Thứ sáu, 22/5/2026
Ông Trump thông báo sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, một tuần sau khi Lầu Năm Góc hoãn kế hoạch triển khai 4.000 quân đến nước này.
Thông báo được Tổng thống Donald Trump công bố trên mạng xã hội Truth Social hôm nay, trong đó viện dẫn quan hệ cá nhân của ông với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Giới chức Mỹ chưa nói rõ lực lượng này có phải đơn vị hoãn triển khai trước đó hay không.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuần trước thông báo đình chỉ kế hoạch triển khai binh sĩ thuộc Lữ đoàn Tác chiến Thiết giáp số 2 đến Ba Lan. Quyết định đã gây bất ngờ cho giới chức quốc phòng Mỹ, cũng như một số quan chức Ba Lan và các nước châu Âu.

Quân nhân Mỹ tham gia cuộc tập trận Saber Strike tại Ba Lan vào ngày 18/5. Ảnh: US Army
Lầu Năm Góc khẳng định quyết định hoãn triển khai đã được dự tính từ trước, song động thái vẫn vấp phải chỉ trích từ các nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn tại Hạ viện Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mike Rogers cho biết cơ quan này "không hài lòng" khi không được tham vấn trước về quyết định.
Phó tổng thống JD Vance hôm 19/5 bảo vệ quyết định ngừng triển khai lực lượng, cho rằng đây chỉ là vấn đề nhỏ. Ông cũng chỉ trích truyền thông châu Âu đã phản ứng thái quá, đồng thời nhấn mạnh châu Âu nên gánh vác nhiều trách nhiệm bảo vệ an ninh lục địa hơn.
"Chúng tôi không cắt giảm 4.000 quân ở Ba Lan. Điều chúng tôi làm là trì hoãn một đợt triển khai tới Ba Lan. Đây không phải cắt giảm, chỉ là sự trì hoãn thông thường trong quá trình luân chuyển lực lượng, đôi khi vẫn xảy ra", ông nói tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng.
Hiện có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Ba Lan, phần lớn theo hình thức luân chuyển trong các đợt kéo dài vài tháng. Quốc gia Đông Âu coi sự hiện diện quân sự của Mỹ là yếu tố quan trọng trong chiến lược răn đe an ninh nhắm vào Nga.
Elbridge Colby, quan chức cấp cao phụ trách chính sách tại Lầu Năm Góc, cho biết đã có "cuộc gặp hiệu quả" với Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Pawel Zalewski, tái khẳng định thông điệp rằng Washington muốn châu Âu đóng góp nhiều hơn cho năng lực phòng thủ thông thường.
Ông Colby gọi Ba Lan là "đồng minh kiểu mẫu" và một trong những nước dẫn đầu liên minh. Ba Lan không chỉ trích chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran và hiện là nước chi tiêu quốc phòng cao nhất NATO tính theo tỷ lệ GDP, với mức 4,8% trong năm nay.
Thanh Danh (Theo Hill, Reuters)


