Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 13, 2022 6:57 pm

    Ukraine 'cần tới 100 giàn hỏa tiễn HIMARS' để chặn bước tiến của quân Nga

    7/13/22

    Vụ Kyiv lần đầu công bố hỏa tiễn HIMARS do Hoa Kỳ cung cấp bắn tan một kho đạn Nga ở Nova Kakhovka, tỉnh Kherson tạo niềm phấn khởi cho quân đội Ukraine.

    Hình ảnh

    Hình vẽ giàn phóng hỏa tiễn HIMARS

    Tuy phía Nga nói mục tiêu bị trúng hỏa tiễn chỉ là một kho phân hóa học, và có tới 80 'người dân bị thiệt mạng', giới chức quân sự Phương Tây tin rằng một mục tiêu quân sự của Nga bị HIMARS bắn trúng.

    Theo phóng viên BBC Sarah Rainsford thì sức công phá của hỏa tiễn HIMARS lớn tới mức cửa sổ nhà ở cách đó 2km đều vỡ tung.

    Ukraine nói một số lính Nga đã bị giết, theo tin tức hôm 13/07.

    Đây cũng là một phần của chiến dịch 'chọi pháo' (artillery duel) mà Ukraine mong muốn sẽ chặn được sức tiến công chậm mà chắc của Nga.

    Thậm chí, có ý kiến cho rằng việc dùng các loại hỏa tiễn tầm trung và tầm xa theo tiêu chuẩn NATO sẽ giúp Ukraine ít ra là chặn bước tiến quân của Nga, bằng cách bắn phá các kho đạn, bộ chỉ huy quân sự Nga nằm sau chiến tuyến trải dài từ phía Nam qua Donbas lên gần Kharkiv.


    Cho đến nay, quân Nga áp dụng chiến thuật 'pháo kích' rồi bao vây và công phá các cứ điểm phòng thủ của Ukraine ở Donbas và đạt được một số thành tích.

    Tuy thế, Nga gặp vấn đề tiếp liệu, độ chính xác của pháo binh và tính bền vững của chiến thuật này.

    Việc bắn hàng nghìn trái đạn pháo một ngày có thể nhanh chóng tiêu hao kho vũ khí.

    Hình ảnh

    Pháo M777

    Với Ukraine, việc phòng thủ giữ đất đi kèm với nỗ lực tái chiếm, phản công diện hẹp trên thực địa là cách duy nhất chống lại cuộc chiến lâu dài của Nga.

    Để làm được điều này, Ukraine cần vũ khí NATO, vì các loại pháo tầm trung và tầm ngắn của Ukraine vẫn còn nhưng đạn đang cạn.

    Theo các quy định từ thời Liên Xô, chỉ có hai nước Nga và Belarus sản xuất một loạt các loại đạn pháo, còn Ukraine chỉ có giàn phóng, và pháo mà không tự làm đạn.

    Vì thế ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelenskyi nói từ tháng 6/2022 rằng Ukraine cần ít nhất 300 giàn phóng hỏa tiễn có độ chính xác cao, và 500 xe tăng hiện đại.

    Cần nhắc xe tăng Ukraine cũng phải có đạn pháo mới ra trận được và cỡ nòng pháo khác chuẩn NATO và Liên Xô cũ khiến cho Ukraine hết đạn là ngừng hoạt động cả thiết giáp và pháo binh.

    Chính phủ Mỹ công bố ngoài 800 triệu USD viện trợ quân sự khẩn cấp cho Ukraine, đợt cung cấp tới 12 giàn HIMARS vào giữa tháng 7.

    Nhưng ông Michael Vickers, cựu quan chức cao cấp của Ngũ Giác Đài về chiến lược chống nổi dậy, nói với các đài báo Mỹ từ hôm 01/07 rằng Ukraine cần ít nhất 60 giàn HIMARS, và tốt nhất là 100 giàn, theo New York Times.

    M142 High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) là giàn phóng hỏa tiễn cơ động cao, đặt trên xe bánh hơi, và chỉ cần ba người lính điều khiển đưa số liệu vào hệ thống định vị mục tiêu là ống phóng có thể đẩy đi tên lửa 90 kg, bay xa tới 70 km.

    Hỏa tiễn nhận tọa độ GPS và tự bay tới mục tiêu với độ chính xác 10 mét, gây thương vong cao cho quân địch.



    Đạn của HIMARS sẽ tác dụng hiệu quả cao hơn khi bắn thẳng vào các đơn vị pháo binh của Nga.

    Các báo Nga thừa nhận HIMARS bắn ra hỏa tiễn có sức công phá tương đương bom ném từ máy bay hướng mà hệ thống phòng không Nga không thể nào bắn chặn.

    Vẫn các giàn hỏa tiễn này, nếu thay đạn có thể bắn xa tới trên 300km, nhưng Hoa Kỳ không cung cấp cho Ukraine loại đó, để hạn chế chiến sự trên đất Ukraine, gồm cả vùng Donbas.

    Một loại đầu đạn khác của hỏa tiễn dùng giàn ống phóng này là bom chùm, mang tới 644 trái bom nhỏ, khi tới mục tiêu sẽ nổ tung, rải bom trong bán kính rộng, giết chết nhiều người. Thế nhưng loại này của Mỹ đã bị cấm sản xuất vì quá dã man, theo Công ước Ottawa.

    Ngoài HIMARS, Ukraine cũng muốn nhận của Anh và Đức các loại pháo tầm xa khác, có năng lực đối chọi 'bình đẳng' với các loại pháo, hỏa tiễn Uragan và Grad của Nga.

    Úc, Canada và Mỹ thì đã chuyển hơn 100 khẩu pháo lớn (howitzer) M777 và 300 nghìn trái đạn 155mm cho Ukraine.

    Pháo M777 tương đương với pháo Giatsint-B của Nga và có tầm tác xạ xa hơn D-30 của Nga.

    Cuộc chiến Ukraine, như thủ tướng Hà Lan Mark Rutte vừa nói sau chuyến thăm Kyiv, sẽ là "cuộc chiến dài lâu".

    Ông Vickers thì lấy kinh nghiệm từ chiến trường Afghanistan kháng chiến chống Liên Xô để cho rằng chiến tranh Nga-Ukraine có thể kéo dài thêm 5 năm nữa.

    Sau các đợt tấn công bằng thiết giáp rồi xung kích để lấn đất Ukraine, Nga chuyển sang một hình thức tác chiến khác.

    Các cuộc đấu pháo, hỏa tiễn ở vùng đồng bằng phía Đông Ukraine đang là bước tiếp theo của chiến tranh.

    Hình ảnh

    BBC
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 13, 2022 7:06 pm

    "Hỏa thần" phương Tây giúp Ukraine đẩy lùi vòng vây áp đảo của Nga

    Thành Đạt
    Thứ năm, 14/07/2022


    Quân đội Ukraine bắt đầu phản công lực lượng Nga bằng cách sử dụng các loại vũ khí mới do phương Tây cung cấp.

    Hình ảnh

    Hệ thống HIMARS khai hỏa (Ảnh: AP).

    Rạng sáng ngày 13/7, một quả cầu lửa đã thắp sáng bầu trời Lugansk, thủ phủ của một tỉnh do quân Nga kiểm soát ở miền Đông Ukraine. Truyền thông Nga đưa tin quân đội Ukraine đã đánh trúng một khẩu đội phòng không.



    Theo Serhii Bratchuk, người phát ngôn của chính quyền quân sự thành phố Odessa, vụ tấn công trên xảy ra sau vụ phá hủy 6 kho đạn trong vùng lãnh thổ do quân xâm lược Nga chiếm đóng ở miền Nam Ukraine và khu vực Donetsk ở miền Đông.

    Trong bối cảnh quân Nga tiếp tục tấn công các mục tiêu trên phạm vi rộng của chiến tuyến, quân đội Ukraine bắt đầu phản công, tấn công các căn cứ và kho đạn nằm sâu trong các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát với sự hỗ trợ của các loại vũ khí mới, mạnh hơn do phương Tây cung cấp.

    Chiến lược mới nhất của các lực lượng Ukraine vẫn đang trong giai đoạn sơ khai và vẫn chưa rõ liệu chiến lược này có tác động đáng kể đến tình hình chiến sự hoặc cho phép Ukraine đẩy lùi các cuộc pháo kích và các chiến dịch tiến công của quân Nga hay không. Một số quan chức Ukraine cho rằng quân Nga đang buộc phải dịch chuyển các trung tâm tiếp viện ra xa chiến tuyến.

    "Quân Nga không ngừng pháo kích, nhưng có khả năng sẽ phải bảo tồn nguồn cung đạn dược hiện có vì những nguồn cung này đang bị gián đoạn do các loại vũ khí tầm xa mới của chúng tôi", Serhiy Haidai, người đứng đầu chính quyền quân sự Lugansk, cho biết.

    Ukraine có thể phản công nhờ sự hỗ trợ của các hệ thống vũ khí tầm xa và các đơn vị pháo mới, đặc biệt hệ thống rocket phóng loạt HIMARS.

    Các hệ thống "hỏa thần" HIMARS do Mỹ cung cấp bắt đầu được chuyển đến Ukraine vào đầu mùa hè này. HIMARS đang chứng minh hiệu quả trong việc nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự và kho đạn của quân Nga ở xa chiến tuyến của đối phương. Các hệ thống này được trang bị rocket dẫn đường bằng vệ tinh, có tầm bắn hơn 64 km, lớn hơn mọi rocket mà quân đội Ukraine có trong kho vũ khí.

    Quân đội Ukraine khẳng định pháo phản lực HIMARS do Mỹ viện trợ đã đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực phản công của lực lượng này cũng như góp phần hạn chế sự áp đảo hỏa lực của pháo binh và tên lửa quân Nga.

    Các quan chức Ukraine tuyên bố một cuộc tấn công bằng HIMARS tuần trước nhằm vào một căn cứ quân sự và kho đạn ở khu vực Kherson khiến khoảng 100 quân nhân Nga thiệt mạng và xóa sổ cơ sở phòng không.

    Ukraine đã thực hiện ít nhất 14 vụ tấn công nhằm vào kho đạn và căn cứ quân sự Nga tại các khu vực mà Moscow đang kiểm soát trong 2 tuần qua. Dù chưa rõ toàn bộ các vụ việc có sự tham gia của HIMARS hay không, nhưng độ chính xác cao của những vụ tấn công như vậy cho thấy khả năng cao là hệ thống này đã tham chiến.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký gói viện trợ vũ khí mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine, bao gồm các hệ thống HIMARS. Mỹ hiện đã chuyển và hứa chuyển cho Ukraine 12 hệ thống HIMARS. Số vũ khí này được Ukraine kỳ vọng sẽ giúp xoay chuyển tình thế ở một số điểm nóng trên chiến trường.

    Theo New York Times
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 13, 2022 7:09 pm

    Pháo phản lực "Ma cà rồng" của Ukraine lộ diện, san phẳng các mục tiêu Nga


    Tùng Nguyễn
    Thứ năm, 14/07/2022


    Quân đội Ukraine cho biết các pháo phản lực RM-70 4D "Ma cà rồng" được Cộng hòa Séc viện trợ đã được sử dụng để tấn công vào các mục tiêu của quân Nga.

    Trong một đoạn video được đăng tải hôm 11/7, Lữ đoàn bộ binh sơn cước số 10 trực thuộc các Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đơn vị này đã liên tục sử dụng các pháo phản lực phóng loạt RM-70 4D "Ma cà rồng" do Cộng hòa Séc viện trợ để tập kích các vị trí của quân Nga.

    Hình ảnh

    Các pháo phản lực RM-70 4D "Ma cà rồng" của quân đội Ukraine dội bão lửa xuống các vị trí của quân Nga (Ảnh: Lữ đoàn bộ binh sơn cước số 10 Ukraine).

    Theo một số nguồn tin, Séc đã gửi các pháo phản lực "Ma cà rồng" cho quân đội của Tổng thống Volodymyr Zelensky từ tháng 4 để hỗ trợ lực lượng này trong nỗ lực phòng thủ trước Nga xâm lược.

    Pháo phản lực RM-70 được thiết kế bởi các kỹ sư Tiệp Khắc và đưa vào sử dụng từ những năm 1972. RM-70 có chiều dài 8,75m, chiều rộng 2,5m, cao 2,7m và được đặt trên khung gầm xe tải Tatra T813 cấu hình 8x8. RM-70 có thể bắn cùng lúc 40 hỏa tiễn cỡ nòng 122mm với tầm bắn tối đa khoảng 20km.

    Với phiên bản nâng cấp RM-70 4D "Ma Cà Rồng", pháo phản lực này có thể được trang bị thêm các công nghệ hiện đại như hệ thống điều khiển bán tự động Tatra Norgen và tăng tầm hoạt động từ 400km lên 1000km. Ngoài ra, buồng lái của phiên bản này cũng được trang bị thêm giáp bảo vệ để đảm bảo an toàn cho kíp lái.

    Hình ảnh

    Pháo phản lực phóng loạt RM-70 4D "Ma cà rồng" của quân đội Ukraine khai hỏa (Ảnh: Lữ đoàn bộ binh sơn cước số 10 Ukraine).

    Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Séc và Ba Lan đã trở thành các nước đồng minh thân cận nhất của chính quyền Tổng thống Zelensky tại châu Âu. Vào tháng 4/2022, Séc đã trở thành thành viên đầu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) viện trợ xe tăng cho Ukraine.

    Các quan chức Mỹ và Séc cũng khẳng định Praha đã đóng góp một phần lớn trong tổng số 17.000 vũ khí chống tăng mà các đồng minh NATO trao cho Ukraine trong 2 tuần đầu tiên của cuộc xung đột với Nga.

    Bên cạnh đó, hôm 23/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng tiết lộ về việc Séc đã viện trợ các trực thăng tấn công Mi-24D cho Ukraine như là một phần trong nỗ lực của phương Tây nhằm giúp Không quân Ukraine giành lại quyền kiểm soát không phận.

    Theo thống kê, quân đội Séc chỉ sở hữu 7 máy bay trực thăng Mi-24D do Liên Xô thiết kế. Bộ Quốc phòng nước này cũng đã giao bán toàn bộ các máy bay này vào năm 2019. Vì vậy, rất có khả năng cả 7 chiếc trực thăng Mi-24D đã được bàn giao cho phía Ukraine.

    Theo Defense Express
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 13, 2022 7:15 pm

    Biệt kích Ukraine đánh sập nhà tù của Nga ở Kherson, giải cứu nhiều tù binh


    Tùng Nguyễn
    Thứ năm, 14/07/2022

    ột kích bất ngờ đã được các đặc nhiệm Ukraine tiến hành nhằm vào một nhà tù ở khu vực Kherson.


    Hình ảnh

    Các lính biệt kích Ukraine trong một nhiệm vụ chiến đấu (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine).


    Trong một thông báo được đăng tải trên mạng xã hội Facebook ngày 13/7, Cục Tình báo trực thuộc Bộ quốc phòng Ukraine tuyên bố các đặc nhiệm nước này đã tiến hành một nhiệm vụ đột kích nhằm vào một nhà tù nơi quân đội Nga giam giữ các binh sĩ Ukraine bị bắt giữ tại khu vực Kherson, miền Nam nước này.

    Lực lượng biệt kích thuộc Cục tình báo Ukraine nói họ đã phát hiện ra nhà tù này từ trước đó và tiến hành theo dõi nhằm tìm kiếm thời cơ hành động. Khi nhận thấy các tù nhân có thể gặp nguy hiểm, lệnh tấn công đã được đưa ra. Ngay sau đó, các đặc nhiệm đã nhanh chóng vượt qua các bãi mìn dày đặc xung quanh nhà tù và tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng nhằm giải cứu các tù binh đang bị quân Nga giam giữ.

    Ít nhất 5 người đàn ông đã được giải thoát sau nhiệm vụ đặc biệt này, trong đó có một sĩ quan cảnh sát cao cấp. Một binh sĩ Ukraine trong nhóm người vừa được trả tự do khẳng định nếu không được giải cứu kịp thời, tính mạng của họ có thể đã gặp nguy hiểm.

    Cục Tình báo Ukraine không tiết lộ vị trí cụ thể của nhà tù cũng như thiệt hại của quân Nga sau chiến dịch giải cứu tù binh đặc biệt trên. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết các lính gác Nga làm nhiệm vụ cảnh giới vòng ngoài đã bị tiêu diệt và nhà tù đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhiều trang thiết bị vũ khí của quân Nga cũng đã bị thu giữ.

    Hình ảnh

    Các biệt kích Ukraine tham gia vào nhiệm vụ giải cứu tù binh tại Kherson (Ảnh: Cục Tình báo Ukraine).



    Hiện tính xác thực của nhiệm vụ giải cứu tù binh đặc biệt của đặc nhiệm Ukraine chưa được các nguồn tin độc lập kiểm chứng. Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

    Kể từ khi Nga đánh chiếm toàn bộ vùng Kherson hồi tháng 3, Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận hàng ngàn binh sĩ Ukraine đã bị bắt giữ làm tù binh và bị giam giữ tại các nhà tù rải rác trong khu vực.

    Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 29/6 tuyên bố Nga và Ukraine đã tiến hành một cuộc trao đổi tù binh. Theo giới chức quân đội Ukraine, đây là cuộc trao đổi tù binh với quy mô lớn nhất giữa 2 phe kể từ khi quân Nga bắt đầu xâm lăng Ukraine.

    Trong thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, 144 binh sĩ Ukraine đã được trả tự do trong đợt trao đổi này. Trong số họ, 95 người đã tham gia phòng thủ nhà máy Azovstal tại thành phố Mariupol và bị quân đội Nga bắt giữ vào giữa tháng 5 khi "pháo đài" này thất thủ.

    Theo Defense Express
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 46 khách