Đăng trả lời 178 bài viết
Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58847
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden đắc cử TT;Trump:còn lâu mới chấm dứt

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 12, 2020 8:37 pm

    Phần mềm Dominion bị tố xoá gần 3 triệu phiếu bầu cho ông Trump

    11/12/2020


    Tổng thống Trump dẫn nguồn tin từ truyền hình OANN cho biết phần mềm bầu cử Dominion đã xóa đến 2,7 triệu phiếu bầu cho ông trên toàn quốc.

    Trong bình luận trên Twitter ngày 12/11, Tổng thống Donald Trump dẫn nguồn tin cho biết phần mềm bầu cử do Dominion Voting Systems, là hãng cung cấp máy bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ, đã xóa mất 2,7 triệu phiếu bầu dành cho ông.

    “Báo cáo: Dominion đã xoá 2,7 triệu phiếu bầu cho Trump trên toàn quốc. Phân tích dữ liệu cho thấy 221.000 phiếu ở Pennsylvania cho Tổng thống Trump đã bị chuyển sang cho ông Biden. 941.000 phiếu cho Trump bị xóa. Những bang sử dụng hệ thống bỏ phiếu Dominion chuyển 435.000 phiếu từ Trump sang cho Biden”, ông Trump dẫn nguồn tin của Chanel Rion, hãng tin OANN.


    Bang chiến trường Pennsylvania là nơi hai ứng viên tổng thống Donald Trump và Joe Biden cạnh tranh quyết liệt để giành được 20 phiếu đại cử tri. Ông Biden đã được xướng tên là người chiến thắng tại bang này.

    Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump cho biết, tiểu bang Pennsylvania là khu vực mà các phiếu bầu vẫn còn đang bị nghi ngờ về tính hợp pháp. Chiến dịch cáo buộc có những hành vi gian lận cử tri và các vấn đề xung quanh việc cho phép các giám sát viên của đảng Cộng hòa vào những cơ sở kiểm phiếu ở thành phố Philadelphia.

    Công ty phần mềm Dominion, có trụ sở tại Toronto, đã trở thành chủ đề gây tranh cãi kể từ khi có thông tin cho rằng họ có quan hệ chặt chẽ với các chính trị gia đảng Dân chủ và các nhà vận động hành lang.

    Trong thông báo sau đó, Dominion bác bỏ bất kỳ cáo buộc nào về việc chuyển phiếu bầu từ ông Trump sang ông Biden, cũng như các vấn đề về phần mềm liên quan tới hệ thống bỏ phiếu của công ty này.

    “Các hệ thống của chúng tôi tiếp tục kiểm phiếu một cách chính xác và đáng tin cậy, giới chức phụ trách bầu cử tại các địa phương và các bang đã công khai xác nhận tính toàn vẹn của quá trình này”, Dominion viết trong thông báo đăng trên Denver Post.

    Năm ngoái, bang Georgia đã ký hợp đồng 107 triệu USD với Dominion để triển khai hệ thống bỏ phiếu giấy tại bang này trước cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ. Hệ thống này thay thế các máy bỏ phiếu được sử dụng trước đó tại Georgia bằng các máy có khả năng in phiếu giấy sau khi cử tri lựa chọn ứng viên tổng thống.

    Bà Jenna Ellis, cố vấn của ông Trump, đã đăng trên Twitter rằng tiểu bang Texas đã từ chối sử dụng hệ thống bỏ phiếu của Dominion do “các vấn đề an ninh”.

    Hình ảnh

    Đằng sau công ty Dominion Voting Systems là ai?


    Công ty Dominion Voting Systems là một trong ba nhà cung cấp thiết bị bầu cử kiểm soát 88% thị trường Hoa Kỳ.

    Khi điều trần trước Quốc hội Mỹ vào tháng 1/2020, ông John Poulos, Giám đốc điều hành của Dominion Voting Systems xác nhận rằng máy móc của họ sản xuất bao gồm các bộ phận từ Trung Quốc, theo trang World Tribute.

    "Theo hiểu biết của chúng tôi, một số bộ phận không có cách nào để sản xuất ở Hoa Kỳ", ông Poulos nói.

    Giới phân tích từng lo ngại về tính an toàn của chuỗi cung ứng, cũng như việc giả mạo thiết bị bầu cử trong quá trình sản xuất.

    Công ty Dominion Voting Systems dường như có quan hệ với các thành viên nổi tiếng trong đảng Dân chủ, như Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Bill Clinton và Hillary Clinton.

    Hãng tin Bloomberg đưa tin vào tháng 4 năm ngoái rằng Dominion Voting Systems đã thuê một công ty vận động hành lang của một trợ lý lâu năm cho bà Pelosi. Họ đã thuê hãng luật Brownstein Farber Hyatt & Schreck. Nadeam Elshami, cựu chánh văn phòng của Pelosi, là một trong những người vận động hành lang của hãng này.

    Trong năm 2014, hãng Dominion được liệt kê trên tờ Washington Post là đã quyên góp từ $25.000- $ 50.000 cho quỹ Clinton Foundation.

    Năm nay, phần mềm Dominion được sử dụng để kiểm phiếu ở các bang quan trọng như Pennsylvania, Georgia, Wisconsin, Nevada, Minnesota, Arizona và Michigan.

    Nguyễn Sơn

    LIVE: 12/11/2020 - Cập nhật bầu cử Mỹ với Andrew Lê

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58847
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden đắc cử TT;Trump:còn lâu mới chấm dứt

    by music123 » Thứ 5 Tháng 11 12, 2020 8:38 pm

    Tòa Pennsylvania ra phán quyết có lợi cho ông Trump, nhiều phiếu bầu bị loại

    11/12/2020

    Một thẩm phán của Pennsylvania vừa ra phán quyết có lợi cho Tổng thống Trump, nói rằng bang này sẽ không đếm các lá phiếu của những cử tri cung cấp bằng chứng nhận dạng sau ngày 9/11.

    Hình ảnh

    òa phán quyết bà Kathy Boockvar không đủ thẩm quyền để gia hạn thời gian bổ sung thông tin nhận dạng cử tri (Ảnh: Fox News)

    Luật của bang Pennsylvania nêu rõ rằng các cử tri có khoảng thời gian 6 ngày sau ngày bầu cử 3/11 – trong năm nay rơi vào ngày 9/11 là hạn chót – để bổ sung thông tin về nhận dạng.

    Sau khi Tòa tối cao Pennsylvania phán quyết rằng các lá phiếu gửi qua đường bưu điện có thể được chấp nhận muộn 3 ngày tính từ ngày bầu cử, Thư ký bang Kathy Boockvar đã quyết định gia hạn thời gian bổ sung thông tin nhận dạng cử tri tới ngày 12/11 – tức thêm 6 ngày kể từ thời hạn chót tiếp nhận lá phiếu. Quyết định được bà đưa ra vào thời điểm 2 ngày trước ngày bầu cử.

    “Tòa án kết luận rằng bà Kathy Boockvar, với tư cách Thư ký khối thịnh vượng chung, không đủ thẩm quyền để ban hành quy định gian hạn thời hạn chót cho Ủy ban bầu cử Hạt vào ngày 1/11, về việc xác nhận nhận dạng cử tri” – Thẩm phán Mary Hannah Leavitt nói.

    Động thái này có lợi cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump bởi trước đó họ cho rằng không có cơ sở nào trong luật của bang Pennsylvania cho phép kéo dài thời hạn bổ sung thông tin nhận dạng cử tri, và cho rằng bà Boockvar không có đủ thẩm quyền để đơn phương thay đổi nó.

    Tòa án này trước đó đã chỉ thị tất cả các lá phiếu mà cử tri đã bổ sung thông tin nhận dạng trong khoảng thời gian từ 10/11 đến 12/11 cần phải được tách riêng cho đến khi có thêm quyết định mới.

    Trong hôm thứ Năm, Thẩm phán Leavitt ra phán quyết rằng số phiếu này sẽ không được đếm.

    Đây là một trong số những vụ kiện pháp lý mà chiến dịch Trump khởi xướng ở Pennsylvania. Trong hôm 13/11 (giờ Mỹ), họ dự kiến sẽ tham gia một buổi xét xử liên quan tới hàng nghìn lá phiếu bầu mà họ cho là được đếm không đúng cách do thiếu thông tin được quy định.

    Thêm vào đó, chiến dịch Trump cũng đang chờ phúc đáp của Tòa án Tối cao liên bang, để xem xem liệu việc Tòa tối cao Pennsylvania cho phép kéo dài thêm 3 ngày (kể từ 8h tối ngày 3/11) thời gian tiếp nhận lá phiếu gửi qua đường bưu điện có hợp pháp hay không.


    Huyền Chi
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58847
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Biden thắng bangAZ,Trump đang gặp khó

    by music123 » Thứ 6 Tháng 11 13, 2020 6:34 am

    Chánh án Arizona bác yêu cầu đòi niêm phong bằng chứng của bên Trump

    11/12/2020


    PHOENIX, Arizona (NV) – Chánh Án Daniel Kiley, Tòa Thượng Thẩm Arizona địa hạt Maricopa County, phủ quyết yêu cầu của nhóm tái tranh cử của Tổng Thống Donald Trump đòi niêm phong các bằng chứng mà họ dùng để cáo buộc các nhân viên phòng phiếu ở Maricopa County đã không làm đúng khi bác các lá phiếu trong Ngày Bầu Cử.

    Chánh Án Daniel Kiley đồng ý với khẳng định của giới chức cơ quan bầu cử rằng công chúng “có quyền biết những bằng chứng của nguyên đơn ‘vớ vẩn’ đến mức nào.”

    Hình ảnh

    Tại Maricopa County, Arizona, có tới hai nhân viên cùng ngồi kiểm mỗi lá phiếu. (Hình: Olivier Touron/AFP via Getty Images)

    Theo nhật báo Arizona Republic, phía ông Trump cáo buộc các nhân viên cơ quan bầu cử đã không áp dụng đúng thủ tục và hàng ngàn lá phiếu không được đếm, nhưng cơ quan bầu cử Maricopa County ước đoán chỉ có khoảng 180 lá phiếu có thể gặp trục trặc.

    Với con số đó, các viên chức cho biết “không thay đổi được kết quả đã đếm.”

    Theo kết quả đếm phiếu đến lúc này, cử tri Arizona bầu cho cựu Phó Tổng Thống Biden nhiều hơn ở tỉ lệ 0.3% so với Tổng Thống Trump.

    Hiện tại, tiến trình đếm phiếu vẫn tiếp tục tại Arizona, tính đến chiều Thứ Hai, ông Biden dẫn trước với 14,746 phiếu.

    Hình ảnh

    Các quan sát viên của cả hai bên Dân Chủ và Cộng Hòa đều có mặt tại khu vực đếm phiếu ở thành phố Philadelphia. (Hình: Chris McGrath/Getty Images)


    Đảng Cộng Hòa tiểu bang Arizona và đảng Cộng Hòa toàn quốc nộp đơn kiện vào Thứ Bảy vừa qua.

    Vào Thứ Năm, tòa sẽ xem xét bằng chứng và các biện luận của nguyên đơn.

    Tại Montgomery County, Pennsylvania, theo biên bản của tòa, khi bị chánh án gặng hỏi có bằng chứng gì về 592 lá phiếu mà đơn kiện tố cáo là sai trái, ông Jonathan S. Goldstein, luật sư của ban tranh cử ông Trump, đã thừa nhận không có sai trái gì trong 592 lá phiếu mà đơn kiện đưa ra làm bằng chứng.

    Còn tại một phiên tòa khác diễn ra ngày Thứ Năm, 5 Tháng Mười Một, tại Philadelphia, Pennsylvania, ban tranh cử của tổng thống kiện là tại các phòng kiểm phiếu không cho các quan sát viên của phía Cộng Hòa vào, nhưng khi Chánh Án Paul S. Diamond hỏi có bao nhiêu người của các ông có mặt tại phòng phiếu, thì luật sư của bên Trump trả lời: “Thưa tòa, ‘Không có’ không có ai!”

    Tòa hỏi lại một lần nữa: “Tôi hỏi lại nhé, trước tòa, ông hãy trả lời có người của bên nguyên trong phòng đếm phiếu hay không?”

    Luật sư của phe Trump phải thừa nhận: “Thưa tòa, có ạ!”


    Hình ảnh

    Một quan sát viên đứng nhìn các nhân viên cơ quan bầu cử làm việc tại Philadelphia. (Hình: Chris McGrath/Getty Images)

    Chánh Án Diamond ra phán quyết cho phép mỗi bên, Dân Chủ và Cộng Hòa, được có 60 người mỗi bên trong phòng phiếu.

    Nhưng sang ngày Thứ Sáu kế, phe của Trump chỉ đưa 12 người đến trong khi bên Dân Chủ là năm người. (MPL) [qd]
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58847
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden đắc cử TT;Trump:còn lâu mới chấm dứt

    by music123 » Thứ 6 Tháng 11 13, 2020 6:36 am

    Ông Biden chiến thắng ở Arizona, bang “truyền thống” của đảng Cộng hoà

    11/13/2020

    Hôm 13-11, Reuters dẫn xác nhận từ Edison Research – công ty nghiên cứu chuyên giám sát quá trình bầu cử Mỹ với số liệu được nhiều hãng truyền thông Mỹ mua lại đã xác nhận rằng ông Joe Biden đã chiến thắng tại bang Arizona, có thêm 11 phiếu đại cử tri.

    Tuy nhiên chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa chịu chấp nhận thất bại.

    Theo đó ông Biden được dự án theo dõi bầu cử của Edison Research tuyên bố là người chiến thắng tại bang Arizona sau hơn 1 tuần từ khi bang này tiến hành kiểm phiếu sau ngày bầu cử 3-11.

    Với chiến thắng này, Biden trở thành ứng cử viên tranh cử tổng thống thứ hai của đảng Dân chủ chiến thắng ở bang này trong vòng 7 thập kỷ qua. Arizona vốn được xem là “thành trì” của đảng Cộng hoà. Vì vậy việc Biden chiến thắng ở Arizona được xem là một trong những cú “lật kèo” ngoạn mục nhất trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, là bước ngoặt góp phần khiến ông Trump thất cử.

    Hình ảnh

    Ông Biden vừa được Edison Research xác nhận chiến thắng ở bang Arizona - Ảnh: Reuters

    Với chiến thắng ở Arizona, Biden có 290 phiếu đại cử tri, vượt qua mốc 270 phiếu đại cử tri để đắc cử tổng thống.

    Trước đó truyền thông Mỹ bị chia rẽ về kết quả Biden có thắng hay không tại bang này. Hãng tin AP và đài Fox News từ sớm đã thông báo dựa trên dự đoán từ dự án theo dõi bầu cử của mình rằng Biden đã chiến thắng ở Arizona.

    Tuy nhiên nhiều hãng tin khác như Reuters và CNN lại cho rằng tỉ lệ phiếu chênh nhau sít sao ở bang này giữa Trump và Biden đã khiến họ chưa tuyên bố Biden chiến thắng ở đây mà chỉ ghi là Biden đang dẫn trước.

    Nay với xác nhận từ Edison Research– tổ chức uy tín hàng đầu về theo dõi bầu cử Mỹ, con đường lật kèo kết quả bầu cử của ông Trump xem ra càng hẹp dần.

    Anh Duy

    My phone call with Trump today | Newsmax CEO

    Hình ảnh
Đăng trả lời 178 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 249 khách