Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65254
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 11, 2026 7:41 pm

    Ông Trump hủy kế hoạch đánh bom Iran vào phút chót

    Tuấn Anh
    6/11/26

    Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy bỏ các cuộc tấn công Iran theo kế hoạch chỉ vài giờ sau khi ông một lần nữa đe dọa sẽ tiến đánh Iran rất dữ dội.

    Căng thẳng giữa Washington và Tehran đã leo thang trong những ngày gần đây bất chấp thỏa thuận ngừng bắn trên danh nghĩa được ký kết vào tháng 4. Mỹ đã phát động các cuộc tấn công vào Iran hôm 10/6 sau khi một máy bay trực thăng AH-64 Apache của nước này bị mất tích gần eo biển Hormuz, sự cố bị Washington đổ lỗi cho Tehran. Iran đã phủ nhận trách nhiệm về vụ việc và đáp trả bằng một loạt tên lửa nhắm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

    Theo đài RT, trong một bài đăng trên mạng Truth Social hôm 11/6, Tổng thống Mỹ Trump cho biết các “vụ tấn công và ném bom theo kế hoạch” đã bị hủy bỏ do các cuộc đàm phán “đã được đưa lên cấp cao nhất của giới lãnh đạo Iran và được chấp thuận”. Ông Trump nói “các cuộc thảo luận và những điều khoản cuối cùng” đã được tất cả các bên liên quan, bao gồm Mỹ, Israel, Ảrập Xêút và một số quốc gia khu vực khác nhất trí.

    Tuy nhiên, lãnh đạo Nhà Trắng nói thêm Mỹ “sẽ vẫn duy trì đầy đủ” việc phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran ở eo biển Hormuz.

    Trước đó cùng ngày, tổng thống Mỹ đã tuyên bố sẽ giáng một đòn “rất mạnh vào Iran tối nay” và “vào một thời điểm nào đó” sẽ tìm cách chiếm đảo Kharg và các cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác của Tehran, đồng thời khẳng định Washington có thể “kiểm soát hoàn toàn thị trường dầu khí của Iran”.

    Sau đó, trả lời phỏng vấn của phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào tối 11/6, ông Trump thông báo lãnh tụ tối cao mới của Iran ủng hộ thỏa thuận với Mỹ. Hãng tin CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ nói Tehran “về mặt nguyên tắc” đã đồng ý cho phép Washington tiếp cận vật liệu hạt nhân và ngừng theo đuổi vũ khí hạt nhân.

    Ông Trump cũng ca ngợi “một bản ghi nhớ rất mạnh mẽ”, đồng thời tiết lộ Mỹ sẽ chấm dứt lệnh cấm vận Iran ngay lập tức sau khi thỏa thuận được ký kết.

    “Họ sẽ không có vũ khí hạt nhân, họ đã đồng ý với điều đó - sẽ không có, đó là toàn bộ lý do. Họ sẽ không chỉ không có vũ khí hạt nhân, mà họ sẽ không mua, phát triển dưới bất kỳ hình thức nào. Các nhà đàm phán ở Iran muốn một thỏa thuận nhiều như tôi hoặc hơn thế nữa”, ông Trump nhấn mạnh.

    Tehran hiện vẫn chưa lên tiếng về các phát biểu trên của ông Trump. Song, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf trước đó cảnh báo “các chiến lược sai lầm và những quyết định bốc đồng” sẽ gây thiệt hại cho thị trường năng lượng toàn cầu và “tạo ra một vũng lầy không đáy mà các bạn sẽ mắc kẹt trong nhiều năm”.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65254
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 11, 2026 7:44 pm

    Ông Trump tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran, giá dầu lao dốc

    KIM NGUYỄN
    11/06/2026

    Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng mạnh trong phiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran. Thị trường hiện cũng đang hướng sự chú ý đến sự kiện IPO của công ty do tỷ phú Elon Musk sáng lập - SpaceX…

    Hình ảnh


    Kết thúc phiên 11/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 929,97 điểm (+1,86%) lên 50.848,75 điểm, S&P 500 thêm 127,31 điểm (+1,75%) thành 7.394,30 điểm và Nasdaq Composite leo 640,16 điểm (+2,54%) đạt 25.809,66 điểm.

    Ba chỉ số chính của Phố Wall đều ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ 8/4, thời điểm Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

    Tâm lý thị trường được cải thiện sau khi Tổng thống Donald Trump huỷ bỏ kế hoạch tấn công vào Iran, chỉ vài giờ trước khi các cuộc không kích dự kiến diễn ra. Sau đó, phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết Mỹ và Iran có thể ký kết một thỏa thuận hòa bình ngay trong cuối tuần này, qua đó mở lại hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz.

    Thông tin này giúp thị trường tiếp tục phục hồi sau đợt bán tháo trong phiên trước đó.

    Mọi sự chú ý của giới đầu tư hiện đang đổ dồn vào cổ phiếu SpaceX, dự kiến bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq vào ngày 12/6.

    SpaceX đã chốt mức giá phát hành trong đợt IPO lớn nhất lịch sử nước Mỹ ở ngưỡng 135 USD/cổ phiếu, đưa nhà sản xuất tên lửa và tàu vũ trụ của tỷ phú Elon Musk trở thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất thế giới. Đợt IPO huy động kỷ lục 75 tỷ USD thông qua việc bán 555,56 triệu cổ phiếu. Thương vụ định giá SpaceX ở mức 1.770 tỷ USD.

    “Việc cổ phiếu được định giá ở mức nào mới chỉ là bước đầu tiên. Điều quan trọng hơn là thị trường sẽ hấp thụ thông tin đó ra sao. Đó mới là yếu tố thực sự đáng chú ý”, ông Adam Sarhan, CEO của 50 Park Investments bình luận.

    Nhóm cổ phiếu sản xuất chip tăng mạnh, trở thành động lực lớn nhất hỗ trợ S&P 500. Chỉ số bán dẫn PHLX Semiconductor (SOX) cộng 7,9%, ghi nhận mức tăng trong một ngày mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.

    Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Oracle lao dốc 8,5% sau khi tập đoàn này công bố kế hoạch chi tiêu vốn cho năm tài chính 2027 cao hơn dự báo của Phố Wall.

    Những lo ngại về lạm phát cũng tiếp tục hiện hữu khi dữ liệu mới cho thấy giá sản xuất tại Mỹ trong tháng 5 tăng mạnh hơn kỳ vọng, ghi nhận mức tăng theo năm lớn nhất trong hơn ba năm. Một báo cáo khác cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ tăng nhẹ trong tuần vừa qua.

    Thị trường hiện gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tuần tới. Bên cạnh đó, nhiều nhà giao dịch tin vào khả năng sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trước cuối năm.

    Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 21,41 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức bình quân 20,7 tỷ cổ phiếu mỗi phiên trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

    GIÁ DẦU GIẢM MẠNH

    Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm mạnh trong phiên sau khi các phát biểu của Tổng thống Donald Trump làm gia tăng kỳ vọng về một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

    Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 2,50 USD, tương đương 2,7%, xuống còn 90,60 USD/thùng. Trong khi đó, dầu WTI của Mỹ giảm 2,32 USD, tương đương 2,6%, chốt phiên ở mức 87,71 USD/thùng.

    Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết ông quyết định hủy cuộc tấn công vào Iran vì các bước thảo luận đã được nâng lên cấp cao nhất trong bộ máy lãnh đạo Iran và có sự tham gia của một liên minh rộng lớn gồm các cường quốc trong khu vực.

    Tuy nhiên, ông không tiết lộ các điều khoản cuối cùng mà liên minh này được cho là đã thông qua.

    Phía Iran hiện chưa đưa ra bình luận về phát biểu của ông Trump.

    Trước đó, Tổng thống Mỹ nhiều lần khẳng định một thỏa thuận với Iran đang ở rất gần, nhưng sau đó lại tiếp tục đưa ra các lời đe dọa khi Tehran không chấp nhận các yêu cầu của Washington. Nhưng nhiều nguồn tin Iran và quan chức phương Tây lại hé lộ rằng các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình sơ bộ đang được đẩy mạnh.

    Vào hôm 10/6, Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, bao gồm cả hoạt động vận chuyển của tàu chở dầu và tàu thương mại, đồng thời cảnh báo bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Tuy vậy, quân đội Mỹ cho biết hoạt động vận tải thương mại vẫn tiếp tục diễn ra tại khu vực này. Washington cũng khẳng định không có tàu chiến Mỹ nào bị tấn công trong eo biển. Trái lại, truyền thông nhà nước Iran đưa tin các tàu Mỹ hoạt động gần khu vực đã trở thành mục tiêu của tên lửa và máy bay không người lái.

    Dữ liệu từ LSEG và Kpler cho thấy có thêm ba tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã rời khỏi eo biển trong trạng thái tắt thiết bị định vị và đang hướng tới châu Á, dù thời điểm cụ thể chưa được xác định.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65254
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 11, 2026 7:50 pm

    Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố chấm dứt chiến tranh với Iran

    Minh Hạnh
    6/11/26

    Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã “chấm dứt chiến tranh” với Iran ngày hôm nay, sau khi khẳng định trước đó rằng hai bên đã đồng ý một “bản ghi nhớ rất mạnh mẽ” để chấm dứt giao tranh.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

    “Tôi không biết các bạn đã nghe tin gì chưa, nhưng hôm nay chúng ta đã chấm dứt chiến tranh với Iran”, Tổng thống Donald Trump nói trong một cuộc mít tinh trực tuyến ủng hộ Phó Thống đốc Georgia Burt Jones, người đang tranh cử chức Thống đốc. “Họ đã đồng ý không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, điều mà chúng ta đã kiên quyết yêu cầu; đó là toàn bộ mục đích. Đó là 95% của thỏa thuận”.

    Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi ông hủy bỏ các cuộc tấn công tiếp theo vào Iran hồi đầu ngày, ám chỉ trên mạng xã hội rằng một thỏa thuận đã đạt được mà không nêu chi tiết các điều khoản.


    Iran chưa xác nhận bất kỳ thỏa thuận nào, và Tổng thống Trump nhấn mạnh trong bài đăng trên mạng xã hội, rằng việc Mỹ phong tỏa các tàu ra vào các cảng của Iran sẽ tiếp tục cho đến khi “thỏa thuận này được hoàn tất”.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65254
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 13, 2026 5:20 pm

    Tổng thống Trump tuyên bố ký thỏa thuận hòa bình ngày 14/6 và phản ứng bất ngờ của Iran

    Chủ Nhật, 14/06/2026

    Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ký thỏa thuận hòa bình với Tehran vào ngày 14/6 thì Bộ Ngoại giao Iran đã đưa ra một bức tranh hoàn toàn khác.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc họp báo tại Washington, D.C., ngày 6/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN
    Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/6 khẳng định thỏa thuận đã được chờ đợi từ lâu nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông dự kiến sẽ được ký kết vào ngày 14/6, mở đường cho việc mở lại eo biển chiến lược Hormuz.

    Tổng thống Trump viết trên nền tảng Truth Social: "Thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết vào ngày mai và ngay sau khi được ký, eo biển Hormuz sẽ MỞ CỬA CHO TẤT CẢ".

    Tuyên bố của Tông thống Trump phù hợp với thông báo trước đó của phía Pakistan - bên trung gian hoà giải giữa Mỹ và Iran.

    Trên nền tảng mạng xã hội X ngày 13/6, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết việc hoàn tất thỏa thuận giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 24 giờ tới, với “việc ký kết điện tử thỏa thuận hòa bình ngay sau đó, tiếp theo là các cuộc đàm phán kỹ thuật vào tuần tới”.

    Theo kênh Al Jazeera của Qatar, Thủ tướng Shehbaz Sharif cảm ơn Mỹ và Iran về cam kết trong suốt quá trình đàm phán, đồng thời ghi nhận sự ủng hộ của các quốc gia trong khu vực đối với tiến trình này. Ông bày tỏ tin tưởng rằng thỏa thuận hòa bình này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho hòa bình lâu dài.

    Trước đó cùng ngày, nhà lãnh đạo Pakistan cho biết văn bản cuối cùng của thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đã được các bên nhất trí thông qua sau quá trình đàm phán.

    Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran đã đưa ra một bức tranh hoàn toàn khác.

    Cơ quan này cho biết Ban ghi nhớ Islamabad văn kiện khung đóng vai trò trung tâm trong các cuộc đàm phán, sẽ không được ký vào ngày 14/6.
    Tehran cũng nhấn mạnh rằng các vấn đề hạt nhân hoàn toàn không nằm trong nội dung đàm phán hiện tại.
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, phát biểu thông qua hãng thông tấn nhà nước Tasnim, cho biết bản ghi nhớ “tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh” và rằng “ở giai đoạn này đã có quyết định sẽ không thảo luận về vấn đề hạt nhân”.

    Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, cách diễn đạt này trái ngược trực tiếp với những tuyên bố công khai của Washington, vốn mô tả vấn đề hạt nhân là mục tiêu cốt lõi của thỏa thuận.

    Tại cuộc họp báo ngày 12/6, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump vẫn nói rằng thỏa thuận dự kiến sẽ bảo đảm Iran không phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời cho phép Tehran duy trì chương trình hạt nhân dân sự.

    Thỏa thuận cũng bao gồm việc loại bỏ vật liệu hạt nhân làm giàu khỏi Iran và chấm dứt tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz.

    Nếu các điều kiện được đáp ứng, Mỹ sẽ từng bước nới lỏng trừng phạt đối với Iran và tạo điều kiện để nước này tái hòa nhập nền kinh tế toàn cầu.

    Về thời điểm ký kết, ông Baghaei để ngỏ khả năng văn kiện có thể được ký trong tương lai gần, khi nói rằng “không thể loại trừ khả năng điều này xảy ra trong những ngày tới”.

    Tuy nhiên, ông cho rằng sự trì hoãn hiện nay xuất phát từ điều mà ông gọi là “sự do dự” từ phía Mỹ.

    Ông Baghaei nhấn mạnh rằng mọi bình luận liên quan đến thời điểm ký kết đều cần được đưa ra một cách thận trọng vì lý do đó.

    Thành Nam
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 35 khách