Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65254
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Chủ nhật Tháng 6 14, 2026 6:54 pm

    Mỹ-Iran đạt thoả thuận; Anh, Pháp, Đức, Qatar... lên tiếng

    DƯƠNG KHANG
    6/15/26

    - Mỹ-Iran đạt thoả thuận; Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói thỏa thuận là khởi đầu một “kỷ nguyên mới” tại Trung Đông; Anh, Pháp, Đức, Qatar,... lên tiếng.

    Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

    Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh

    Ngày 14-6 (giờ Mỹ), Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif cho biết Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận, đồng thời các bên trung gian sẽ tạo điều kiện cho một loạt cuộc gặp trong tuần này.

    Trên mạng xã hội X, ông Sharif cho biết hai bên đã tuyên bố “chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả tại Lebanon”.

    Hình ảnh

    Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif. Ảnh: FACEBOOK


    Ông cho biết lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra vào ngày 19-6 tại Thụy Sĩ.

    Thủ tướng Pakistan cũng cảm ơn Mỹ và Iran vì cam kết đối với thỏa thuận, đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của Qatar trong quá trình thúc đẩy các bên đi đến đồng thuận.

    “Tôi cũng đặc biệt cảm ơn sự lãnh đạo đầy tầm nhìn của Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ vì những đóng góp to lớn của họ cho tiến trình này” - ông viết.

    Theo ông Sharif, các cuộc gặp trong tuần này sẽ đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán kỹ thuật cũng như lễ ký kết chính thức.

    Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải thông điệp trên nền tảng Truth Social, xác nhận rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran “đã hoàn tất”.

    “Xin chúc mừng tất cả” - ông Trump viết.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE


    “Tôi chính thức cho phép mở lại hoàn toàn và miễn phí hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, đồng thời cho phép dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ. Các tàu thuyền trên toàn thế giới hãy khởi động động cơ. Hãy để dầu mỏ tiếp tục lưu thông” - ông Trump viết.

    Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã chúc mừng Tổng thống Trump sau khi thỏa thuận với Iran được công bố, đồng thời lưu ý rằng thông báo này được đưa ra đúng vào ngày sinh nhật của ông Trump.

    Theo hãng thông tấn Tasnim, Thứ trưởng Ngoại giao Iran - ông Kazem Gharibabadi cho biết các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận cuối cùng sẽ được tiến hành trong vòng 60 ngày sau khi Tehran xác minh rằng Mỹ đã thực hiện đầy đủ các cam kết của mình, bao gồm chấm dứt các hành động thù địch, dỡ bỏ phong tỏa và giải phóng các tài sản bị đóng băng.

    Ông Gharibabadi cho biết vào ngày 19-6, thời điểm diễn ra lễ ký kết chính thức, các phái đoàn sẽ tiếp tục thảo luận để xác định khuôn khổ và lộ trình cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

    Ông cũng cho biết Iran đã đưa tất cả các “lập trường quan trọng” vào dự thảo biên bản ghi nhớ và văn bản này sẽ được công bố sau khi thỏa thuận được ký kết.

    “Biên bản ghi nhớ này không đồng nghĩa với việc tin tưởng đối phương. Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ việc Mỹ thực hiện các cam kết của mình” - ông Gharibabadi nói.

    Đại sứ quán Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ đã phát đi tín hiệu tích cực về thỏa thuận.

    “Chào mừng đến với Trung Đông của một kỷ nguyên mới” - cơ quan này viết trên mạng xã hội X.

    Bài đăng đi kèm hình ảnh quốc kỳ Iran tung bay phía trên eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược có vai trò quan trọng đối với thương mại năng lượng toàn cầu.

    Ông Vance: Thỏa thuận hòa bình là khởi đầu một “kỷ nguyên mới” tại Trung Đông


    Ngay sau khi thỏa thuận được công bố, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực đạt thỏa thuận với Iran, cũng đánh giá đây có thể là khởi đầu của một “kỷ nguyên mới” tại Trung Đông.

    Phát biểu trên đài Fox News, ông Vance ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Trump cùng các quốc gia vùng Vịnh và các đồng minh trong khu vực nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán.

    “Những gì tổng thống đã làm là tạo ra không gian thực sự để chuyển đổi khu vực này. Và giờ đây, hy vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới với Iran” - ông Vance nói.


    Hình ảnh

    Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: THE WASHINGTON POST


    Ông Vance cũng khẳng định một trong những mục tiêu cốt lõi của Mỹ là bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.

    “Tôi nghĩ chúng ta có thể tự tin khẳng định rằng Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân” - ông nói.

    Theo Phó Tổng thống Mỹ, thỏa thuận này mang lại lợi ích cho người dân Mỹ và có thể góp phần kéo giảm giá năng lượng trong thời gian tới. Ông cho biết dự kiến sẽ tham dự lễ ký kết chính thức vào tuần tới và không loại trừ khả năng Tổng thống Trump cũng sẽ có mặt.

    Quốc tế lên tiếng


    Lãnh đạo Pháp, Đức, Ý và Anh đã ra tuyên bố chung hoan nghênh một cách “nồng nhiệt” thông báo về thỏa thuận liên quan cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi khẩn trương mở lại eo biển Hormuz với quyền tự do hàng hải “vô điều kiện và không bị hạn chế”.

    Trong tuyên bố, 4 nhà lãnh đạo các nước nói trên khẳng định sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực bảo đảm an ninh hàng hải phù hợp với các quy định hiến pháp của mỗi nước, theo đài CNN.

    “Chúng tôi cam kết thực hiện phần trách nhiệm của mình, bao gồm thông qua một phái bộ độc lập và hoàn toàn mang tính phòng vệ nhằm trấn an các tàu thương mại cũng như tiến hành các hoạt động rà phá thủy lôi” - tuyên bố nêu rõ.

    Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng cho biết họ sẵn sàng xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt liên quan nếu Iran có những bước đi rõ ràng và có thể kiểm chứng được đối với chương trình hạt nhân của nước này.

    Đồng thời, họ nhấn mạnh mong muốn phối hợp với Mỹ, Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhằm bảo đảm Tehran không sở hữu vũ khí hạt nhân.

    Trong tuyên bố riêng, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết London sẵn sàng hỗ trợ các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran sau khi hai bên nhất trí chấm dứt các hành động thù địch.

    “Trọng tâm hiện nay là thực thi đầy đủ biên bản ghi nhớ nhằm bảo đảm eo biển Hormuz được mở cửa trở lại và duy trì trạng thái thông thương hoàn toàn, lâu dài, đồng thời hoàn tất các nội dung chi tiết của thỏa thuận hạt nhân” - ông Starmer tuyên bố trên X.

    Nhà lãnh đạo Anh cũng nhấn mạnh rằng quyền tự do hàng hải không thu phí tại eo biển Hormuz cần được khôi phục hoàn toàn trong thời gian sớm nhất.

    Phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhấn mạnh eo biển Hormuz cần được mở lại ngay lập tức và vô điều kiện.

    Trong bài đăng trên X, ông Macron cho rằng thỏa thuận là kết quả của những nỗ lực ngoại giao với sự đóng góp của nhiều đối tác quốc tế, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan nhanh chóng và đầy đủ thực hiện thỏa thuận.

    Tổng thống Pháp nhấn mạnh việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz mà không áp đặt hạn chế hay thu phí là yếu tố then chốt đối với sự ổn định của khu vực cũng như nền kinh tế toàn cầu.

    Từ khu vực Trung Đông, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar - ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết Doha hoan nghênh thỏa thuận ghi nhớ mà Mỹ và Iran đã đạt được.

    Ông Thani gửi lời cảm ơn tới Pakistan cùng các bên khu vực và quốc tế đã góp phần tạo điều kiện để các cuộc đàm phán đi đến kết quả hiện nay.

    “Chúng tôi mong đợi các bên sẽ tham gia các cuộc đàm phán sắp tới với tinh thần tích cực và mang tính xây dựng, qua đó củng cố và phát huy những tiến triển đã đạt được” - ông viết trên mạng xã hội X.

    Ông Thani khẳng định Qatar sẽ tiếp tục ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực cũng như quốc tế thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65254
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 15, 2026 7:00 pm

    Ông Vance nói thỏa thuận với Iran đã được ký điện tử; Ông Trump cho biết tàu thuyền đang qua eo biển Hormuz; Israel tuyên bố không rút quân khỏi Lebanon

    6/15/26

    Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng tàu thuyền đang bắt đầu di chuyển qua eo biển Hormuz; Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết thỏa thuận với Iran đã được ký điện tử vào cuối tuần qua; Israel tuyên bố không rút quân khỏi Lebanon; Ngoại trưởng Iran điện đàm với ngoại trưởng các nước.

    Thỏa thuận giữa Mỹ với Iran vẫn là tâm điểm chú ý của thế giới trong ngày. Trong những giờ qua, các bên tiếp tục có những phát ngôn đáng chú ý.

    Ông Trump: Tàu thuyền đang bắt đầu di chuyển qua eo biển Hormuz


    Cách đây ít phút, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng “các tàu thuyền đang bắt đầu di chuyển, với nhiều tàu chở đầy dầu đã ra khỏi eo biển Hormuz”.

    “Chúng đang đi dọc theo ‘tuyến đường cao tốc’ phía nam, vốn hoàn toàn an toàn, bảo mật và nguyên sơ. Cũng có những tuyến đường đi khác nữa!” – ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NHÀ TRẮNG


    Trước đó, hôm 14-6, Tổng thống Trump tuyên bố lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19-6. Ông cũng nói rằng ít nhất một điều khoản – việc mở lại eo biển Hormuz – sẽ không có hiệu lực cho đến lúc đó.

    “Với việc mở lại eo biển sau khi thỏa thuận được ký kết vào ngày 19-6, dầu sẽ lại được vận chuyển qua cả hai đầu cho khu vực và toàn thế giới!” – ông Trump cho biết.

    Phía Iran chưa bình luận về vấn đề này.

    Ông Vance: Thỏa thuận giữa Mỹ với Iran đã được ký điện tử

    Trao đổi trên chương trình “Good Morning America” của đài ABC phát sóng hôm 15-6, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết thỏa thuận với Iran đã được ký điện tử vào cuối tuần qua. Theo đài CNN, ông Vance ngụ ý rằng các điều khoản của thỏa thuận đã được thực hiện và Iran sẽ không nhận được bất kỳ khoản đền bù nào.

    “Chúng tôi đã ký thỏa thuận điện tử vào hôm qua, và chưa có khoản tiền nào được giải ngân. Và điều đó sẽ không thay đổi” – ông Vance nói.

    Theo CNN, chưa thể xác định thỏa thuận giữa Mỹ và Iran có thực sự đã ký điện tử hay chưa.

    Trong một cuộc phỏng vấn khác, ông Vance cho biết mục tiêu của chính quyền Trump là công bố văn bản chính xác của thỏa thuận với Iran trong những ngày tới.

    “Chúng tôi hy vọng sẽ công bố văn bản trong tuần này. Mọi người sẽ nhận ra rằng điều này sẽ làm cho toàn khu vực an toàn hơn” – ông Vance nói trên đài CNBC.

    Trong cuộc phỏng vấn, ông Vance mô tả thỏa thuận này là một thắng lợi lớn cho Mỹ, nhưng thừa nhận những vấn đề gai góc nhất vẫn chưa được giải quyết. Cùng với đó, ông nói rằng những vấn đề đó sẽ được thảo luận trong vòng đàm phán tiếp theo.

    Israel tuyên bố không rút quân khỏi Lebanon

    Ngày 15-6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Israel Katz cho biết lực lượng Israel sẽ không rút khỏi miền nam Lebanon – điều vốn được cho là một phần của thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Ông Katz cũng cho biết lập trường này đã được truyền đạt đến Tổng thống Donald Trump, theo CNN.

    Hình ảnh

    Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Israel Katz. Ảnh: FLASH90
    “Israel phản đối bất kỳ việc rút quân nào của Lực lượng Phòng vệ Israel khỏi Lebanon, bất chấp áp lực hiện tại và trong tương lai” – ông Katz nói.

    Ông Katz cũng cho biết chính sách của Israel là duy trì sự hiện diện quân sự vô thời hạn tại các “vùng an ninh” ở Lebanon, Syria và Gaza “để bảo vệ biên giới và cộng đồng của Israel khỏi các phần tử thánh chiến”. Ông mô tả việc giữ vững chủ quyền và duy trì các vùng này là “bài học trọng tâm” của ngày 7-10-2023 (thời điểm Hamas mở cuộc tấn công vào Israel).

    Ông Katz cho biết Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu đã trực tiếp truyền đạt lập trường của Israel cho ông Trump, và chính ông cũng đã nhắc lại điều đó trong cuộc điện đàm hôm 14-6 với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.

    “Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp về lợi ích an ninh tối cao của Israel hay việc bảo vệ công dân của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ không rút khỏi các khu vực an ninh. Nếu Iran tấn công Israel vì những diễn biến ở Lebanon, chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ lực lượng và thể hiện rõ sự chênh lệch về sức mạnh” – ông Katz nói.

    Phía Mỹ chưa bình luận về vấn đề này.

    Trong khi đó, nhóm vũ trang Hezbollah hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, cho rằng thỏa thuận đã dẫn đến một lệnh ngừng bắn toàn diện trên tất cả các mặt trận, bao gồm Lebanon.

    Tướng Iran: Kẻ thù hoàn toàn sai lầm

    Ngày 15-6, Tư lệnh Lục quân Iran – Thiếu tướng Amir Hatami cho biết kẻ thù đã nhận ra rằng họ phải tôn trọng dân tộc Iran, tôn giáo và thể chế Hồi giáo sau những thất bại trên chiến trường, theo đài Press TV.

    Theo ông Hatami, sau cuộc chiến với Mỹ và Israel, các đối thủ đã hoàn toàn hiểu rằng Cách mạng Hồi giáo, mối liên kết giữa dân tộc Iran và thể chế Hồi giáo mạnh mẽ hơn nhiều so với những quan niệm sai lầm của họ.

    "Kẻ thù nghĩ rằng họ có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho thể chế Hồi giáo thiêng liêng, Cách mạng Hồi giáo và đất nước thân yêu của chúng ta, nhưng những tính toán và giả định của họ đã hoàn toàn sai lầm" – ông Hatami nhấn mạnh.

    Ông nói rằng lực lượng vũ trang Iran và toàn thể dân tộc mang ơn sự hy sinh của các liệt sĩ, đứng đầu là Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và các tướng lĩnh cấp cao.

    Hình ảnh

    Khu vực quảng trường Enghelab ở Tehran (Iran) hôm 14-6. Ảnh: AFP

    Ngoại trưởng Iran điện đàm cùng ngoại trưởng các nước


    Sáng 16-5, Ngoại trưởng Iran – ông Abbas Araghchi đã điện đàm với những người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Ai Cập, Nhật và Saudi Arabia, thảo luận về thỏa thuận vừa đạt được với Mỹ.

    Trong các cuộc điện đàm, ông Araghchi nhấn mạnh trách nhiệm của Mỹ trong việc thực thi thỏa thuận, sự cần thiết phải chấm dứt hoàn toàn các hành động gây bất ổn và các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon.

    Nhà ngoại giao hàng đầu Iran cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với lập trường và vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Ai Cập trong việc ủng hộ thiết lập lệnh ngừng bắn, giảm căng thẳng và theo đuổi các nỗ lực ngoại giao để đạt được sự ổn định và an ninh khu vực.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65254
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 15, 2026 7:05 pm

    Mỹ - Iran ký thỏa thuận điện tử, tàu thuyền bắt đầu qua eo biển Hormuz


    Minh Anh Thứ ba, 16/6/2026


    Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thông báo Mỹ và Iran đã hoàn tất ký kết điện tử thỏa thuận hòa bình. Giá dầu đã sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng ba tháng qua.

    Hình ảnh

    Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance thực hiện ký kết điện tử biên bản ghi nhớ với Iran, cùng Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đại diện phía Iran. Ảnh: Iran Intel.


    Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "tàu thuyền đã bắt đầu di chuyển" qua eo biển Hormuz, trong khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận Mỹ và Iran đã hoàn tất ký kết thỏa thuận bằng hình thức điện tử vào ngày 14/6, đồng thời cho biết một buổi lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6.

    “Chúng tôi đã ký kết điện tử vào hôm qua và chưa có khoản tiền nào được giải ngân. Điều này sẽ không thay đổi”, ông Vance khẳng định.

    Theo CNN, Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance đã cùng ký điện tử vào biên bản ghi nhớ (MoU) với Iran. Về phía Tehran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf là người ký văn kiện này.

    Tổng thống Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social ngay trước khi đến Pháp dự Hội nghị thượng đỉnh G7: "Tàu thuyền đã bắt đầu di chuyển, nhiều tàu chở đầy dầu rời khỏi eo biển Hormuz. Chúng đang đi dọc theo 'xa lộ' phía Nam, một tuyến đường hoàn toàn an toàn, được bảo đảm và nguyên vẹn", đề cập đến tuyến hàng hải trong eo biển đi qua lãnh hải Oman.

    Theo thỏa thuận, Iran có thể tiếp cận quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD - được tài trợ bởi liên minh các quốc gia vùng Vịnh - với điều kiện phải hoàn thành các nghĩa vụ nhất định.

    "Đó là quyền lợi mà họ có thể tiếp cận, miễn là họ thực hiện đúng nghĩa vụ của mình", ông Vance phát biểu trên đài CBS sáng nay.

    Bên cạnh đó, Mỹ chỉ tiến hành nới lỏng trừng phạt khi Iran thực hiện các biện pháp cụ thể, bao gồm loại bỏ kho uranium đã làm giàu và chấp thuận cơ chế kiểm chứng nghiêm ngặt nhằm bảo đảm Tehran không phát triển vũ khí hạt nhân.

    Phó Tổng thống Vance cũng bác bỏ thông tin Iran được tiếp cận 24 tỷ USD từ các quỹ bị đóng băng.

    "Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về việc giải tỏa tài sản. Tuy nhiên, trọng tâm của thỏa thuận nằm ở việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế, với điều kiện Iran phải đưa ra những cam kết dài hạn về chương trình hạt nhân của mình", ông nói.

    Trước đó, Tổng thống Trump xác nhận Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 107 ngày.

    Tổng thống Trump cho biết văn kiện này sẽ được công bố sớm, có khả năng là sau lễ ký kết chính thức vào thứ Sáu, trong khi một quan chức cấp cao trong chính quyền xác nhận văn bản sẽ được công bố trong vòng 24 đến 48 giờ tới.

    Hai bên hiện vẫn tiếp tục đàm phán để hoàn thiện các chi tiết quan trọng liên quan đến chương trình hạt nhân, cơ chế thanh sát quốc tế, các cam kết an ninh khu vực và lộ trình thực thi dài hạn.


    Tổng thống Iran lên tiếng về thỏa thuận


    Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chia sẻ chi tiết về quyết định của Tehran trong việc chấp thuận biên bản ghi nhớ (MoU) với Mỹ.


    Hình ảnh

    Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters.



    "Sau các cuộc thảo luận chuyên sâu, gần như toàn bộ thành viên của Quốc hội Iran (Majlis) đã ủng hộ nội dung biên bản ghi nhớ, nhằm kiểm chứng trên thực tế quyết tâm của Mỹ trong việc tôn trọng quyền lợi của quốc gia Iran", ông viết trên mạng xã hội X.

    Theo ông Pezeshkian, Lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei "là nhân tố quyết định trong việc bổ sung các điều khoản nhằm giữ vững lợi ích quốc gia".

    Ông Pezeshkian nhấn mạnh biên bản ghi nhớ này là kết quả của nhiều tháng "đối thoại và theo đuổi kiên trì", đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới việc chấm dứt chiến tranh và khởi động các cuộc đàm phán.

    Ông cũng khẳng định Iran "đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi phương án" và tin rằng nếu tất cả các điều khoản trong văn bản được thực thi đầy đủ, đây sẽ là "tài liệu mang lại niềm tự hào cho đất nước".

    Lãnh đạo tối cao Iran không ký biên bản ghi nhớ với Mỹ


    Quan chức cấp cao Mỹ khẳng định việc Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei không ký tên vào biên bản ghi nhớ là điều không bất thường, thậm chí đã nằm trong dự đoán.

    Hình ảnh

    Ông Pezeshkian khẳng định Lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei là nhân tố quyết định trong việc bổ sung các điều khoản nhằm giữ vững lợi ích quốc gia. Ảnh: EPA.


    Trong cuộc họp báo qua điện thoại diễn ra hôm nay, quan chức này dẫn chứng thỏa thuận Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) năm 2015 dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama để làm rõ rằng, vai trò của Lãnh đạo tối cao không bao gồm việc ký kết các văn bản thỏa thuận trong hệ thống chính trị Iran.

    Giải đáp câu hỏi từ phóng viên Kevin Liptak của CNN, quan chức này cho biết vai trò ký kết đó thuộc về nhà đàm phán chính và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - nhân vật được Mỹ đánh giá là "đang nắm giữ tầm ảnh hưởng lớn nhất trong hệ thống chính trị Iran hiện nay".

    Về việc Tổng thống Trump trực tiếp ký kết văn bản, quan chức này cho biết động thái này nhằm "thể hiện sự cam kết của ông đối với tiến trình này và quyết tâm theo đuổi đến cùng một giải pháp thành công".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65254
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 15, 2026 7:08 pm

    Người dân Iran thở phào khi đạt thoả thuận ngừng bắn với Mỹ


    Minh Hạnh
    6/15/26

    Theo Al Jazeera, thoả thuận ngừng bắn với Mỹ được người Iran coi là một chiến thắng, là kết quả đạt được nhờ sự kiên cường và thách thức về mặt quân sự. Đồng thời, Tehran cũng xác định đây là sự khởi đầu của một giai đoạn đàm phán lâu dài và phức tạp.

    Hình ảnh

    Một người dân Iran cầm quốc kỳ, giơ tay với biểu tượng "Victory" (Chiến thắng). (Ảnh: AP)

    Người dân Iran đã sống trong tình trạng bấp bênh suốt nhiều tháng, khi các cuộc giao tranh lẻ tẻ khắp Trung Đông đe dọa thỏa thuận ngừng bắn mong manh mà Mỹ và Iran đạt được hồi tháng 4.

    Nhưng vào ngày 14/6, người Iran cuối cùng cũng nhận được thông tin chắc chắn: Một thỏa thuận đã đạt được để chấm dứt giao tranh với Mỹ.


    Trong các cuộc phỏng vấn và trên các nhóm trò chuyện mạng xã hội, người Iran bày tỏ nhiều cảm xúc khác nhau về thỏa thuận giúp chấm dứt cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người trong khu vực và gây ra tổn thất to lớn cho hàng triệu người khác.
    “Vậy thì cuộc chiến này có ý nghĩa gì? Nó mang lại cho chúng ta điều gì?”, bà Roshanak, một cư dân Tehran, nói qua điện thoại. “Thành thật mà nói, chúng tôi rất vui vì nó đã kết thúc”, bà nói thêm.
    Sara, một phụ nữ 54 tuổi đến từ Tehran, cho biết trong một tin nhắn, rằng mới đầu bà không tin điều này vì bà đã nghe nói về việc sắp đạt được thoả thuận nhiều lần, nhưng cuối cùng lại chỉ dẫn đến nhiều bom đạn hơn.

    “Điều này có thật không?” bà viết. “Họ có nghiêm túc không?”

    Theo Al Jazeera, thoả thuận ngừng bắn với Mỹ được người Iran coi là một chiến thắng, là kết quả đạt được nhờ sự kiên cường và thách thức về mặt quân sự. Đồng thời, Tehran cũng xác định đây là sự khởi đầu của một giai đoạn đàm phán lâu dài và phức tạp.

    Trong suy nghĩ của người dân Iran đang có cả sự lạc quan lẫn hoài nghi, một sự pha trộn giữa hy vọng và nhẹ nhõm.

    Nhiều năm qua, họ đã phải chịu đựng các lệnh trừng phạt và áp lực kinh tế từ phía Mỹ, và giờ đây, việc phong tỏa đường biển đã ảnh hưởng đến người dân thường.

    Tuy nhiên, người dân Iran cũng không khỏi hoài nghi về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, vì họ đã rút ra bài học lớn nhất từ ​​việc Mỹ vi phạm các cam kết của mình.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 35 khách