Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 15, 2022 8:11 pm

    HIMARS tiếp tục giúp Ukraina lập công, phá hủy kho đạn thứ hai của Nga?

    Trần Phong |7/15/22

    Hình ảnh

    Ảnh: Newsweek.

    Ukraina hôm thứ Năm cho biết họ đã phá hủy kho đạn thứ hai của Nga ở thành phố Nova Kakhovka bằng cách sử dụng phương tiện phóng tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất.

    Đoạn phim, được quay vào ban đêm, cho thấy hết vụ nổ này đến vụ nổ khác khi mục tiêu, mà lực lượng Ukraine cho là một kho đạn dược, bốc cháy. Những hình ảnh được thu thập hôm thứ Năm từ Văn phòng Truyền thông Chiến lược (StratCom) của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

    Nova Kakhovka là một thành phố ở Vùng Kherson, miền nam Ukraine. Quân Nga đã chiếm phần lớn Khu vực Kherson kể từ ngày 2 tháng 3, khi thủ phủ Kherson của khu vực này rơi vào tay các lực lượng xâm lược.


    Động thái này diễn ra sau khi tòa nhà đầu tiên bị quân Ukraine phá hủy ở Nova Kakhovka, trong khi người Ukraine nói rằng đây cũng là một kho đạn dược. Trong khi đó, Nga phủ nhận điều này, thay vào đó tuyên bố rằng nhà cửa và nhà kho bị ảnh hưởng, khiến 7 người chết và khoảng 80 người bị thương.

    Phụ tá tổng thống Ukraine Mykhaylo Podolyak cho rằng vụ tấn công là do một bệ phóng nhiều tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp .

    Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao M142 (HIMARS) là hệ thống phóng tên lửa hạng nhẹ gắn trên xe tải được phát triển vào cuối những năm 1990 cho Quân đội Hoa Kỳ.

    Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 14 tháng 7, Nga đã mất khoảng 37.870 binh lính, 1.667 xe tăng, 3.852 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2.720 phương tiện cơ giới và tàu chở nhiên liệu. Những thông tin này chưa được các hãng độc lập kiểm chứng, cũng như phía Nga chưa lên tiếng phản hồi trước tuyên bố của đối thủ.

    Nguồn: Newsweek
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 15, 2022 8:21 pm

    Hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270 đầu tiên tới Ukraine


    Hải Linh Thứ bảy, 16/7/2022


    Ukraine cho biết ngày 15/7 nước này đã nhận được đợt chuyển giao hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270 đầu tiên, bổ sung vào kho vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp.



    “Những chiếc MLRS M270 đầu tiên đã đến”, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov viết trên mạng xã hội, AFP đưa tin.

    “Chúng sẽ là bạn đồng hành tốt với HIMARS ở tiền tuyến", ông nói thêm, đề cập đến các hệ thống pháo phản lực được Mỹ cung cấp trong thời gian gần đây.

    Trước đó, vào ngày 6/6, Anh thông báo sẽ chuyển hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270 cho Ukraine, bất chấp cảnh báo của Nga về hậu quả của hành động này.

    M270 có thể giúp Ukraine nhắm trúng mục tiêu ở khoảng cách 80 km. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho rằng quyết định chuyển M270 cho Ukraine là hợp lý vì “khi chiến thuật của Nga thay đổi, sự hỗ trợ của chúng tôi đối với Ukraine cũng phải thay đổi”.

    Hình ảnh

    Pháo phản lực M270 của Anh trong một cuộc tập trận ở Latvia vào tháng 5. Ảnh: Reuters.


    Khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine, Anh cùng với Mỹ và các quốc gia phương Tây khác, đã hứa chỉ cung cấp "vũ khí phòng thủ" để giúp Ukraine đẩy lùi quân Nga. Tuy nhiên, khi Nga đạt được nhiều bước tiến ở phía đông và phía nam Ukraine, phương Tây đã dần tăng cường nhiều vũ khí sát thương hơn.

    Giống như Mỹ, Anh cũng yêu cầu Kyiv đảm bảo rằng những chiếc M270 sẽ không được sử dụng để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga.

    "Chúng tôi tin tưởng rằng vũ khí này sẽ được sử dụng một cách hợp lý”, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 15, 2022 8:25 pm

    Ukraine tuyên bố đã làm suy yếu đáng kể sức tấn công của Nga


    Huyền Anh • 16/07/22

    Hình ảnh

    Lính cứu hỏa dọn dẹp hiện trường sau khi một tòa nhà bị phá hủy một phần sau trận pháo kích, ở Chasiv Yar, miền đông Ukraine, vào ngày 10/7/2022. Ít nhất sáu người đã thiệt mạng và năm người khác bị thương trong một cuộc tấn công của Nga vào một một tòa nhà chung cư ở thị trấn Chasiv Yar, một quan chức địa phương cho biết. (Ảnh: Miguel Medina/AFP/Getty Images)



    Hôm 15/7, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố các cuộc tấn công của Ukraine bằng pháo phản lực đã phá hủy hơn 30 trung tâm hậu cần của quân đội Nga trong các tuần gần đây và đã làm suy giảm đáng kể tiềm năng tấn công của Nga.

    Phát ngôn viên Oleksandr Motuzianyk đặc biệt nhấn mạnh vai trò của hệ thống rocket cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất - một trong các vũ khí tầm xa được phương Tây viện trợ cho Ukraine để đối đầu với quân đội Nga.

    HIMARS là loại pháo phản lực có tầm bắn xa hơn và độ chính xác cao hơn so với các loại pháo thời Liên Xô.
    Hôm 15/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết nước này đã tiếp nhận lô pháo phản lực M270.

    Trong khi đó, Nga bày tỏ quan ngại trước việc phương Tây liên tục cung cấp các vũ khí hiện đại cho Ukraine. Họ cho rằng điều này sẽ làm cho chiến sự tại Ukraine kéo dài.

    Nga vào hôm 14/7 đã chỉ trích Mỹ và Anh giúp huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine. Nga nói, Mỹ đang cung cấp cho Ukraine giáo viên hướng dẫn cách sử dụng HIMARS.

    Ukraine cho biết cuộc tấn công hôm thứ Năm (14/7) nhằm vào một tòa nhà văn phòng ở Vinnytsia, thành phố có 370.000 dân cách Kyiv khoảng 200 km (125 dặm) về phía tây nam, đã được thực hiện bằng tên lửa hành trình Kalibr phóng từ một tàu ngầm Nga ở Biển Đen.

    Hình ảnh

    Khói bốc lên từ một toà nhà sau một cuộc không kích của Nga vào thành phố Vinnytsia, miền trung tây Ukraine hôm 14/7/2022 khiến 21 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng. (Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine/Handout/Anadolu/Getty Images)



    Đây là cuộc tấn công mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công của Nga trong những tuần gần đây bằng cách sử dụng tên lửa tầm xa vào các tòa nhà ở các thành phố xa mặt trận.

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết, toà nhà được sử dụng cho cuộc họp giữa các quan chức quân sự và các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài. Bộ này nói thêm: "Cuộc tấn công dẫn đến việc xoá sổ những người tham gia".

    Ukraine tuyên bố câu lạc bộ hoạt động như một trung tâm văn hóa. Tòa nhà cũng có các cửa hàng, văn phòng thương mại và phòng hòa nhạc, nơi các nhạc sĩ đang tập dượt cho buổi hòa nhạc nhạc pop được lên kế hoạch cho đêm đó.

    Các nhà chức trách ở phía nam thành phố Mykolaiv, gần tiền tuyến đã báo cáo các cuộc tấn công mới của Nga vào sáng 15/7 khiến ít nhất hai người bị thương. Họ đã công bố video hình ảnh các nhân viên cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa trong đống đổ nát.

    Bất chấp tình trạng đổ máu, cả hai bên đã mô tả những tiến bộ quan trọng trong những ngày gần đây hướng tới một thỏa thuận dỡ bỏ lệnh phong tỏa đã hạn chế xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Nhà hòa giải Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một thỏa thuận giữa hai quốc gia có thể được ký kết vào tuần tới.

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết đề xuất của Moscow được các nhà đàm phán "ủng hộ phần lớn" và một thỏa thuận về các chuyến hàng ngũ cốc đã gần kề.

    Một thỏa thuận có thể sẽ liên quan đến việc kiểm tra các tàu để đảm bảo Ukraine không mang vũ khí, và đảm bảo từ các nước phương Tây rằng thực phẩm xuất khẩu của chính Nga được miễn các lệnh trừng phạt.

    Moscow hoan nghênh một văn bản làm rõ do Washington đưa ra hôm 14/7 rằng các ngân hàng, công ty bảo hiểm và chủ hàng sẽ không bị nhắm mục tiêu bởi các lệnh trừng phạt vì tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến hàng ngũ cốc và phân bón của Nga.

    Cuộc chiến đã chiếm ưu thế trong chương trình nghị sự tại cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G20 ở Indonesia vào 15/7. Xung đột liên quan đến hai trong số các nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới và một trong những nhà sản xuất dầu khí chính của họ đang gây ra tình trạng thiếu lương thực và năng lượng trên toàn cầu, lạm phát, khủng hoảng tài chính và có khả năng gây ra nạn đói.

    Nga đã cử một thứ trưởng tài chính đến cuộc họp, với Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov tham gia từ xa. Khi các ngoại trưởng G20 gặp nhau vào tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bước ra ngoài sau khi đối mặt với điều mà ông gọi là “những lời chỉ trích điên cuồng”.

    Lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine cho biết một người đàn ông Anh bị họ giam giữ đã qua đời vì vấn đề sức khỏe. Những người ly khai, những người đã bắt ông Paul Urey, 45 tuổi, vào tháng 4, buộc tội ông là một lính đánh thuê. Một nhóm cứu trợ của Anh, Presidium Network, mô tả ông là một tình nguyện viên nhân đạo.



    Các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các thành phố xa mặt trận diễn ra vào thời điểm mà động lực dường như đang thay đổi sau nhiều tuần Nga đạt được nhiều lợi nhuận.

    Kể từ khi chiếm được các thành phố công nghiệp phía đông Sievierodonetsk và Lysychansk, Nga đã tạm dừng bước tiến của mình. Một tướng Ukraine hôm 14/7 cho biết Kyiv đã không mất "một mét" lãnh thổ nào trong một tuần.

    Ukraine cho biết họ đang chuẩn bị một cuộc phản công trong những tuần tới để chiếm lại một vùng lãnh thổ phía nam gần bờ Biển Đen.

    Huyền Anh

    Theo The Epoch Times
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 15, 2022 8:30 pm

    Ai đã chiến thắng trong giai đoạn thứ hai của cuộc chiến ở Ukraina?


    Trần Phong 7.15.22

    Hình ảnh

    Ảnh dẫn theo ET.



    Giai đoạn thứ hai của cuộc chiến Ukraine hoàn toàn khác với sự mở đầu và kết thúc của giai đoạn đầu tiên. Sau đây là bài phân tích sự khác biệt giữa giai đoạn thứ hai và giai đoạn đầu tiên và những lý do đằng sau nó được đăng trên chuyên mục quân sự của tờ Epoch Times

    Giai đoạn thứ hai của cuộc chiến Ukraine




    Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, không bên nào biết được thế mạnh của nhau. Các nước phương Tây đánh giá quá cao sức mạnh quân sự của Nga, trong khi Nga lại đánh giá thấp sức mạnh của Ukraine. Kết quả là sự khinh địch về mặt chiến lược cuối cùng, Đại chiến Kyiv đã trở thành Đại rút lui Kyiv, Đại bùng binh của Dnepr trở thành Đại rút lui của Kharkov, Quân dù Nga rơi xuống đất, Hải quân trở thành lính thuỷ đánh bộ, Lực lượng không quân đã hoàn toàn biến mất.

    Kế hoạch ban đầu trong giai đoạn 2 của Nga là tấn công từ Izium ở phía nam, trong khi đột phá từ phía tây đến phía bắc của Donetsk,bao vây toàn bộ các tỉnh Luhansk và Donetsk, một khi 50.000 quân tinh nhuệ Ukraina bị xóa sổ, Ukraine sẽ không có đủ dự trữ và vũ khí cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công của Nga, Nga có thể trên cơ sở chiếm đóng Donbass, tiêu diệt lực lượng của Ukraine, một mũi tên bắn trúng hai đích.



    Nhưng Kế hoạch này đã hoàn toàn thất bại. Nga bị trì trệ trên con tàu Izium, gây khó khăn cho việc tiếp cận Slavyansk và ở mặt trận phía nam, thậm chí không đạt được tiến bộ nào. Trước tình hình đó, Nga đã điều chỉnh hướng tấn công, tiếp tục thu hẹp vòng vây và cố gắng tấn công từ Popasna ở phía nam lên phía bắc.

    Quân đội Nga ở mặt trận phía bắc đã vượt qua sông Severodonets và hoàn thành cuộc tấn công quy mô nhỏ vào Severodometsk và Lisichansk. Trên mặt trận này, Nga đã đạt được rất ít tiến bộ. Bước đột phá lớn nhất đến từ mặt trận phía nam, nơi sau khi chiếm được Popasna, Nga đã hình thành thế trận nổi bật, buộc quân đội Ukraine phải rút lui, càng thêm thắt chặt mối liên hệ giữa Lisichansk và Slavyansk.

    Cùng lúc đó, ngày 22 tháng 6, quân đội Ukraine tuyên bố các lực lượng chủ động còn lại rút lui. Trận chiến tấn công và phòng thủ kéo dài hơn một tháng cuối cùng cũng kết thúc, Nga kiểm soát hoàn toàn khu vực này.

    Về kết quả của giai đoạn hai cho đến nay, Đại tá Strelkov – nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Donetsk tin rằng Nga đã không đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra,thậm chí còn không gần với mục tiêu trước mắt, việc giải phóng hoàn toàn Donbass còn xa như hồi đầu tháng 5. Đồng thời, mặc dù một số khu định cư lớn bị chiếm đóng và quân Ukraine bị đánh đuổi khỏi Severo Donetsk, nhưng Ukraine đã có thời gian để xây dựng lực lượng, và kết quả ở giai đoạn 2 đã dẫn đến tổn thất quân số rất lớn và tinh thần sa sút của quân Nga.

    Dưới con mắt của Strelkov, trong giai đoạn hai Nga và Ukraine có thể nói là hòa nhau, Nga đã không đạt được mục tiêu chiến lược của riêng mình, mà chỉ đạt được bước tiến lẻ tẻ. Nhưng Ukraine cũng chịu nhiều tổn thất và chiến đấu không suôn sẻ như giai đoạn đầu. Đồng thời, Nga cũng như Ukraine cũng chịu nhiều tổn thất, khi vẫn phải đối mặt với vấn đề tinh thần xuống thấp và không đủ quân số.



    Hãy cùng phân tích những thay đổi về cấp độ chiến thuật giữa Nga và Ukraine trong giai đoạn hai. Nếu ở lượt đi, Ukraine được 100 điểm và Nga được 20 điểm, như vậy trong giai đoạn thứ hai, hiệu suất của Ukraine có thể được cho 80 điểm, nhưng hiệu suất của Nga có thể được cải thiện thành 60 điểm.

    Nga điều chỉnh chiến lược trong giai đoạn hai

    Lực lượng không quân gần như không hoạt động

    Sau khi trải qua những tổn thất nặng nề trong giai đoạn đầu, Nga nhận ra rằng họ không thể làm tê liệt hoàn toàn hệ thống phòng không của Ukraine, trong bối cảnh đó việc tiếp tục triển khai Lực lượng không quân Nga chỉ có thể chịu tổn thất lớn hơn.

    Quan trọng hơn, cuộc chiến giành ưu thế trên không là hoàn thành hỗ trợ mặt đất, tuy do thiếu đầu đạn dẫn đường chính xác nên hoạt động yểm trợ mặt đất của Nga chủ yếu do tiêm kích bay thấp Su-25 đảm nhiệm, nhưng Su-25 có chiều cao bay hạn chế và hoàn toàn là mục tiêu của các tên lửa phòng không cá nhân, vì vậy NGa chỉ đơn giản là sẽ không chủ động điều động không quân nữa. Vai trò lớn nhất của Lực lượng không quân Nga là phóng tên lửa hành trình ở Nga và Belarus.

    Vũ khí chính là pháo tầm xa



    Nga không còn tích cực phấn đấu giành ưu thế trên không trên chiến trường, và lực lượng không quân Ukraine khó hỗ trợ đường không hiệu quả do quân số quá ít. Điều này đã dẫn đến một hiện tượng rất kỳ lạ trên chiến trường Ukraine, nơi mà một cuộc chiến của thế kỷ 21 đã trở thành cảm giác của Chiến tranh thế giới thứ nhất. Vũ khí chính để cả hai bên hỗ trợ hỏa lực hóa ra lại là pháo tầm xa.

    Nga thiếu quân đội, máy bay và đầu đạn dẫn đường chính xác, nhưng cũng không thiếu đạn pháo được sản xuất trong Chiến tranh Lạnh. Kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh của Thế chiến II, Quân đội Nga đã nhấn mạnh sự hỗ trợ của pháo binh là cốt lõi của mình, và đã phát triển một số lượng lớn các loại pháo và bệ phóng tên lửa cỡ nòng lớn trên cơ sở này. Một điều chỉnh khác mà Nga thực hiện trong giai đoạn 2 là nước này chủ yếu dựa vào pháo tầm xa, lực lượng xung kích của quân đội gặp phải một số kháng cự và từ bỏ cuộc tấn công, quay trở lại tập trung vào pháo kích.

    Bản thân những vũ khí và đạn dược này không có nhiều hàm lượng công nghệ cao, chúng đều được sản xuất từ ​​thời Chiến tranh Lạnh và người Nga đã sử dụng chúng. Trận đấu pháo quyết định trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu giai đoạn hai giữa Nga và Ukraine.

    Điều này đã được thể hiện rõ trong trận chiến Severo-Donetsk, nơi Nga sử dụng một lượng lớn pháo để phá hủy gần như hoàn toàn các thành phố Severo-Donetsk và Rupzhny. Về phía Ukraine, sau khi được các nước phương Tây tiếp viện thêm pháp như Caesar của Pháp, M 777 của Mỹ, pH 2000 do Đức và Hà Lan viện trợ, cũng thu được kết quả đáng kể.

    Ví dụ, một tiểu đoàn pháo binh D30 ở hướng Kherson đã bị pháo binh Ukraine tiêu diệt. Dọc theo sông Bắc Donets, Nga đã cố gắng vượt sông ba lần trong hai tháng qua, nhưng tất cả đều bị Ukraine phát hiện và tiêu diệt bằng pháo binh.



    Nhấn mạnh hơn vào máy bay không người lái phòng thủ

    Các phương tiện truyền thông phương Tây gần đây đưa tin rằng do Nga triển khai một số lượng lớn tên lửa phòng không nhằm vào các máy bay không người lái của Ukraine trên tiền tuyến, nên số lượng tổn thất máy bay không người lái của Ukraine đã tăng lên trong giai đoạn này, Ukraine phải hạn chế số lượng máy bay không người lái được sử dụng.

    Trong giai đoạn đầu, máy bay không người lái Ukraine không chỉ đóng vai trò trinh sát chuyển động của quân đội Nga, mà còn trinh sát hỏa lực cho pháo binh, xác nhận vị trí của quân đội và pháo binh Nga, giúp pháo binh tấn công chính xác. Nga nhận thức được những thiếu sót của mình trong việc sử dụng máy bay không người lái và máy bay không người lái phòng thủ, và trong giai đoạn thứ hai của cuộc chiến, điều này đã được cải thiện.

    Thúc đẩy mặt đất càng dè dặt hơn

    Trong giai đoạn thứ hai, cuộc tiến công trên bộ của Nga thường bị tấn công ​​sau khi có hỏa lực bao trùm. Nếu bạn gặp phải sự kháng cự ngoan cố, sẽ rút lui và tổ chức lại. Đồng thời, Nga đã trưng dụng một số lượng lớn cái gọi là quân đội đại bác, chẳng hạn như cuộc tổng động viên dân quân ở vùng Donbas, đội quân này hiệu quả chiến đấu thấp và thường bị đẩy lên tuyến đầu để chịu trách nhiệm cho sự tiến công của quân đội Nga, đưa lực lượng chủ lực xuống tuyến hai để giảm bớt tổn thất.

    Như vậy có thể thấy Nga đã thực hiện 4 thay đổi trong giai đoạn hai, bỏ hẳn lực lượng không quân, tập trung vào yểm trợ pháo binh, nâng cao khả năng phòng thủ trước máy bay không người lái, tấn công mặt đất cực kỳ thận trọng. Điều này có một số hậu quả đáng chú ý.

    Hệ quả của 4 thay đổi của Nga


    Hệ quả đầu tiên của sự thay đổi chiến lược của Nga trong giai đoạn thứ hai là việc tấn công Ukraine chủ yếu được thực hiện bằng pháo tầm xa, Nga thường thua nhiều hơn trong các pha cận chiến và giao tranh đường phố.

    Hệ quả thứ hai là Nga sẽ khó tiêu diệt lực lượng sống của Ukraine một cách có hệ thống.

    Vì cuộc tấn công trên bộ rất thận trọng, nó thường từ bỏ cuộc tấn công khi gặp sự kháng cự có tổ chức. Quân đội Nga hiện tại chủ yếu dựa vào sự yểm trợ của pháo binh và có thể hoàn thành các bước nhỏ, nhưng lại thiếu khả năng tiêu diệt quân đội Ukraine.

    Các vấn đề Ukraine phải đối mặt

    Ukraine cần pháo và đạn pháo. Tình trạng này sẽ tiếp tục trong một thời gian tới. Trọng tâm của cuộc chiến trong những tháng tới sẽ phụ thuộc vào khả năng sử dụng pháo của Nga và Ukraine. Ukraine đã nhiều lần nói với Mỹ và các đồng minh rằng họ cần thêm pháo và đạn dược.

    Đáp lại, Trung tướng Hoa Kỳ Hertling nói trên Twitter rằng ông tin rằng Hoa Kỳ và các đồng minh đã cung cấp đầy đủ pháo binh cho Ukraine. Ví dụ, Hoa Kỳ đã cung cấp 108 khẩu M777, đủ để thành lập sáu tiểu đoàn pháo binh, và mỗi lữ đoàn Hoa Kỳ chỉ có một tiểu đoàn pháo binh.

    Tuy nhiên tuyên bố của Trung tướng Hertling không nên được áp dụng cho Ukraine. Thứ nhất, cấu hình quân sự của Hoa Kỳ được thiết lập kết hợp với sức mạnh của Hoa Kỳ. Pháo binh không phải là đơn vị cung cấp hỏa lực chính và hơn 70% hoạt động chiếu hỏa lực của Hoa Kỳ được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của không quân. Ngoài số lượng lớn tên lửa hành trình, máy bay chiến đấu và máy bay cường kích có thể thả bom dẫn đường bằng laser và bom dẫn đường chính xác, chúng là lực lượng chính để Mỹ hoàn thành việc giải phóng hỏa lực.

    Do đó, trong một hệ thống như Hoa Kỳ, pháo binh đóng vai trò phụ trợ, cần bổ sung pháo binh ở những nơi mà Lực lượng Không quân không thể hoàn thành. Tuy nhiên, Ukraine và Nga hiện không rơi vào tình trạng như vậy, hỏa lực của Ukraine phụ thuộc 100% vào pháo binh. Cùng một đơn vị đòi hỏi nhiều pháo hơn quân đội Hoa Kỳ, và không phù hợp để giả định Ukraine với cấu hình của quân đội Hoa Kỳ.

    Thứ hai, Mỹ thường có ưu thế trên không tuyệt đối trên chiến trường, khi đưa quân vào trận địa, hệ thống pháo phòng không chỉ huy của đối phương đã bị tiêu diệt. Do đó, đơn vị pháo binh Mỹ không có kẻ thù nào trên chiến trường, có thể vào vị trí đã định sẵn và phóng đi tùy ý.

    Không lo bị đe dọa bởi pháo phản công của đối phương, nhưng Ukraine không ở trong tình huống như vậy, Ukraine hiện đang đấu pháo với Nga, Ukraine có radar pháo binh nhập khẩu từ phương Tây và Nga cũng có radar phản pháo. Khi pháo binh Ukraine khai hỏa, có thể bị radar phòng không Nga phát hiện và phản công.

    Do đó, thứ Ukraine cần là những loại pháo tự hành có thể nhanh chóng ra vào vị trí, như xe tải pháo Caesar, P ZH2000, M 109,… Mặc dù M777 là loại pháo hạng nhẹ, tính năng hoạt động tốt, nhưng vì nó một pháo kéo, mất 4 phút để vào vị trí bắn, không phải là loại pháo phù hợp nhất cho Ukraine.

    Ukraine không chỉ cần pháo binh của phương Tây mà còn cần rất nhiều đạn dược. Tương tự như Nga, Ukraine cũng sử dụng một số lượng lớn vũ khí còn sót lại từ thời Liên Xô cũ. Nhưng bản thân Ukraine không có khả năng sản xuất loại đạn này trên quy mô lớn, và cỡ nòng của pháo Nga thời Liên Xô thường khác với NATO.

    Ví dụ, lựu pháo 155mm thường được NATO sử dụng, Nga thích dùng 152mm, điều này khiến đạn pháo của NATO không sử dụng được trên trang bị của Liên Xô. Các kho dự trữ đạn dược của Ukraine là một vấn đề lớn khi chiến sự vẫn tiếp diễn, trong khi các quốc gia thuộc Khối Hiệp ước Vác-sa-va trước đây có thể tiếp tục cung cấp, thì đó là một câu hỏi về số lượng.

    Do đó, xét từ những điểm trên, số lượng pháo và đạn pháo mà Ukraine cần có lẽ là một con số không hề nhỏ, cách đây một thời gian Bộ Quốc phòng đã đề xuất yêu cầu hàng nghìn khẩu pháo là không có căn cứ và phù hợp với Điều kiện quốc gia của Ukraine.

    Những vấn đề mà Nga cần đối mặt


    Vấn đề chính mà Ukraine phải đối mặt đến từ sự hỗ trợ của các thiết bị hạng nặng, còn Nga có nhiều vấn đề phải đối mặt, một mặt là số lượng và chất lượng của các loại vũ khí tiên tiến,đặc biệt là radar phòng không, mặc dù Nga có radar phòng không nhưng chủ yếu được trang bị ở cấp lữ đoàn.

    Trong chiến trường Ukraine hiện tại, Nga đang tập trung những trang bị tốt nhất trên chiến trường, nhưng một khi số trang bị này bị mất đi thì Nga cũng phải đối mặt với vấn đề về nguồn cung, đặc biệt một số lượng lớn linh kiện công nghệ cao bị cấm vận vũ khí quốc tế không thể mua được, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng các sản phẩm quân sự.

    Ngoài ra, vấn đề về tinh thần quân đội mà Nga phải đối mặt vẫn không được cải thiện.

    Hiện tại, cuộc chiến kéo dài ở Ukraine là một vấn đề không thể tránh khỏi.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 34 khách