Đăng trả lời 344 bài viết
VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66191
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN: Thêm 887 ca;Thêm 3 ca tử vong

    by music123 » Chủ nhật Tháng 7 04, 2021 9:56 am

    Tin COVID-19 4/7: Thêm 887 ca;Thêm 3 ca mắc Covid-19 tử vong

    Hình ảnh

    Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM. Ảnh: Hữu Khoa

    Trong ngày 4/7, Việt Nam ghi nhận thêm 887 ca gồm 14 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 873 ca trong nước, tại 23 tỉnh thành, là ngày ghi nhận nhiều tỉnh thành xuất hiện ca nhiễm nhất.



    Bộ Y tế ngày 4/7 công bố 599 ca dương tính ở TP HCM, nâng tổng số nhiễm tại thành phố từ 27/4 đến nay lên 6.034, vượt qua Bắc Giang, là tỉnh ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất trong đợt dịch này.

    Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), trong các trường hợp nhiễm mới công bố, 577 ca là các tiếp xúc đã được truy vết, được cách ly hoặc ở trong khu vực phong tỏa. 22 trường hợp đang điều tra dịch tễ.

    Một F0 trốn khỏi nơi điều trị

    BẮC GIANGNgười đàn ông 29 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện Quân Y 110 ( cơ sở 2) trốn ra ngoài, đi xe khách tuyến Mỹ Đình - Hà Giang để về nhà.

    Theo Báo cáo Ban chỉ đạo chống dịch tỉnh, chiều 4/7, "bệnh nhân 10245", nam, làm nghề xây dựng, ở Thôn Ngải Sảng, xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, được phát hiện không có mặt tại cơ sở điều trị từ 6h sáng cùng ngày.

    Lãnh đạo Bệnh viện Quân Y phối hợp với Sở Y tế tiến hành truy vết. Kết quả kiểm tra, rà soát xác định bệnh nhân đang đi trên xe khách biển kiểm soát 23B-00358 của nhà xe Cầu Mè chạy tuyến Mỹ Đình - Hà Giang. Trên xe có 28 người, gồm lái xe, phụ xe và 20 hành khách. Khi phát hiện, xe khách đang ở địa phận huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, lúc 12h30 cùng ngày.

    Sau đó, bệnh nhân được đưa về Viện Quân Y 110 ( cơ sở 2) để tiếp tục điều trị. Ban Chỉ đạo tỉnh cũng chỉ đạo Sở Y phối hợp với Sở Y tế Tuyên Quang, Hà Giang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đối với lái xe và hành khách trên xe.


    4 nhân viên Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM dương tính nCoV


    TP HCMBệnh viện Đại học Y Dược TP HCM sáng 4/7 công bố phát hiện 3 nhân viên y tế và một nhân viên cung cấp dịch vụ kết quả xét nghiệm dương tính nCoV.

    Đại diện bệnh viện cho biết các trường hợp này được phát hiện mắc Covid-19 thông qua khám sáng lọc. Theo định kỳ hàng tuần, bệnh viện tổ chức xét nghiệm RT-PCR nCoV cho tất cả nhân viên y tế và người làm việc tại bệnh viện. Kết quả, ngày 2/7 phát hiện 4 trường hợp nhiễm nCoV.

    Sau khi phát hiện ca nhiễm, bệnh viện tạm ngưng tiếp nhận khám, chữa bệnh từ ngày 3/7 để khoanh vùng, sàng lọc tìm nguồn lây, phân loại người tiếp xúc với các ca nhiễm. Hiện kết quả điều tra dịch tễ cho thấy chưa có bằng chứng các nhân viên y tế lây chéo do không có tiếp xúc với nhau. Ngoài ra, các nhân viên y tế đã được tiêm phòng vaccine Covid-19.

    Ngoài 4 trường hợp trên, tất cả nhân viên y tế còn lại có kết quả xét nghiệm âm tính trong cùng lần làm xét nghiệm. Bệnh viện tiếp tục truy vết, khử khuẩn, cách ly khu vực liên quan, bên cạnh đó vẫn đảm bảo công tác điều trị, chăm sóc cho người bệnh đang nội trú tại bệnh viện.

    Do tính chất lây nhanh của chủng Delta, bệnh viện tiếp tục tổ chức xét nghiệm lại trong hôm nay và ngày mai (5/7) cho toàn bộ nhân viên y tế và người làm việc tại viện. Bệnh viện sẽ thông báo hoạt động trở lại khi đảm bảo an toàn.


    Liên tiếp trong vòng 3 ngày (từ 2/7 - 4/7), Đồng Tháp ghi nhận 3 trường hợp tử vong do Covid-19.

    Trong vòng 3 ngày, Bệnh viện Sa Đéc có 3 ca tử vong



    Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Đồng Tháp cho biết ngày 4/7 ghi nhận thêm 2 trường hợp nhiễm Covid-19 tử vong. Đây đều là các ca bệnh nhập viện và điều trị tại bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Trong đó gồm:

    Bệnh nhân 1 là nam, 64 tuổi, nhập viện ngày 2/7. Sau hai ngày điều trị, bệnh nhân tử vong vào sáng nay do suy hô hấp, viêm phổi nặng, bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp và mắc virus corona.

    Bệnh nhân 2 mang mã số BN16339, 64 tuổi, nhập viện ngày 10/6. Sau gần một tháng điều trị, bệnh nhân tử vong vào sáng cùng ngày do suy hô hấp, viêm phổi nặng, suy tim độ III, đái tháo đường type 2, hội chứng Cushing, tăng huyết áp và mắc Covid.

    Trước đó, ngày 2/7, bệnh viện này cũng ghi nhận ca tử vong là trường hợp của BN16340, 81 tuổi với chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi nặng và mắc Covid-19.




    Bình Dương: Ca tử vong đầu tiên liên quan Covid-19

    Hình ảnh

    Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư.
    ẢNH THANH ĐẶNG

    Theo Sở Y tế Bình Dương, ca tử vong là bệnh nhân nữ có mã số 13803 (64 tuổi, ngụ P.Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), mắc Covid-19 được đưa vào bệnh viện từ ngày 23.6.
    Sau 11 ngày điều trị, Bệnh viện đa khoa Bình Dương thường xuyên tổ chức hội chẩn với bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng tình trạng bệnh của bệnh nhân này diễn biến ngày càng nặng thêm.

    Đến khoảng 12 giờ 20 ngày 4.7, bệnh nhân tử vong do tình trạng choáng nhiễm trùng, suy đa tạng, viêm phổi, Covid-19 mức độ nguy kịch, suy tim, rối loạn hỗn hợp lo âu trầm cảm.

    Hiện số bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn Bình Dương đang là 632 bệnh nhân, trong đó có 3 bệnh nhân nặng phải thở máy và 3 bệnh nhân phải thở ô xy.



    Tối 4.7, Sở Y tế Bình Dương thông tin về ca tử vong đầu tiên tại bệnh viện đa khoa Bình Dương, liên quan đến Covid-19.





    Hai bác sĩ nhiễm virus ở Tiền Giang


    Từ 5/6 đến nay, Tiền Giang đã ghi nhận tổng cộng 224 ca nhiễm virus corona tại 7/11 huyện, thị xã, thành phố.

    Mới đây nhất, tỉnh này tiếp tục ghi nhận thêm 4 mẫu gộp và 20 mẫu đơn dương tính với virus. Thống kê cho thấy huyện Cái Bè có 7 ca dương tính, trong số này có 3 ca được ghi nhận tại Trung tâm Y tế huyện, gồm 2 người là bác sĩ còn 1 người là điều dưỡng.

    Trước đó, bác sĩ Đ. của khoa Y học cổ truyền xuất hiện các triệu chứng sốt. Sau khi xét nghiệm đã cho kết quả dương tính. Tiếp đó, Trung tâm Y tế huyện cũng lấy mẫu cho hai người tiếp xúc gần và đều nhận kết quả tương tự.

    Hiện toàn bộ khu điều trị đã được cách ly phong toả.

    Tìm người từng tiêm vaccine tại Vạn Hạnh Mall

    Ngày 4/7, do phát hiện trường hợp nhiễm Covid, chính quyền phường 12, quận 10, TP.HCM đề nghị những người từng đến điểm tiêm vaccine tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall (ở số 11 Sư Vạn Hạnh) từ lúc 9 - 10 giờ ngày 26/6, liên hệ trạm y tế gần nhất để khai báo và xét nghiệm.

    Những ngày gần đây liên tục phát hiện thêm nhiều ca nhiễm mới tại các tỉnh thành phía Nam. Tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch vào sáng 4/7, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đang được kiểm soát về tổng thể. Trong khi phía Bắc cơ bản đang đi vào kiểm soát và dần ổn định, thì TP.HCM cùng một vài tỉnh miền Đông vẫn đang khá phức tạp. Ông Long cũng cho rằng, thời gian tới dự báo sẽ còn xuất hiện thêm nhiều ca mắc virus do mầm bệnh đã lưu hành trong một thời gian dài tại nhiều nơi.

    TH
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66191
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN: Thêm 527 ca, số ca nhiễm trong ngày vượt 1.000

    by music123 » Thứ 2 Tháng 7 05, 2021 7:38 pm

    Tin COVID-19 tối 5/7: Thêm 527 ca COVID-19, số ca nhiễm trong ngày vượt 1.000


    Hiểu Minh (TH)

    Hình ảnh

    Thêm 527 ca COVID-19, số ca nhiễm trong ngày vượt 1.000

    Bộ Y tế tối 5/7 ghi nhận 527 ca dương tính COVID-19, gồm 514 ca trong nước và 13 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    527 ca mới từ số 20509-21035. Trong đó, 514 ca ghi nhận tại: TP.HCM (270), Bình Dương (114), Đồng Tháp (62), Tiền Giang (11), Phú Yên (11), Khánh Hòa (10), Đồng Nai (8 ), An Giang (6), Bình Phước (4), Bà Rịa – Vũng Tàu (4), Bình Định (3), Tây Ninh (3), Bắc Giang (3), Quảng Ngãi (2), Bắc Ninh (1), Nghệ An (1), Lâm Đồng (1). Trong số này, 482 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

    Hôm nay, 203 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số khỏi từ đầu dịch lên 8.022 ca.



    Như vậy, trong ngày 5/7, Việt Nam ghi nhận thêm 1.102 ca mắc mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 1.089 ca trong nước, ở 23 tỉnh thành. Trong số này, 974 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

    Hôm nay ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao nhất tính theo ngày kể từ khi Covid-19 xuất hiện (1.089 ca).

    Phát hiện 18 mẫu gộp của thí sinh sắp thi tốt nghiệp THPT đợt 1 ở TP.HCM dương tính

    Theo Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM – ông Phan Văn Mãi cho biết, trong số hơn 85.000 thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, TP.HCM mới xét nghiệm đã phát hiện 18 mẫu gộp dương tính.

    “Tỷ lệ này không cao so với tổng thể. Chúng tôi đang xét nghiệm mẫu đơn để xác định trong số mẫu gộp này có bao nhiêu thí sinh, cán bộ coi thi dương tính”, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nói với VTV, ngày 5/7.

    Hiện, thành phố đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 (ngày 7-8/7) với các biện pháp bảo đảm an toàn phòng dịch.



    Hôm 3/7, hơn 85.000 người, tương đương hơn 95% thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT được xét nghiệm Covid-19 tại 155 điểm trường cùng với hơn 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên coi thi (chiếm hơn 92%). Lực lượng y tế đã sử dụng phương pháp lấy mẫu gộp 10 hoặc gộp 15 người.

    Nếu mẫu xét nghiệm có dấu hiệu bất thường, ngành y tế sẽ liên hệ thí sinh để xét nghiệm mẫu đơn. Những thí sinh còn lại được xem là có kết quả âm tính và đủ điều kiện tham gia kỳ thi.

    Số thí sinh không đi lấy mẫu do ở các tỉnh, thành ngoài TP.HCM. Các em được phép tự đi xét nghiệm Covid-19 tại các cơ sở y tế, lấy giấy chứng nhận nộp về điểm thi.

    Kết quả xét nghiệm âm tính là điều kiện bắt buộc để thí sinh dự thi đợt 1. Khi đi thi, thí sinh chỉ cần trình giấy chứng nhận này và phiếu báo dự thi.


    4 bệnh nhân COVID-19 tử vong

    Bộ Y tế trưa 5/7 công bố 4 ca COVID-19 tử vong, đều là bệnh nhân mắc nhiều bệnh lý nền, ở TP.HCM, Long An và Đồng Tháp.

    Theo Tiểu ban Điều trị, 4 ca tử vong này được ghi nhận là ca tử vong từ số 87 đến 90.

    Ca tử vong thứ 87 là “bệnh nhân 18265”, nam, 68 tuổi, địa chỉ quận 11, TP.HCM, tiền sử đái tháo đường type 2, bệnh tim thiếu máu cục bộ, lao phổi kháng thuốc đang điều trị tháng thứ 3, giãn tĩnh mạch 2 chi dưới.

    Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch từ ngày 26/6, được xác định dương tính ngày 29/6. Bệnh nhân tử vong cùng ngày với chẩn đoán nhiễm nCoV trên bệnh nhân lao kháng thuốc đang điều trị tháng thứ 3, tim thiếu máu cục bộ, đái tháo đường type 2, giãn tĩnh mạch hai chi dưới, suy dinh dưỡng.

    Ca tử vong này trước đó đã được Sở Y tế TP.HCM công bố, đến nay mới được Bộ Y tế ghi nhận.

    Ca tử vong thứ 88 là “bệnh nhân 16340”, nữ, 81 tuổi, địa chỉ Sa Đéc, Đồng Tháp, tiền sử tăng huyết áp, hội chứng cushing, đái tháo đường. Bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Đồng Tháp ngày 8/6/ với chẩn đoán theo dõi suy tuyến thượng thận cấp, trào ngược dạ dày thực quản, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hội chứng cushing do thuốc. Ngày 26/6, bệnh nhân được phát hiện dương tính nCoV, ngày 2/7 tử vong với chẩn đoán viêm phổi do nCoV nặng biến chứng suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, suy thượng thận cấp.

    Ca tử vong này trước đó đã được Sở Y tế Đồng Tháp công bố là ca COVID-19 tử vong đầu tiên của tỉnh, nay mới được Bộ Y tế ghi nhận.

    Ca thứ 89 là “bệnh nhân 17100”, nữ, 73 tuổi, địa chỉ Châu Thành, Long An, tiền sử suy tim, tăng huyết áp, Lupus ban đỏ, thoái hóa khớp gối, loét cùng cụt, cushing do thuốc.

    Ngày 13/6, bệnh nhân khởi phát đau nhức 2 khớp gối, được con đưa đi khám, nhập viện Bệnh viện Y học Cổ truyền Long An, test nhanh kháng nguyên nCoV âm tính. Ngày 21/6, bà chuyển Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, xét nghiệm test nhanh âm tính, chuyển khoa Nội Tiêu hóa – Huyết học – Nội tiết điều trị. Chẩn đoán khi bệnh nhân vào viện là nhiễm trùng vết loét vùng cùng cụt, thoái hóa đa khớp, thiếu máu mạn.

    Ngày 29/6 bà xét nghiệm nCoV dương tính. Bệnh nhân tử vong ngày 30/6 với chẩn đoán viêm phổi do Covid-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, suy tim, tăng huyết áp trên bệnh nhân lupus ban đỏ, thoái hoá khớp gối, loét cùng cụt, hội chứng cushing do thuốc.

    Ca tử vong thứ 90 “bệnh nhân 19602”, nữ 88 tuổi, địa chỉ Tam Nông, Đồng Tháp, tiền sử bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, lao phổi cũ, di chứng đột quỵ. Bệnh nhân vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, ngày 16/6 với chẩn đoán cơn đau thắt ngực, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hạ kali máu, bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp, theo dõi nhồi máu não.

    Ngày 25/6, bệnh nhân đột ngột đau khắp bụng, kết quả cận lâm sàng chẩn đoán thủng tạng rỗng, chuyển Khoa ngoại phẫu thuật. Chẩn đoán sau phẫu thuật là thủng hồi tràng.

    Bệnh nhân tử vong ngày 4/7 với chẩn đoán thủng ruột non, viêm phổi do nCoV biến chứng suy hô hấp trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh tim thiếu máu cục bộ, lao phổi cũ, di chứng đột quỵ.

    Như vậy, tổng số ca tử vong của đợt dịch này là 55, số tử vong tính từ đầu năm 2020 đến nay là 90.

    Campuchia phong tỏa biên giới trên bộ với Việt Nam ngăn COVID-19


    Báo Khmer Times ngày 4/7 đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tuyên bố tạm thời phong tỏa biên giới với Việt Nam và Thái Lan để kiểm soát dịch COVID-19.

    Trước đó, trong phát biểu ngày 1-7, ông Hun Sen đã yêu cầu siết chặt kiểm soát các cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng không và đường thủy. Ngoài ra thủ tướng Campuchia cũng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với toàn bộ lực lượng bảo vệ biên giới.

    Campuchia ngày 4-7 ghi nhận thêm gần 1.000 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca lên hơn 54.000 ca, gần gấp 100 lần so với tổng ca tính đến ngày 22-2, thời điểm dịch bắt đầu bùng phát mạnh.

    Bộ trưởng Y tế Campuchia Or Vandine ( ô van đin) cùng ngày đã lên tiếng bác bỏ thông tin của báo Bangkok Post nói rằng biến thể Alpha hoành hành tại Thái Lan xuất phát từ Campuchia.

    Theo bà Vandine (van đin), ngược lại, Campuchia bị bùng dịch do những người di cư, đặc biệt là những người lao động trở về từ Thái Lan.

    Bà nói: “Chúng ta đừng cáo buộc virus đến từ bất kỳ hướng nào. Điều quan trọng là virus có thể phát tán xuyên biên giới mà không cần hộ chiếu”.

    Biến thể Alpha, phát hiện lần đầu ở Anh, lây lan mạnh tại nhiều nước châu Á trước khi biến thể Delta bùng phát gây nhiều lo ngại.

    Chuyên gia đề xuất cách ly F0 triệu chứng nhẹ tại nhà

    Cách ly F0 triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng tại nhà để giảm tải cho bệnh viện khi số ca nhiễm tăng cao trong đợt bùng phát dịch thứ tư, theo PGS Nguyễn Viết Nhung.

    Sau khi Bộ Y tế cho biết sẽ xem xét cách ly F1 tại nhà trên toàn quốc, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, đề xuất cần phân loại F0 thành các nhóm. F0 triệu chứng nặng hoặc người già, có bệnh nền mới cần điều trị tại cơ sở y tế. Nhóm triệu chứng nhẹ như chỉ sốt, ho, đau họng, mất khứu giác nhưng vẫn ăn uống bình thường, chụp X-quang phổi không bị tổn thương… thì cách ly tại nhà.

    Đến nay, Việt Nam kiên trì phương châm “ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị hiệu quả”. Tất cả ca nhiễm Covid-19 (F0) bắt buộc cách ly, điều trị tại cơ sở y tế. Chiến lược này đã giúp Việt Nam đẩy lùi ba đợt dịch trong gần hai năm qua.

    Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch bệnh thứ tư có những điểm khác biệt so với trước đây. Các biến thể virus ngày càng có xu hướng lây lan nhanh hơn, khiến số ca nhiễm tăng cao trong thời gian ngắn. Tâm dịch cả nước là TP HCM, từ cuối tháng 4 đến nay đã ghi nhận 6.034 ca nhiễm, cao nhất cả nước. Ngày đỉnh điểm, thành phố ghi nhận hơn 700 ca.

    “Dự báo càng về sau, các đợt dịch càng lây lan nhanh hơn, số ca nhiễm tăng cao, sẽ gây khó khăn và quá tải cho các bệnh viện. Nếu số bệnh nhân tăng lên hàng nghìn người rất khó đảm bảo năng lực điều trị trong bệnh viện”, ông Nhung nói.

    Bắc Giang: Một huyện ‘nhà nhà cửa đóng then cài’

    Sau khi phát hiện một ca dương tính COVID-19 không rõ nguồn lây, huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang), quyết định giãn cách toàn huyện theo Chỉ thị 16, cho đến khi có thông báo mới.

    Theo đó, toàn huyện Tân Yên áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người bắt đầu từ 18h ngày 4/7, theo Chỉ thị 16 đến khi có thông báo mới.

    Đối với người dân, yêu cầu thực hiện nhà cách ly với nhà; người nhà nào ở yên nhà ấy; không gặp gỡ tiếp xúc với ai ở bên ngoài; không đến chơi nhà ai; không cho ai vào nhà mình với tinh thần “nhà nhà cửa đóng then cài”. Trừ trường hợp đi thực hiện công vụ, thành viên tổ Covid cộng đồng đi kiểm tra, giám sát, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu.

    Người dân được phép ra đồng thu hoạch, chăm sóc nông sản nhưng phải bảo đảm biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K. Việc thu hoạch, tiêu thụ nông sản phải bảo đảm điều kiện an toàn phòng dịch: Sát khuẩn, đeo khẩu trang, mua bán phải bảo đảm khoảng cách an toàn (2m).

    Huyện Tân Yên dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu (y tế, thuốc men, hàng nông sản, lương thực, thực phẩm, chất đốt, vận chuyển hàng hóa nông sản…).

    Ngồi cùng xe khách F0 trốn viện về quê, 24 người phải đi cách ly tập trung

    Tối 4/7, thông tin với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Giao, quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang cho biết, các cơ quan chức năng tỉnh này đang xác định các trường hợp tiếp xúc với F0 Sùng My Quả (29 tuổi, quê huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang).

    Quả là công nhân xây dựng ở khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang), dương tính với SARS-CoV-2 nhưng bỏ trốn khỏi Bệnh viện Quân y 110 ở TP Bắc Giang.

    Ông Giao nói “Bước đầu, chúng tôi xác định được trên chuyến xe này có 24 trong đó có lái xe, phụ xe và hành khách. Những trường hợp này được coi là F1 của Quả và đã được đưa đi cách ly tập trung 21 ngày”.

    Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện cơ quan chức năng đã đưa Quả trở lại bệnh viện để điều trị, đồng thời tìm kiếm, xác định các trường hợp liên quan đến Quả.

    Trước đó, Quả nhập viện tại cơ sở điều trị bệnh tại trường Cao đẳng Việt Hàn, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang. Đến ngày 29/6, Quả được làm xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 3/7, bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Quân y 110.

    Qua hệ thống Camera an ninh của bệnh viện, lực lượng chức năng xác định bệnh nhân Quả trốn khỏi phòng điều trị ngày 4/7. Sau đó, Quả trèo tường rào trốn khỏi khu điều trị bắt ô tô trở về quê.




    HN phát hiện 20 người liên quan ca F0 trèo tường trốn viện, đến bến Mỹ Đình bắt xe khách về quê


    Vào 14h ngày 4/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ghi nhận thông tin của người dân báo qua đường dây nóng về chuyến xe khách từ Bắc Giang đến Mỹ Đình, trên xe có ca F0 đang điều trị tại Bệnh viện 110 Bắc Giang trốn viện.



    CDC Hà Nội đã phối hợp với TTYT quận Nam Từ Liêm và các đơn vị liên quan điều tra, xác minh. Qua hệ thống camera của bến xe, phát hiện 2 F1 tại quán nước, 6 trường hợp liên quan là bán hàng rong và đánh giày. Trong 7 hành khách trên chuyến xe, đã xác minh được 3 trường hợp (tại Ba Vì, Thanh Oai và 1 người đã về Tuyên Quang); 4 người chưa liên hệ được. 5 trường hợp của nhà xe đã khai báo và đang cách ly tại Bắc Giang.

    CDC Hà Nội đã lấy mẫu 2 F1, chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung Tứ Hiệp. Đồng thời phun khử khuẩn các khu vực liên quan tại bến xe Mỹ Đình, yêu cầu các trường hợp liên quan khác cách ly y tế tại nhà.

    Trước đó, bệnh nhân 10245 S.M.Q., 29 tuổi, quê Hà Giang, tạm trú tại thôn Núi Hiểu, Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

    Q. là bệnh nhân mắc Covid-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 110 cơ sở 2, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang. Rạng sáng 4/7, Q. trốn viện, bắt xe khách về bến xe Mỹ Đình với ý định bắt xe về quê Hà Giang.

    Q. xuống điểm gần đèn đỏ cạnh bến xe Mỹ Đình (do xe về từ Bắc Giang không được vào bến). Sau khi xuống xe, bệnh nhân vào ngồi tại khu vực chờ của bến xe Mỹ Đình, tiếp đó được phụ xe dẫn ra khu vực đỗ xe để uống nước và chờ xe chạy để về Hà Giang.



    Đến khoảng 8h30 sáng 4/7, F0 lên xe về Hà Giang. Hiện tại xe đã bị buộc dừng tại địa phận Tuyên Quang, còn ca F0 đã được đưa về Bắc Giang tiếp tục điều trị Covid-19.

    Nhà máy ở Khu công nghệ cao tăng thêm 119 ca nghi nhiễm

    ông ty TNHH Nidec Sankyo với 4.000 công nhân ở Khu công nghệ cao, TP. Thủ Đức, phát hiện thêm 119 ca dương tính nCoV, nâng số ca nhiễm, nghi nhiễm tại đây lên 238.

    Trưa 5/7, thông tin từ Ban quản lý Khu công nghệ cao, số ca nghi nhiễm nói trên được phát hiện tối qua sau khi lực lượng y tế test nhanh Covid-19 cho công nhân. Hiện, các ca nghi nhiễm được đưa tới nơi điều trị. Nhà máy đã ngừng sản xuất từ chiều 3/7 để tập trung lực lượng cho việc phòng chống dịch.

    Ca nhiễm đầu tiên ở Nidec Sankyo phát hiện ngày 28/6. Quá trình xét nghiệm truy vết, nhà máy ghi nhận tổng cộng 119 ca nhiễm hôm 2/7. Thời điểm đó, toàn bộ F1 ở công ty khoảng 1.000 trường hợp. Khu cách ly tập trung quá tải nên hơn 700 F1 phải cách ly tại nhà máy. Sau đó một số đã được đưa đi cách ly tập trung, một số chuyển qua khu cách ly do công ty lập trong khu công nghệ cao.

    Bà Trương Thị Kiều Như, Phó chủ tịch công đoàn Công ty Nidec Sankyo cho hay, tâm lý công nhân hoang mang khi mấy ngày qua nhà máy phát hiện nhiều trường hợp dương tính với nCov. Nhà máy đang gặp trở ngại về chỗ ở, nhà vệ sinh, nơi tắm giặt… cho các công nhân.

    Theo Phó ban quản lý Khu công nghệ cao Lê Bích Loan, tình hình ở nhà máy Nidec Sankyo rất cấp bách, cần có sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ cơ quan chức năng, ngành y tế. “Nhà máy cũng cố gắng hết sức nhưng diện tích nhà xưởng chật hẹp, số công nhân quá đông nên họ gặp nhiều khó khăn”, bà Loan nói.

    Nếu tự xét nghiệm ở các cơ sở y tế tỉnh, thành hoặc TP HCM, thí sinh phải mang theo giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính bản chính, có dấu đỏ.

    Những thí sinh không lấy mẫu, không nộp giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính về điểm thi (trước ngày 6/7) xem như không tham gia thi đợt 1, có thể đăng ký thi đợt 2.

    Người dân Sài Gòn đổ xô xét nghiệm COVID-19, nhiều bệnh viện quá tải

    Để có thể đi vào tỉnh Đồng Nai, TP. Dĩ An (Bình Dương), nhiều người dân ở TP.HCM đổ xô đi xét nghiệm COVID-19 để lấy giấy ‘thông hành’. Nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải.

    Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, ngày 5/7, tại các Bệnh viện Quân dân y miền Đông, Bệnh viện TP Thủ Đức, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP. Thủ Đức)… hàng ngàn người dân đổ xô nhau đi xét nghiệm COVID-19.

    Người đi xét nghiệm chủ yếu là tài xế, người làm việc tại TP.HCM nhưng có địa chỉ tạm trú tại TP. Dĩ An (Bình Dương) hoặc Đồng Nai…

    Tuy nhiên, do số lượng người đi xét nghiệm quá đông, ở nhiều bệnh viện xảy ra tình trạng chen lấn, người dân không đảm bảo khoảng cách…

    Chiều 5-7, một bên xét nghiệm test nhanh COVID-19 của Bệnh viện Quân dân y miền Đông đã phải thông báo dừng việc lấy mẫu do quá đông.

    Tương tự, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP. Thủ Đức) cho biết đã phải thông báo dừng xét nghiệm từ lúc 9h sáng nay do số lượng người dân đến để xét nghiệm test nhanh quá đông.

    Anh T.N. (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết, “Tôi phải tranh thủ thời gian đi xét nghiệm từ đầu giờ chiều. Do phải giao hàng nhiều ở Đồng Nai nên tôi phải có giấy xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, do số lượng người quá đông, đến 14h30 bệnh viện đã thông báo không lấy mẫu xét nghiệm nữa”.

    Bà N.H. (51 tuổi) có nhà ở Dĩ An (tỉnh Bình Dương) nhưng đi làm ở quận 2 (TP.HCM) nên phải đi xét nghiệm COVID-19 để lấy giấy “thông hành” dù giấy chỉ có hiệu lực trong vòng 3 ngày.

    Đại diện Bệnh viện TP. Thủ Đức cũng cho biết vào sáng 5/7 rất đông người dân đến bệnh viện để làm xét nghiệm COVID-19 test nhanh, nhưng do số lượng người quá đông, bệnh viện trở tay không kịp.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66191
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 1.019 ca trong 24 giờ, SG 710 ca

    by music123 » Thứ 3 Tháng 7 06, 2021 3:06 pm

    Tin COVID-19 tối 6/7: Thêm 1.019 bệnh nhân COVID-19 trong 24 giờ, TP.HCM 710 ca

    Hiểu Minh (TH)

    Hình ảnh

    Thêm 1.019 bệnh nhân COVID-19 trong 24 giờ, TP.HCM 710 ca

    Theo bản tin 18h ngày 6/7, Bộ Y tế công bố thêm 500 bệnh nhân mắc COVID-19 trong nước. TP.HCM, Đồng Tháp, Bình Dương ghi nhận nhiều ca mới.

    Theo bản tin của Bộ Y tế, tính từ 12h đến 18h30 ngày 6/7, Việt Nam ghi nhận thêm 500 ca mắc Covid-19 tại TP.HCM (271), Đồng Tháp (99), Bình Dương (92), Phú Yên (16), Long An (8 ), Nghệ An (3), Bắc Giang (2), Bắc Ninh (2), Hà Nội (2), Trà Vinh (2), Lạng Sơn (1), Hưng Yên (1), An Giang (1). Trong đó, 462 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc vùng đã được phong toả.

    Như vậy, cộng dồn sau 3 bản tin của Bộ Y tế, trong ngày 6/7, Việt Nam có thêm 1.019 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (710), Đồng Tháp (99), Bình Dương (92), Phú Yên (41), Long An (14), Hà Nội (12), Đồng Nai (11), An Giang (11), Hưng Yên (6), Bắc Giang (5), Thanh Hóa (4), Bắc Ninh (3), Nghệ An (3), Vĩnh Long (2), Hà Nam (2), Lạng Sơn (2), Trà Vinh (2). Trong đó, 872 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc vùng đã được phong toả.

    Thêm 4 bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Hà Tĩnh tử vong


    Sáng 6/7, tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 4 ca COVID-19 tử vong số từ 91 đến 94. Những người này ở Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Hà Tĩnh.

    Ca tử vong 91: BN13881, 71 tuổi, địa chỉ ở Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, thoái hóa khớp, hội chứng cushing.

    Ngày 23/6 bệnh nhân được Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chẩn đoán viêm phổi do COVID-19.



    Bệnh nhân tử vong ngày 5/7, các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi nặng do COVID-19 biến chứng suy hô hấp.

    Ca tử vong 92: BN19182, 62 tuổi, địa chỉ: TP. Thủ Đức, TP.HCM. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn tính, rung nhĩ mạn tính. Ca bệnh trên vào viện ngày 30/6, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, cùng ngày cho kết quả mắc COVID-19.

    Bệnh nhân tử vong vào 14h ngày 3/7, nguyên nhân tử vong được chẩn đoán do thuyên tắc phổi, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp.

    Ca tử vong 93: BN8581, 97 tuổi, địa chỉ: Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, không điều trị thường xuyên.

    Ngày 5/6, bệnh nhân xét nghiệm COVID-19 dương tính, được nhập viện Bện viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh cách ly và điều trị.



    Ngày 9/6 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Bệnh nhân tử vong ngày 4/7. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân tử vong vì sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do COVID-19.

    Ca tử vong 94: BN3180, 62 tuổi, ở quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Bệnh nhân có tiền sử ung thư tụy từ tháng 2/2021 (có chỉ định phẫu thuật nhưng bệnh nhân từ chối can thiệp xin về nhà dùng thuốc nam), tăng huyết áp, đái tháo đường nhiều năm.

    Sau đó, bệnh nhân điều trị tại khoa gan mật tụy, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, được chẩn đoán: Carcinoma đầu tụy xâm lấn, xét nghiệm COVID-19 dương tính. Bệnh nhân tử vong ngày 5/7, chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do COVID-19.


    Một bị can dương tính COVID-19 trong Trại tạm giam Chí Hòa tử vong


    Ngày 6/7, nguồn tin của Zing cho hay Công an TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ vụ một bị can tử vong khi đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa.

    Người tử vong là anh H.V.H. (26 tuổi, ngụ ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

    Đầu tháng 4, H. bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đến ngày 12/5, H. được chuyển đến tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa.

    Chiều 3/7, cán bộ quản giáo phát hiện H. bị sốt nên đưa vào Bệnh viện 30/4 để kiểm tra. Đến khuya cùng ngày, bị can này đã tử vong.

    Nguyên nhân H. tử vong được xác định là suy hô hấp cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi. Qua lấy mẫu kiểm tra, lực lượng chức năng xác định bị can này dương tính với COVID-19.

    Trước đó vào cuối tháng 6, Trại tạm giam Chí Hòa phát đi thông báo gửi đến nhiều tòa án, viện kiểm soát trên địa bàn TP.HCM về việc có 3 cán bộ của trại dương tính COVID-19.




    Nhà máy 4.000 công nhân phát hiện gần 70 ca nhiễm

    Ghi nhận 69 ca nhiễm, Công ty Hansoll Vina ở Khu công nghiệp Sóng Thần 1, TP. Dĩ An, cầu cứu chính quyền địa phương vì lo ngại lây nhiễm chéo ở nhà máy.

    Sáng 6/7, bà Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch công đoàn công ty cho biết, ca nhiễm đầu tiên phát hiện ngày 30/6 tại một xưởng sản xuất. Sau đó, toàn bộ lao động được lấy mẫu xét nghiệm gộp, phát hiện nhiều ca dương tính nên nhà máy bị phong toả. Hôm qua, ngành y tế Dĩ An lấy mẫu xét nghiệm PCR cho lao động nhưng chưa có kết quả. Toàn bộ công nhân phải ăn ở, sinh hoạt tại nơi sản xuất.

    “Tình huống quá bất ngờ, chúng tôi lúng túng, gặp nhiều khó khăn”, bà Yến nói và cho biết thêm trước đó nhà máy chuẩn bị khu cách ly tập trung cho các F1, rộng chừng 100 m2, nhưng hiện không đủ chỗ. Phần lớn diện tích ở nhà máy đều lắp máy móc; nhà vệ sinh, nhà tắm không đáp ứng nhu cầu công nhân ở lại.

    Bình Dương có 29 khu công nghiệp, 12 cụm công nghiệp với 1,2 triệu lao động. Ở đợt dịch thứ tư, tính đến chiều 5/7 địa phương ghi nhận 652 ca Covid-19. Dịch xuất hiện ở 40 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân.

    Hà Nội đề nghị người dân chỉ ra khỏi nhà khi có việc cần thiết

    Ngày 6/7, trong bối cảnh hai ngày qua, Hà Nội ghi nhận 10 ca dương tính ở Đông Anh (4 ca), Mỹ Đức (5 ca) và Hoàng Mai (một ca). Phó chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị cơ quan chức năng và người dân “không được phép lơ là, chủ quan”.



    Theo ông Dũng, hiện trên toàn quốc 55 tỉnh thành có dịch, số ca mắc ở cộng đồng lớn, nhiều trường hợp không rõ nguồn gốc. Hà Nội sau 8 ngày không ghi nhận ca mắc mới đã xuất hiện ổ dịch, nguy cơ bùng phát cao. Vì vậy, người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, chỉ ra khỏi nhà khi có việc thực sự cần thiết; khai báo y tế đầy đủ khi về từ vùng có nguy cơ.

    Bỏ quy định ra vào TP. Vinh phải xét nghiệm COVID-19

    Vtc – Ngày 6/7, Cơ quan chức năng Nghệ An vừa quyết định dỡ bỏ hàng loạt chốt ra vào, dỡ bỏ quy định người dân phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính mới được ra vào TP Vinh.

    Cho phép các hoạt động dịch vụ không thiết yếu tại địa bàn 5 huyện thị là Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn và thị xã Cửa Lò được hoạt động trở lại. Riêng đối với địa bàn TP Vinh, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch mà thành phố đã đề ra tại Kế hoạch đề ra ngày 03/7.

    Hàng hóa vào TP.HCM ‘oằn mình’ vì phí xét nghiệm COVID-19

    Chỉ riêng tiền xét nghiệm COVID-19 cho người từ TP.HCM đi các tỉnh lân cận, đã khiến doanh nghiệp đưa được hàng hóa vào TP.HCM phải gánh thêm rất nhiều chi phí.

    Sáng hôm qua (5/7), trên diễn đàn chăn nuôi Đồng Nai, anh T.Q.H. (ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM) thông tin, anh vừa đến Bệnh viện H.Nhà Bè để làm xét nghiệm COVID-19, cả tiền khám và phí xét nghiệm hết 338.000 đồng.



    Kết quả ghi âm tính, nhưng có ghi chú “kết quả chỉ mang tính sàng lọc, không khẳng định”. Nếu lấy thời hạn theo quy định của Bà Rịa-Vũng Tàu là 5 ngày/ 1 giấy xét nghiệm, trong 1 tháng, người làm việc từ TP.HCM đi 2 tỉnh trên phải mất thêm 1,352 triệu đồng cho 4 lần xét nghiệm.

    Tương tự, anh Phan V. Phương, thương lái tại khu vực miền Nam cho biết, anh cũng làm xét nghiệm COVID-19, để đi lại mua hàng từ miền Đông Nam bộ lên TP.HCM mỗi ngày. “TP. Dĩ An ( tỉnh Bình Dương) quy định giấy xét nghiệm chỉ 3 ngày, phí xét nghiệm tại nhiều bệnh viện huyện là 238.000 đồng, phí khám mỗi lần lấy mẫu thì mỗi nơi một giá, từ 80.000 – 100.000 đồng/lần. Như vậy, mỗi tháng cũng “bay” gần 2,5 triệu đồng. Một xe có 2 người cần xét nghiệm, 1 tháng mất thêm 5 triệu đồng. Nếu không chấp nhận tốn thì tự động nghỉ ở nhà thôi”. Tại TP.HCM, chi phí xét nghiệm nhanh tại các phòng khám tư hiện dao động từ 350.000 – 550.000 đồng/lần.

    Trước đó, một loạt các tỉnh thành từ bắc vào nam đều có quy định người từ TP.HCM đến, phải có giấy xét nghiệm âm tính có giá trị trong 3 ngày kể từ ngày có kết quả. Trớ trêu là nhiều doanh nghiệp chở hàng ra tận miền Bắc với quá nhiều trạm thực hiện kiểm tra y tế… thời gian đi đường kéo dài hơn 3 ngày, xe đến nơi, nhưng tài xế không thể đưa hàng vào tỉnh được vì giấy xét nghiệm vừa… hết hạn.

    Trong khi đó, quy định của mỗi tỉnh, thành lại khác nhau, chưa thống nhất. Nơi cho phép giấy xét nghiệm có thời hạn 7 ngày, nơi thì 5 ngày, có tỉnh thành chỉ cho giá trị trong vòng 3 ngày. Thậm chí, một số nhà máy còn ra yêu cầu riêng, quy định tài xế phải có giấy xét nghiệm giá trị trong vòng 3 ngày, và phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin mới được vào lấy hàng, thật sự rất khó khăn cho các doanh nghiệp.

    Ông Lâm Đại Vinh, Giám đốc Công ty vận tải Lâm Vinh kiến nghị: “Chính phủ nên đưa ra quy định, điều kiện áp dụng chung. Chống dịch là cần thiết, nhưng cứ mỗi nơi một quy định như hiện nay, thì rất khó tránh khỏi đứt gãy chuỗi sản xuất”.







    Sài gòn ngưng hoạt động chợ đầu mối Bình Điền

    Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tại chợ đầu mối Bình Điền đã xuất hiện nhiều ca dương tính và lan rộng đến một số quận huyện trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Nhà chức trách quận 8, TP.HCM quyết định tạm ngưng hoạt động chợ này đến khi đủ điều kiện an toàn phòng dịch.

    Cụ thể, UBND Quận 8 quyết định sẽ dừng các hoạt động tập kết hàng trực tiếp tại chợ này từ 8h sáng nay ngày 6 tháng 7 đến khi có thông báo mới. Đồng thời thực hiện vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực chợ chậm nhất 20h tối nay.

    Ngoài việc ngưng kinh doanh, chợ tiến hành phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chợ, phối hợp Sở Công Thương, UBND quận đề xuất phương án chống dịch với nhiều tình huống khác khi chợ hoạt động lại.



    Trước đó, TP.HCM đã quyết định ngưng hoạt động chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn để phòng chống dịch.

    ‘Mắc kẹt’ giữa Sài Gòn thời COVID-19: Nhiều ca dương tính, ngàn công nhân ‘nín thở’ sợ thành F0
    Thanhnien – Ngừng hoạt động công ty Nidec Sankyo Việt Nam vì phát hiện nhiều ca nhiễm COVID-19, hàng nghìn công nhân ‘mắc kẹt’ tại công ty. Dưới những túp lều chật hẹp công nhân căng thẳng từng giây phút vì lo lắng, sợ bản thân có thể trở thành F0.

    Hôm qua, công ty TNHH Nidec Sankyo với 4.000 công nhân ở Khu công nghệ cao, TP. Thủ Đức, phát hiện thêm 119 ca dương tính nCoV, nâng số ca nhiễm, nghi nhiễm tại đây lên 238. Theo tin từ Ban quản lý Khu công nghệ cao, số ca nghi nhiễm nói trên được phát hiện tối 4/7 sau khi lực lượng y tế test nhanh Covid-19 cho công nhân. Hiện, các ca nghi nhiễm được đưa tới nơi điều trị. Nhà máy đã ngừng sản xuất từ chiều 3/7 để tập trung lực lượng cho việc phòng chống dịch.Hơn 21 giờ ngày 5/7, một công nhân đang ở trong công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam (thuộc Khu công nghệ cao, P.Tân Phú, TP. Thủ Đức) thở dài cho biết không khí lúc này tại đây im ắng, không ai giao tiếp với ai câu nào vì ai cũng ngập tràn những nỗi lo riêng, và hơn hết, ai trong số họ cũng có thể là F0.

    Nhiều đêm thức trắng

    Gần 1 tuần qua, kể từ khi phát hiện ca bệnh COVID-19 đầu tiên và công ty bị phong tỏa, nhiều công nhân ở đây phải ăn ngủ, sinh hoạt chung nhà tắm, nhà vệ sinh, tối đến thì trải bìa các tông để ngủ la liệt “màn trời chiếu đất”. Sau đó, nhà xe 3 lầu của công ty được sử dụng cho công nhân ngủ nghỉ, tất cả xe được dời ra bên ngoài sân.Kể lại, chị T. (công nhân tại công ty Nidec Sankyo Việt Nam) cho biết sáng ngày 29/6, chị có ca làm ngày nên vẫn phải đi làm bình thường. Đến trưa cùng ngày thì có thông tin phong tỏa công ty vì có hơn 90 ca nghi nhiễm.



    Đến ngày 3/6 phát hiện thêm hàng loạt ca mắc COVID-19 công ty có thông báo cho công nhân nghỉ từ ngày 3/7 đến 24 giờ ngày 5/7. Chị T. chia sẻ những ngày đầu đa số công nhân đều tự túc vì công ty chưa kịp chuẩn bị, vài ngày sau thì cấp mỗi người một lều và gối chăn, trong số công nhân còn có nhiều thai phụ phải ở một mình.

    “Ngủ nhà xe thì nóng, công nhân phải tự nhờ người nhà mang quạt bên ngoài vào. Nhà ăn công ty vẫn nấu nhưng tôi không lên đó ăn mà nhờ người bên ngoài tiếp tế. Do nhà ăn có người nhiễm không biết trên đó khử khuẩn chưa nên không dám lên. Chỉ những bạn nào không có người thân chu cấp lương thực mới phải lên đó thôi”, chị bày tỏ.

    Chị nói tiếp: “Bên trong ba tầng nhà xe bữa giờ chưa thấy phun khử khuẩn, công nhân chúng tôi tự lo cho bản thân, mua cồn ở ngoài mang vào tự xịt xung quanh lều mình ngủ. Nói chung ở đây ai cũng có thể là F0 hoặc F1 bất cứ lúc nào với tình hình cách ly tập trung rồi ăn uống vệ sinh chung như thế này. Hiện tại tôi là F2 nhưng ngày mai có thể F0”.

    Đồng cảnh ngộ, chị H.T.Q. rầu rĩ cho biết đây là ngày thứ 6 vợ chồng chị gửi con lại nhà trọ cho người quen chăm sóc rồi ở lại nhà xe của công ty. Chia sẻ thêm chị cho biết F0 và F1 sẽ được di chuyển đi cách ly còn F2 và F3 ở lại nhà xe nhưng mà nhà ăn thì vẫn sử dụng chung nhưng quy định theo giờ.“Ví dụ như 11 giờ – 12 giờ là F2 và F3 đi ăn thì 12 giờ – 13 giờ là F1 đi ăn. Sinh hoạt chung với nhau. Quần áo giặt phơi khắp nơi, có nhiều người ngủ lều nóng quá không ngủ được phải lót bìa để ngủ chỗ khác”, chị tâm sự.

    “Mắc kẹt” hơn 1 tuần qua, nhiều đêm chị Q. thức trắng vì sợ bị gọi tên, nhiều người dựng lều xung quanh chị bất ngờ được gọi tên là F1 hay F0 và lập tức đi cách ly mà không kịp dọn dẹp lều khiến chị càng thêm lo lắng. Chị Q. xếp sẵn quần áo, để nếu gọi tên là đem theo quần áo đi luôn.

    Chị Q. cùng chồng từ quê vào TP.HCM được 15 năm, làm công nhân tại công ty Nidec Sankyo 12 năm và có một con gái 7 tuổi, mỗi ngày con đều gọi bảo nhớ mẹ là chị lại không kiềm được bật khóc vì nhớ con. Không dám đi ăn tại nhà ăn, chị Q. và chồng mua mì gói và thức ăn nhanh ở công ty ăn cho qua ngày vì không có người thân ở ngoài để nhờ vả.

    Trả lời Thanh Niên về những phản ánh của công nhân, Bà Lê Bích Loan (Phó ban quản lý Khu công nghệ cao) cho biết vì thời gian phong tỏa bất ngờ nên phía công ty Nidec Sanyo Việt Nam chưa kịp bố trí chỗ ăn chỗ ngủ cho số lượng lớn công nhân những ngày đầu nhưng sau đó đã mua chiếu, mền, lều,… để hỗ trợ. Khu nhà xe được làm thành khu nhà ở tạm thời, ngoài ra còn hỗ trợ sữa. Nhà ăn của công ty cũng vẫn hoạt động để phục vụ cho công nhân đầy đủ các bữa.

    Công ty phải bỏ ra hàng tỷ đồng hàng ngày để hoạt động nên tạm ngưng hoạt động dẫn đến rất nhiều khó khăn không giải quyết kịp.Bà Loan cũng giải thích thêm, thời điểm này thành phố đang quá tải không kịp đáp ứng, khu cách ly tập trung quá tải.

    Khi xét nghiệm công nhân là F0 nhưng không kịp chuyển đi, F1 cũng không thể chuyển đến khu cách ly tập trung. Phía công ty tìm giải pháp là phân khu cách ly tạm ngay trong công ty Nidec Sankyo để tách các F0, F1, F2,…

    “Mỗi ngày phía Khu công nghệ cao đều tìm cách mỗi ngày để giải quyết tốt nhất nên cần sự phối hợp với nhau. Ai cũng khó khăn mà tất cả đều đổ lên phía công ty thì không được. Về phía người lao động, trước đây vẫn không có ý thức không bảo vệ mình, vẫn tụ tập ăn uống. Thời gian này quan trọng nhất là mỗi người đồng lồng chấp hành quy định, chịu khó một chút để cùng nhau vượt qua khó khăn”, bà nói.

    “khi biết mình là F1”

    Bà T.L. (47 tuổi, quê ở Bến Tre) là công nhân công ty Nidec Sankyo được 10 năm kể lại từ lúc phát hiện một ca dương tính Covid-19 làm việc tại đây vào ngày 28/6, bà đã có 2 lần test nhanh Covid-19. “Mỗi lần đứng ở hàng chờ test là bủn rủn tay chân. Đến lúc nghe đọc tên F0 là một công nhân làm cùng bộ phận, tôi muốn đột quỵ”, bà vẫn chưa hết ám ảnh.

    Tối ngày 3/7 bà L. được chuyển tới ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM để cách ly tập trung vì thuộc diện F1. Mặc dù có tù túng vì suốt ngày quanh quẩn trong phòng nhưng bà cảm thấy an tâm khi được chuyển tới đây. Hiện bà đang ở cùng một nữ công nhân khác, sức khỏe của hai người tạm thời vẫn ổn, mỗi ngày sẽ được nhân viên y tế tới đo nhiệt độ.

    Nữ công nhân chia sẻ: “Bản thân là F1 có nguy cơ lây nhiễm cao nên tôi sốt ruột và lo lắng dữ lắm, cứ mong được test nhanh để bớt lo. Tôi có đem theo viên sủi cam để uống, súc miệng bằng nước muối đều đặn 2 buổi sáng tối. Mặc dù phòng cách ly hiện tại chỉ có 2 người nhưng vẫn thực hiện 5K, đeo khẩu trang 24/24 vì đâu biết được mình hay người kia đã nhiễm bệnh”.

    Mấy năm qua, bà L. phải tạm nghỉ việc đôi lần nên lương lậu không có thay đổi nhiều. Nếu chỉ làm giờ hành chính 8 tiếng/ngày thì thu nhập chưa tới 7 triệu/tháng, số tiền này chỉ đủ trả tiền trọ, sinh hoạt hàng ngày và còn dư chút đỉnh để dành. “Nghe nhân viên y tế bảo cách ly tập trung được miễn phí tôi mới an tâm phần nào. Bây giờ không đi làm mà còn đóng tiền nữa thì nói thật không biết làm sao”, bà bộc bạch.

    Người phụ nữ này tâm sự rằng mình từng kết hôn nhưng bây giờ đã đường ai nấy đi. Bố mẹ mất, chỉ còn người anh trai tai biến đang sống nhờ ở nhà người quen dưới quê. Sức khỏe vốn không được tốt nhưng ngày nào còn khỏe, bà vẫn cố gắng làm lụng tích góp, sau này về xây sửa lại nhà cửa.

    Điều trăn trở lớn nhất lúc này của bà T.L .đó là khi kết thúc cách ly tập trung thì công việc là công nhân của bà bị ảnh hưởng. Bởi theo lời bà, với một người lớn tuổi và không có bằng cấp, để tìm được một công việc ổn định trong thời dịch vốn không dễ dàng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66191
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 1,007 ca trong 24 giờ, SG 710 ca

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 07, 2021 12:51 pm

    Tin COVID-19 tối 7/7: Một ca COVID-19 khiến bệnh viện huyện phong tỏa; Huỷ khẩn cấp 2 điểm thi tốt nghiệp THPT

    Hiểu Minh | (TH)


    Hình ảnh

    Ảnh tổng hợp.

    Một ca COVID-19 khiến bệnh viện huyện phong tỏa

    – Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân tạm dừng đón bệnh nhân trừ các ca cấp cứu từ 18h ngày 7/7 để khoanh vùng dịch, khử khuẩn… do phát hiện ca Covid-19.

    Kế hoạch phong tỏa tạm thời bắt đầu từ tối nay đến khi có kết quả xét nghiệm của các nhân viên y tế và những người tiếp xúc gần. Toàn bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân đang được phun khử khuẩn, cách ly phòng dịch nghiêm ngặt.

    Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa thông báo nữ bệnh nhân 46 tuổi, ở xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, trở về từ Bắc Ninh không thuộc diện cách ly tập trung, bất ngờ bị tai nạn giao thông, nhập viện xét nghiệm kết quả dương tính Covid-19.



    Quá trình truy vết xác định, nữ công nhân làm việc tại Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Sơn Thắng, ở trọ trong lán công trình tại Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh, TP Bắc Ninh, cùng lán với 6 người quê Thanh Hóa (3 người ở huyện Thường Xuân và 3 người ở huyện Bá Thước). Hiện 3 người cùng quê với bệnh nhân đã trở về địa phương, còn 3 người đang ở lại.

    TP.HCM: Trại tạm giam Chí Hòa có 81 ca nhiễm COVID-19

    Ngày 7/7, theo báo cáo về các điểm nóng dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM của Sở Y tế, TP có 11 điểm nóng dịch bệnh với số ca lây nhiễm nhiều. Trong đó, Trại tạm giam Chí Hòa (P.12, Q.10) với 81 ca vừa được xác định.

    Cụ thể, ngày 27/6 ghi nhận ca đầu tiên dương tính COVID-19 làm việc tại Trại tạm giam Chí Hòa sau khi khám tầm soát tại Bệnh viện Q.Bình Thạnh.

    Trước đó ngày 28/6, Công an TP.HCM yêu cầu xét nghiệm nhanh tầm soát tất cả các cán bộ, công nhân viên, phát hiện thêm 44 cán bộ, công nhân viên của Trại tạm giam Chí Hòa và 36 phạm nhân tại đây dương tính COVID-19. Ca ghi nhận mới nhất là vào ngày 5/7.

    Huỷ khẩn cấp 2 điểm thi ở Phú Yên do nghi ngờ có yếu tố dịch tễ

    Lúc 7h20 sáng 7/7, ông Trần Khắc Lễ – giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Yên – thông tin, có 2 điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1 tại địa phương này, phải hủy tổ chức thi khẩn cấp.



    Đó là 2 điểm thi đặt tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP. Tuy Hòa, có 388 thí sinh) và Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Tây Hòa, 384 thí sinh).

    Ông Lễ cho biết, theo đề nghị của giám đốc Sở Y tế Phú Yên về việc, nhiều mẫu xét nghiệm của thí sinh ở 2 điểm thi này nghi ngờ dương tính với COVID-19, nên không tổ chức thi, Sở Giáo dục và đào tạo Phú Yên đã quyết định hủy tổ chức thi tại 2 điểm thi nêu trên, để bảo đảm an toàn phòng chống dịch.


    125 chợ tại TP.HCM đã tạm đóng vì COVID-19

    Cập nhật đến sáng nay (7.7), TP.HCM đã có 122 chợ truyền thống và 3 chợ đầu mối buộc phải tạm ngưng hoạt động để chống dịch COVID-19.

    Như vậy, số chợ tạm đóng cửa tại TP.HCM đến nay chiếm hơn một nửa tổng số 234 chợ truyền thống của toàn thành phố.

    Đến 8 giờ sáng nay (7/7), chợ đầu mối Thủ Đức tạm đóng cửa để phòng chống dịch theo quyết định của UBND thành phố Thủ Đức.



    TP.HCM sẽ thí điểm cách ly F1 tại nhà trên toàn thành phố

    Sở Y tế TP.HCM ngày 5/7 đề xuất UBND TP.HCM ban hành hướng dẫn thí điểm cách ly F1 tại nhà với một số quận huyện. Tuy nhiên, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 chiều ngày 7/7, thành viên Ban chỉ đạo đề xuất áp dụng thí điểm trên toàn thành phố.

    Trong tình hình F1 đang tăng cao, điều kiện cách ly F1 tại nhà của Bộ Y tế rất nghiêm ngặt, do đó, Sở Y tế thống nhất áp dụng thí điểm cách ly F1 tại nhà trên toàn TP.HCM.

    Đối tượng áp dụng là F1 có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính với COVID-19 (trong khi chờ thực hiện xét nghiệm PCR).

    F1 được cách ly tại nhà phải thuộc các nhóm sau: Người tiếp xúc gần ca Covid-19 nhưng không thường xuyên; người làm việc cùng phòng với ca bệnh nhưng cách xa trên 2 m và không tiếp xúc trực tiếp; người tiếp xúc gần là người già trên 60 tuổi, trẻ em, thai phụ, người khuyết tật… cần sự chăm sóc, hỗ trợ.


    Bộ Y tế trưa 7/7 ghi nhận 400 ca dương tính nCoV, gồm tại TP.HCM 347, Long An 19, Quảng Ngãi 13, Bắc Ninh 6, Phú Yên 4, Trà Vinh và Bắc Giang đều 3, Nghệ An 2, Cà Mau, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đăk Lăk một, theo VnExpress.

    Bộ Y tế tối 7/7 ghi nhận 330 ca dương tính nCoV, gồm 321 ca trong nước và 9 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    330 ca mắc mới từ số 22742-23071. Trong đó, 321 ca ghi nhận tại: TP HCM (149), Bình Dương (60), Khánh Hòa (41), Vĩnh Long (24), Tiền Giang (18), Phú Yên (8 ), Vĩnh Phúc (5), Hưng Yên (5), Đồng Tháp (5), Hà Nội (3), Bắc Giang (2), Thanh Hóa (1). Trong số này, 268 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.


    Như vậy, trong ngày 7/7, Việt Nam ghi nhận 1.007 ca mới ,gồm 10 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 997 ca trong nước, ở 22 tỉnh thành, chủ yếu tại TP HCM (766). Trong đó 968 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.





    Đồng Tháp ghi nhận 10 ca COVID-19 tử vong trong 12 ngày

    Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc sáng 7/7 công bố thêm 3 bệnh nhân Covid-19 tử vong, nâng tổng số ca tử vong ở bệnh viện này lên 10 trong vòng 12 ngày.


    Hình ảnh

    Ảnh tổng hợp


    Hà Nội hỏa tốc khuyên người dân hạn chế tối đa đến TP.HCM

    Chiều 7/7, Chủ tịch TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký, ban hành công điện hỏa tốc nhằm tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

    Hà Nội yêu cầu người dân hạn chế tối đa di chuyển đến các vùng dịch và TP.HCM. Trường hợp cán bộ muốn đi TP.HCM phải được cấp thẩm quyền cho phép.

    Không tụ tập quá 10 người ngoài trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, nơi công cộng; các cơ sở dịch vụ, nhà hàng ăn uống trong nhà thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn phòng chống dịch và đóng cửa trước 21h hàng ngày.


    Cà Mau, Vũng Tàu ghi nhận ca COVID-19 đầu tiên

    Tỉnh Cà Mau và thành phố Vũng Tàu đã ghi nhận ca dương tính COVID-19 đầu tiên liên quan đến ổ dịch tại chợ Bình Điền, TP.HCM.

    Hai ca COVID-19 ở Cà Mau và thành phố Vũng Tàu được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 22348 và 22374, trưa 7/7.


    Vũng Tàu là thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong đợt dịch thứ tư, từ 28/5 đến nay, tỉnh này ghi nhận 19 ca mắc Covid-19. Trong đó, nhiều ca liên quan đến các chợ đầu mối ở TP HCM.

    Để ngăn chặn nguồn lây, UBND tỉnh quy định tất cả những người ngoại tỉnh vào Bà Rịa – Vũng Tàu phải có kết quả test nhanh âm tính trong vòng 5 ngày.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider] và 72 khách