riêng và không tiếp xúc với người khác.

    Sau khi nhận kết quả xét nghiệm tái dương tính, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, tiếp tục cách ly.

    Hiện lực lượng chức năng đang nhanh chóng xác định các trường hợp F1, F2 liên quan.

    Nghệ An ghi nhận hơn 100 ca COVID-19 sau 18 ngày

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An sáng 1/7 công bố thêm một ca dương tính với nCoV, nâng tổng số ca nhiễm tại địa bàn lên 102 sau 18 ngày. Hà Tĩnh ghi nhận thêm 3 ca.

    Ca dương tính mà CDC công bố là nam, 41 tuổi, làm nghề kinh doanh, trú tại đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, TP Vinh. Đây là con của hai ca (bố và mẹ) ở cùng nhà mắc Covid-19 những ngày trước. Người này đã được cách ly trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính.

    Ca này chưa được Bộ Y tế ghi nhận, xem như nghi nhiễm.

    Như vậy, từ ngày 13/6 đến nay, Nghệ An ghi nhận 102 ca nhiễm và nghi nhiễm. Trong đó thành phố Vinh nhiều nhất với 66 ca, huyện Diễn Châu 15 ca, Quỳ Hợp 5, Nam Đàn 4, Quỳnh Lưu 4, Nghi Lộc 3, thị xã Hoàng Mai 2…

    Liên quan tới ổ dịch chợ đầu mối Vinh, ngành y tế Nghệ An truy vết được 6.234 người là tiểu thương và từng đến địa điểm này trong khoảng thời gian từ 1/6 đến 23/6. Lực lượng chức năng đã lấy được 6.228 mẫu xét nghiệm, 6 trường hợp đang lấy mẫu, kết quả 14 mẫu dương tính (trong thời gian qua).

    Trong số 102 ca nhiễm tại Nghệ An mà CDC công bố từ 13/6 đến nay, có 33 ca liên quan tới chợ đầu mối. Cụ thể, 14 tiểu thương buôn bán trực tiếp tại chợ, 15 F1 liên quan tới chợ trở thành F0, 4 F2 thành F0.

    Để khống chế ổ dịch lớn tại chợ đầu mối Vinh, ngày 30/6 Nghệ An truy vết diện rộng toàn tỉnh những người liên quan tới chợ đầu mối, trọng tâm là thành phố Vinh. Nhà chức trách “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tìm người từng đến chợ đầu mối trong thời gian từ 1/6 đến 23/6.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66191
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:‘Kỷ lục’ với 713 ca trong 24 giờ

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 02, 2021 7:36 am

    Tin COVID-19 tối 2/7: Bốn bệnh nhân COVID-19 tử vong; 500 người chui lỗ, vượt rào trốn khỏi bệnh viện

    Hiểu Minh (TH)

    Hình ảnh


    Thêm 545 ca mắc COVID-19 ngày 2/7; TP.HCM tiếp tục có nhiều nhất: 419 ca

    Tối 2/7, Bộ Y tế công bố thêm 219 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 545 ca tại 23 tỉnh, thành; riêng TP. HCM có nhiều nhất: 419 trường hợp. Việt Nam đã vượt mốc hơn 18.000 ca bệnh.

    Bốn bệnh nhân COVID-19 tử vong

    Bộ Y tế chiều 2/7 công bố 4 bệnh nhân COVID-19 tử vong gồm “bệnh nhân 3799”, 69 tuổi, địa chỉ ở Yên Phong, Bắc Ninh. Bệnh nhân sống trong vùng dịch tễ COVID-19 lưu hành. Ngày 13/5, bệnh nhân được xét nghiệm dương tính, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1, Bắc Ninh, chẩn đoán vào viện là viêm phổi do COVID-19, suy kiệt, được điều trị kháng sinh.

    Ngày 19/5 được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Bệnh nhân tử vong ngày 30/6 với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trên bệnh nhân suy kiệt, viêm phổi nặng biến chứng liên quan đến COVID-19.

    “Bệnh nhân 15970”, 67 tuổi, địa chỉ Thủ Đức, TP.HCM, tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy thận mạn.



    Ngày 27/6 bệnh nhân chuyển từ Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 Cần Giờ đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, thở khí phòng. Bệnh nhân được điều trị tích cực kháng sinh tĩnh mạch, kháng đông, kháng tiết, thuốc điều trị tiểu đường, tăng huyết áp, theo dõi sát.

    Đến ngày 28/6, bệnh nhân suy giảm tri giác, lơ mơ, tím toàn thân, đột ngột ngưng tim, ngưng thở. Sau hơn 30 phút tiến hành hồi sức tim phổi không kết quả, bệnh nhân tử vong 29/6. Chẩn đoán tử vong là nhồi máu cơ tim cấp, viêm phổi do nCoV mức độ trung bình trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy thận mạn, phì đại tuyến tiền liệt.

    “Bệnh nhân 11618”, 64 tuổi, địa chỉ quận 12, TP.HCM, tiền sử tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Ngày 15/6, bệnh nhân được xét nghiệm dương tính, được chuyển đến đến Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 Củ Chi.

    Ngày 18/6, bệnh nhân xuất hiện khó thở tăng dần, do tuổi cao bệnh lý nền nặng, bệnh nhân tử vong ngày 30/6. Chẩn đoán tử vong là sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi nặng do nCoV biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ.

    “Bệnh nhân 16340”, theo báo cáo của Sở Y tế, bệnh nhân 16340 điều trị tại Khoa Nội C – Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, chẩn đoán viêm phổi, suy thượng thận cấp, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, tim thiếu máu cục bộ. Từ khi nhập viện đến ngày 25/6, bệnh nhân tỉnh, mệt, được điều trị thuốc, hỗ trợ hô hấp qua oxy mũi.



    Ngày 26/6, bệnh nhân được test nhanh kháng nguyên dương tính, tối cùng ngày kết quả xét nghiệm RT-PCR xác định nhiễm COVID-19, chuyển khu điều trị cách ly. Sau đó, bệnh nhân ăn kém, suy kiệt, khó thở, X-quang phổi có tình trạng viêm phổi hình kính mờ 2 bên. Tình trạng bệnh nặng dần, huyết áp tụt.

    Chiều 1/7, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc hội chẩn với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, tình trạng bệnh nhân không cải thiện, đến rạng sáng nay tử vong.

    Chẩn đoán nguyên nhân tử vong: Suy hô hấp/viêm phổi nặng, đái tháo đường type 2, suy thượng thận cấp, tăng huyết áp, mắc COVID-19. Đây là bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tử vong ở Đồng Tháp.

    500 người chui lỗ, vượt rào trốn khỏi bệnh viện

    500 bệnh nhân thông thường và người nuôi bệnh tự ý chui lỗ, vượt rào, ra cổng bệnh viện tỉnh về nhà trong đêm 1/7 khi chưa hết thời gian cách ly.

    Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, đã có khoảng 300 bệnh nhân và 200 người nuôi bệnh trốn về nhà. Bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Giám đốc bệnh viện cho biết: “Theo dự kiến, sáng 2/7, họ mới được về, nhưng do quá nôn nóng, bà con đã kéo nhau vượt rào”.



    Trước đó, tối 23/6, nữ bác sĩ khoa Sản 38 tuổi được phát hiện dương tính nCoV. Bệnh viện phong tỏa toàn bộ khoa Sản và ngừng tiếp nhận bệnh nhân từ 0h ngày 24/6. Gần 1.600 người kể cả nhân viên y tế “nội bất xuất ngoại bất nhập” để thực hiện truy vết, xét nghiệm.

    Từ trưa qua, khi bệnh viện đang làm giấy cho bệnh nhân, người nhà xuất viện vào sáng hôm sau, thì một số người muốn về ngay. Đến 19-20h, một số người chui lỗ tường rào bị mục gần nhà gửi xe. Họ mang theo áo quần và đồ đạc, thoát ra khỏi khuôn viên bệnh viện.

    Sau đó, nhiều người khác trèo lên tường rào cao khoảng 2 m để thoát ra bất chấp sự khuyên ngăn của lực lượng bảo vệ. Ban giám đốc bệnh viện phải vận động, giải thích rõ về nguy cơ lây lan dịch bệnh, mãi đến khuya tình hình mới ổn định.

    Theo bác sĩ Thành, tất cả người trốn về nằm trong các phòng khoa không thuộc diện phong tỏa hoàn toàn như khoa Sản. Tất cả đều đã có kết quả âm tính lần 2 và nhiều người đã lần 3. Do đó, nguy cơ về nguồn lây không đáng ngại.

    Hiện, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận còn quản lý hơn 1.100 người, gồm: bệnh nhân, người nuôi bệnh và nhân viên y tế. Trong đó, 5 ca dương tính đang nằm cách ly điều trị. Riêng khu vực khoa Sản đang phong tỏa nghiêm ngặt, có 77 người bệnh, 84 thân nhân và 54 trẻ sơ sinh. Các kết quả xét nghiệm số này trong những ngày qua đều âm tính, sức khỏe ổn định.



    Bệnh viện tiếp tục tạm dừng việc tiếp nhận người bệnh đến khám, chữa bệnh cho đến khi có thông báo mới.

    Bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh: Mua hàng không ai bán, bán hàng không ai mua

    Nhiều bệnh nhân COVID-19 ở ổ dịch Mão Điền (Bắc Ninh) đã khỏi bệnh, nhưng khi về nhà họ bị xóm làng xa lánh, mua hàng không ai muốn bán, bán hàng không ai mua.

    Mặc dù toàn bộ huyện Thuận Thành được chuyển trạng thái giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng từ ngày 26/6 nhưng nhiều người vẫn ám ảnh, họ luôn đề phòng, cảnh giác vì từng phải hứng chịu đại dịch.

    Chia sẻ với báo VTC News, chị Nguyễn Thị Dung, mẹ của hai bé gái trong bài viết “Bố là bệnh nhân COVID-19 vừa qua đời, hai con nhỏ tự chăm nhau trong khu cách ly” (ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành) cho hay, 2 tháng qua đối với chị như một giấc mơ, cơn ác mộng khiến vợ chồng và con trai cùng mắc COVID-19, sau đó chồng chị – trụ cột trong gia đình qua đời, hai con gái nhỏ là F1 phải tự chăm nhau trong khu cách ly, gia đình bỗng chốc ly tán.

    Có những lúc chị chỉ muốn gục ngã, buông xuôi nhưng rồi nghĩ đến con, chị Dung lại gắng gượng.

    Góa phụ trẻ nói trong nước mắt, rất may mắn, chị được độc giả của Báo điện tử VTC News ủng hộ hơn 700 triệu đồng, để mẹ con chị vượt qua được khó khăn trước mắt.

    Tuy nhiên, ánh mắt chị Dung lại thoáng đượm buồn khi được hỏi về cuộc sống hiện tại. Chị Dung kể, chị và con trai đã được chữa khỏi COVID-19, sau khi về nhà chị và các con tự cách ly tại nhà theo quy định. Nhưng kết thúc thời gian cách ly, chị đi ra chợ mua hàng nhưng bị dân làng xa lánh.

    Chị Dung buồn rầu kể lại: “Từ khi được chữa khỏi bệnh, về nhà tôi vẫn chưa đi làm lại vì nhiều người còn sợ mình. Đi mua hàng người ta cũng sợ, họ nhìn thấy tôi thì đứng tránh từ xa, người ta để đồ một chỗ rồi bảo tôi tự lấy.

    Thậm chí, do chị dâu và cháu tôi từng là F0, dù đã được chữa khỏi nhưng khi mẹ tôi bán bánh cuốn trong làng, người ta sợ không đến mua. Những lúc như vậy tôi thấy tủi thân, chạnh lòng, ngại và sợ không dám đi ra ngoài giao tiếp với ai”.

    Mùa hè nắng như đổ lửa, chị Dung muốn trích một phần tiền của các mạnh thường quân ủng hộ để lắp cho các con điều hòa, nhưng gọi điện thoại 3, 4 nơi đều bị từ chối.

    “Khi tìm được thợ đến lắp thì họ liên tục hỏi tôi liệu có tái dương tính lại không. Tới nhà tôi người ta cố tránh xa, làm nhanh chóng rồi đi”.

    Người phụ nữ nắm chặt tay con gái út đang ngồi cạnh, lau nước mắt nhìn về ban thờ chồng thở dài: “Chúng tôi đã chiến thắng dịch bệnh, điều mong muốn nhất của tôi là người khác tiếp xúc với tôi không kỳ thị, không nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn F0…”.

    33 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp bị nhiễm COVID-19

    Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, đến cuối giờ chiều 1/7, cả nước có 33 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT là bệnh nhân Covid-19 (trong đó nhiều nhất là TP.HCM với 16 học sinh); 270 học sinh diện F1 (nhiều nhất là TP.HCM với 61 học sinh); 847 học sinh thuộc diện F2 (nhiều nhất vẫn là TP.HCM với 215 em).

    Cả nước có 17.178 thí sinh đang ở trong khu vực phong tỏa (nhiều nhất tập trung ở tỉnh Phú Yên với 5.215 học sinh).


    Theo thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, việc tổ chức kỳ thi 1 đợt hay 2 đợt sẽ do địa phương quyết định, dựa trên tình hình thực tế và có tham vấn của ngành y tế. “Kỳ thi này sẽ do địa phương chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nguyên tắc chung là bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và khách quan”, ông Sơn nhấn mạnh.

    Riêng về xét tuyển đại học, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ sẽ có phương án đảm bảo quyền lợi cho thí sinh ở cả 2 đợt thi. Hiện, Bộ đã dự kiến phương án xét tuyển 1 lần cho cả 2 đợt thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, thí sinh thi đợt 1 và đợt 2 có cơ hội xét tuyển ngang nhau, bảo đảm quyền lợi và sự công bằng đối với thí sinh.

    Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam vắc-xin COVID-19

    Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam sớm tiếp nhận nguồn vaccine để đẩy lùi đại dịch Covid-19.

    Theo báo điện tử Chính phủ, cam kết được đưa ra trong cuộc điện đàm ngày 1/7 giữa Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan.

    Tại cuộc điện đàm, ông Sullivan cũng khẳng định Mỹ tiếp tục coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam; đồng thời sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để tăng cường quan hệ kinh tế – thương mại – đầu tư nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân của cả hai nước.



    Hai bên cũng trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm như hợp tác Tiểu vùng Mekong, ứng phó biến đổi khí hậu… ; khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982.

    Đà Lạt: Đi bộ thể dục quanh hồ Xuân Hương, bị phạt 2 triệu đồng/người

    Ngày 1/7, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã xử phạt nhiều trường hợp đi bộ tập thể dục quanh khu vực hồ Xuân Hương, vi phạm lệnh cấm để phòng chống đại dịch COVID-19.

    Trước đó, tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu từ 12 giờ 00 ngày 27/6, tiếp tục tạm dừng một số dịch vụ, hoạt động đã chỉ đạo trước đây, đồng thời tạm dừng thêm một số dịch vụ, hoạt động, như: dịch vụ làm đẹp; thể thao và các hoạt động tập thể dục ngoài trời, nơi công cộng, đặc biệt là xung quanh hồ Xuân Hương cho đến khi có thông báo mới.

    Thế nhưng vẫn có nhiều người vi phạm lệnh cấm. Trong 3 ngày qua, Phường 9 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 17 người với mức phạt 2 triệu đồng/người, vì vẫn đi bộ thể dục quanh hồ Xuân Hương.

    3 bác sĩ dương tính COVID-19, bệnh viện tâm thần tiếp tục phong tỏa

    Hai giờ trước lệnh dỡ lệnh phong tỏa, Bệnh viện tâm thần Nghệ An ghi nhận thêm 3 bác sĩ có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19, sáng 2/7.

    Lãnh đạo Bệnh viện tâm thần Nghệ An cho biết theo kế hoạch sáng nay bệnh viện trở lại trạng thái bình thường sau 14 ngày phong tỏa. Tuy nhiên, rạng sáng nay Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An công bố 3 bác sĩ tại Khoa Tâm thần nam thuộc diện F1 đã cách ly từ trước, có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19.

    Do đó, bệnh viện giữ nguyên trạng thái phong tỏa, không tiếp nhận bệnh nhân mới (trừ bệnh nhân cấp được đưa vào khu riêng biệt). Riêng Khoa Tâm thần nam thuộc diện cách ly y tế đặc biệt. Hiện hơn 100 bệnh nhân cùng người nhà và một số bác sĩ tại khoa này “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

    “Tất cả người trong khoa đã qua 3 lần xét nghiệm, kết quả âm tính Covid-19. Nếu bệnh nhân nơi đây không may bị nhiễm virus thì sẽ rất vất vả cho việc điều trị. Bệnh viện nỗ lực để bảo vệ các bệnh nhân”, đại diện bệnh viện cho biết.

    Cả bệnh viện có 341 người gồm bệnh nhân, người nhà và bác sĩ đang ở trong khu vực phong tỏa.

    Từ ngày 13/6 đến nay Nghệ An ghi nhận 109 ca nhiễm và nghi nhiễm COVID-19.

    Đi khám bệnh buộc phải test nhanh COVID-19, vậy đúng hay sai?

    Người đến bệnh viện khám định kỳ phải trả tiền test nhanh COVID-19, như vậy đúng hay sai? Nhiều người muốn xét nghiệm dịch vụ theo yêu cầu hoặc cần giấy xác nhận âm tính để đi nơi khác… lại không biết có thể xét nghiệm ở đâu.

    Ông N.Đ.N., ở TP.HCM chia sẻ: Ngày 30/7, tôi đến Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) để khám bệnh theo định kỳ. Tôi cùng nhiều bệnh nhân đi khám khác đều phải trả phí. Nhiều người thấy mình có triệu chứng đã đến đây để yêu cầu được test nhanh, bệnh viện thu 350.000 đồng/người. Bệnh viện thu tiền xét nghiệm như vậy có đúng hay không?

    Ngày 1-7, đại tá Trần Quốc Việt – phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, hiện có nhiều trường hợp mắc COVID-19 nhưng không có triệu chứng và không có yếu tố dịch tễ rõ ràng.

    Bệnh viện Quân y 175 đã bắt buộc xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho tất cả người bệnh, cũng như thân nhân đến khám và điều trị nội trú tại đây. Đây là cách để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh vào các cơ sở y tế.

    Cũng theo đại tá Việt, cách làm này của bệnh viện là nội dung được quy định theo công văn số 3091 ngày 27/5 và công văn số 3248 ngày 3-6, của Sở Y tế TP.HCM. Thời gian thực hiện quy định này từ ngày 31/5/2021 cho đến khi có quy định mới của Bộ Y tế.

    Vậy xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu ở đâu?

    Hiện nay TP.HCM có 24 đơn vị đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19, trong đó có 4 bệnh viện tư nhân. Theo tìm hiểu của PV Tuổi Trẻ, mới có một số ít bệnh viện thực hiện xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu và đa số là các bệnh viện tư nhân.

    Trong khi đó, giám đốc một bệnh viện công ở TP.HCM cho biết, hiện bệnh viện cũng khá lúng túng khi có nhiều đơn vị, cá nhân muốn được làm xét nghiệm PCR để có thể di chuyển từ TP.HCM đến vùng khác, nhưng bệnh viện công chưa thực hiện được.

    Các bệnh viện công được xét nghiệm PCR COVID-19 chỉ được xét nghiệm dịch vụ cho những người xuất cảnh (kèm theo các điều kiện khác như ý kiến của lãnh sự, sở ngoại vụ…).
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66191
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 4 bn tử vong;500 người chui lỗ, vượt rào

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 02, 2021 7:43 am

    Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: ‘Cứ 1 người nhiễm lại lây cho 5 người’

    Bảo Vy • 02/07/21

    Hình ảnh

    Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: ‘Cứ 1 người nhiễm lại lây cho 5 người’. (Getty Images)


    Ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, biến chủng Delta trong đợt bùng phát thứ tư tại thành phố có tốc độ lây lan nhanh. Hiện tại, 1 thành viên mắc Covid-19 có thể lây nhiễm cho cả gia đình.

    Theo ông Hưng, điều này hoàn toàn trái ngược với các biến chủng trước đó, vì vậy, có khả năng thời gian tới sẽ xuất hiện thêm nhiều ca mắc ngoài cộng đồng.



    Biến thể Delta (phát hiện lần đầu ở Ấn Độ) hiện được truyền thông nhắc đến như một mối hiểm hoạ đáng gờm, xem đây là biến chủng hoàn thiện và có thể phá bỏ mọi thành quả chống dịch trước đó của các quốc gia trên thế giới.

    Nghiên cứu của các chuyên gia tại Úc cho thấy chỉ số lây nhiễm R0 của biến thể này là 5, so với 2 - 2.5 của biến thể gốc ban đầu ở Trung Quốc.

    Thống kê cũng cho thấy khoảng 90% gen của chủng virus đang hoành hành tại Anh là Delta, điều này gây gián đoạn và trì hoãn kế hoạch tái mở cửa vốn đã được lên kế hoạch trước đó.

    Lý giải sự lây lan nhanh của biến chủng Delta

    Theo trang web MarthaStewart, các nhà khoa học cho rằng khả năng lây lan nhanh của Delta liên quan đến việc virus đột biến có liên kết tốt hơn - tức là khi một virus tìm được đường đến tế bào người, nó có thể bám chắc hơn. Đồng thời, các bệnh nhân nhiễm virus dường như có tải lượng virus cao (hay số lượng virus trong máu của họ), do đó, virus phát tán nhiều và lây lan dễ dàng hơn.

    Bà Bhakti Hansoti, Phó Giáo sư về Y học Cấp cứu - Y tế quốc tế tại Đại học Johns Hopkins và Trường Y tế Công cộng Bloomberg, nói với tờ USA Today rằng, một số trường hợp dương tính với chủng Delta có các triệu chứng mất thính giác, đau bụng dữ dội và buồn nôn.

    Dù vậy, so với các biến chủng trước đó, hiện vẫn chưa có đủ bằng chứng để xác nhận các tác động nghiêm trọng hơn của Delta lên cơ thể.

    Một bức tranh khác về chủng Delta

    Nhiều chuyên gia cho rằng để chống lại biến thể Delta, phương pháp chủ yếu vẫn là dựa vào vaccine.

    Nghiên cứu được công bố từ Cơ quan Y tế Công cộng Anh cho thấy một người tiêm đủ hai liều vaccine mRNA (Pfizer và Moderna) đạt hiệu quả bảo vệ 88% trước Delta. Trong khi đó, vaccine AstraZeneca có hiệu quả 60% sau liều thứ hai.

    Nhưng, biến thể Delta có thể không thật sự đáng sợ giống như cách truyền thông đang cố gắng “tô vẽ”.

    Dữ liệu nghiên cứu của các nhà khoa học cũng cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác về biến chủng này.



    Theo đó, Cơ quan Y tế Công cộng Anh đánh giá Delta là biến chủng dễ lây lan, nhưng cũng là một biến thể có “mức độ nhiễm trùng thấp”. Ngoài ra, mặc dù số ca nhiễm do chủng Delta ở Anh lớn, nhưng tỷ lệ tử vong do biến thể này chỉ là 0.1%.

    Mặt khác, The Hill hôm 10/6 thậm chí còn tuyên bố, những người mới tiêm vaccine mũi đầu có nguy cơ lây nhiễm Delta cao hơn so với người tiêm đủ 2 liều, do khả năng bảo vệ ở liều đầu tiên chỉ đạt 33%.

    Tuy nhiên, những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine cũng không thể tự tin rằng họ đã nằm trong diện an toàn, khi dữ liệu từ Cơ quan Y tế Công cộng Anh cũng cho thấy có những trường hợp dù đã hoàn thành tiêm chủng vẫn thực sự chết vì biến thể này.

    Tờ Dailymail dẫn số liệu các ca tử vong ở Anh do biến thể Delta tính đến giữa tháng 6 cho thấy, trong số 42 nạn nhân thì có 12 người (tức khoảng 29%) đã tiêm đủ 2 liều và 7 người chỉ mới tiêm 1 liều duy nhất.

    Như vậy, đã có khoảng 45.2% những người đã tiêm vaccine từ 1 - 2 liều tử vong vì biến chủng Delta, điều đó chứng tỏ rằng, việc dựa dẫm vào vaccine nhằm chống lại sự lây lan của virus không hẳn là một biện pháp đem lại hiệu quả tuyệt đối.

    Bảo Vy
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66191
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN: Kỷ lục với 922 ca;nhiều nhất SG với 714 ca

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 03, 2021 1:45 pm

    Tin COVID-19 tối 3/7: Kỷ lục với 922 mắc COVID-19, nhiều nhất TP.HCM với 714 ca


    Hiểu Minh (TH)

    Hình ảnh


    Kỷ lục, thêm 922 mắc COVID-19, nhiều nhất TP.HCM với 714 ca

    Bộ Y tế tối 3/7 ghi nhận 353 ca dương tính, gồm 346 ca trong nước và 7 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy trong ngày 3/7, Việt Nam ghi nhận thêm 922 ca mắc COVID-19 mới.

    353 ca mới từ số 18691-19043. Trong đó, 346 ca ghi nhận tại: TP.HCM (250), Đồng Nai (32), Quảng Ngãi (16), Phú Yên (14), Tiền Giang (12), Nghệ An (7), Bình Dương (6), Bình Định (5), Bà Rịa – Vũng Tàu (4). Trong số này, 306 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

    Hôm nay, 248 bệnh nhân được công bố khỏi COVID-19, nâng tổng số khỏi từ đầu dịch lên 7.643 ca.



    Trong ngày 3/7, Việt Nam ghi nhận thêm 922 ca mắc mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 914 ca ghi nhận trong nước, nhiều nhất tại TP.HCM với 714 ca. Trong 914 ca, có 792 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Hôm nay là ngày ghi nhận số ca trong nước cao kỷ lục (914). Ngày ghi nhận số ca cao thứ hai là 25/6 (845 ca), ngày cao thứ ba là 1/7 (693 ca).

    TP HCM hôm nay ghi nhận ngày có số ca nhiễm cao thứ hai (714). Ngày cao nhất là 25/6 (724), ngày cao thứ ba là 1/7 (464).

    Hai ngày liên tiếp là hôm nay và hôm qua, Việt Nam ghi nhận ca nhiễm tại 21 tỉnh thành tính trong một ngày. Đây cũng là hai ngày có nhiều tỉnh ghi nhận ca nhiễm nhất kể từ đầu năm 2020 đến nay.


    Một bệnh nhân COVID-19 ở Phú Yên tử vong

    Theo đó, bệnh nhân 17108 đã tử vong, đây là trường hợp di chứng tại biến mạch máu não, sống thực vật đã 6 năm. Được biết, bệnh nhân này là nam, sinh năm 1953 ở, thôn Ngân điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa.

    Bệnh nhân này liên quan đến bệnh nhân 15541, từ ngày 5/5/2021 đã sống trong tình trạng thực vật, ăn qua ống sonde, đại tiểu tiện không tự chủ và không nói được. Bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 từ ngày 29/6, điều trị tại khu cách ly của Trung tâm Y tế Sơn Hoà, tử vong tối 2/7.

    Bên cạnh đó, bệnh nhân 14125 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên diễn biến nặng, hiện đang thở máy và lọc máu nhân tạo.



    Toàn tỉnh phát hiện thêm 50 ca dương tính COVID-19, nâng số ca dương tính tính từ 23/6 đến nay lên 247 ca.

    Trong số ca dương tính vừa phát hiện, TP. Tuy Hòa 29 ca, huyện Tuy An 15, huyện Sơn Hòa 3, huyện Sông Hinh 2 ca và thị xã Đông Hòa 1 ca. Trong 50 ca nhiễm mới có 12 ca F1, F2 nghi nhiễm đang điều trị tại bệnh viện, 23 ca đang cách ly tập trung, 1 ca đang cách ly tại nhà và 14 ca tại cộng đồng đang điều tra dịch tễ.

    Hiện ngành y tế Phú Yên tiếp tục truy vết, khoanh vùng, điều tra dịch tễ, tiến hành cách ly các đối tượng, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý ổ dịch theo qui định.





    Nhà máy ở Khu công nghệ cao phát hiện 119 ca nhiễm và nghi nhiễm, trên 1.000 F1

    119 ca nhiễm và nghi nhiễm, trên 1.000 trường hợp F1 khiến Công ty TNHH Nidec Sankyo ở Khu công nghệ cao, TP. Thủ Đức, với hơn 4.000 công nhân gặp nhiều khó khăn.



    Chiều 3/7, bà Trương Thị Kiều Như, Phó chủ tịch công đoàn công ty cho biết trong số này, 91 ca nghi nhiễm phát hiện tối qua sau khi cơ quan y tế tiến hành test nhanh. Tất cả được đưa đến nơi điều trị nhưng do không đủ chỗ nên 16 người phải quay về nhà máy. Họ được sắp xếp ngủ tại các lều bạt phía hàng rào của công ty, có ngăn dây cảnh báo. Sáng nay lực lượng y tế đã đến đưa các ca nghi nhiễm đi điều trị khi có nơi tiếp nhận.

    Với 91 ca F0, nhà máy đã truy vết hơn 700 công nhân là F1, cần đưa đi cách ly tập trung. Song phía công ty được thông báo là những khu cách ly tập trung không còn chỗ nên tạm thời số lao động này phải ở lại nhà máy.

    “Tình trạng này khiến nhiều công nhân hoang mang”, bà Như nói và cho biết công ty đã thuê nhà xưởng còn trống của đơn vị cùng tập đoàn, lắp các trang thiết bị cần thiết để đưa hơn 700 F1 sang ở, cách ly với những công nhân khác. Hiện, nhà máy dừng toàn bộ hoạt động sản xuất, công nhân được trả 70% lương.

    Ca nhiễm đầu tiên ở Công ty Nidec Sankyo được phát hiện ngày 28/6, sau khi người này đi khám bệnh tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông. Ngay sau đó toàn bộ công ty bị phong tỏa. Khoảng 4.000 công nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Ngành y tế truy vết, phát hiện tổng số 28 ca bệnh, đã được Bộ Y tế công bố; 300 F1 phải đi cách ly tập trung. Số công nhân còn lại ăn ở tại nhà máy.

    Bà Như cho hay trước đó công ty dự phòng các tình huống nhưng cùng lúc phát hiện nhiều ca nhiễm nên rơi vào tình thế khó khăn. Bởi toàn bộ khuôn viên công ty dành cho sản xuất, không có ký túc xá; nhà vệ sinh không đáp ứng đủ nhu cầu. Nhà máy đặt mua lều, chăn màn, gối nhưng số lượng quá lớn nên không về kịp. Ba đêm đầu, các công nhân gần như “bạ đâu ngủ đó”.



    Sau đó, công ty đã sử dụng toàn bộ 3 tầng nhà để xe và một số khu vực ở các xưởng để bố trí chỗ ngủ cho khoảng 3.000 người. Mỗi ngày công nhân được hỗ trợ 3 bữa ăn. Toàn bộ nhu yếu phẩm trong thời gian lao động ở lại nhà máy sẽ được công đoàn hỗ trợ.

    Bà Lê Bích Loan, Phó ban quản lý Khu công nghệ cao cho hay đã yêu cầu ban giám đốc Công ty Nidec Sankyo, tổ chức công đoàn chăm lo đầy đủ cho lao động, lắp thêm nhà vệ sinh, đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Nhà máy cần tăng cường nhắc nhở công nhân không tụ tập hạn chế lây nhiễm. Sắp tới toàn bộ F1 sẽ được chuyển sang một khu vực khác để công nhân an tâm.

    Nidec Sankyo là công ty của Nhật Bản, thuộc Tập đoàn Nidec, chuyên về motor công nghệ cao, quy mô hơn 4.000 người.

    Theo thống kê của Liên đoàn lao động TP.HCM, đến ngày 1/7 đã có gần 20.000 công nhân, lao động phải ngừng việc do Covid-19. Trong đó có gần 1.000 công nhân là F0, hơn 6.700 F1 và gần 12.000 F2.

    Ca nhiễm COVID-19 lại lan hàng loạt vào bệnh viện

    Điểm đáng chú ý về tình hình COVID-19 hôm nay tại TP.HCM là nhiều ca nhiễm tái xuất hiện ở cơ sở y tế.



    Theo Thanh Niên, có nhiều trường hợp người đi nuôi bệnh ở Bệnh viện Nhi đồng 1 được phát hiện nhiễm Covid-19. Trường hợp thứ nhất là chị L.T.T (24 tuổi, ngụ Q.7, mẹ bệnh nhi L.T.N.Y), có biểu hiện sốt, nên được thực hiện xét nghiệm RT-PCR và ghi nhận dương tính. Trường hợp thứ hai là bệnh nhi L.T.N.Y cũng dương tính nên đi cùng mẹ đến điểm cách ly tập trung.

    Trường hợp thứ ba là bà L.T.B.H (mẹ bệnh nhân N.M.Q), trường hợp thứ tư là bệnh nhân N.M.T, cũng đều ở Bệnh viện Nhi đồng 1. Như vậy đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phát hiện 4 trường hợp dương tính là người bệnh và thân nhân người bệnh của khoa Sốt xuất huyết có kết quả xét nghiệm Covid-19 dương tính.

    Cũng tại TP.HCM, khoa Bỏng – tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương, vừa tiếp nhận, phẫu thuật một bệnh nhân bị bỏng nước sôi và nhiễm COVID-19. Nữ bệnh nhân 41 tuổi sống trong vùng phong tỏa ở Q.Bình Tân, được test nhanh và xét nghiệm RT-PCR khẳng định nhiễm COVID-19.

    Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương cũng tiếp nhận sản phụ P.T.P.T., dương tính COVID-19. Sản phụ này 37 tuổi mang thai lần thứ 2, 38 tuần tuổi, chuyển dạ, đau vết mổ cũ do Bệnh viện Hùng Vương chuyển đến, xét nghiệm COVID-19 dương tính.

    Tại Đắk Lắk, ngày 3/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông báo ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 là một nhân viên y tế. Người này là chị P.T.T.T. (34 tuổi, trú TT.Liên Sơn, H.Lắk), điều dưỡng làm việc tại Khoa nội – nhi – nhiễm Trung tâm Y tế H.Lắk. Chị T. được điều đến làm việc tại khu cách ly của Trung tâm Y tế H.Lắk, nhiều lần tiếp xúc với bệnh nhân 15921.



    Tránh ăn gì sau tiêm vắc-xin COVID-19?

    Tránh ăn gì sau tiêm vắc-xin COVID-19, là câu hỏi đang được rất nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây.

    Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên về vấn đề này, TS-BS Phạm Lê Duy, bác sĩ tại phòng khám dị ứng và miễn dịch lâm sàng, giảng viên bộ môn sinh lý – sinh lý bệnh – miễn dịch của Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết: “Chúng ta có thể ăn được tất cả các loại thức ăn mà chúng ta không bị dị ứng. Thật ra không có một loại thức ăn nào chống chỉ định sau khi tiêm vắc xin COVID-19, vì thế chúng ta nên duy trì một chế độ ăn lành mạnh với đầy đủ các chất dinh dưỡng, theo bác sĩ Duy.



    Riêng đối với các chất kích thích như rượu, bia thì bác sĩ Duy khuyên không nên sử dụng, thực ra có thể dùng nhưng nên hạn chế. Bác sĩ Duy chia sẻ: “Tốt nhất là không dùng vì nó có thể khiến người tiêm không cảm nhận rõ các tác dụng phụ. Tuy không có khuyến cáo về vấn đề sau khi tiêm vắc xin Covid-19 bao nhiêu ngày là an toàn để sử dụng rượu bia, nhưng theo tôi nên hạn chế ít nhất 48 giờ sau tiêm và tốt nhất là 7 ngày”.


    Có được uống cà phê sau khi tiêm vắc-xin COVID-19?

    Bác sĩ Đặng Văn Đạt, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức, TP.Thủ Đức, TP.HCM, cho biết trước khi tiêm vắc-xin COVID-19 thì không uống nhiều thực phẩm chứa caffein (trà, cà phê, nước tăng lực…) vì caffein làm tăng tần số tim, tăng huyết áp và rối loạn nhịp tim khi sử dụng quá nhiều. Điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả khám sàng lọc, chỉ định tiêm chủng.

    Còn sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 thì uống được cà phê bình thường nhưng cần theo dõi các dấu hiệu bất thường về sức khỏe để báo nhân viên y tế, theo bác sĩ Đạt.

    Cũng theo bác sĩ Đạt, người đi tiêm vắc-xin COVID-19 không được để bụng đói và trước khi tiêm cũng không nên ăn nhiều chất béo bão hòa, thức ăn nhanh, đồ chiên, nướng… vì chúng làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể, gây hại cho sức khỏe.



    Một ca dương tính trong đám đông hàng nghìn người: Xét nghiệm cả thôn

    Sau khi phát hiện một ca dương tính trong đám đông hàng nghìn công nhân đi xét nghiệm tại KCN Vân Trung, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã tổ chức xét nghiệm cả thôn nơi ca dương tính này ở trọ.

    Hình ảnh

    Ảnh chụp màn hình Dân Trí.

    Ngày 3/7, ông Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang cho biết, ngay sau khi trường hợp V.V.T. (SN 1990), công nhân xưởng D1 của Công ty TNHH Luxshare ICT Việt Nam, Khu công nghiệp Quang Châu (Việt Yên) có kết quả tái dương tính COVID-19, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với anh V.V.T. và toàn bộ người dân đang cư trú tại thôn Giá (nơi anh T. thuê trọ. Bước đầu gần 1.500 người đều cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 COVID-19.

    Ông Từ Quốc Hiệu cho biết thêm, trước đó, để chuẩn bị cho việc trở lại làm việc tại doanh nghiệp, ngày 29/6, anh V.V.T. đến Công ty TNHH Luxshare ICT Việt Nam lấy mẫu xét nghiệm.

    Ngày 1/7, anh V.V.T. có kết quả dương tính yếu, chu kỳ xuất hiện muộn với COVID-19.

    Kết quả xét nghiệm máu cho thấy trong huyết thanh đã có kháng thể, bệnh nhân T. được đánh giá là trường hợp đã nhiễm bệnh và đang trong giai đoạn hồi phục. Do cơ thể bệnh nhân đang đào thải xác virus qua các đường dịch tiết nên khi xét nghiệm RT-PCR vẫn cho kết quả dương tính yếu nhưng virus đã không còn khả năng hoạt động, không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.



    Hiện nay, anh T. được đưa đi điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2.

    Anh T. quê ở xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) đang ở trọ tại thôn Giá, xã Nội Hoàng (Yên Dũng). Từ ngày 10/5 đến ngày 29/6, anh nghỉ làm tại doanh nghiệp và chỉ ở trong khu nhà trọ.


    Nhân viên y tế TP.HCM giả làm người đi mua thịt để tìm F0

    Từ những ngày cuối tháng 5, tình hình dịch bệnh tại quận Gò Vấp (TP.HCM) có diễn biến khó lường.

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC TP.HCM, việc xác định các F0, F1 là một bài toán quan trọng, giúp ngăn chặn dịch bệnh. Đại diện HCDC chia sẻ “Càng phát hiện sớm các trường hợp F0, càng sớm ngăn chặn được các chuỗi lây nhiễm. Tuy nhiên, đây là việc làm khó khăn, vì còn phụ thuộc vào sự hợp tác của người dân”.

    Chị Tạ Kiều Trang, hiện là Trưởng trạm Y tế phường 9, quận Gò Vấp, cũng chia sẻ, để tìm kiếm các ca tiếp xúc với F0, nhân viên y tế có khi phải hóa thân thành… thám tử điều tra hay có khi lại là nhà tâm lý.

    Chị Trang cho biết, việc tìm F0 tốn rất nhiều thời gian, vì đa phần các F0, F1… thường không thành thật khai báo hoặc khai báo không đầy đủ. Nhiều trường hợp, nhóm của chị phải nhờ đến công an hỗ trợ.

    Anh Phương – nhân viên tại Trạm y tế phường 9, nhớ như in lần truy tìm một trường hợp F0 là anh M. cư trú ở hẻm 380, phường 9.

    Khi nhân viên y tế đến điều tra dịch tễ, anh M. khai không đi đâu và chỉ ở nhà. Sau khi hỏi thêm những người xung quanh, anh Phương cũng không khai thác được thông tin gì thêm.

    Sau đó, nhờ sự hỗ trợ của vợ một F0 gần đó, nhân viên y tế mới phát hiện nơi làm việc của anh M. là một cơ sở buôn bán thịt. Tuy thế, việc tìm thông tin tiếp xúc, di chuyển của ca F0 này cũng rất khó khăn.

    Sau nhiều ngày không khai thác được thêm thông tin, một nhân viên y tế đã đóng giả làm người đi mua thịt ở cơ sở anh M. đang làm việc. Chị Trang chia sẻ. “Sau khi chúng tôi tìm hiểu xong thông tin, anh M. mới thừa nhận đã di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người”.

    Chị Trang cho biết, kể từ ngày bắt đầu áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15 tại quận Gò Vấp, quá trình tìm kiếm F0 càng khó khăn hơn. Người dân khi được hỏi đều nói luôn tuân thủ giãn cách, giấu lịch trình của mình. Chị Trang chia sẻ, có những ngày phải làm việc tới 22h đêm để truy vết F0.

    Ban đầu, những người sống cũng hẻm anh M. khai chỉ uống trà với nhau một chút, không tiếp xúc nhiều. Đến khi sức khỏe anh M. có diễn tiến nặng, những người từng tiếp xúc với anh mới đi khai báo. Họ còn thừa nhận các gia đình trong hẻm có tụ tập ăn uống với nhau, nên có rất nhiều người bị nhiễm bệnh.

    Chị Quỳnh Thu, Trung tâm y tế quận 3 cho biết, với các trường hợp F1 khai không trung thực để trốn cách ly sẽ rất khó trong việc truy vết. Người điều tra cần phải có kỹ năng quan sát và nắm bắt tâm lý để hỏi đúng thông tin. Bên cạnh đó, cần tạo sự thoải mái cho họ, nếu chưa nhớ ra sẽ cung cấp thông tin sau qua điện thoại.

    Chị Ngọc Hiền, Trung tâm y tế quận 3 cho biết trong khi điều tra tìm F0, chị sợ nhất là các ca bệnh làm nghề bán hàng tự do. Vì khách hàng thân thiết mua hàng chỉ có một vài người, trong khi khách vãng lai lại rất nhiều. Do đó, chị Ngọc Hiền lo lắng khi không thể thống kê được hết số lượng người liên quan.

    Chị nói: “Nhiều trường hợp là dân lao động nên khi hỏi tới là họ trốn. Họ nghĩ rằng, cách ly sẽ không còn nguồn thu nhập nên họ khai báo không đầy đủ”.

    Có lần chị Hiền khai thác thông tin của ca F0 bán hàng rong trước cổng bệnh viện. Ban đầu, bệnh nhân này khai không đi đâu, mua đồ ăn trữ sẵn trong 4-6 tháng. Nghe xong, chị hỏi: “Sao rau củ chị trữ được lâu vậy?”. Bệnh nhân đáp: “Nhà tôi không ăn rau”. Cuối cùng, đến khi cả nhà bệnh nhân này đều có kết quả dương tính SARS-CoV-2, họ mới khai thông tin.

    CDC TPHCM khuyến cáo, hiện nay, các nhân viên y tế của thành phố vẫn đang tìm kiếm các trường hợp F0, F1, nhằm sớm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

    HCDC kêu gọi, người dân hợp tác khai báo lịch trình của mình rõ ràng, chính xác, để hỗ trợ lực lượng y tế điều tra, nhằm nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider], Google [Bot] và 84 khách