Bắt kẻ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66056
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ chứa các thông tin gì?

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 13, 2023 3:10 am

    Tài liệu rò rỉ cho thấy lực lượng đặc nhiệm phương Tây hiện diện ở Ukraine

    Paul Adams và George Wright
    BBC News
    12 tháng 4 2023


    Hình ảnh

    Hình một quân nhân Ukraine ra trận hồi năm ngoái.

    Vương quốc Anh là một trong số các quốc gia có lực lượng đặc nhiệm quân sự hoạt động bên trong Ukraine, theo một trong hàng chục tài liệu bị rò rỉ trực tuyến.

    Điều này tương đương với việc xác nhận những gì đã là chủ đề của sự đồn đoán âm thầm trong hơn một năm.

    Các tài liệu bị rò rỉ, một số được đánh dấu là "tuyệt mật", vẽ nên một bức tranh chi tiết về cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm cả những chi tiết nhạy cảm về việc Ukraine chuẩn bị cho một cuộc phản công vào mùa xuân.

    Chính phủ Mỹ cho biết họ đang điều tra nguồn rò rỉ.

    Theo tài liệu ngày 23 tháng Ba, Vương quốc Anh có lực lượng đặc nhiệm lớn nhất ở Ukraine (50 người), tiếp theo là các quốc gia NATO như Latvia (17), Pháp (15), Mỹ (14) và Hà Lan (1.

    Tài liệu này không nói các lực lượng được đóng ở đâu hoặc họ đang làm gì.

    Số lượng quân nhân có thể nhỏ và chắc chắn sẽ dao động. Nhưng các lực lượng đặc biệt về bản chất là có hiệu quả cao. Sự hiện diện của họ ở Ukraine có khả năng bị Moscow biết được, trong những tháng gần đây, họ đã lập luận rằng họ không chỉ đối đầu với Ukraine mà còn cả Nato nữa.

    Theo chính sách tiêu chuẩn của mình về những vấn đề như vậy, Bộ Quốc phòng Anh đã không bình luận, nhưng trong một tweet hôm thứ Ba cho biết vụ rò rỉ thông tin được cho là mật đã chứng minh điều mà họ gọi là "mức độ không chính xác nghiêm trọng".

    "Độc giả nên thận trọng khi đưa ra những cáo buộc chỉ có giá trị bề ngoài bởi nó có khả năng lan truyền thông tin sai lệch," Bộ Bộ Quốc phòng Anh viết trên twitter.

    Cơ quan này không giải thích hoặc đề xuất những tài liệu cụ thể mà họ đang đề cập đến. Tuy nhiên, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ được trích dẫn nói rằng các tài liệu là có thật.

    Một tài liệu, trong đó nêu chi tiết số lượng thương vong ở Ukraine với cả hai bên, dường như đã được sửa đổi sai lệch đi.

    Các lực lượng đặc biệt của Anh bao gồm một số đơn vị quân đội tinh nhuệ với các lĩnh vực chuyên môn riêng biệt, và được coi là một trong những lực lượng có lợi hại nhất trên thế giới.

    Chính phủ Anh có chính sách không bình luận về các lực lượng đặc biệt của mình, trái ngược với các quốc gia khác bao gồm cả Hoa Kỳ.

    Vương quốc Anh đã mạnh mẽ ủng hộ Ukraine và là nước tài trợ lớn thứ hai sau viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Kyiv.

    Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết Bộ Tư pháp đã mở cuộc điều tra hình sự và ông quyết tâm tìm ra nguồn rò rỉ.

    "Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra đến cùng cho đến khi tìm ra nguồn gốc và mức độ của vụ việc," ông nói.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66056
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bắt kẻ rò rỉ thông tin tình báo Mỹ

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 13, 2023 4:56 pm

    Nghi can rò rỉ thông tin tình báo Mỹ bị bắt

    14/04/2023
    Reuters


    Hình ảnh


    FBI Mỹ ngày 13/4/2023 bắt giữ Jack Douglas Teixeira, một thành viên 21 tuổi của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Hoa Kỳ, liên quan tới vụ rò rỉ trên mạng các tài liệu mật, bên ngoài một căn nhà tại North Dighton, Massachusetts, ngày 13/4/2023.


    FBI Mỹ ngày 13/4 bắt giữ Jack Douglas Teixeira, một thành viên 21 tuổi của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Hoa Kỳ, liên quan tới vụ rò rỉ trên mạng các tài liệu mật khiến Washington và các đồng minh trên khắp thế giới bối rối.

    Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho hay Cục Điều tra Liên bang đã bắt giữ Teixeira “liên quan đến cuộc điều tra về việc lấy, lưu giữ và chuyển trái phép thông tin quốc phòng mật.”

    Bộ Tư pháp chưa tiết lộ những cáo trạng mà Teixeira sẽ phải đối mặt, mặc dù có thể liên quan đến cáo buộc hình sự về việc cố ý lưu giữ và chuyển thông tin quốc phòng.

    Phát ngôn viên của Văn phòng Chưởng lý Hoa Kỳ tại Boston cho biết Teixeira dự kiến sẽ trình diện tòa vào ngày 14/4.

    Đánh giá thiệt hại

    Các tài liệu mật vừa kể đã được tung lên một trang mạng xã hội vào tháng Ba, và có lẽ trước đó nữa, nhưng không được lan truyền rộng rãi mãi cho đến tuần trước.

    Các quan chức Hoa Kỳ đã truy lùng kẻ chịu trách nhiệm, đồng thời đánh giá và tìm cách hạn chế thiệt hại từ việc rò rỉ các báo cáo tình báo mà trong đó tiết lộ các điểm yếu của quân đội Ukraine và thông tin về các đồng minh bao gồm Israel, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

    Đây được cho là vụ vi phạm an ninh nghiêm trọng nhất kể từ khi hơn 700.000 tài liệu, video và điện tín ngoại giao xuất hiện trên trang WikiLeaks vào năm 2010.

    Các quan chức Hoa Kỳ tin rằng hầu hết các tài liệu được tung lên mạng là thật. Tuy nhiên, một số dường như đã bị thay đổi để hiển thị các ước tính thổi phồng về thương vong trên chiến trường Ukraine trong cuộc chiến với Nga cũng như những con số bị hạ thấp cho các lực lượng Nga.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66056
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bắt kẻ rò rỉ thông tin tình báo Mỹ

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 13, 2023 5:00 pm

    Mỹ bắt giữ nghi can liên quan vụ rò rỉ tài liệu mật

    Phát Tiến 4/13/23

    Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa tiến hành bắt giữ nghi can 21 tuổi được cho là liên quan vụ rò rỉ tài liệu mật quân sự của nước này gây xôn xao thế giới những ngày qua.


    Cụ thể, rạng sáng nay (14.4, theo giờ VN), tờ The New York Times đưa tin FBI đã bắt giữ nghi can trên tại một cơ sở của lực lượng vệ binh quốc gia không quân đóng ở North Dighton (bang Massachusetts, Mỹ). Tờ báo cũng đăng tải clip được cho là cảnh bố ráp, bắt giữ nghi phạm.

    Hình ảnh

    Hình ảnh được cho là ghi lại cảnh bố ráp bắt giữ nghi can Teixeira

    CHỤP MÀN HÌNH THE NEW YORK TIMES

    Theo tờ báo này, nghi phạm có tên là Jack Teixeira và làm việc ở bộ phận tình báo của lực lượng vệ binh quốc gia không quân. Tờ báo dẫn lời phát ngôn viên của FBI cho biết: "FBI bắt giữ Jack Douglas Teixeira, 21 tuổi mà không xảy ra sự cố nào vì cáo buộc người này liên quan vụ rò rỉ các tài liệu mật của chính phủ và quân đội Mỹ".

    Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Reuters dẫn lời tướng Pat Ryder, đại diện Lầu Năm Góc, cho hay vụ rò rỉ tài liện trên "là hành động tội phạm có chủ ý".

    Trong vụ việc trên, các tài liệu đã tiết lộ một số chi tiết nhạy cảm liên quan khả năng và thiếu sót quân sự của Ukraine, và thông tin về các đồng minh của Mỹ như Israel, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, số tài liệu còn chứa thông tin được cho là chính sách, kế hoạch của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.


    Tờ The New York Times dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland sẽ đối mặt khả năng bị truy tố dựa theo đạo luật gián điệp. Luật này hình sự hóa các hành vi như hủy bỏ, lưu giữ và lan truyền trái phép các tài liệu được giữ chặt chẽ liên quan quốc phòng có thể được sử dụng để gây hại cho Mỹ hoặc hỗ trợ một kẻ thù nước ngoài. Mỗi tài liệu như vậy có thể bị tách riêng thành từng vụ việc mà bản án có thể lên đến 10 tù giam.

    Việc phân tích các bức ảnh chụp lại các trang tài liệu rò rỉ đã góp phần truy ra nghi can trên.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66056
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bắt kẻ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 13, 2023 7:20 pm

    Vì sao Mỹ không phát hiện vụ rò rỉ tài liệu mật trong nhiều tháng?


    Đức Hoàng
    Thứ năm, 13/04/2023


    - Các quan chức và cựu quan chức Mỹ giải thích với báo Politico về nguyên nhân Washington không nắm được thông tin về vụ rò rỉ tài liệu mật trên mạng trong nhiều tháng.

    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine chiến đấu trên chiến trường (Ảnh minh họa: New York Times).


    Politico đưa tin, một lượng lớn tài liệu mật của Lầu Năm Góc đã xuất hiện trên mạng internet trong nhiều tháng mà không bị chính phủ Mỹ phát hiện.

    Cụ thể, hình ảnh của các văn bản đã xuất hiện trên một nền tảng từ tháng 1. Tuy nhiên, chúng dường như chỉ thu hút sự chú ý của chính phủ Mỹ sau khi truyền thông đưa tin về vụ việc vào đầu tháng 4.

    Một quan chức Mỹ ẩn danh nói với Politico rằng: "Không ai trong chính phủ Mỹ biết chúng đã bị rò rỉ ra bên ngoài". Khi được hỏi về lý do, một quan chức khác thừa nhận không biết câu trả lời.

    Theo 2 quan chức cấp cao khác, các nhân vật phụ trách an ninh quốc gia Mỹ được thông báo về các tài liệu này vào ngày 6/4, cùng ngày vụ rò rỉ được New York Times đưa tin lần đầu tiên. Và chính quyền Mỹ chỉ bắt đầu xem xét vụ rò rỉ vào tuần trước.

    Sự chậm trễ đã khiến làm dấy lên một câu hỏi: Vì sao vụ rò rỉ lại không bị phát hiện trong một thời gian dài như vậy?

    John Cohen, cựu quyền thứ trưởng phụ trách tình báo và phân tích tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho hay: "Các cơ quan chính phủ liên bang không chủ động giám sát các diễn đàn trực tuyến để tìm kiếm hoạt động liên quan đến mối đe dọa. Nếu một người hoặc tổ chức đăng thông tin mật lên một trong những diễn đàn đó thì có khả năng cao là các quan chức chính phủ sẽ không phát hiện ra thông tin đó".

    Các quan chức cấp cao nhất của Lầu Năm Góc, cộng đồng tình báo và Bộ Tư pháp vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem ai là người đầu tiên làm rò rỉ các tài liệu, cũng như có bao nhiêu tài liệu mật của Mỹ có thể vẫn đang bị phát tán và vì sao không có ai chú ý tới sự việc.


    Các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ cho biết, mặc dù mỗi cơ quan đều có trách nhiệm điều tra các vi phạm thông tin tình báo trong bộ phận họ quản lý, nhưng không có văn phòng nào chịu trách nhiệm giám sát các trang mạng xã hội để tìm kiếm các thông tin mật bị rò rỉ.

    Chính phủ Mỹ khẳng định rằng họ không theo dõi người Mỹ. Theo họ, việc giám sát các diễn đàn trực tuyến, ngay cả với mục đích là tìm các tài liệu bị rò rỉ bất hợp pháp, cũng bị coi là hành động theo dõi người Mỹ.

    Một cựu quan chức tình báo Mỹ thông tin: "Chúng ta có thực sự muốn chính phủ giám sát mọi thứ được nói trên các trang mạng xã hội không? Câu trả lời cho điều này là không. Nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ tự động vướng vào các vấn đề về quyền tự do dân sự. Chúng ta vẫn chưa tìm ra cách giải quyết vấn đề giữa một bên là bảo vệ quyền được nói của mọi người và đồng thời tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra".

    Ông Cohen lập luận rằng vụ rò rỉ này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, điều đó có nghĩa là Tu chính án thứ nhất về quyền tự do ngôn luận có thể không được áp dụng.

    Theo chuyên gia này, trong vài năm qua, nhiều cơ quan chính phủ đã nhận thức được mặt tích cực của việc giám sát các diễn đàn trực tuyến cụ thể. Tuy nhiên, vấn đề là có những giới hạn pháp lý nhất định đối với những gì các quan chức chính phủ có thể làm để theo dõi hoạt động trên các trang truyền thông xã hội.

    Theo Politico
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider] và 159 khách