Toàn cảnh động đất:5.400 người chết, bị thương và mất tích
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: 1000 chết, 2.376 bị thương ở Myanmar và Thái Lan vì động đất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 29, 2025 5:26 am

    Động đất tại Thái Lan: Bác sĩ phẫu thuật ngoài trời để chạy đua cứu sống bệnh nhân

    Thứ Bảy, 29/03/2025

    Mạng xã hội Thái Lan dành nhiều lời ca ngợi đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Cảnh sát đã thực hiện ca phẫu thuật ngoài trời để chạy đua cứu sống một bệnh nhân, khi đang tiến hành sơ tán khẩn cấp sau trận động đất kinh hoàng.

    Hình ảnh

    Bác sĩ, Trung tá Waranyu Jiramri người thực hiện ca phẫu thuật ngoài trời tại Thái Lan sau trận động đất kinh hoàng. Ảnh: Tài khoản Facebook "Tony Lim".



    Một người dùng Facebook có tên "Tony Lim" đã chia sẻ một bức ảnh chụp nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát đang tiến hành ca phẫu thuật ngoài trời ngay sau xảy ra tình huống khẩn cấp với trận động đất dữ dội tại nhiều khu vực của Thái Lan trong ngày 28/3. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người đã không tiếc lời ca ngợi các y bác sĩ này là những người hùng và dành cho họ rất nhiều sự ủng hộ.

    Trung tá Waranyu Jiramrit - thường được biết đến với tên bác sĩ Toey - là một bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát và cũng là người đã thực hiện ca phẫu thuật trên. Vị bác sĩ này tiết lộ rằng bệnh nhân đang tiến hành phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo trong phòng phẫu thuật của bệnh viện. Ban đầu, quá trình phẫu thuận diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, một điều không may mắn đã xảy ra, khi nhóm chuẩn bị khâu vết mổ ở bụng, thì xuất hiện trận động đất. Điều này khiến cho bác sĩ Toey và đội ngũ của ông đã ngay lập tức ra quyết định chuyển bệnh nhân đến một vị trí an toàn hơn bên ngoài phòng phẫu thuật.

    Sau khi đánh giá tình hình, nhóm đã đưa ra quyết định táo báo rằng bệnh nhân cần phải tiếp tục tiến hành ca phẫu thuật gấp để đóng vết mổ ở bụng. Nếu để hở, phần ruột có khả năng bị xê dịch trong khoang bụng hoặc tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài và có nguy cơ dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Do tính cấp bách, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát đã quyết định thực hiện thủ thuật bên ngoài phòng phẫu thuật, hoàn thành ca phẫu thuật chỉ trong 10 phút.

    Tuy đây là bước cuối cùng của ca phẫu thuật nhưng vấn đề an toàn vẫn luôn được mọi người xác định là ưu tiên hàng đầu. Nhóm đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình vệ sinh, sử dụng găng tay và thiết bị tiệt trùng tương tự như trong phẫu thuật dã chiến. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và đang từng bước hồi phục tại phòng bệnh.

    "Cá nhân tôi không biết rằng những hình ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi đến vậy. Tôi vừa mới điều trị xong cho bệnh nhân và viết báo cáo y khoa cho bệnh viện. Tôi chỉ đơn giản là làm tròn nhiệm vụ của một bác sĩ để cứu sống bệnh nhân hết khả năng của mình", bác sĩ Toey cho biết.

    Minh An
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Toàn cảnh động đất:5.400 người chết, bị thương và mất tích

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 30, 2025 7:06 am

    Động đất ở Myanmar: Số nạn nhân vượt qua 5.400 người, tổn thất tài chính có thể hơn GDP năm

    Chủ Nhật, 30/03/2025

    Số người chết, bị thương và mất tích ở Myanmar sau trận động đất thế kỷ trưa 28/3 đã vượt qua 5.400 người và theo dự báo, tổn thất tài chính có thể vượt quá tổng sản lượng kinh tế hằng năm của Myanmar.

    Hình ảnh

    Lực lượng cứu hộ tại hiện trường động đất ở Mandalay, Myanmar ngày 30/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN


    Ngày 30/3, báo Sky News của Anh dẫn thông tin từ các kênh Telegram thân chính quyền quân sự ở Myanmar cho biết tới nay, số nạn nhân chết vì động đất được ghi nhận là 1.700 người, trong khi có tới 3.400 người khác bị thương và 300 người mất tích.

    Tuy nhiên, mô hình dự đoán của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính con số thương vong có thể tăng lên hàng nghìn và có thể đạt tới 10.000.

    Dự báo cũng cho thấy tổn thất tài chính có thể vượt quá tổng sản lượng kinh tế hằng năm của Myanmar.

    Trận động đất này được chính quyền quân sự Myanmar mô tả là một trong những trận mạnh nhất trong vòng một thế kỷ qua.

    Trận động đất xảy ra vào khoảng 12h50 trưa 28/3, theo giờ địa phương, gần Mandalay, ở độ sâu nông khoảng 9,6 km. Tâm chấn nằm cách thành phố Mandalay khoảng 10 dặm (16km).

    Chỉ 12 phút sau, một dư chấn mạnh 6,4 độ richter tiếp tục làm rung chuyển khu vực.

    Hai ngày sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,7, chiều 30/3, tại Myanmar tiếp tục xảy ra thêm một dư chấn có độ lớn 5,1 với chấn tiêu nằm gần Mandalay, thành phố lớn thứ hai của nước này với khoảng 1,5 triệu dân.

    Thông tin ban đầu cho biết dư chấn nằm cách thành phố Mandalay 27 km về phía Bắc. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do dư chấn này gây ra. Tuy nhiên, theo một số nhân chứng, nhiều người đã la hét hoảng sợ và bỏ chạy ra ngoài đường.

    Hãng CNN của Mỹ ngày 29/3 dẫn lời nhà địa chất học Jess Phoenix cho biết trận động đất ở Myanmar đã giải phóng năng lượng tương đương hơn 300 vụ nổ bom nguyên tử và các dư chấn có thể tiếp tục làm rung chuyển khu vực.

    Nhà địa chất học Jess Phoenix nói: “Sức mạnh mà một trận động đất như thế này giải phóng ra tương đương khoảng 334 quả bom nguyên tử”.

    Bà Phoenix cũng cảnh báo rằng các dư chấn có thể kéo dài trong vài tháng, do mảng kiến tạo Ấn Độ tiếp tục va chạm với mảng Á-Âu bên dưới Myanmar.

    Nhà địa chất học này cho biết thêm, mức độ tàn phá ở Myanmar sẽ càng nghiêm trọng hơn do nước này đang chìm trong nội chiến.

    “Một tình huống vốn đã khó khăn giờ đây trở nên gần như không thể kiểm soát”, bà Phoenix nói.

    Hiện nay, các đội cứu hộ khẩn cấp đã bắt đầu đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng nỗ lực cứu trợ đang gặp nhiều trở ngại do đường sá bị hư hỏng, cầu bị sập, hệ thống liên lạc kém và những thách thức khi hoạt động trong một quốc gia đang chìm trong nội chiến.

    Nhiều khu vực vẫn chưa được tiếp cận.

    Thái Lan, quốc gia láng giềng, cũng bị rung chuyển bởi trận động đất này.

    Tại thủ đô Bangkok có 18 người thiệt mạng, trong đó có 11 người tử vong khi một tòa nhà chọc trời đang xây dựng bị sập. Ngoài ra còn có ít nhất 76 người mất tích và được cho là vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

    Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, 12 công dân Trung Quốc nằm trong số những người bị thương.

    Thành Nam
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Toàn cảnh động đất:5.400 người chết, bị thương và mất tích

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 30, 2025 7:08 am

    Myanmar xảy ra trận động đất mới, người dân hoảng loạn

    Tâm Nguyễn

    30/03/2025

    - Trang Euronews thông tin về một trận động đất mới mạnh 5,1 độ xảy ra gần TP Mandalay - Myanmar vào trưa 30-3.


    Euronews ghi nhận đây là trận động đất nằm trong chuỗi rung chấn mới nhất sau thảm họa động đất mạnh 7,7 độ hôm 28-3.

    Tính đến ngày 30-3, ít nhất 1.700 người đã thiệt mạng, khoảng 3.400 người bị thương và khoảng 300 người mất tích tại Myanmar.

    Theo chính quyền quân sự quốc gia này, dư chấn mới nhất không gây thêm thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng, song khiến người dân quanh khu vực hoảng loạn.

    Hình ảnh

    Hình ảnh


    Người dân Myanmar lâm cảnh "màn trời chiếu đất" vì động đất đã phá hủy nhà cửa của họ. Ảnh: Facebook
    Người dân Myanmar lâm cảnh màn trời chiếu đất vì động đất đã phá hủy nhà cửa của họ. Ảnh: Facebook

    Dưới nắng nóng gay gắt tại Myanmar, các nhóm cứu nạn đang nỗ lực tiếp cận những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

    Tuy nhiên, việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn do hạ tầng giao thông hư hại nặng, thông tin liên lạc không ổn định.

    Hình ảnh

    Cơ sở y tế ở Myanmar đang quá tải. Ảnh: Faceboook

    Bà Cara Bragg, quản lý Tổ chức Cứu trợ Thiên chúa giáo khu vực Yangon, cho biết phần lớn việc tìm kiếm, cứu nạn đều do tình nguyện viên địa phương đảm nhận.

    Trong khi đó, bệnh viện quá tải, khan hiếm vật tư y tế, người dân khó tìm kiếm thực phẩm và nước sạch.


    Nhiều người dân buộc phải ngủ ngoài trời vì lo sợ các đợt dư chấn tiếp tục diễn ra hoặc họ không còn nhà cửa để trở về.

    Các đội cứu hộ quốc tế và hàng viện trợ đang đổ đến Myanmar. Các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan... gửi vật tư cứu hộ và các đội nhân sự. Tương tự là các nước Singapore, Malaysia và Nga.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Toàn cảnh động đất:5.400 người chết, bị thương và mất tích

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 30, 2025 7:10 am

    Thảm họa sau động đất ở Myanmar có sức tàn phá nặng nhất châu Á 100 năm qua

    Chủ Nhật, 30/03/2025


    - Các quan chức Hội Chữ thập đỏ cảnh báo Myanmar đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo nặng nề nhất 100 năm sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter.

    “Mức độ tàn phá tại Myanmar có thể nói nặng nề chưa từng thấy trong hơn một thế kỷ ở châu Á”, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC) viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

    “Đây không chỉ là một thảm họa, nó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo mang tính phức tạp”, Alexander Matheou, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của IFRC, cho biết.

    “Mức độ nghiêm trọng của thảm họa này rất lớn, nhu cầu hỗ trợ rất cấp bách và cần thiết”, ông nói thêm. IFRC phát động chiến dịch cứu trợ khẩn cấp với mục tiêu huy động 100 triệu CHF (tương đương 2,8 tỷ đồng) nhằm hỗ trợ những người gặp nạn tại Myanmar.

    Hình ảnh

    Hiện trường động đất tại Myanmar (Ảnh: Reuters)

    Hội Chữ thập đỏ Myanmar (MRCS) huy động hàng trăm tình nguyện viên được đào tạo để sơ cứu, chăm sóc sức khỏe, cũng như phân phát vật dụng thiết yếu như chăn màn, đồ vệ sinh cá nhân cho người bị nạn.

    Tuy nhiên, Liên hợp quốc cho biết đội ngũ của cơ quan này gặp khó khăn trong công tác cứu trợ do bị cản trở bởi các con đường bị hư hại nặng nề. Các bệnh viện ở miền Trung và Tây Bắc Myanmar gặp khó khăn trong việc tiếp nhận, chữa trị lượng lớn bệnh nhân.

    Tại một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Myanmar, cư dân cho biết họ nhận được rất ít hỗ trợ từ chính phủ, khiến cuộc sống càng khổ sở. Chính quyền quân sự Myanmar lần hiếm hoi kêu gọi viện trợ quốc tế. Trung Quốc và Ấn Độ là những quốc gia đầu tiên gửi hàng cứu trợ đến Myanmar.

    Sáng 30/3, theo đề nghị của Malaysia, nước Chủ tịch ASEAN 2025, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã có cuộc họp khẩn theo hình thức trực tuyến để bàn về công tác khắc phục hậu quả trận động đất xảy ra ngày 28/3 tại Myanmar và Thái Lan.

    Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến sáng nay, tại Myanmar đã có 1.644 người thiệt mạng, hàng trăm tòa nhà, cơ sở hạ tầng bị đổ sập hoặc hư hại nghiêm trọng, trong đó có nhiều bệnh viện, công trình hạ tầng, tòa nhà văn phòng…

    Các chuyên gia địa chất cho hay trận động đất bắt nguồn từ đường đứt gãy Sagaing kéo dài từ bắc xuống nam Myanmar, gây ra các chuyển động ngang trên mặt đất. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra động đất ở Myanmar, với 6 trận động đất mạnh 7 độ trở lên được ghi nhận trong giai đoạn 1930-1956.

    Bị ảnh hưởng nặng nề sau cuộc nội chiến kéo dài 4 năm, cơ sở hạ tầng của Myanmar đã không được chuẩn bị để đối phó với trận động đất mạnh như vậy, theo giới quan sát. Cơ sở hạ tầng xuống cấp, quy hoạch đô thị kém cũng khiến các khu vực đông dân nhất ở đất nước này dễ bị ảnh hưởng trước động đất và thảm họa khác.

    QUỲNH ANH(Nguồn: The Guardian)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 39 khách