Đăng trả lời 772 bài viết
Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64912
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 22, 2026 8:26 pm

    Live 23-5 (Sáng): TT Trump Hủy Lịch Công Tác, Họp Khẩn, Tiêm Kích Israel Đang Tiếp Cận Iran?

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64912
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 23, 2026 8:08 pm

    Iran đáp trả "gắt" sau khi rộ tin Mỹ sắp không kích lại

    Tường Như

    5/23/26

    Washington được cho là chuẩn bị phương án quân sự mới, còn Tehran tuyên bố Mỹ phải chấp nhận các yêu cầu của Iran để tránh leo thang xung đột.

    Ngày 23-5, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei-Nik tuyên bố việc Washington không tôn trọng các quyền của Iran với tư cách một quốc gia sẽ chỉ dẫn đến "nhiều thất bại hơn" cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

    Trả lời hãng tin Tasnim, ông Talaei-Nik cho rằng "lối thoát duy nhất" cho điều mà Tehran gọi là "cuộc chiến áp đặt lần thứ ba" đối với Mỹ - Israel là đáp ứng các yêu cầu của người dân Iran, cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

    Quan chức quốc phòng Iran đồng thời nhấn mạnh ông Donald Trump cần cân nhắc những tổn thất và chi phí mà người dân Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế có thể phải gánh chịu nếu chiến sự tiếp tục kéo dài.

    Phát biểu này được xem là thông điệp cứng rắn mới nhất của Tehran trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa tạo được đột phá sau nhiều tháng giao tranh.

    Hình ảnh

    Lầu Năm Góc được cho là chuẩn bị các kịch bản không kích mới nhằm vào Iran trong lúc đàm phán vẫn tiếp diễn. Ảnh: AP

    Trong khi đó, theo CBS, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị cho một đợt không kích mới nhằm vào Iran, dù các hoạt động ngoại giao vẫn tiếp tục diễn ra.

    Các nguồn tin nắm trực tiếp kế hoạch cho biết đến chiều 22-5 (giờ địa phương), Nhà Trắng chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có phát động tấn công hay không.

    Một số quan chức quân sự và tình báo Mỹ đã hủy kế hoạch nghỉ lễ Ngày tưởng niệm cuối tuần này để sẵn sàng ứng phó với khả năng chiến dịch quân sự được triển khai.

    Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ cũng bắt đầu cập nhật danh sách triệu hồi nhân sự tại các căn cứ ở nước ngoài, trong bối cảnh lực lượng luân chuyển tại Trung Đông và nguy cơ Iran đáp trả vẫn hiện hữu.

    Từ đầu tháng 4, Mỹ và Iran phần lớn tránh tấn công trực diện sau khi đạt được lệnh ngừng bắn tạm thời, mở ra cơ hội cho các cuộc đàm phán gián tiếp về một thỏa thuận dài hạn. Tuy nhiên, tiến trình này đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

    Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định "lằn ranh đỏ" của Tổng thống Donald Trump là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và không thể tiếp tục nắm giữ uranium làm giàu.

    Theo bà Kelly, tổng thống Mỹ luôn để ngỏ mọi phương án và Lầu Năm Góc phải sẵn sàng thực thi bất kỳ quyết định nào từ tổng tư lệnh.

    Về phía Tehran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công mới nào từ Mỹ - Israel đều có thể khiến xung đột lan rộng vượt khỏi Trung Đông, đồng thời đe dọa giáng những "đòn chí mạng ở những nơi không ai ngờ tới".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64912
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 23, 2026 8:11 pm

    Điểm nóng xung đột ngày 23-5: Đối đầu Iran, Mỹ thiệt hại nặng dàn UAV chủ lực

    Tường Như

    23/05/2026

    - Không chỉ Iran chịu thiệt hại nặng, Mỹ cũng mất hàng chục máy bay không người lái MQ-9 Reaper trong chiến sự Trung Đông.


    Bloomberg dẫn lời một nguồn thạo tin cho biết Washington đã mất khoảng 30 máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, bao gồm các thiết bị bị bắn hạ, phá hủy hoặc hư hỏng nghiêm trọng đến mức phải loại biên, với tổng thiệt hại ước tính gần 1 tỉ USD.

    Trong số này, nhiều chiếc bị lực lượng Iran bắn hạ khi đang làm nhiệm vụ trên không, số khác bị phá hủy dưới đất do các cuộc tấn công tên lửa hoặc gặp sự cố ngoài ý muốn.

    Tổng giá trị tổn thất nói trên tương đương gần 20% số lượng MQ-9 Reaper mà Lầu Năm Góc sở hữu trước khi chiến sự nổ ra.

    Bloomberg cho rằng mức thiệt hại này phản ánh áp lực đáng kể đối với năng lực tác chiến không người lái của quân đội Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.

    Hình ảnh

    MQ-9A Reaper – dòng UAV quân sự có giá khoảng 30 triệu USD/chiếc. Ảnh: Wikimediacommons

    Trước đó, một báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ công bố hồi đầu tháng cũng cho biết Mỹ đã mất 24 chiếc MQ-9 Reaper trong các cuộc tấn công từ phía Iran.

    Báo cáo này đồng thời thống kê ít nhất 42 máy bay quân sự Mỹ đã bị phá hủy hoặc hư hại kể từ khi chiến sự bùng phát.

    MQ-9 Reaper là dòng UAV tấn công – trinh sát chủ lực của Mỹ, với chi phí chế tạo khoảng 30 triệu USD mỗi chiếc.

    Báo Washington Post: Mỹ "tiêu hao đáng kể" vũ khí công nghệ cao, Israel bảo toàn tên lửa
    Dòng UAV này được trang bị các cảm biến công suất cao, hệ thống camera hiện đại phục vụ trinh sát, giám sát mục tiêu và có khả năng mang theo các loại vũ khí như tên lửa Hellfire hoặc bom dẫn đường chính xác Joint Direct Attack Munition (JDAM).


    Ở một diễn biến khác, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) – đơn vị phụ trách các chiến dịch quân sự tại Trung Đông – tuyên bố nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang duy trì "mức sẵn sàng cao nhất" tại biển Ả Rập.

    Trên mạng xã hội, CENTCOM đăng tải hình ảnh các chiến đấu cơ Mỹ, trong đó có tiêm kích tàng hình F-35, cất cánh từ tàu sân bay và khẳng định lực lượng Mỹ vẫn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran.

    Động thái trên diễn ra trong lúc Pakistan đang thúc đẩy nỗ lực trung gian nhằm tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt chiến sự giữa Mỹ và Iran.

    Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cảnh báo Tehran sẽ phải đối mặt với những biện pháp "rất quyết liệt" nếu không bàn giao kho dự trữ uranium cho Washington.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64912
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 23, 2026 8:16 pm

    Tổng thống Trump: Thỏa thuận hòa bình với Iran "phần lớn đã đàm phán xong”


    Minh Phương
    Chủ nhật, 24/05/2026

    Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận hòa bình với Iran "phần lớn đã được đàm phán xong" và các chi tiết sẽ sớm được tiết lộ.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

    "Một thỏa thuận phần lớn đã được đàm phán xong, chỉ còn chờ hoàn thiện giữa Mỹ, Iran và một số quốc gia khác. Các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/5 theo giờ địa phương.

    Ông tiết lộ thỏa thuận này sẽ bao gồm việc mở cửa eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch cho nguồn cung dầu toàn cầu mà Tehran đã phong tỏa phần lớn kể từ khi cuộc chiến bắt đầu cách đây khoảng 3 tháng.

    Ông không đề cập đến chương trình hạt nhân của Iran, dù trước đó đã liên tục nhấn mạnh trong suốt cuộc chiến rằng Iran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc về kho dự trữ uranium làm giàu đến mức 60%.

    Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng ông đã có cuộc điện đàm rất tốt đẹp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về thỏa thuận này. Tương tự, ông cho biết một cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Trung Đông liên quan đến thỏa thuận cũng diễn ra tốt đẹp.

    "Tôi đang ở Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng, nơi chúng tôi vừa có một cuộc điện đàm rất tốt đẹp với lãnh đạo của các quốc gia trong khu vực, và mọi thứ đều liên quan đến một bản ghi nhớ gắn liền với hòa bình”, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social.

    Theo một nguồn tin được tóm tắt về cuộc thảo luận, các nhà lãnh đạo khu vực đã khuyến khích ông Trump chấp nhận khung thỏa thuận đề xuất với Iran trong cuộc gọi, đồng thời mô tả cuộc hội thoại này là đầy khích lệ. Một nguồn tin khu vực khác cũng đánh giá các cuộc đối thoại là tích cực.

    "Cuộc gọi rất tích cực. Tiến triển tốt đang được thực hiện. Các nhà lãnh đạo khu vực đều ủng hộ tiến trình này và bước đột phá mà Tổng thống Trump đã đạt được thông qua các cuộc hội đàm", một nhà ngoại giao khu vực tham gia cuộc gọi chia sẻ.

    Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, hiện có những mối quan ngại sâu sắc tại Israel đối với các điều khoản của thỏa thuận, và ông Netanyahu đã triệu tập các nhà lãnh đạo liên minh cùng các giám đốc an ninh để thảo luận về vấn đề này.

    Một nguồn tin từ Israel cho biết, mối quan ngại chính của Israel là sẽ có một thỏa thuận tạm thời gia hạn lệnh ngừng bắn, mở cửa eo biển Hormuz và giảm dần các lệnh trừng phạt đối với Iran, trong khi không giải quyết được các điểm cốt lõi nhất đối với Israel đó là chương trình hạt nhân của Tehran và uranium đã được làm giàu.

    Về phía Iran, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran đang tập trung vào việc hoàn thiện một bản ghi nhớ ghi nhớ thông qua các cuộc hội đàm do Pakistan làm trung gian.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmail Baghaei hôm 23/5 cho biết bản ghi nhớ đó sẽ tập trung vào việc kết thúc xung đột, chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran và giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Tehran ở nước ngoài, chứ không bao gồm chương trình hạt nhân của nước này.

    "Các lệnh trừng phạt chắc chắn là một phần của các chủ đề đàm phán, nhưng vì chúng tôi không thảo luận về vấn đề hạt nhân ở giai đoạn này, nên cũng sẽ không có cuộc đàm phán nào về các chi tiết của việc dỡ bỏ trừng phạt", ông Baghaei nói.

    Ông Baghaei cho biết các khung thời gian 30 ngày và 60 ngày đã được đưa vào văn bản của bản ghi nhớ, nhưng nó vẫn chưa được hoàn thiện.

    "Trong tuần qua, các quan điểm đã xích lại gần nhau hơn. Chúng ta phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong 3-4 ngày tới", ông nhấn mạnh.

    Ông Baghaei tuyên bố bất kỳ cơ chế nào liên quan đến eo biển Hormuz nên được đồng thuận giữa Iran, Oman và các quốc gia giáp ranh với tuyến đường thủy này, và Mỹ "không liên quan" đến vấn đề đó.

    Theo
    AFP
    Hình ảnh
Đăng trả lời 772 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Majestic-12 [Bot] và 71 khách