Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65197
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 09, 2026 7:18 pm

    Trực thăng vũ trang Mỹ rơi gần eo biển Hormuz

    6/9/26

    Trực thăng Apache của lục quân Mỹ gặp nạn gần eo biển Hormuz nhưng chưa rõ nguyên nhân.

    New York Times dẫn hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết hai thành viên tổ lái đã được giải cứu an toàn sau khi trực thăng tấn công AH-64 Apache gặp nạn gần eo biển Hormuz hôm 8/6. "Chưa rõ trực thăng rơi do trúng hỏa lực từ Iran, trục trặc kỹ thuật hay vấn đề khác", một người cho hay.

    Vị trí cụ thể và phiên bản Apache bị rơi không được tiết lộ. Các nguồn tin thêm rằng quân đội Mỹ đang điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc.

    Hình ảnh


    Trực thăng Apache của Mỹ tuần tra khu vực eo biển Hormuz trong ảnh công bố hồi tháng 4. Ảnh: CENTCOM



    Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận sự việc. "Các phi công đều ổn, không ai bị thương. Chúng tôi sẽ công bố thông tin vào ngày mai", ông cho hay.

    Giới chức Iran cũng chưa lên tiếng về thông tin.

    Sự việc xảy ra sau nhiều ngày căng thẳng khu vực leo thang khi Israel và Iran liên tục tấn công qua lại, cũng như hàng loạt cuộc đấu hỏa lực giữa Mỹ và Iran quanh eo biển Hormuz.

    Quân đội Mỹ đã mất không dưới 40 máy bay các loại trong 6 tuần xung đột với Iran, trong đó có những phi cơ quan trọng như "mắt thần" E-3G Sentry và loạt tiêm kích đa năng F-15E. Tuy nhiên, sự việc ngày 8/6 đánh dấu lần đầu trực thăng Apache bị rơi kể từ khi triển khai đến Trung Đông cuối tháng 3 để tuần tra eo biển Hormuz.

    Phi đội Apache gần đây hoạt động ngày càng sát lãnh thổ Iran, trong đó có các đảo do Tehran kiểm soát ở eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư.

    Hình ảnh

    Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

    Tính đến đầu năm 2025, lục quân Mỹ sở hữu tổng cộng 750 trực thăng Apache, gồm 160 chiếc AH-64D và 590 phi cơ AH-64E tối tân. Mỗi trực thăng AH-64D có giá 31-35 triệu USD, trong khi AH-64E thường có chi phí xuất xưởng 35 triệu USD. Nếu tính cả chi phí linh kiện, hỗ trợ kỹ thuật, vũ khí và huấn luyện vận hành, mỗi trực thăng AH-64D/E sẽ có giá lên tới 50-65 triệu USD.

    Tương tự cường kích A-10, trực thăng Apache có độ bền cao và được trang bị nhiều hệ thống phòng vệ nhằm tăng khả năng sống sót. Tuy nhiên, chúng chỉ có thể phát huy tối đa ưu thế khi lực lượng Mỹ đã làm chủ hoàn toàn bầu trời, không còn mối đe dọa từ tiêm kích và các tổ hợp tên lửa phòng không đối phương.

    Huyền Lê (Theo New York Times, Reuters)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65197
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 10, 2026 6:26 pm

    Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ thay đổi thái độ với Iran

    Minh Hạnh
    6/10/26

    Sau nhiều tuần khẳng định một thoả thuận với Iran sắp đạt được, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ thay đổi thái độ và cảnh báo về khả năng tấn công các địa điểm quan trọng ở Iran.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)


    Chưa đầy hai ngày trước, Tổng thống Mỹ Trump vẫn tuyên bố trước các phóng viên rằng một thỏa thuận có thể chỉ còn cách “hai hoặc ba ngày nữa”. Ông tỏ ra miễn cưỡng hơn bao giờ hết trong việc nối lại cuộc xung đột với Iran, một phần vì điều đó có nghĩa là eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa “trong nhiều tháng”.

    “Nếu chúng ta ném bom, các bạn biết đấy, rất nhiều người sẽ thiệt mạng. Ai muốn làm điều đó? Tôi thì không”, Tổng thống Mỹ Trump nói vào sáng sớm 9/6.

    Nhưng chỉ ngày hôm sau, Tổng thống Trump đã ra lệnh có hành động mới chống lại Iran sau khi cáo buộc Iran bắn hạ một trực thăng quân sự của Mỹ, mặc dù ban đầu ông dường như đã hạ thấp tầm quan trọng của vụ việc.

    Cùng ngày, ông tiếp tục cảnh báo về việc buộc Iran phải “trả giá” vì trì hoãn thỏa thuận. Không rõ đây chỉ là lời nói suông nhằm thúc đẩy Iran đạt được thỏa thuận, hay ông đang nghiêm túc cân nhắc hành động mới.

    Sau nhiều tuần lạc quan về tình hình đàm phán, ngay cả trong bối cảnh căng thẳng leo thang, những phát biểu mới của ông Trump đã tạo nên một lập trường công khai hoàn toàn khác.

    Phát biểu từ Phòng Bầu dục ngày 10/6, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ nối lại các cuộc tấn công vào Iran sau khi cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh không đạt được tiến triển đáng kể.

    ‘Tôi thích lạm phát’

    Cũng trong ngày 10/6, Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ mối lo ngại về lạm phát do cuộc chiến ở Iran gây ra, khẳng định rằng “các con số rất tuyệt vời”.

    “Tôi thích điều đó”, ông nói. “Tôi thích lạm phát”.

    Những phát biểu của ông Trump được đưa ra ngay sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ báo cáo rằng lạm phát hằng năm đã lên tới 4,2% trong tháng 5, chủ yếu do chi phí năng lượng tăng mạnh kể từ khi Mỹ tấn công Iran.


    Mới đây, Tổng thống Trump nhắc lại quan điểm của mình, rằng lạm phát sẽ giảm ngay lập tức khi chiến tranh với Iran kết thúc và dầu mỏ bắt đầu lưu thông tự do qua eo biển Hormuz.

    “Giá cả sẽ giảm xuống”, ông nói. “Nó sẽ giảm mạnh”.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65197
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 10, 2026 6:28 pm

    Mỹ không kích dồn dập, Iran cảnh báo đáp trả khốc liệt

    Huệ Bình

    11/06/2026

    Quân đội Mỹ vừa tiến hành các cuộc tấn công vào Iran đêm thứ hai liên tiếp nhằm gia tăng áp lực, buộc Tehran phải ký kết một thỏa thuận mới.


    Dù các quan chức Mỹ khẳng định mục đích của hành động này là để thúc đẩy ngoại giao, song các đòn tấn công dồn dập đang đẩy khu vực vào nguy cơ leo thang quân sự.

    Theo thông báo từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đợt "không kích tự vệ" này bắt đầu vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10-6 (giờ miền Đông nước Mỹ) nhằm đáp trả "hành động gây hấn liên tục và vô lý từ phía Iran".

    Một quan chức Mỹ tiết lộ với trang Axios rằng toàn bộ mục tiêu đều nằm ở miền Nam Iran, bao gồm các hệ thống phòng không, trạm radar và các đơn vị chỉ huy điều khiển thiết bị bay không người lái.

    Ngay sau đó, Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) xác nhận nhiều quả đạn của "đối phương" đã nhắm trúng các mục tiêu tại Minab và Sirik thuộc tỉnh Hormozgan, khu vực chiến lược gần eo biển Hormuz vào rạng sáng 11-6 (giờ địa phương).

    Đồng thời, hệ thống phòng không tại thành phố Asaluyeh - trung tâm năng lượng quan trọng của Iran bên bờ vịnh Ba Tư - cũng đã được kích hoạt, dù nơi này chưa ghi nhận thiệt hại nào đối với các nhà máy lọc dầu và khu phức hợp hóa dầu.

    Hình ảnh


    Người phụ nữ đi ngang qua bức tranh tường vẽ cảnh tàu sân bay Mỹ bị tên lửa tấn công ở trung tâm Tehran, Iran, ngày 8-6. Ảnh: AP

    Trước khi đợt tấn công diễn ra, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại trụ sở CENTCOM ở bang Florida rằng "CENTCOM đêm nay sẽ rất bận rộn vì chúng ta sẽ đánh mạnh vào Iran".

    Ông cho biết thêm: "Iran đã có cơ hội để đạt được một thỏa thuận tuyệt vời nhưng họ lại không sẵn lòng. Vì vậy, Mỹ sẽ liên tục ném bom vào các cơ sở trọng yếu ở Iran. Mục đích không phải là để khơi mào lại chiến sự, mà là để đặt ra các điều kiện cho một thỏa thuận. Nếu cần phải đàm phán bằng bom, chúng tôi sẽ đàm phán bằng bom".

    Động thái quân sự quyết liệt này được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp vào chiều 10-6 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ an ninh quốc gia cấp cao của ông tại Nhà Trắng, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - tướng Dan Caine.

    Theo các nguồn tin nội bộ, ông Donald Trump ngày càng mất kiên nhẫn sau gần 2 tuần chờ đợi câu trả lời từ phía Iran đối với đề xuất mới nhất của ông.


    Một trong những phương án được ông Donald Trump cân nhắc là một chiến dịch có quy mô lớn nhưng diễn ra trong thời gian ngắn nhằm ép Iran phải thay đổi lập trường.

    Ở phía ngược lại, các đòn tấn công của Mỹ đang vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ. Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn nguồn tin quân sự khẳng định nước này sẽ đưa ra "đáp trả thích đáng".

    Trước đó cùng ngày, tổng thống Iran cũng lên tiếng chỉ trích các lời đe dọa của ông Donald Trump, cho rằng chúng không thể hiện sức mạnh mà chỉ phơi bày "sự tuyệt vọng" của Washington.

    Trước đó, vào đêm 9-6, Mỹ đã oanh tạc các trận địa radar và phòng không của Iran để trả đũa việc nước này bắn rơi một trực thăng của Mỹ.

    Dù đợt tấn công đầu tiên đó đã được tính toán kỹ lưỡng để tránh gây thương vong và để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận ngoại giao, Iran vẫn đáp trả bằng cách phóng một số lượng nhỏ tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ quân sự của Mỹ.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65197
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 10, 2026 6:31 pm

    Iran tuyên bố đóng Hormuz, đẩy lùi tiêm kích F-16 của Mỹ

    Hải Hưng

    11/06/2026

    Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz sau khi Mỹ tiến hành các đợt tấn công mới vào loạt mục tiêu ở Iran.

    Hãng thông tấn Mehr cho biết chính quyền Iran đã ra lệnh đóng hoàn toàn eo biển Hormuz đối với mọi tàu thuyền, bao gồm tàu chở dầu và tàu thương mại.

    Tuyên bố được đưa ra trong lúc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã mở thêm các đợt không kích "tự vệ" nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran.

    Washington nói động thái này nhằm đáp trả vụ Tehran bắn hạ một trực thăng Apache của Mỹ tại eo biển Hormuz hôm 9-6.

    Theo thông báo được Mehr đăng tải, bất kỳ tàu nào tìm cách vượt qua tuyến hàng hải chiến lược này đều sẽ trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng Iran.

    Ngay sau tuyên bố này, hãng tin bán chính thức Tasnim (Iran) đưa tin lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công 2 tàu bị cáo buộc "vi phạm" khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

    Hình ảnh

    Eo biển Hormuz giữ vai trò huyết mạch của thương mại dầu mỏ toàn cầu. Căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran làm dấy lên lo ngại hoạt động vận tải qua khu vực này tiếp tục bị gián đoạn. Ảnh: AP

    Hãng tin Mehr cho biết lực lượng Mỹ và các đơn vị hải quân của IRGC đã đụng độ dữ dội ở eo biển Hormuz. IRGC cũng cho biết hệ thống phòng không đã phóng tên lửa vào một tiêm kích F-16 vi phạm "không phận vùng Vịnh" và buộc máy bay này phải rút lui.

    Tuy nhiên, các quan chức Mỹ tuyên bố với Fox News không có chuyện hải quân Mỹ đụng độ với hải quân IRGC ở Hormuz như truyền thông Iran đưa tin.

    Trước đó, phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10-6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố một chiến dịch bí mật của quân đội Mỹ đã giúp hơn 200 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn, đưa hơn 100 triệu thùng dầu ra thị trường.

    Chủ nhân Nhà Trắng tiết lộ ông đã chỉ đạo quân đội Mỹ triển khai chiến dịch từ tháng trước, nhằm hỗ trợ tàu chở dầu và các phương tiện thương mại đi qua eo biển Hormuz.

    "Chiến dịch thành công vang dội bởi Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz chứ không phải Iran" – Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

    Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời khẳng định quân đội Iran đã bị đánh bại và nền kinh tế nước này đang suy sụp.

    Khi trả lời phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 10-6, Tổng thống Donald Trump cho rằng chiến dịch bí mật đã giúp giữ giá dầu ở mức khoảng 85–90 USD/thùng, thay vì tăng vọt lên 250 USD/thùng.

    Tuy nhiên, bà Helima Croft, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu của RBC Capital Markets, nhận định lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn đáng kể so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát cuối tháng 2.

    Trao đổi với CNBC, bà Croft cảnh báo thị trường thế giới vẫn đang mất đi một lượng dầu đáng kể mỗi ngày.

    Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman. Trước khi xung đột bùng phát, khoảng 20% lượng dầu và khí đốt của thế giới đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider], Google [Bot] và 154 khách