Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65098
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 03, 2026 4:46 am

    Live 02-06 (Tối): Quan Chức Iran Tiết Lộ Dự Án Đánh Tới Nhà Trắng; Crimea Khủng Hoảng Xăng Dầu


    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65098
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 03, 2026 5:01 am

    Ảnh vệ tinh hé lộ hạn chế của Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran

    6/3/26

    Iran tiếp cận phần lớn căn cứ ngầm sau khi ngừng bắn, cho thấy chiến dịch không kích dữ dội của Mỹ có thể không đạt hiệu quả mong muốn.

    Ảnh vệ tinh thương mại chụp trong tháng 4-5 và được CNN phân tích tuần này cho thấy Iran đã khơi thông 50 trong tổng số 69 cửa hầm ở 18 căn cứ từng bị Mỹ - Israel tập kích. Nước này cũng sửa chữa những phần khác của căn cứ, trong đó có những con đường từng bị không kích để ngăn nỗ lực sơ tán lực lượng.

    Tại một căn cứ gần thành phố Isfahan, ít nhất 18 hố lớn đã xuất hiện bên ngoài hai cửa hầm, cho thấy Mỹ - Israel đã tiêu tốn lượng lớn đạn dược để thực hiện nỗ lực trên. Trong ảnh chụp hồi đầu tháng 5, hai lối vào đường hầm đã được khơi thông, các con đường bị bom đạn phá hủy cũng được lát lại.

    Trong ảnh vệ tinh chụp một căn cứ ở ngoại ô thành phố Khomeyn hồi giữa tháng 4, ít nhất 10 phương tiện xây dựng đang tham gia nỗ lực mở lại một cửa hầm.



    Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần gọi kho tên lửa đạn đạo Iran là nguyên nhân khiến Mỹ - Israel phát động tấn công, cho biết "làm suy giảm hoàn toàn năng lực tên lửa của Iran và mọi thứ liên quan" là một trong 5 mục tiêu trong chiến dịch.

    Ngay từ những ngày đầu xung đột, hai nước đã tập kích lối vào đường hầm ở các căn cứ nhằm ngăn Iran đưa tên lửa và bệ phóng ra ngoài, khiến năng lực khai hỏa của Tehran bị suy giảm đáng kể. Điều này được thực hiện song song với nỗ lực tìm kiếm và phá hủy các bệ phóng lộ thiên.

    Trong lúc giao tranh diễn ra, Iran đã tìm cách khơi thông lối vào các căn cứ. Điều này được thực hiện trong điều kiện vô cùng nguy hiểm, khi lực lượng Mỹ - Israel thường xuyên hiện diện trên bầu trời và nhắm mục tiêu vào thiết bị đào bới.

    Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm 8/4, Iran càng đẩy mạnh hoạt động khôi phục các căn cứ tên lửa ngầm.

    Timur Kadyshev, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện nghiên cứu Hòa bình và Chính sách An ninh thuộc Đại học Hamburg ở Đức, Iran chỉ sử dụng những thiết bị xây dựng đơn giản để khắc phục thiệt hại do các vũ khí tiên tiến gây ra, cho thấy thách thức mà Mỹ - Israel đối mặt khi theo đuổi phương án quân sự.

    "Họ phải sử dụng khí tài rất tinh vi và đắt tiền để gây thiệt hại, song nỗ lực phục hồi chỉ cần công nghệ thấp như xe ủi đất", ông cho hay.

    Hình ảnh

    4 trong 5 cửa hầm (khoanh vàng) đã được Iran mở lại ở căn cứ tên lửa tại Dezful trong ảnh vệ tinh chụp hôm 12/5. Ảnh: Airbus

    Giới chuyên gia phương Tây nhận định Iran còn khoảng 1.000 tên lửa bên trong các căn cứ ngầm. Ít có khả năng kho đạn này hứng chịu nhiều thiệt hại trong chiến dịch của Mỹ - Israel, nhất là khi chúng từng bị tập kích theo phương pháp tương tự trong xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025.

    "Không thể phá hủy năng lực tên lửa Iran chỉ bằng cách đánh sập các cửa hầm vào căn cứ ngầm. Họ đã chuẩn bị cho kiểu xung đột như vậy trong suốt 20 năm", Kadyshev cho hay.

    Giữa lúc Iran đang thu hồi tên lửa và khôi phục hoạt động tại các căn cứ ngầm, giới phân tích cảnh báo rằng mối đe dọa từ kho vũ khí này đang bị đánh giá thấp, đặc biệt khi dự trữ tên lửa phòng không của Mỹ và đồng minh Trung Đông đang cạn dần.

    Sam Lair, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin có trụ sở tại Mỹ, cho biết Iran có thể tiếp tục phóng tên lửa chừng nào vẫn còn bệ phóng và nhân lực vận hành, kể cả khi hoạt động sản xuất đã ngừng lại.

    "Không có gì ngăn cản họ lắp đặt kho tên lửa dồi dào lên các bệ phóng", ông nhận định.

    Mỹ - Israel còn triển khai nỗ lực quy mô lớn nhằm xóa sổ chuỗi cung ứng tên lửa tại Iran, nhắm mục tiêu từ những cơ sở sản xuất linh kiện điện tử cỡ nhỏ cho đến nhà máy chế tạo nhiên liệu và thân tên lửa. Dù vậy, chiến dịch này cũng không thể khiến hoạt động chế tạo vũ khí của Tehran bị đình trệ lâu như mong muốn của Washington và Tel Aviv.

    Một số nhà máy quốc phòng Iran cũng từng bị tấn công trong xung đột tháng 6/2025, nhưng ảnh vệ tinh cho thấy Tehran đã xây dựng lại được một số cơ sở, dù chiến dịch của Mỹ - Israel lần này có quy mô rộng hơn nhiều.

    Hình ảnh

    Phương tiện xây dựng đang dọn dẹp lối vào đường hầm tại căn cứ gần Khomeyn, Iran trong ảnh vệ tinh chụp hôm 15/4. Ảnh: Airbus

    CNN hồi tháng 4 dẫn báo cáo của tình báo Mỹ cho biết Iran đã bắt đầu phục hồi các năng lực quân sự chủ chốt, trong đó có tái khởi động dây chuyền sản xuất máy bay không người lái và thay thế bệ phóng tên lửa.

    "Iran đã vượt xa mọi mốc thời gian mà cộng đồng tình báo Mỹ từng dự đoán về quá trình phục hồi năng lực quân sự", một quan chức Mỹ thừa nhận với CNN.

    Sean Parnell, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, không bình luận trực tiếp về kết quả phân tích của CNN, chỉ lặp lại tuyên bố cũ rằng "Mỹ có quân đội mạnh nhất thế giới và mọi thứ cần thiết để hành động vào thời điểm, địa điểm do Tổng thống lựa chọn".

    Chuyên gia Lair cho biết quân đội Mỹ rất giỏi giành thắng lợi ở cấp độ chiến thuật, thêm rằng Washington "chôn vùi và chế áp" được lực lượng tên lửa của Tehran là ví dụ điển hình. "Tuy nhiên, nếu không kèm với mục tiêu chiến lược hợp lý trong cuộc chiến và phương án chiến thắng khả thi, cuối cùng đó có thể trở thành thất bại mang tính chiến lược", ông nêu quan điểm.

    Phạm Giang (Theo CNN)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65098
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 03, 2026 5:08 am

    Tướng Iran: Tái chiến với Mỹ là không thể tránh khỏi

    6/3/26

    Tướng cấp cao Iran cho biết xung đột với Mỹ tái bùng phát là "điều không thể tránh khỏi", giữa lúc đàm phán giữa hai bên đang bế tắc.

    "Mỹ đòi hỏi chúng ta đầu hàng hoàn toàn, nhưng dân tộc Iran sẽ không bao giờ khuất phục. Giao tranh là không thể tránh khỏi, nên chúng tôi đang trong tâm thế sẵn sàng và không ngại chiến sự. Không có gì phải lo lắng, ngay cả khi NATO tham chiến", tướng Mohammad Jafar Asadi, phó chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, cho biết hôm nay.

    Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya được coi là "đầu não tối cao" của các lực lượng vũ trang Iran. Lãnh đạo cơ quan này thường đưa ra những tuyên bố cứng rắn trong chiến sự.

    Hình ảnh

    Tướng Mohammad Jafar Asadi, phó chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya. Ảnh: Defapress

    Tướng cấp cao Iran cho biết xung đột với Mỹ tái bùng phát là "điều không thể tránh khỏi", giữa lúc đàm phán giữa hai bên đang bế tắc.

    "Mỹ đòi hỏi chúng ta đầu hàng hoàn toàn, nhưng dân tộc Iran sẽ không bao giờ khuất phục. Giao tranh là không thể tránh khỏi, nên chúng tôi đang trong tâm thế sẵn sàng và không ngại chiến sự. Không có gì phải lo lắng, ngay cả khi NATO tham chiến", tướng Mohammad Jafar Asadi, phó chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, cho biết hôm nay.

    Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya được coi là "đầu não tối cao" của các lực lượng vũ trang Iran. Lãnh đạo cơ quan này thường đưa ra những tuyên bố cứng rắn trong chiến sự.

    Đề cập những tuyên bố gần đây từ giới chức Mỹ rằng năng lực phòng thủ của Iran đã suy yếu, tướng Asadi khẳng định Tehran "vẫn chưa tung ra hết tất cả quân bài chiến lược và sẽ sử dụng chúng khi cần thiết".

    Theo ông, ngành công nghiệp quốc phòng Iran đã hứng chịu thiệt hại trong 6 tuần giao tranh, nhưng các cơ sở sản xuất thiết bị quân sự và bảo đảm hậu cần cho lực lượng vũ trang đã được che giấu hoàn toàn khỏi tầm quan sát của Mỹ - Israel.

    "Đối phương không biết vị trí những cơ sở này. Tình hình sản xuất quốc phòng vẫn ở mức chấp nhận được. Lực lượng vũ trang Iran không cần bom hạt nhân. Vũ khí mạnh nhất, hay 'bom nguyên tử' thực sự của chúng ta, chính là những người dân đã hiện diện trên các đường phố và quảng trường suốt hơn 90 đêm vừa qua", ông nói.

    Tướng Iran cũng cho rằng Mỹ và đồng minh, trong đó có NATO, luôn tìm cách đối đầu Iran suốt hàng chục năm qua nhưng không đạt được mục tiêu. "Ngày nay, họ cũng sẽ phải đối mặt thất bại nếu hành động chống lại Iran", ông Asadi nhấn mạnh.

    Phát biểu được đưa ra sau khi truyền thông Iran ngày 1/6 đưa tin nước này đã đình chỉ các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ và đang cân nhắc chấm dứt lệnh ngừng bắn, sau khi Israel không kích khu vực Dahiyeh ở ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon, nơi được coi là thành trì của Hezbollah.

    "Vi phạm lệnh ngừng bắn trên một mặt trận đồng nghĩa vi phạm trên mọi mặt trận. Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm về hậu quả", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho hay.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chưa nhận được thông tin đình chỉ đàm phán, thêm rằng nếu Tehran chọn im lặng thì điều đó "cũng không phải vấn đề" và ông sẵn sàng chờ đợi. "Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ ném bom khắp nơi. Chúng tôi chỉ đơn giản là ngừng trao đổi và tiếp tục duy trì phong tỏa. Tôi có thể chờ bao lâu cũng được. Họ đang mất rất nhiều tiền", ông nói.

    Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Tổng thống Trump tuyên bố ông "không quan tâm" nếu Mỹ và Iran chấm dứt đàm phán.

    Huyền Lê (Theo AFP, Defapress)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65098
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 03, 2026 5:10 am

    Ukraine Trả Đũa, Tập Kích Quy Mô Lớn Vào Thành Phố Saint Petersburg, Kho Dầu, Cảng Biển Cháy Rụi

    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 100 khách