Vụ Công ty thực phẩm...bị tố bán thịt bẩn
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60142
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Công ty thực phẩm.. bị tố bán thịt bẩn

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 02, 2025 6:49 pm

    Tiết lộ lý do người tố cáo công ty C.P. lên tiếng sau nhiều năm im lặng | Hà Nam TV

    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60142
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ C.P. VN bị tố bán thịt bẩn tại Sóc Trăng

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 02, 2025 6:52 pm

    C.P. Việt Nam thừa nhận hình ảnh heo bệnh là thật, được chụp tại lò mổ thuộc công ty | Toàn cảnh 24h

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60142
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Công ty thực phẩm Thái tại VN bị tố bán thịt bẩn

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 02, 2025 6:54 pm

    Ông chủ đứng sau C.P Việt Nam là gia tộc giàu nhất Đông Nam Á


    Phương Linh Thứ sáu, 30/5/2025

    Dưới sự dẫn dắt của gia tộc Chearavanont, C.P Group (chủ sở hữu C.P Việt Nam) đã trở thành tập đoàn khổng lồ đa ngành, với mạng lưới sản xuất, bán lẻ và công nghệ toàn cầu.

    Hình ảnh

    Ông Dhanin Chearavanont - Chủ tịch cấp cao của Charoen Pokphand Group. Ảnh: Nikkei Asia.


    Đằng sau "đế chế" Charoen Pokphand (C.P Group) - tập đoàn tư nhân lớn nhất Thái Lan và là một trong những "gã khổng lồ" toàn cầu trong lĩnh vực nông nghiệp, bán lẻ - là gia tộc Chearavanont, hiện nắm giữ khối tài sản lớn nhất Đông Nam Á.

    Theo Bloomberg Billionaires Index, gia tộc Chearavanont hiện sở hữu khối tài sản trị giá 42,6 tỷ USD, đứng thứ 2 châu Á chỉ sau gia tộc Ambani (Ấn Độ). Riêng ông Dhanin Chearavanont - Chủ tịch cấp cao C.P Group - được Tạp chí Forbes định giá tài sản cá nhân lên tới 15,2 tỷ USD trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2025.

    Khởi nguồn của C.P Group bắt đầu từ năm 1921, khi ông Chia Ek Chor - cha của ông Dhanin - rời quê nhà ở miền Nam Trung Quốc sau một trận bão lớn để sang Thái Lan lập nghiệp với nghề bán hạt giống rau. Từ một cửa hàng nhỏ tại Bangkok, C.P Group đã vươn mình trở thành biểu tượng thành công của doanh nghiệp tư nhân châu Á.

    Sau khi tiếp quản tập đoàn vào năm 1969, Chủ tịch Dhanin Chearavanont đã đưa C.P Group bứt phá khỏi gốc gác nông nghiệp, mở rộng sang nhiều ngành nghề khác. Ngày nay, C.P Group cung cấp cho người tiêu dùng gần như mọi thứ, từ bảo hiểm, thực phẩm, ôtô đến công nghệ điện toán đám mây và bất động sản.

    Hiện C.P Group có 3 trụ cột chính. Mảng nông nghiệp C.P Foods hoạt động tại 17 thị trường nước ngoài, xuất khẩu sản phẩm đến hơn 30 nước và hiện là nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới. Đây cũng là một trong những công ty chế biến gia cầm, thịt heo và tôm lớn nhất thế giới.

    C.P All là công ty đang vận hành hơn 15.000 cửa hàng 7-Eleven ở Thái Lan tính đến năm 2025, theo Bangkok Post. Và True Corp là nhà mạng lớn thứ hai ở Thái Lan.

    Theo truyền thông Thái Lan, mỗi năm, C.P Group ghi nhận doanh thu hợp nhất lên tới 39,4 tỷ USD.

    Với tầm nhìn chiến lược, C.P Group là một trong những doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên đầu tư vào Thâm Quyến - đặc khu kinh tế tiên phong của Trung Quốc và nhận được mã đăng ký đầu tư “0001”, theo Bloomberg.

    Mối quan hệ sâu rộng với Bắc Kinh giúp tập đoàn này giữ vai trò trung tâm trong dự án Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC) của Thái Lan - sáng kiến nằm trong khuôn khổ Vành đai và Con đường do Trung Quốc thúc đẩy.

    Thông qua EEC, C.P Group đóng vai trò "cầu nối" thu hút dòng vốn lớn từ các tập đoàn công nghệ Trung Quốc như Alibaba, Huawei vào Thái Lan.

    Bên cạnh đó, C.P Group còn đầu tư trong công ty bảo hiểm Trung Quốc Ping An, với giá trị đã tăng gấp nhiều lần kể từ khi tập đoàn mua số cổ phần này với giá 9,4 tỷ USD vào năm 2012.

    “C.P Group giờ đây không chỉ là một tập đoàn đa ngành tại Thái Lan mà còn là một thế lực lớn tại Trung Quốc”, Giáo sư William Kirby của Trường Kinh doanh Harvard, một người nghiên cứu về C.P Group chia sẻ.

    Từ năm 2017, hai người con trai của ông Dhanin đã lần lượt tiếp quản vị trí CEO và Chủ tịch tập đoàn. Từ đó, thế hệ thứ ba của gia tộc Chearavanont bắt đầu ghi dấu ấn với các dự án công nghệ mới.

    Tiêu biểu là Korawad Chearavanont - cháu trai ông Dhanin - người sáng lập startup công nghệ Amity Corp, chuyên cung cấp chatbot và giải pháp AI cho doanh nghiệp. Công ty này đã huy động thành công 60 triệu USD trong vòng gọi vốn do Insight Partners dẫn đầu, với khách hàng chủ lực là các công ty con của chính C.P Group.

    Tại Việt Nam, C.P Group cũng đã hiện diện từ sớm thông qua pháp nhân C.P Việt Nam. Công ty này hiện là doanh nghiệp nông nghiệp lớn nhất tại thị trường Việt Nam chuyên về các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thịt heo, gia cầm, thủy sản…

    Theo số liệu từ công ty mẹ C.P Foods tại Thái Lan, doanh thu năm ngoái của C.P Việt Nam đạt khoảng 93.000 tỷ đồng, cao kỷ lục từ trước đến nay. Các năm trước đó, doanh thu của C.P Việt Nam dao động quanh ngưỡng 80.000 tỷ đồng/năm.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60142
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Công ty thực phẩm Thái tại VN bị tố bán thịt bẩn

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 03, 2025 3:33 pm

    Kiểm tra thêm lò mổ heo gia công cho Công ty C.P. tại Sóc Trăng


    Việt Tường Thứ ba, 3/6/2025

    Tại buổi kiểm tra, cán bộ thú y đã lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên 5/11 con heo của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đang nuôi nhốt tại chuồng.

    Hình ảnh

    Cán bộ thú y lấy mẫu ngẫu nhiên 5/11 con heo của C.P. để xét nghiệm. Ảnh: Việt Tường.


    Chiều 3/6, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng do Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh này phụ trách đã kiểm tra lò mổ heo gia công cho CTCP Chăn nuôi C.P. Việt Nam (Công ty C.P.). Lò giết mổ này có địa chỉ tại ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) do bà Huỳnh Thị Ba làm chủ sở hữu.

    Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện chủ lò mổ về hồ sơ pháp lý và vấn đề an toàn vệ sinh. Lúc này, khu vực lò giết mổ có 11 con heo của Công ty C.P. Chi nhánh Cần Thơ nuôi nhốt trong một khu vực riêng.

    Chủ lò thu 40.000 đồng/con heo


    Đại diện chủ lò mổ cho biết cơ sở có đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định pháp luật nên được Công ty C.P. hợp đồng gia công giết mổ heo. Như vậy, lò mổ chỉ cho thuê mặt bằng và các công việc phục vụ cho công tác giết mổ heo như nấu nước, bàn mổ, nước sạch…

    “Bình quân mỗi ngày lò giết mổ trên dưới 30 con heo. Trong đó, Công ty C.P. có heo được mổ dao động 10-17 con mỗi ngày. Chúng tôi thu tiền thuê mặt bằng giết mổ mỗi con heo 40.000 đồng”, đại diện lò giết mổ chia sẻ.

    Qua ghi nhận của phóng viên, khu vực nuôi nhốt heo được chia thành nhiều ô chuồng, nền tráng xi măng. Khu giết mổ của Công ty C.P. được thiết lập riêng biệt có bàn inox, bệ mổ, kệ sạch sẽ.

    Ông Nguyễn Trường Duy (người quản lý heo của Công ty C.P.) tại lò mổ cho biết heo được đưa từ kho của công ty đặt tại Hậu Giang về. Khi heo xuất kho, được kiểm tra, kiểm dịch đầy đủ. Trên đường về Mỹ Xuyên, heo được các trạm kiểm dịch thý y của ngành nông nghiệp kiểm tra. Về đến lò mổ, heo được kiểm tra lại lần nữa để đảm bảo an toàn mới đưa vào giết mổ.

    Khi giết mổ, người của Công ty C.P. giám sát chặt chẽ các khâu, các công đoạn đúng quy trình, đảm bảo an toàn vệ sinh. Giết mổ xong có xe chuyên dụng chở đi giao cho 4 cửa hàng C.P. Fresh Shop tại Sóc Trăng và các cửa hàng Bách Hóa Xanh. Nếu phát hiện có heo bệnh thì sẽ được tách ra, xử lý theo đúng quy định của ngành thú y.

    Tại buổi kiểm tra, cán bộ thú y đã lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên 5/11 con heo của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đang nuôi nhốt tại chuồng.


    Hình ảnh

    Heo của Công ty C.P. được nhốt riêng. Ảnh: Việt Tường.


    Xử lý "đến nơi đến chốn" vụ heo tiêu hủy đóng dấu sai



    Cuối tháng 5 vừa qua, ông L.Q.N (40 tuổi, cựu nhân viên của cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) đã tố cáo rằng Công ty C.P. Việt Nam trà trộn thịt heo bệnh, thịt gà nghi nhiễm bệnh hoặc bốc mùi hôi thối, có dấu hiệu nổi mụn, áp xe, có mủ hoặc đã qua sơ chế... nhưng vẫn được đưa về bán tại cửa hàng.

    Người này cho rằng cấp trên chỉ đạo "pha lốc" (chia nhỏ) để bán giá rẻ cho người dân làm lạp xưởng, xúc xích. Ngoài ra, còn có thông tin về việc xúc xích hết hạn bị yêu cầu tháo nhãn hiệu, tiếp tục chế biến làm chả chiên.

    Căn cứ trên hình ảnh 2 thân thịt heo của C.P. Việt Nam nghi nhiễm bệnh năm 2022, lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết con dấu đóng trên hai thân thịt heo trong ảnh là dấu vuông - sai quy định.

    "Nếu heo bị bệnh thì sẽ phải đóng dấu tròn, heo tiêu hủy phải đóng dấu hình tam giác. Trong khi đó, trên hình ảnh heo bị bệnh của C.P. Việt Nam năm 2022 đóng dấu vuông. Đây là dấu kiểm soát giết mổ ra thị trường", bà Nguyễn Thu Thủy, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y thông tin với báo chí tại cuộc họp sáng 3/6.

    Theo bà Thủy, Cục đang đề nghị các cơ sở làm rõ và cung cấp đủ hồ sơ của việc xử lý 2 thân thịt theo phản ánh của ông L.Q.N..


    Trước vấn đề an toàn thực phẩm liên quan đến thịt heo của C.P. Việt Nam, Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến khẳng định Bộ sẽ xử lý đến cùng, "không thể để một con sâu làm rầu nồi canh".

    Thứ trưởng Bộ NN&MT cho biết khi phát hiện thịt nhiễm khuẩn, nhiễm bệnh, phải xử lý vôi, hóa chất và chôn lấp.

    Ngay tại cuộc họp thông tin báo chí sáng 3/6, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y phải làm rõ ai là người đóng dấu kiểm dịch này. Ông Tiến nhấn mạnh Bộ NN&MT sẽ phối hợp với Bộ Công an để xử lý trách nhiệm triệt để những người có liên quan.

    "Chúng ta bảo vệ doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp để làm đúng các quy định pháp luật, chứ không thể vào đây xả thải ra môi trường, giết mổ heo bệnh, làm lây bệnh. Chúng tôi sẽ cùng Bộ Công an phối hợp để làm rõ, chứ không buông lỏng, dung thứ cho những hành vi như thế", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 40 khách