Toàn cảnh "bom nợ" ở tập đoàn địa ốc khổng lồ Evergrande
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66377
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Toàn cảnh "bom nợ" ở tập đoàn địa ốc khổng lồ Evergrande

    by music123 » Chủ nhật Tháng 9 26, 2021 5:06 am

    Startup ôtô điện của China Evergrande cạn tiền mặt


    Minh Phụng Thứ bảy, 25/9/2021

    Evergrande NEV - công ty xe điện của tập đoàn bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc - thừa nhận đang thiếu tiền mặt đến mức buộc phải ngừng thanh toán nhiều loại chi phí.



    Theo Bloomberg, trong báo cáo ngày 24/9, Evergrande NEV cho biết: “Công ty đang đối mặt với tình trạng thiếu tiền mặt nghiêm trọng. Do áp lực thanh khoản, công ty đã ngừng thanh toán một số chi phí hoạt động và một số nhà cung cấp đã ngừng cung ứng thiết bị cho nhiều dự án”.

    Trước đó, Bloomberg cũng đưa tin Evergrande NEV đã ngừng trả lương cho nhiều nhân viên và không thể thanh toán cho các nhà cung cấp thiết bị sản xuất. Điều đó có nghĩa là công ty ôtô điện của tỷ phú Hứa Gia Ấn khó có khả năng xuất xưởng sản phẩm vào đầu năm 2022.

    Evergrande NEV cho biết đang đàm phán với các nhà đầu tư về việc bán một số dự án và tài sản ở nước ngoài để huy động tiền mặt. Tuy nhiên, công ty này thừa nhận chưa rõ bao giờ mới có thể bán được các tài sản này.


    Hình ảnh

    Evergrande NEV từng đạt định giá 87 tỷ USD nhưng chưa xuất xưởng một chiếc ôtô điện nào. Ảnh: Nikkei.

    Tiền thân của Evergrande NEV là Evergrade Health, một công ty kinh doanh dịch vụ y tế và nhà dưỡng lão. Công ty này chuyển đổi thành hãng sản xuất ôtô điện vào tháng 7/2020 nhưng đến nay vẫn chưa xuất xưởng một chiếc xe nào.

    Tháng trước, Evergrande NEV báo lỗ 742 triệu USD trong quý II/2021. Phần lớn nguồn thu của Evergrande NEV - 1,065 tỷ USD trên tổng số 1,07 tỷ USD - vẫn đến từ các dịch vụ cũ.

    Giá cổ phiếu của Evergrande NEV sụt giảm 25,8% trong ngày 24/9. Tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu công ty này đã lao dốc tới 93%. Hồi tháng 4, định giá của Evergrande NEV đạt đỉnh 87 tỷ USD, cao hơn cả Ford và General Motors. Con số hiện tại chỉ vào khoảng 2,8 tỷ USD.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66377
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Toàn cảnh "bom nợ" ở tập đoàn địa ốc khổng lồ Evergrande

    by music123 » Thứ 2 Tháng 9 27, 2021 4:19 am

    Nhà đầu tư nhỏ lẻ tuyệt vọng vì bom nợ của China Evergrande

    Thảo Phương Thứ hai, 27/9/2021

    Khi khó vay tiền từ ngân hàng và các quỹ tín thác, China Evergrande tìm cách bán khoản đầu tư cho nhân viên và khách hàng. Giờ, hàng chục nghìn nhà đầu tư không thể đòi lại tiền.



    "Chính quyền Trung Quốc coi ổn định xã hội là một trong những ưu tiên hàng đầu", Bloomberg dẫn lời ông James Feng tại Poseidon Capital Group nhận định.

    China Evergrande - tập đoàn bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc - đang chạy đua với thời gian để thanh toán cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Trong quý IV/2021, công ty sẽ phải trả 1,8 tỷ USD sản phẩm đầu tư lãi suất cao.

    Các cơ quan quản lý tại Bắc Kinh đã ban hành một loạt hướng dẫn cho China Evergrande, yêu cầu tập đoàn thực hiện tất cả biện pháp có thể để tránh vỡ nợ trái phiếu USD, tập trung vào việc hoàn thành các dự án nhà ở và trả nợ cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.

    Hình ảnh

    Các khách hàng, nhà đầu tư biểu tình đòi nợ China Evergrande. Ảnh: AFP.

    Khoản đầu tư lãi suất cao

    Tuần trước, Chủ tịch China Evergrande Hứa Gia Ấn cũng khẳng định sẽ hoàn trả các sản phẩm đầu tư của tập đoàn cho nhà đầu tư.

    Tuy nhiên, số tiền phải trả của tập đoàn đã lên tới 300 tỷ USD. Dòng tiền của China Evergrande cũng dần cạn kiệt. Không rõ tỷ phú Hứa sẽ thực hiện lời hứa bằng cách nào.

    Hôm 23/9, tập đoàn không thể trả 84 triệu USD lãi trái phiếu coupon cho các trái chủ. Khoản lãi 47,5 triệu USD của một trái phiếu khác cũng sẽ đến hạn thanh toán vào tuần tới.

    Giới chức Trung Quốc muốn China Evergrande ưu tiên sử dụng tiền mặt để hoàn thành các dự án nhà ở, thay vì trả tiền cho trái chủ. Do đó, tài khoản ngân hàng của tập đoàn cũng có thể đối mặt với những hạn chế gia tăng.

    Khi các ngân hàng buộc phải cắt giảm cho vay đối với lĩnh vực bất động sản, China Evergrande trở nên phụ thuộc vào quỹ tín thác và những sản phẩm quản lý tài sản khác.

    Hình ảnh

    Chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu các chính quyền địa phương chuẩn bị cho sự sụp đổ tiềm tàng của China



    Evergrande. Ảnh: Reuters.


    Tính đến cuối năm 2019, China Evergrande đã làm ăn với phần lớn trong số 68 công ty tín thác Trung Quốc, chiếm đến 41% tổng tài chính.

    Theo nguồn tin của Bloomberg, khi China Evergrande gặp rắc rối về tài chính, các quỹ tín thác đã trở nên thận trọng hơn. Nhiều công ty chỉ chấp nhận một trong số hàng chục đề xuất từ tập đoàn bất động sản. Họ cũng đầu tư chưa đến 50% trị giá dự án.

    Các quỹ tín thác cũng giảm tiếp xúc với các công ty bất động sản. Những rắc rối của China Evergrande đã ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp, vốn chiếm 15% nền kinh tế Trung Quốc.

    Theo hiệp hội tín thác, nửa đầu năm nay, các công ty tín thác Trung Quốc đã cắt giảm dư nợ trong lĩnh vực bất động sản Trung Quốc 201 tỷ NDT, tương đương 17%.

    Tuy nhiên, theo ông Christopher Yip, Giám đốc cấp cao tại S&P Global Ratings, các công ty tín thác vẫn là nguồn tiền lớn nhất của China Evergrande. "Tập đoàn cũng là bên vay lớn nhất trong lĩnh vực bất động sản", ông nói thêm.

    Nhà đầu tư nhỏ lẻ tuyệt vọng


    Khi niềm tin sụt giảm, China Evergrande bắt đầu tìm đến những nguồn tiền khác. Tập đoàn bán các sản phẩm đầu tư lãi suất cao cho nhân viên và khách hàng.


    Khi giá cổ phiếu và trái phiếu bắt đầu lao dốc trong năm nay, China Evergrande thậm chí đưa ra một yêu cầu rõ ràng cho các nhân viên. Đó là tìm người mua những công cụ đầu tư lãi suất cao của tập đoàn. Nếu không, công việc của họ có thể gặp rủi ro.

    Nhiều nhân viên đã làm theo. Không chỉ mua sản phẩm đầu tư cho mình, họ còn giới thiệu bạn bè, người thân tham gia.

    Tập đoàn hứa hẹn lãi suất 5-10% cho các khoản đầu tư tối thiểu là 100.000 NDT (15.500 USD). Nhưng đến tháng 9, China Evergrande không thể thanh toán cho nhà đầu tư. Nhiều nhân viên và nhà đầu tư đã tập trung ở những văn phòng của tập đoàn để biểu tình.

    Anh Hu, 31 tuổi, một nhà đầu tư của China Evergrande, đã đi tàu suốt 20 giờ để tham gia biểu tình bên ngoài trụ sở của tập đoàn ở Thâm Quyến.
    Đó là một trò lừa

    Ông Wang, một nhà đầu tư của China Evergrande
    Ban đầu, anh đầu tư 100.000 NDT sau khi nhân viên China Evergrande mời chào. Khi được trả 7%, anh Hu vay thêm tiền để tăng khoản đầu tư ban đầu lên 800.000 NDT. Giờ, anh sợ sẽ không thể nhận lại tiền.

    Ông Hứa - từng là một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc - đã thành lập một đơn vị đầu tư riêng biệt, Evergrande Wealth, vào năm 2015. Ông muốn tìm nguồn vốn mới cho các lĩnh vực kinh doanh của mình, bao gồm xe điện và nước đóng chai.

    Evergrande Wealth được biết đến như một công ty quản lý tài sản độc lập và ít bị kiểm soát. Ngành công nghiệp huy động vốn phi ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chính cho các công ty Trung Quốc cần tiền mặt. Qua đó, họ có thể bán những sản phẩm đầu tư lãi suất cao cho các nhà đầu tư giàu có.

    China Evergrande tận dụng các quy định lỏng lẻo, bán sản phẩm đầu tư cho khoảng 70.000 nhà đầu tư nhỏ lẻ.

    Trong quá khứ, các sản phẩm đầu tư lãi suất cao đã bị giới chức Bắc Kinh chú ý. Theo ông Guo Shuqing, Chủ tịch Ủy ban Điều hành Ngân hàng Trung Quốc, bất cứ sản phẩm nào hứa hẹn lãi suất trên 6% đều cần đặt ra câu hỏi. "Nếu trên 8%, nó rất nguy hiểm. Nếu trên 10%, các nhà đầu tư nên chuẩn bị tinh thần mất trắng", ông nhấn mạnh.

    Ông Wang, một nhà đầu tư, đã ở Thâm Quyến hai ngày. Ông thậm chí không dám nói với bố mẹ già về những gì đã xảy ra. Giờ, ông không quan tâm đến lãi mà chỉ mong lấy lại khoản đầu tư 100.000 NDT của mình.

    Khi nói đến những lựa chọn của công ty, bao gồm giảm giá tiền mua nhà hoặc tiền mặt trả dần trong vòng 30 tháng, ông Wang chỉ than thở với bạn mình: "Đó là một trò lừa".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66377
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Toàn cảnh "bom nợ" ở tập đoàn địa ốc khổng lồ Evergrande

    by music123 » Thứ 3 Tháng 10 12, 2021 5:25 am

    China Evergrande nợ nần, tỷ phú Hứa Gia Ấn bị bạn bè quay lưng


    Thảo Cao Thứ ba, 12/10/2021

    Những người bạn tỷ phú của ông Hứa Gia Ấn chịu thua lỗ khi China Evergrande sa sút. Một số người thậm chí đã quay lưng lại với ông.



    Theo Caixin, những người bạn tỷ phú của ông Hứa Gia Ấn - nhà sáng lập China Evergrande - đã bơm hàng tỷ USD vào tập đoàn bất động sản và các công ty con trong thập kỷ qua. Một số người đến từ nhóm bạn chung sở thích chơi poker.

    Chiến lược vay nợ ồ ạt đã giúp China Evergrande mở rộng mạnh mẽ trong những năm qua. Khi tập đoàn gặp khó, tỷ phú Hứa Gia Ấn vay mượn tiền từ các mối quan hệ thân quen của mình và nhiều lần thoát nạn.

    Nhưng vài tháng sau cuộc khủng hoảng nợ của China Evergrande, ông Hứa đã bị nhiều người bạn rời bỏ. "Sự sụp đổ của tập đoàn đã được báo trước từ lâu. Nhưng những dự đoán trước đó có thể là quá sớm", nhà phân tích Nigel Stevenson tại GMT Research bình luận.

    "Lần này sẽ khác. Sự tự tin đã bốc hơi và khó lấy lại", ông bình luận.


    Hình ảnh

    Chiến lược vay nợ ồ ạt đã giúp China Evergrande mở rộng mạnh mẽ trong những năm qua. Ảnh: Reuters.

    Nhóm bạn tỷ phú

    Quá trình đi lên từ bàn tay trắng của ông Hứa là biểu tượng cho sự trỗi dậy của kinh tế Trung Quốc. Ông thành lập China Evergrande vào năm 1996. Đến năm 2017, ông Hứa trở thành tỷ phú giàu nhất Trung Quốc.

    Giờ, khoản tiền phải trả của China Evergrande đã lên đến hơn 300 tỷ USD. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ của tập đoàn gọi ông Hứa là "kẻ ảo tưởng" và "lừa đảo". Nhà phát triển bất động sản lớn thứ 2 Trung Quốc không thể thanh toán tiền cho nhà thầu, ngân hàng, nhà đầu tư và trái chủ nước ngoài.

    Theo giới quan sát, China Evergrande của tỷ phú Hứa Gia Ấn có thể trải qua quá trình tái cơ cấu tương tự HNA Group.

    Hình ảnh

    Những người bạn của tỷ phú Hứa Gia Ấn đầu tư hàng tỷ USD vào startup xe điện của China Evergrande. Ảnh: Bloomberg.


    HNA Group đệ đơn phá sản vào tháng 1 và đang trong quá trình tái cơ cấu dưới sự giám sát của chính quyền đảo Hải Nam - nơi HNA đặt trụ sở. Tập đoàn dự kiến được chia thành 4 đơn vị, tập trung vào mảng hàng không, sân bay, tài chính và các lĩnh vực kinh doanh khác.

    Reuters đưa tin Bắc Kinh đang thúc đẩy các nhà phát triển, bao gồm những công ty quốc doanh, mua một số dự án của China Evergrande. Theo truyền thông Trung Quốc, Hopson Development Holdings - một nhà phát triển có quy mô nhỏ hơn nhiều China Evergrande - đã đồng ý mua 51% cổ phần tại chi nhánh dịch vụ bất động sản của tập đoàn.

    Tháng trước, nhóm cổ đông lớn thứ hai của China Evergrande - do vợ chồng tỷ phú Joseph Lau kiểm soát - đã tuyên bố kế hoạch rút lui. Nhóm này bao gồm tỷ phú Hong Kong Joseph Lau của Chinese Estates Holdings và bà Chan Hoi-wan - Giám đốc điều hành China Estates, vợ tỷ phú Lau.

    Theo tờ Sing Tao Daily của Hong Kong, cặp vợ chồng đã tham gia vào hầu hết đợt gây quỹ của China Evergrande kể từ năm 2009. Vào tháng 1/2020, khi China Evergrande bán 6 tỷ USD trái phiếu, China Estates và các cổ đông kiểm soát của tập đoàn đã đầu tư 1 tỷ USD.

    Đầu năm nay, bà Chan cũng đầu tư 3 tỷ HKD (385,4 triệu USD) vào đơn vị xe điện của China Evergrande.

    Thua lỗ lớn

    Tuần trước, các cổ đông kiểm soát của Chinese Estates đã đề nghị chuyển thành công ty tư nhân sau khi giá cổ phiếu giảm mạnh.

    Trước đó, Chinese Estates thừa nhận với các cổ đông thiểu số rằng những khoản đầu tư vào China Evergrande có thể khiến tập đoàn thua lỗ 10,4 tỷ HKD trong năm nay.

    Ông Lau là một trong các thành viên của hội bạn yêu thích poker của ông Hứa. Được biết đến với cái tên Big Two Club, nhóm còn bao gồm ông Henry Cheng của New World Development Co. và ông Cheung Chung Kiu tại C C Land.

    Hồi tháng 1, ông Hứa đã bán 26 tỷ HKD (tương đương 3,4 tỷ USD) cổ phần trong startup xe điện của China Evergrande cho 6 nhà đầu tư. Giai đoạn lock-up (không rút được vốn đầu tư) kéo dài 12 tháng.

    Nhóm 6 nhà đầu tư bao gồm ông Chen Hua, Chủ tịch Kingkey Group. Ông đã bỏ 5 tỷ HKD vào startup EV của ông Hứa thông qua một công ty con. Cá nhân ông Wong Kwong Miu, ông chủ Shenzhen Centralcon Investment Holding Co. (có trụ sở tại Trung Quốc đại lục), cũng đầu tư 5 tỷ HKD. Còn chủ tịch China Gas Holdings Ltd. Liu Ming Hui rót 3 tỷ HKD.

    Hình ảnh

    Tỷ phú Hong Kong Joseph Lau của Chinese Estates Holdings và vợ Chan Hoi-wan. Ảnh: Nikkei Asian Review.


    Shenzhen Greenwoods Investment Group của ông Wang Zhongming cũng đầu tư 5 tỷ USD. Bà Chan Hoi-wan, vợ tỷ phú Lau - bỏ 3 tỷ HKD vào startup xe điện. Trong khi đó, ông Wang Kaiguo đầu tư 5 tỷ HKD thông qua Heyirong International Trade Co.

    Khi trái phiếu của China Evergrande lao dốc, những người bạn tỷ phú của ông Hứa đứng trước nguy cơ thua lỗ. CST Group đã mua 11 triệu USD trái phiếu trên thị trường mở. Ông Cheung Chung Kiu tại C C Land nắm giữ cổ phần tại đây. Ở thời điểm hiện tại, khoản nắm giữ chỉ còn trị giá 4,4 triệu USD.

    Cuối tháng 9, Fitch Ratings hạ xếp hạng tín nhiệm của China Evergrande từ CC xuống C, gần với mức vỡ nợ. Cơ quan này dự báo các trái chủ chỉ có thể thu hồi ít hơn 10% khoản nợ.

    "Trung Quốc sẽ giám sát một trong những vụ tái cơ cấu nợ lớn nhất trong lịch sử. Khách mua nhà, nhà cung cấp, nhà thầu và nhân viên được ưu tiên thanh toán trước", ông Benjamin Fanger - nhà sáng lập công ty ShoreVest Partners - bình luận.

    Nói cách khác, ông Hứa và những người bạn tỷ phú của ông không nằm trong nhóm đối tượng được ưu tiên.

    Theo Caixin, Bắc Kinh dường như đã quyết định rằng họ có thể bảo vệ thị trường tài chính và bất động sản, ngay cả khi không cần phải giải cứu China Evergrande và ông Hứa.

    "China Evergrande lớn, nhưng không đủ lớn và đủ kết nối để tạo ra những ảnh hưởng mang tính hệ thống", ông Charles Chang tại S&P Global Ratings lập luận.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider] và 31 khách