Musk thiếu kính trọng TTTrump
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60145
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Musk thiếu kính trọng TTTrump

    by music123 » Chủ nhật Tháng 6 08, 2025 3:00 pm

    Musk muốn thành lập đảng phái mới đối đầu với Trump?

    June 7, 2025

    WASHINGTON, DC (NV) – Trong tuần này, tỷ phú Elon Musk, tổng giám đốc Tesla, đưa ra ý tưởng về việc thành lập một đảng phái chính trị mới vốn có thể làm tỷ phú này và người từng là đồng minh, Tổng Thống Donald Trump, ngày càng bất hòa hơn, theo CBS News ngày 6 Tháng Sáu.

    Lần đầu tiên ông Musk đưa ra ý tưởng này vào Thứ Năm, 5 Tháng Sáu. Trong lúc chỉ trích ông Trump, ông Musk đăng một cuộc thăm dò ý kiến lên X để hỏi 220 triệu người theo dõi rằng liệu họ có nghĩ rằng “đã tới lúc thành lập một đảng phái chính trị mới ở Mỹ đại diện cho 80% cử tri trung dung” hay không.

    Hình ảnh

    Tỷ phú Elon Musk, tổng giám đốc Tesla, tại Tòa Bạch Ốc ngày 30 Tháng Năm ở Washington, DC. (Hình: Kevin Dietsch/Getty Images)


    Một ngày sau, ông Musk lưu ý rằng 80% số người trả lời đợt thăm dò ý kiến ủng hộ ý tưởng thành lập đảng phái.

    “Đây là số phận,” ông viết vào tối Thứ Sáu.

    Sau đó, ông Musk đồng ý khi một người hâm mộ đề nghị đặt tên đảng phái mới là “Đảng Hoa Kỳ,” tương tự cái tên America PAC, ủy ban hành động chính trị do ông Musk thành lập vào năm ngoái, là nguồn ngân quỹ chính từng bỏ ra $239 triệu tương trợ cho chiến dịch bầu cử của ông Trump và các ứng cử viên đảng Cộng Hòa khác vào năm 2024.

    Việc lập ra một đảng phái chính trị mới làm một việc nói thì dễ nhưng thực hiện được hay không mới là khó. Đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, cùng một số đảng phái thứ ba có tên tuổi hơn, từng có quyền có tên trên lá phiếu ở phần lớn các tiểu bang, cho nên một khi thành lập đảng phái mới đủ sức cạnh tranh thì đảng phái đó cần phải bảo đảm việc tuân thủ các quy tắc tại từng tiểu bang để ứng cử viên có thể có tên trên phiếu bầu.

    Chưa rõ liệu ông Musk có nhất mực tách khỏi đảng Cộng Hòa hay không. Nhưng hôm Thứ Sáu, khi một người cho rằng “cách xài tiền tốt nhất” là tham gia vào các cuộc bầu cử sơ bộ do đảng Cộng Hòa tổ chức, ông Musk nói “Được.”

    Ông Musk cũng tỏ ra thích thú với một bài viết đề nghị cải cách một trong những đảng phái chính “từ trong ra ngoài” thay vì thành lập một đảng thứ ba bằng cách trả lời với vẻ đắn đo “Hmm.”

    Tuy nhiên, việc ông Musk ngẫm nghĩ tới việc thành lập một đảng phái chính trị mới có thể là một tín hiệu cho thấy ông có kế hoạch tiếp tục dấn thân vào chính trường và có thể thách thức tầm ảnh hưởng của ông Trump.

    Hôm Thứ Ba là thời điểm ông Musk dần dần tỏ ra trực tiếp thách thức ông Trump bằng cách gọi “One Big Beautiful Bill” (Dự Luật Lớn Đẹp), một dự luật quy mô lớn về chính sách nội trị được ông Trump ủng hộ, là “một hành động kinh tởm đáng khinh bỉ” và hối thúc các nhà lập pháp bỏ phiếu chống lại dự luật này.

    Ông Trump và ông Musk cũng công khai đấu khẩu hôm Thứ Năm, trong đó ông Trump đe dọa cắt trợ cấp cho các công ty của ông Musk, còn ông Musk thì tuyên bố tổng thống vô ơn với hàng trăm triệu đô la mà ông từng dốc lòng giúp đỡ ông Trump cho chiến dịch tranh cử 2024.

    Ông Musk vướng vào cuộc chiến tại Quốc Hội trong thời điểm căng thẳng của đảng Cộng Hòa. Hạ Viện đã phê chuẩn dự luật chính sách nội trị do đảng Cộng Hòa đề ra được vào tháng trước nhưng vẫn cần phải chờ Thượng Viện, và nếu Thượng Viện thực hiện bất kỳ thay đổi nào thì dự luật phải quay lại Hạ Viện một lần nữa.

    “Trump còn làm tổng thống ba năm rưỡi nữa, nhưng tôi thì còn tới hơn 40 năm,” ông Musk ám chỉ với các thành viên đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội còn phân vân rằng liệu nên đứng về phía ông hay tổng thống trên X vào chiều Thứ Năm. (TTHN) [qd]
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60145
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Musk thiếu kính trọng TTTrump

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 09, 2025 5:36 pm

    Musk Gài Trump Vào Vũng Bùn Epstein Nhưng Mục Tiêu Chính Là Đảng Dân Chủ?

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60145
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Musk thiếu kính trọng TTTrump

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 09, 2025 5:44 pm

    Công kích ông Trump có thể là nước cờ thiên tài của Musk


    Hoàng Hà Thứ ba, 10/6/2025

    Công kích Tổng thống Trump có thể không phải là hành động bốc đồng mà là nước cờ quyền lực đầy toan tính của Elon Musk.

    Hình ảnh

    Trong thời gian ngắn ngủi tại Nhà Trắng, Musk có lẽ đã tiếp thu được nhiều thứ hơn những gì xuất hiện trên mặt báo. Ảnh: Reuters.


    Với nhiều người theo dõi tình hình, quyết định công khai xúc phạm Tổng thống Donald Trump của Elon Musk tưởng như là hành động “tự hủy”, nếu không muốn nói là phi lý.

    Ông Trump không phải là một chính trị gia thông thường mà đang là đương kim Tổng thống Mỹ, người có quyền quyết định những hợp đồng chính phủ trị giá hàng tỷ USD mà các công ty của Musk như Tesla, SpaceX, Starlink hay The Boring Company đang hưởng lợi. Từ trợ cấp xe điện cho tới các hợp đồng quốc phòng và hàng không vũ trụ, đế chế Musk gắn chặt với chính sách liên bang.

    Vậy tại sao lại khiêu khích Tổng thống? Tại sao lại mạo hiểm chọc giận người có thể khóa van ngân sách liên bang bất cứ lúc nào?

    Musk và nghệ thuật biến hỗn loạn thành đòn bẩy


    Theo tác giả Joel Shulman viết trên Forbes, thoạt nhìn, hành động gần đây của Musk, chế nhạo hình ảnh ông Trump và công khai phản đối dự luật thuế chủ chốt của ông, có vẻ liều lĩnh. Nhưng nếu không phải thế thì sao?

    Nghe qua có thể tưởng như viển vông nhưng giả thuyết này không phải không có cơ sở và cũng không hoàn toàn vô tư. Với mức độ liên quan tài chính lớn đến Tesla và SpaceX, nhiều nhà đầu tư và quan sát có xu hướng xem hành động của Musk như một phần trong chiến lược dài hạn thay vì là sai lầm ngắn hạn. Đây là một giả định được hình thành từ cả lịch sử thị trường lẫn kỳ vọng. Và với tiền lệ Musk nhiều lần biến hỗn loạn thành lợi thế, giả thuyết này vẫn đáng cân nhắc, dù mang tính suy đoán cao.

    Điều gì sẽ xảy ra nếu người giàu nhất thế giới đang thực hiện một bước đi quyền lực đầy toan tính, không nhằm mục tiêu trước mắt mà là để định vị dài hạn?

    Hãy nhìn vào những con số. Cuối năm 2024 và đầu 2025, Musk được cho là đã chi hơn 300 triệu USD để hậu thuẫn ông Trump quay lại Nhà Trắng thông qua các nền tảng truyền thông, khoản tài trợ chính trị và mạng lưới ảnh hưởng. Sự hỗ trợ đó có thể đã góp phần quan trọng giúp Trump giành chiến thắng sít sao.

    Chỉ vài tháng sau khi ông Trump tái đắc cử, tài sản ròng của Musk đã tăng thêm hơn 150 tỷ USD, tương đương mức lợi nhuận gấp 500 lần so với "khoản đầu tư chính trị" ban đầu. Có thể nói, đây là cú tăng tài sản cá nhân nhanh nhất trong lịch sử hiện đại.

    Những khoản lợi nhuận phi đối xứng như thế không đến ngẫu nhiên. Chúng đến từ sự sắp đặt bài bản.

    Và nên nhớ, Musk mới 53 tuổi, còn khá trẻ theo tiêu chuẩn chính trị. Trước mắt ông là hàng chục năm hoạt động, với vô số ý tưởng, năng lượng và dòng vốn dồi dào. Dù không đủ điều kiện tranh cử Tổng thống vì là công dân nhập tịch, Musk vẫn hoàn toàn có khả năng định hình ai sẽ tranh cử – và tư tưởng nào sẽ thống trị đời sống chính trị Mỹ.

    Điều quan trọng là hiện nay Musk đang kiểm soát X, một trong những nền tảng mạng xã hội quyền lực nhất thế giới. Nhờ đó, ông có thể định hình dư luận, khuếch đại tiếng nói của đồng minh và kiểm soát dòng chảy của các cuộc đối thoại chính trị với quy mô vượt xa bất kỳ cơ quan truyền thông truyền thống nào. Bên cạnh đó, ông cũng sở hữu lượng vốn gần như vô hạn, vượt xa mọi ủy ban hành động chính trị hay quỹ siêu PAC.

    Không cần làm tổng thống vẫn dẫn dắt chính trường?

    Thực chất, Elon Musk có thể trở thành "người dựng lên vua" quyền lực nhất thời đại ngày nay.

    Và đừng quên, rất nhiều người từng đánh giá thấp Musk và phải trả giá đắt theo đúng nghĩa đen. Các nhà đầu cơ bán khống liên tục đặt cược vào thất bại của ông, để rồi bị bẽ mặt. Cổ phiếu Tesla nhiều lần sụt giá mạnh, nhưng cứ mỗi lần như vậy, giá lại bật tăng bùng nổ, xóa sạch hàng tỷ USD các vị thế bán khống. Đặt cược ngược chiều Musk gần như là hành vi tự sát về tài chính.

    Ông phát triển trong hỗn loạn. Ông đón nhận sự bất ổn. Và ông đã làm chủ nghệ thuật biến hoài nghi thành thống trị.

    Trong thời gian ngắn ngủi nhưng gây chú ý lớn với truyền thông tại Nhà Trắng, được gọi vui là “kỳ thực tập mùa xuân”, Musk có lẽ đã tiếp thu được nhiều thứ hơn những gì xuất hiện trên mặt báo. Ông đã chứng kiến trực tiếp cách tạo dựng thông điệp chính trị, cách quyền lực được phân bổ, và cách gây ảnh hưởng, không chỉ thông qua chính sách mà còn thông qua sự khiêu khích, quyền kiểm soát nền tảng và xây dựng thương hiệu cá nhân.


    Hình ảnh

    Rất nhiều người từng đánh giá thấp Musk và phải trả giá đắt vì tổn thất kinh tế. Ảnh: Reuters.


    Và có thể, điều này không mang tính cá nhân mà đơn thuần là mang tính giao dịch. Musk rời Nhà Trắng cùng với cái mà nhiều người coi là “chìa khóa vàng” mang tính biểu tượng: quyền tiếp cận, ảnh hưởng và sự ăn khớp chiến lược. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau khi rời đi, ông quay sang chỉ trích gay gắt. Thời điểm đó cho thấy đây không phải là bột phát mà là một bước ngoặt đã được tính toán kỹ.

    Một số người suy đoán rằng việc ông Trump từ chối bổ nhiệm ứng viên do Musk đề xuất cho vị trí Giám đốc NASA có thể là nguyên nhân. Những người khác lại cho rằng nguyên nhân nằm ở việc Tesla, dù là đầu tàu trong cuộc cách mạng xe điện lại bị loại khỏi danh sách nhận ưu đãi thuế trong dự luật mà ông Trump đề xuất. Việc bị loại trừ này có thể khiến Tesla thiệt hại hàng tỷ USD. Liệu sự chuyển hướng của Musk mang tính lý tưởng? Có thể. Nhưng xác suất cao hơn là vì tiền và quyền kiểm soát.

    Và có lẽ ông Trump hiểu rõ điều đó.

    Cần nói rõ: Tổng thống Trump không làm gì sai trong mối tương tác này. Trên thực tế, ông vẫn giữ được sự điềm tĩnh, tập trung vào nghị trình chính sách và phần lớn đứng ngoài những lời công kích. Ông tỏ ra mang dáng vẻ tổng thống. Và có thể ông cũng nhận ra điều mà người khác chưa thấy: chính trường Mỹ đủ rộng cho cả hai người. Vẫn có chỗ cho những thế lực hùng mạnh cùng cạnh tranh và cùng tồn tại.

    Nhiều người chỉ trích cách tiếp cận của Musk là thất thường, nhưng lịch sử đã cho thấy ông thường là người chơi “cuộc chiến dài hơi” giỏi hơn bất kỳ ai. Có thể cuộc đấu khẩu công khai này không phải là sai lầm. Có thể đây là một nước cờ chiến lược nhằm xây dựng ảnh hưởng, kiểm soát câu chuyện và định hình quyền lực lẫn đổi mới trong thập kỷ tới.

    Biết đâu đấy – đó lại chính là thiên tài.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60145
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Musk thiếu kính trọng TTTrump

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 11, 2025 4:15 pm

    Elon Musk hối tiếc về 'những bài viết đi quá xa' nhắm vào ông Trump

    6/11/25

    Tỷ phú Elon Musk đăng thông điệp thừa nhận ông cảm thấy hối hận về một số nội dung đã đăng trong cuộc khẩu chiến vừa qua liên quan Tổng thống Mỹ Donald Trump.

    "Tôi cảm thấy hối hận về một số bài đăng liên quan Tổng thống Donald Trump tuần qua. Chúng đã đi quá xa", Elon Musk viết trên tài khoản X ngày 11/6.

    Cổ phiếu của Tesla tại Frankfurt - Đức tăng 2,7% sau tuyên bố này của ông Musk.

    Trước đó, ông đã xóa một số bài đăng gây tranh cãi, cáo buộc Tổng thống Donald Trump "có tên trong hồ sơ Epstein" nên tài liệu này không được công khai. Jeffrey Epstein là tỷ phú Mỹ tự tử trong tù năm 2019, khi đang chờ đưa ra xét xử với cáo buộc ấu dâm.

    Một bài viết khác trong ngày 5/6 của Musk bày tỏ ủng hộ thông điệp "ông Trump nên bị luận tội" và Phó tổng thống JD Vance "nên thay thế ông ấy" cũng đã bị xóa khỏi X.

    Hình ảnh

    Elon Musk tham dự cuộc họp báo với Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, hôm 30/5. Ảnh: AP

    Bài đăng "xuống giọng" của ông Musk xuất hiện vài ngày sau khi cha ông là ông Errol Musk nói con trai đã phạm sai lầm khi gây gổ với tổng thống. "Ông Donald Trump sẽ thắng thế. Ông ấy là tổng thống" - ông Errol nói, song tin rằng cuối cùng hai người sẽ làm hòa. "Chỉ là chuyện nhỏ. Mọi chuyện sẽ kết thúc vào ngày mai".

    Nhà Trắng chưa bình luận về đăng tải mới nhất của Musk. Ông Trump ngày 6/6 tuyên bố không có kế hoạch hòa giải với Musk, người từng được coi là đồng minh kiêm cố vấn thân cận hàng đầu của ông.

    Elon Musk từng là nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Sau khi nhậm chức hồi tháng 1, Tổng thống Mỹ chọn tỷ phú này dẫn dắt Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) trong nỗ lực cải tổ bộ máy chính quyền và tiết kiệm ngân sách.

    Tuy nhiên, rạn nứt xuất hiện sau khi ông Musk kết thúc nhiệm kỳ 130 ngày làm việc ở DOGE và bắt đầu công kích siêu dự luật của đảng Cộng hòa với trọng tâm là gói giảm thuế 4.500 tỷ USD. Gói chi tiêu này dự kiến cắt giảm mạnh ngân sách dành cho xe điện và các công nghệ liên quan, ảnh hưởng đến các khoản hỗ trợ mà công ty Tesla đang hưởng.

    Musk chỉ trích dự luật này sẽ khiến núi nợ công của Mỹ phình to và "nghiền nát người dân Mỹ".


    Thanh Danh (Theo Reuters)
    T.H
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 17 khách