Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65944
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Chủ nhật Tháng 6 07, 2026 3:03 pm

    Iran chỉ ra 'nút thắt' trong tiến trình đàm phán với Mỹ

    Quỳnh Như
    6/7/26

    Iran cho rằng sự thay đổi lập trường liên tục và những tuyên bố mâu thuẫn từ phía Washington đang làm tiến trình đàm phán song phương rơi vào bế tắc. Trong khi đó, các bất đồng về chương trình hạt nhân, tài sản bị phong tỏa và an ninh hàng hải tiếp tục phủ bóng lên nỗ lực hòa giải giữa hai nước.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng trở ngại lớn nhất trong các cuộc đàm phán với Mỹ hiện nay không nằm ở các vấn đề kỹ thuật, mà xuất phát từ cách tiếp cận thiếu nhất quán của Washington.

    Trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm Chủ nhật (7/6), ông Baghaei cho biết các kênh trao đổi thông điệp giữa hai bên vẫn được duy trì thông qua trung gian hòa giải là Pakistan.

    "Vấn đề chính khi đàm phán với Mỹ là chúng tôi phải đối mặt với quá nhiều sự thay đổi lập trường, liên tục thay đổi mục tiêu, những tuyên bố khác nhau, những nhận xét mâu thuẫn từ các quan chức khác nhau, khiến toàn bộ quá trình trở nên rất rắc rối", ông nói.

    Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, giữa Tehran và Washington vẫn tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là Mỹ phải công nhận các quyền hợp pháp của Iran, trong đó có quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

    Hình ảnh

    Bên cạnh đó, Tehran tiếp tục yêu cầu Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và giải phóng hàng tỷ USD tài sản của Iran đang bị phong tỏa tại các ngân hàng nước ngoài.


    "Mỹ đơn giản phải chấm dứt các lệnh trừng phạt. Đối với các tài sản bị phong tỏa, họ cần trả lại quyền tiếp cận cho người dân Iran", ông Baghaei nhấn mạnh.

    Phát biểu được ông Esmaeil Baghaei đưa ra trong bối cảnh Washington đang xem xét khả năng sử dụng một phần tài sản bị phong tỏa của Iran để hỗ trợ công tác tái thiết tại các quốc gia vùng Vịnh chịu thiệt hại từ các cuộc tấn công của Tehran trong tương lai.

    Theo Reuters, Bộ Tài chính Mỹ cũng cân nhắc việc sử dụng các nguồn tài sản này để khắc phục những thiệt hại đã xảy ra trong thời gian qua.

    Ngoài các bất đồng liên quan đến chương trình hạt nhân và tài sản bị đóng băng, vấn đề an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng trong quan hệ hai nước.

    Ông Baghaei cáo buộc Washington không tuân thủ đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 4, đồng thời cho rằng các lực lượng Mỹ đã tiến hành những hành động nhằm vào tàu thương mại của Iran tại eo biển Hormuz và các khu vực biển quốc tế.

    "Tình hình hiện nay rất bất ổn và nguy hiểm. Nguyên nhân xuất phát từ cách tiếp cận của Mỹ đối với khu vực cũng như đối với thỏa thuận ngừng bắn", ông Esmaeil Baghaei nói.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đồng thời cảnh báo lực lượng vũ trang nước này sẽ "đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh" nếu tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công.

    Đặc phái viên Pakistan gặp Ngoại trưởng Iran

    Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 7/6 đã tiếp Đặc phái viên Pakistan Mohsin Naqvi tại Tehran. Ông Naqvi hiện giữ chức Bộ trưởng Nội vụ Pakistan và đang đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực hòa giải giữa Iran và Mỹ.

    Trước đó, ông Naqvi cũng đã hội đàm với Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni và cho biết ông mang theo thông điệp của Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Tướng Asim Munir, gửi tới Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

    Trong cuộc phỏng vấn hôm 5/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran đang đứng trước những lựa chọn khó khăn và cần thêm thời gian để đi đến các quyết định mang tính bước ngoặt. Tuy nhiên, ông vẫn để ngỏ khả năng kiên nhẫn chờ đợi quá trình hoàn thiện một bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước, bất chấp các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn vẫn diễn ra gần như hằng ngày.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65944
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Chủ nhật Tháng 6 07, 2026 3:08 pm

    100 ngày xung đột Mỹ - Iran: Tổng thống Donald Trump mắc kẹt trong thế khó

    Minh Hạnh
    6/7/26


    Ngày 7/6 đánh dấu 100 ngày kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Nhưng khi giao tranh và hoạt động đàm phán chưa đi đến hồi kết, cuộc xung đột vẫn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ công chúng Mỹ, trở thành gánh nặng chính trị đối với Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hoà.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)


    Mỹ và Israel bắt đầu ném bom Iran vào ngày 28/2, làm thiệt mạng Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và một số quan chức cấp cao, cùng hàng trăm thường dân.

    Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel và khắp khu vực. Nước này cũng ngay lập tức đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển chính cho các sản phẩm năng lượng, khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt.

    Một thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được vào đầu tháng 4, nhưng các cuộc đụng độ vẫn tiếp tục nổ ra ở vùng Vịnh, và sự phong tỏa của Iran ở eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn. Mỹ cũng đã áp đặt lệnh bao vây hải quân riêng của mình đối với các cảng của Iran.

    Bất chấp những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump rằng hai bên sắp đạt được một thỏa thuận, vẫn chưa có bước đột phá ngoại giao lớn nào để chấm dứt tình trạng bế tắc hiện tại.

    Kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, không có cuộc giao tranh dữ dội nào nổ ra, nhưng điều đó không cải thiện được thái độ của cử tri về cuộc xung đột.

    Ngay cả trước khi xung đột bùng phát, các cuộc thăm dò dư luận đã cho thấy hầu hết người Mỹ phản đối việc tấn công Iran. Nhiều cử tri Mỹ cho rằng, chiến dịch quân sự là không cần thiết và gây bất lợi cho đất nước.

    Theo các chuyên gia, việc thiếu sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc chiến là rất quan trọng, vì điều đó có thể làm suy yếu vị thế chính trị của ông Trump ở trong nước.

    Một cuộc thăm dò ý kiến về các vấn đề quan trọng của Đại học Maryland hôm 4/6 cho thấy, chỉ 16% cử tri Mỹ được hỏi tin rằng Mỹ đã thắng hoặc đang thắng trong cuộc chiến. Công chúng Mỹ dường như không tin vào những tuyên bố chiến thắng lặp đi lặp lại của Tổng thống Trump.

    Khảo sát cũng cho thấy, đa số cử tri được hỏi tin rằng cuộc chiến đã gây ra nhiều tác động tiêu cực hơn là tích cực đối với lợi ích của Mỹ.

    Ngược lại, chỉ có 12% số người được hỏi, bao gồm 25% đảng viên Cộng hòa, cho rằng tác động của cuộc chiến là tích cực hơn là tiêu cực.

    Ông Telhami gọi kết quả này là “đáng kinh ngạc”. “Việc nhiều đảng viên Cộng hoà cho rằng chiến tranh ngày càng gây bất lợi cho Mỹ sẽ báo hiệu rắc rối đối với Tổng thống Trump trong thời gian tới”, ông Telhami nói với Al Jazeera.


    Thảm hoạ kinh tế

    Mặc dù chính sách đối ngoại hiếm khi nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của cử tri, nhưng việc đóng cửa eo biển Hormuz đang ảnh hưởng đến túi tiền của người Mỹ và làm gia tăng lạm phát.

    Người Mỹ dường như nhận thức rõ mối liên hệ này.

    Cuộc khảo sát của IGA cho thấy, 79% cử tri được hỏi cho rằng cuộc chiến “đã ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt” ở Mỹ.

    Ông Telhami cho biết cuộc xung đột hiện là một vấn đề kinh tế đối với Mỹ, chứ không chỉ là vấn đề chính sách đối ngoại, và điều đó sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

    “Giờ đây, đó là vấn đề túi tiền”, ông nói. “Nó không còn chỉ là một hoạt động quân sự ở nước ngoài nữa. Nó không còn chỉ là điều gì đó diễn ra ngoài khơi bờ biển của chúng ta nữa”.

    Hình ảnh

    Cuộc biểu tình phản đối chiến dịch tấn công Iran ở New York (Mỹ). (Ảnh: AP)

    Tổng thống Trump đã bác bỏ những hậu quả kinh tế của cuộc chiến, thường xuyên viện dẫn những khoản lợi nhuận gần đây trên thị trường chứng khoán.

    Ông cũng lập luận rằng những khó khăn kinh tế là cái giá nhỏ phải trả để đạt được mục tiêu của mình ở Iran - cụ thể là ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân, điều mà Tehran phủ nhận.

    háng trước, ông Trump cho rằng áp lực trong nước không đóng vai trò gì trong cách tiếp cận của ông đối với cuộc chiến. “Tôi không nghĩ về tình hình tài chính của người Mỹ. Tôi không nghĩ về bất cứ ai”, ông nói. “Tôi chỉ nghĩ về một điều: Chúng ta không thể để Iran có vũ khí hạt nhân. Chỉ vậy thôi. Đó là điều duy nhất thúc đẩy tôi”.

    Ông cũng nói rằng cuộc bầu cử tháng 11 không ảnh hưởng đến chiến lược của ông đối với Iran. “Tôi không quan tâm đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”, ông nói với các phóng viên.

    Nhưng ông Telhami tin rằng, Tổng thống Trump đang cố gắng thể hiện sự thờ ơ về những hệ lụy trong nước, để người dân Iran không nghĩ rằng ông đang tuyệt vọng muốn chấm dứt chiến tranh, điều này sẽ làm suy yếu vị thế đàm phán của ông.

    “Thực tế, ông ấy quan tâm vì nhiều lý do, một trong số đó là di sản, đặc biệt là về kinh tế”, ông Telhami nói với Al Jazeera.

    Ông nói thêm rằng cuộc chiến có thể biến thành thảm họa kinh tế đối với Mỹ, khi giá dầu tăng vọt do các cuộc phong tỏa ở vùng Vịnh. ​​Điều đó có thể làm suy yếu cơ hội của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử.

    Trong bối cảnh người dân Mỹ đang gặp khó khăn về tài chính, các nhà phê bình cho rằng, việc ông Trump coi thường những khó khăn của họ có thể đang làm tổn hại đến vị thế của ông.

    Ông Telhami cũng nhắc đến khoảng thời gian chuẩn bị ngắn ngủi trước chiến tranh. Trước khi ném bom Iran, chính quyền Tổng thống Trump đã không nói với công chúng Mỹ về sự cần thiết cấp bách phải tấn công, và cũng không trình bày vấn đề này trước Quốc hội.

    “Trong mọi cuộc chiến, tổng thống thường chuẩn bị tâm lý cho công chúng”, ông Telhami nói. “Trong trường hợp cụ thể này, không có nỗ lực nào để xây dựng lý do biện minh cho cuộc chiến”.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65944
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 09, 2026 7:13 pm

    Chìm tàu chở dầu ngoài khơi Oman sau khi bị tấn công

    Minh Anh Thứ ba, 9/6/2026

    Tàu thương mại MT Marivex đang chở theo thủy thủ đoàn gồm 24 người Ấn Độ khi được báo cáo là bị nhắm mục tiêu gần đảo Masirah của Oman.

    Hình ảnh

    Theo tờ India Today, tín hiệu cứu nạn (SOS) từ thủy thủ đoàn được phát đi vào lúc 13h30 chiều thứ Hai (giờ địa phương).

    Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận lực lượng nước này đã vô hiệu hóa tàu chở dầu M/T Marivex với lý do phương tiện cố tình tiến vào cảng của Iran, vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải do Washington áp đặt.

    Trên mạng xã hội X, CENTCOM thông báo: "Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã vô hiệu hóa tàu M/T Marivex treo cờ Palau khi phương tiện này di chuyển trong vùng biển quốc tế thuộc Vịnh Oman để hướng về phía Iran". Phía Mỹ cáo buộc thủy thủ đoàn đã phớt lờ các chỉ thị từ lực lượng tuần tra.

    CENTCOM cho biết thêm tàu Marivex đã bị chặn đứng hành trình sau khi một chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet xuất phát từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln phóng đạn chính xác phá hủy buồng máy và hệ thống lái của con tàu.

    Bộ Cảng biển và Hàng hải Ấn Độ đã xác nhận vụ việc và cho biết toàn bộ 24 thuyền viên gặp nạn đều an toàn sau khi lực lượng chức năng sở tại giải cứu thành công.

    "Dựa trên thông tin sơ bộ, tất cả các thủy thủ Ấn Độ hiện đều an toàn và đã được các cơ quan chức năng Oman cứu hộ", Bộ Cảng biển và Hàng hải Ấn Độ tuyên bố vào tối thứ Hai. Cơ quan này nói thêm đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ở nước ngoài, Hải quân và Bộ Chiến tranh để bảo đảm an toàn tối đa cho các công dân.

    Kênh NDTV đưa tin, tàu MT Marivex treo cờ Palau đang trong hành trình không chở hàng từ cảng Karwar (Ấn Độ) đến cảng Duqm (Oman) thì gặp nạn. Trước đó, Tổng liên đoàn Thủy thủ Ấn Độ cũng xác nhận đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một thành viên thủy thủ đoàn.

    Theo dữ liệu từ trang theo dõi hàng hải Marine Traffic, MT Marivex là tàu chở dầu/hóa chất có chiều dài khoảng 41 m. Hệ thống định vị cập nhật trạng thái mới nhất của con tàu là "đang neo đậu" trên Biển Ả Rập.

    Vụ việc diễn ra trong bối cảnh an ninh hàng hải khu vực diễn biến phức tạp. Trước đó vào tháng 3, Hải quân Mỹ từng đánh chìm một tàu quân sự của Iran ngoài khơi Sri Lanka, khiến ít nhất 87 thủy thủ thiệt mạng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65944
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 09, 2026 7:16 pm

    Đàm phán Mỹ - Iran thu hẹp còn 4 vấn đề hạt nhân then chốt

    Thứ tư, 10/6/2026

    Tờ New York Times ngày 9/6 dẫn một số nguồn đưa tin các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã được thu hẹp xuống còn 4 vấn đề hạt nhân trọng yếu.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters


    Theo báo trên, Washington đang tìm kiếm một lệnh đình chỉ các hoạt động làm giàu urani của Iran trong ít nhất 15 năm; hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để làm loãng kho dự trữ urani đã được làm giàu; dỡ bỏ 3 cơ sở hạt nhân lớn tại Natanz, Fordo và Isfahan; và quyền thực hiện các cuộc thanh sát quốc tế vào bất kỳ thời điểm nào và tại bất kỳ địa điểm nào ở Iran.

    Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết một thỏa thuận hòa bình với Iran có thể được ký kết trong vòng 2 hoặc 3 ngày.

    Theo tờ New York Times, hiện vẫn chưa rõ liệu vụ rơi trực thăng Apache gần đây của Mỹ trên không phận Eo biển Hormuz có nguy cơ gây phức tạp thêm các cuộc đàm phán hay không, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố chiếc máy bay trực thăng đã bị Iran bắn hạ và cảnh báo về một phản ứng có thể xảy ra.

    Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cùng ngày cho hay quân đội nước này đang điều tra vụ rơi trực thăng AH-64 Apache của Lục quân Mỹ, đồng thời cho biết các phi công đã sống sót và được giải cứu trong vòng khoảng 2 giờ đồng hồ.

    Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày tuyên bố Tehran vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao trong giải quyết căng thẳng với Mỹ, song khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả bằng các biện pháp quân sự nếu cần thiết.

    Ông Araghchi đồng thời phát tín hiệu cho thấy vụ việc liên quan đến trực thăng quân sự Mỹ có thể không phải là hành động được chủ ý từ phía Iran.

    Theo Ngoại trưởng Iran, các lực lượng quân sự nước ngoài hoạt động gần lãnh hải Iran luôn đối mặt với nguy cơ xảy ra sự cố ngoài ý muốn hoặc bị cuốn vào các tình huống giao tranh phức tạp.

    Hiện tại, tiến trình đàm phán đang diễn ra giữa hai nước, với những nỗ lực gần đây tập trung vào việc cố gắng hoàn thiện một bản ghi nhớ khung. Đồng thời, các bên vẫn tiến hành các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 259 khách