Ukraine: Zelensky yêu cầu thường dân sơ tán khỏi vùng Donetsk
BBC 7/31/22
Nga vẫn tiếp tục đánh các khu vực Ukraine còn kiểm soát ở vùng Donetsk
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu tất cả thường dân sinh sống trong các khu vực do Ukraine kiểm soát ở vùng Donetsk đi sơ tán.
Trong bài phát biểu muộn đêm thứ Bảy từ Kyiv, ông Zelensky nói giao tranh ở vùng Donetsk đang rất quyết liệt.
“Càng nhiều người rời vùng Donetsk bây giờ, càng ít người quân Nga có thể có thời gian để giết,” ông nói.
Vùng này hiện đang xảy ra chiến trận khốc liệt, với bước tiến công chậm của quân Nga, những người đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ Donetsk.
“Chúng ta sẽ tận dụng mọi cơ hội để cứu mạng nhiều người nhất có thể và hạn chế sự khủng bố của quân Nga nhiều nhất có thể,” vị tổng thống nói thêm.
Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Ukraine kêu gọi người dân rời khu vực này.
Chừng 200.000 đến 220.000 dân sự hiện vẫn sống ở những khu vực chưa bị Nga chiếm đóng ở Donetsk, theo ước tính của phía Ukraine.
Thông báo sơ tán của chính phủ cảnh báo mùa đông này có thể khiến cho tình hình tồi tệ hơn, nhất là cho trẻ em.
“Trẻ em cần phải được sơ tán, các bạn không thể để các em vào tình thế nguy hiểm mùa đông này mà không có lò sưởi, ánh sáng, khi không có khả năng giữ ấm cho các em,” Bộ Tái hòa nhập các Vùng lãnh thổ bị Tạm chiếm của Ukraine nói.
Lệnh sơ tán của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Nga mời các quan chức LHQ và Chữ thập đỏ tới điều tra cái chết của 50 tù binh chiến tranh tại một khu vực khác ở Donetsk nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn.
Các tù binh Ukraine bị giết trong hoàn cảnh không rõ ràng khi có vụ tấn công vào một nhà tù ở Olenivka, và cả hai phía đều đổ lỗi cho nhau.
Phát biểu tối thứ Bảy 30/7, các quan chức quốc phòng Nga nói Moscow sẽ chào mừng một “cuộc điều tra khách quan” về vụ việc này.
Người nhà của các binh sỹ thuộc bảo vệ nhà máy thép Azovstal tụ tập để phản đối Nga hôm thứ Bảy
Hôm thứ Sáu, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế nói họ đang yêu cầu được tiếp cận nhà tù do Nga quản lý và được gặp những tù binh chiến tranh còn sống – nhưng phía Nga chưa cho phép.
Ông Daniel Bunnskog, phó giám đốc văn phòng Chữ thập Đỏ ở Ukraine, nói việc Nga cho phép tiếp cận các tù nhân chiến tranh là nghĩa vụ theo Công ước Geneva.
Nhà tù ở Olenivka do Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, một tổ chức được Nga hậu thuẫn, điều hành.
Chưa rõ chuyện gì xảy ra bên trong nhà tù này hôm thứ Sáu. Một số hình ảnh video chưa được kiểm chứng từ phía Nga cho thấy cảnh giường tầng của tù nhân bị đập phá và nhiều thi thể bị cháy thui.
Hôm thứ Bảy, Nga phát hành danh sách mà họ nói là tên của 50 tù binh chiến tranh bị giết trong vụ tấn công. Moscow chính Ukraine đã gây ra vụ tấn công này, sử dụng hệ thống tên lửa HIMARS của Mỹ.
Kyiv phủ nhận đã gây ra vụ tấn công và cáo buộc Nga đốt nhà tù để che đậy bằng chứng tội ác chiến tranh.
Bản đồ vị trí của nhà tù Olenivka
Trong các diễn biến khác, quan chức Ukraine gọi Nga là “nhà nước khủng bố” sau khi Sứ quán Nga tại Anh tweet rằng lính của tiểu đoàn Azov (của Ukraine) xứng đáng nhận “cái chết nhục nhã” bằng hình thức treo cổ.
Twitter thừa nhận tin Sứ quán Nga đăng đã vi phạm “quy định về hành động gây thù ghét” của hãng này – nhưng nói thêm rằng việc không xóa tin này là vì lợi ích công chúng.
Dòng tweet đưa ra hôm thứ Sáu viết rằng “các binh sỹ Azov xứng đáng bị hành hình, nhưng không phải chết vì xử bắn mà bằng treo cổ, vì họ không phải là những người lính thực thụ. Họ xứng đáng một cái chết nhục nhã”.
Dòng tweet bao gồm cả một video clip cho thấy một cặp đôi đứng trong một tòa nhà đổ nát, cáo buộc quân Azov đã bắn phá nhà họ. Lời kêu gọi xử tử của sứ quán Nga lặp lại những lời người đàn ông nói trong video.
Các binh sỹ tiểu đoàn Azov buộc phải hạ vũ khí hồi tháng Năm sau khi kiên cường bảo vệ Azovstal, nhà máy luyện thép lớn ở cảng Mariupol, đông nam Ukraine, trước khi Nga chiếm đóng.
Trung đoàn Azov là một nhóm dân tộc chủ nghĩa có các mối liên hệ cực hữu khi họ được lập ra hồi 2014. Sau đó, nhóm này được nhập vào lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine.
Nga từ lâu đã cáo buộc trung đoàn Azov là tân Phát xít và tội phạm chiến tranh, một phần trong chiến dịch tuyên truyền của Kremlin để biện minh cho việc mở cuộc xâm lược Ukraine ngày 24/2/2022.