11/12/2020

Luật sư Jordan Sekulow (ảnh chụp màn hình Youtube / Logan Sekulow).
Mới đây, cố vấn pháp lý của Tổng thống Trump tuyên bố rằng, nhóm pháp lý của Tổng thống Trump đang tiến hành vụ kiện liên quan đến gian lận bầu cử một cách có trật tự, dự kiến sẽ có quyết định trong vòng 30 ngày.
Jordan Sekulow, một thành viên trong nhóm pháp lý của Tổng thống Trump và là luật sư lâu năm trong chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Trump đã chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn trên Newsmax TV rằng, công tác pháp lý liên quan đến bầu cử sẽ được tiến hành một cách có trật tự. “Ước chừng khoảng 30 ngày, tôi nghĩ chúng tôi sẽ được giải quyết”, ông Sekulow cho hay.
Ông ám chỉ rằng, trước khi bước vào trình tự pháp lý chính thức, đội ngũ của Tổng thống Trump sẽ không công bố rộng rãi bằng chứng gian lận mà họ đang nắm giữ.
Ông Sekulow nói: “Bằng chứng hiện đã giao nộp đầy đủ cho tòa án… Hiện giờ, họ đang xử lý nó”. Đây là yêu cầu trong nghiên cứu án lệ tại nhiều tiểu bang khác nhau.
“Cũng giống như trường hợp của ông George W. Bush chống lại ông Al Gore trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2000, họ cũng phải nghiên cứu tình hình ở các tiểu bang khác và đảm bảo rằng, đề án phù hợp với thực tế. Khi chúng tôi đặt tất cả các vấn đề pháp lý lại với nhau, chúng tôi tin rằng, những thách thức pháp lý của chúng tôi thực sự có thể thay đổi hiện trạng của cuộc bầu cử. Điều này tốt cho Tổng thống Trump”, ông Sekulow nói.
Hiện các thủ tục pháp lý của chiến dịch Tổng thống Trump đã đạt được kết quả đáng kể ở tiểu bang Pennsylvania và 20 phiếu đại cử tri của tiểu bang này đã bị tòa án đảo ngược. Giới doanh nghiệp đang chú ý đến nhiều tin tức tiếp theo.
Ông Sekulow nói rằng, trong vụ việc tại tiểu bang Pennsylvania, tòa án đang xem xét các bằng chứng do chiến dịch Tổng thống Trump đệ trình và “hàng chục nghìn cử tri đang chú ý đến tình hình bầu cử ở Pennsylvania”.
Ông cho biết thêm rằng, các vụ kiện ở Michigan, Nevada và Georgia có thể trở thành chìa khóa cho chiến thắng của Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm nay.
Tại tiểu bang Nevada, có tới 600.000 phiếu bầu của ông Joe Biden đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý. “Chúng tôi tin rằng một phần ba trong số đó sẽ bị hủy bỏ” và “đây là thách thức pháp lý hiện tại”, ông Sekulow cho hay.
Tâm Thanh
Nhà báo tung bằng chứng tố 'người chết' đi bầu Tổng thống Mỹ
Tucker Carlson, người dẫn chương trình thuộc kênh tin tức Fox vừa công bố bằng chứng tố cáo nghi vấn gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.
11/12/2020
Bất chấp việc cựu Phó tổng thống Joe Biden đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử 3/11, đương kim Tổng thống Donald Trump vẫn quyết từ chối chấp nhận thất bại và cáo buộc phe Dân chủ đã "đánh cắp" cơ hội thắng cử của ông nhờ gian lận bầu cử diện rộng.

Ông Tucker Carlson công bố danh sách các cử tri đã qua đời "đi bầu" trong tổng tuyển cử Mỹ 2020. Ảnh: Sputnik
Theo nhà báo Carlson, thực tế đã có hiện tượng một số cử tri Mỹ qua đời trước tổng tuyển cử nhưng vẫn "đi bầu" vào ngày bỏ phiếu quốc gia. Ông Carlson hôm 11/11 công bố danh sách những cử tri như vậy, được tin "dường như nhằm ủng hộ ông Biden".
Ông Carlson giải thích, thực tế phản ánh "bạn không thể thực sự biết ai đang đi bỏ phiếu". Người dẫn chương trình này cáo buộc đảng Dân chủ đã hoàn toàn thay đổi cách cử tri Mỹ tham gia bầu cử năm nay, gây "thiếu tổ chức" và tăng nguy cơ "thao túng" chưa từng thấy.
Ông Carlson cũng lên án truyền thông chính thống vì "hoàn toàn tập trung vào việc ông Biden sẽ trở thành tổng thống" và cố tình không đưa tin về các nghi vấn gian lận bầu cử. Theo nhà báo này, hành vi bị tố gian lận xuất hiện ở hình thức bỏ phiếu qua thư.
"Người chết thường có xu hướng đi bầu nhiều hơn khi bạn tạo điều kiện cho những cử tri này tham gia bỏ phiếu dễ dàng hơn", ông Carlson nhận định.
Ông Carlson trích dẫn Nevada làm ví dụ, nơi các lá phiếu được gửi tới mọi cử tri đăng ký sẽ tham gia bầu cử tại bang bất chấp việc họ có yêu cầu các lá phiếu đó hay không, trong khi hơn 40.000 lượt đăng ký đã không được cập nhật thông tin suốt 10 năm qua. Ông nêu giả thuyết rằng những lá phiếu đó, trong trường hợp gửi đến các cử tri đã qua đời có thể do người khác nhận thay, "chốt" các lựa chọn và gửi tới ủy ban bầu cử.
Theo Sputnik, các phát biểu của ông Carlson tương đồng với quan điểm của Tổng thống Trump, người công khai phản đối bỏ phiếu qua thư trong tổng tuyển cử năm nay, vì lo ngại gian lận và đã ủy nhiệm cho bộ máy vận động tranh cử của ông khởi kiện kết quả bỏ phiếu tại nhiều bang chiến địa.
Tuy nhiên, Reuters dẫn lời các chuyên gia pháp lý đánh giá, ông Trump khó có khả năng giành chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý hiện tại do không đưa ra được các bằng chứng thuyết phục về "sự gian lận lan tràn" hay "những bất thường nghiêm trọng" ở bầu cử.
Tuấn Anh