Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65254
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 16, 2026 7:32 pm

    Thỏa thuận Mỹ - Iran đẩy ông Trump và ông Netanyahu vào thế đối đầu

    Thứ Ba, 16/06/2026


    - Thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đang làm gia tăng bất đồng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Giới chức Israel lo ngại các lợi ích an ninh cốt lõi chưa được giải quyết, trong khi Tel Aviv có nguy cơ bị hạn chế các lựa chọn quân sự đối với Iran và Hezbollah.

    Việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng đang làm lộ rõ những khác biệt trong tính toán chiến lược giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

    Theo các quan chức Israel, thỏa thuận này không đáp ứng được những mục tiêu mà Tel Aviv theo đuổi khi phát động chiến dịch quân sự cùng Mỹ chống Iran. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đang tìm cách đưa Mỹ ra khỏi cuộc chiến, khiến lợi ích và tính toán của hai nhà lãnh đạo ngày càng khác biệt.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Mar-a-Lago, Florida, ngày 29/12/2025. Ảnh: Reuters

    Israel lo ngại bị “trói tay”

    Biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Dù các điều khoản cụ thể chưa được công bố đầy đủ, Pakistan - quốc gia đóng vai trò trung gian - cho biết văn kiện này bao gồm việc chấm dứt vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, trong đó có Lebanon.

    Theo thỏa thuận tạm thời, eo biển Hormuz sẽ được mở lại cho hoạt động hàng hải quốc tế, trong khi vấn đề chương trình hạt nhân của Iran sẽ tiếp tục được đàm phán trong thời gian 60 ngày để hướng tới một thỏa thuận toàn diện.

    Tuy nhiên, hai vấn đề khác từng được Mỹ và Israel coi là lý do chính để phát động chiến dịch quân sự chống Iran - gồm chương trình tên lửa của Tehran và việc Iran hỗ trợ các lực lượng vũ trang trong khu vực - được cho là không nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán sắp tới.

    Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Israel giấu tên cho biết thỏa thuận sơ bộ là “điều tồi tệ đối với Israel”. “Không có ai trong giới lãnh đạo Israel có đánh giá khác, từ Thủ tướng cho tới Tổng tham mưu trưởng quân đội”, vị quan chức này nói.

    Washington khẳng định trong thời gian ngừng bắn, Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán nhằm giải quyết những quan ngại của Mỹ và Israel, đặc biệt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, các quan chức Israel giấu tên cho rằng thời hạn đàm phán có thể kéo dài, khiến Israel không thể tiến hành các hoạt động quân sự trong khi những vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết.

    Ba quan chức Israel nhận định khả năng cao thỏa thuận 60 ngày sẽ được gia hạn lên 90 ngày, trong khi Mỹ vẫn duy trì lực lượng quân sự trong khu vực để hỗ trợ tiến trình đàm phán. Hai quan chức khác cho biết Israel đã bất ngờ khi Tổng thống Trump tuần trước tuyên bố một thỏa thuận với Iran sắp được hoàn tất. Họ thừa nhận Tel Aviv gần như không tạo được ảnh hưởng đáng kể đối với tiến trình thương lượng giữa Washington và Tehran.

    Mâu thuẫn giữa ông Trump và ông Netanyahu ngày càng rõ nét

    Theo Reuters, ông Netanyahu từng kỳ vọng cuộc chiến phối hợp cùng Mỹ sẽ giúp làm suy yếu hoặc thậm chí lật đổ chính quyền giáo sĩ tại Iran, đồng thời củng cố vị thế chính trị của ông trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào mùa thu năm nay. Tuy nhiên, những mục tiêu đó hiện vẫn chưa đạt được. Trong khi đó, các chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon tiếp tục kéo dài và chưa mang lại kết quả quyết định.

    Quan hệ giữa ông Trump và ông Netanyahu cũng xuất hiện nhiều bất đồng liên quan đến cách xử lý lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Hai nhà lãnh đạo đã nhiều lần tranh cãi về việc Israel không chấp nhận hạn chế các hoạt động quân sự nhằm vào Hezbollah - lực lượng được Iran hậu thuẫn. Trong khi đó, việc chấm dứt giao tranh tại Lebanon là một trong những yêu cầu quan trọng của Tehran trong các cuộc đàm phán.

    Đầu tháng này, ông Trump được cho là đã gọi điện cho ông Netanyahu và mô tả nhà lãnh đạo Israel là “hoàn toàn mất kiểm soát”, đồng thời yêu cầu không tiến hành các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Beirut của Lebanon khi Mỹ đang tìm kiếm một thỏa thuận với Iran.

    Mặc dù đã hủy bỏ kế hoạch tấn công trong ngày hôm đó, Israel vẫn tiến hành không kích khu vực ngoại ô phía Nam Beirut một tuần sau đó. Động thái này dẫn tới các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran nhằm vào Israel và khiến Tổng thống Trump công khai chỉ trích cả hai bên.

    Chỉ vài giờ trước khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận tạm thời, Israel tiếp tục không kích thủ đô Beirut ngày 15/6 sau khi các quả rocket được phóng từ Lebanon sang lãnh thổ Israel. Tổng thống Trump sau đó mô tả vụ tấn công bằng rocket này là “nhỏ và không đáng kể”.

    Tại cuộc họp báo ở Jerusalem tối 15/6, Thủ tướng Netanyahu thừa nhận giữa ông và Tổng thống Trump đôi lúc có những khác biệt quan điểm.

    “Ông ấy là Tổng thống Mỹ, còn tôi là Thủ tướng Israel. Nhiều khi chúng tôi có cùng quan điểm, nhưng cũng có lúc không hoàn toàn như vậy. Tôi chịu trách nhiệm bảo vệ các lợi ích an ninh của Israel”, ông Netanyahu nói.

    Nhà lãnh đạo Israel cũng khẳng định nước này sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tại miền Nam Lebanon và bảo lưu quyền tự do hành động quân sự nhằm vào Hezbollah.

    “Iran muốn Israel rút quân nhưng tôi đã kiên quyết phản đối. Chúng tôi sẽ duy trì quyền tự do hành động và giữ vùng đệm an ninh để bảo vệ người dân ở miền Bắc Israel”, ông Netanyahu nhấn mạnh nói.

    Thách thức chính trị đối với ông Netanyahu

    Áp lực chính trị trong nước cũng đang gia tăng đối với ông Netanyahu khi các cuộc thăm dò cho thấy ông có nguy cơ thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới. Diễn biến này có thể khiến nhà lãnh đạo Israel ít sẵn sàng nhượng bộ hơn trước các đề xuất của Washington, trong bối cảnh niềm tin của công chúng Israel vào cam kết an ninh của Mỹ đang suy giảm.

    Ông Dan Shapiro, Đại sứ Mỹ tại Israel dưới thời Tổng thống Barack Obama, hiện làm việc tại Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định đây là thời điểm lợi ích giữa hai bên khác biệt rõ rệt.

    “Ông Netanyahu sẽ cố gắng không công khai phản đối thỏa thuận để tránh đối đầu trực diện với ông Trump. Tuy nhiên, ông ấy sẽ phát tín hiệu rằng Israel không bị ràng buộc bởi thỏa thuận này và vẫn bảo lưu quyền hành động của mình”, ông Shapiro nói.

    Trong nhiều năm, ông Netanyahu luôn xây dựng hình ảnh là nhà lãnh đạo có khả năng duy trì mối quan hệ đặc biệt với ông Trump. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, Mỹ đã chuyển Đại sứ quán tại Israel tới Jerusalem, ủng hộ Hiệp định Abraham giúp Israel thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain. Ông Trump cũng rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký dưới thời Tổng thống Barack Obama - văn kiện mà Israel từ lâu cho là quá mềm mỏng với Tehran.

    Trong chiến dịch tranh cử năm 2019, ông Netanyahu từng treo các biển quảng cáo khổng lồ tại Tel Aviv và Jerusalem với hình ảnh bắt tay, mỉm cười cùng ông Trump.

    Tuy nhiên, theo Giáo sư Jonathan Rynhold thuộc Đại học Bar-Ilan, thỏa thuận Mỹ - Iran hiện nay đang làm suy yếu lập luận của ông Netanyahu rằng mối quan hệ gần gũi với ông Trump là lợi thế nổi bật của ông so với các đối thủ chính trị.

    “Ông Netanyahu sẽ không thể thuyết phục công chúng Israel ủng hộ thỏa thuận này. Điều tốt nhất mà ông ấy có thể hy vọng là các bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng và chiến sự tái diễn theo hướng có lợi cho Israel sau 60 ngày”, ông Rynhold nhận định.

    Theo cuộc khảo sát do Viện Dân chủ Israel công bố ngày 12/6, chỉ 41% người Do Thái tại Israel tin rằng an ninh của Israel là ưu tiên quan trọng đối với Tổng thống Trump, giảm mạnh so với mức 64% hồi tháng 3.

    Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Israel Eli Cohen tuyên bố nước này sẵn sàng hành động đơn phương nếu Iran tái khởi động các chương trình hạt nhân và tên lửa.

    “Nếu Iran tìm cách khôi phục chương trình hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo, chúng tôi sẽ hành động”, ông Cohen nói với Đài phát thanh công Kan của Israel, dù cho rằng khả năng Tehran thực hiện bước đi đó trong thời gian ông Trump tại nhiệm là không cao.

    Hoàng Phạm
    Theo Reuters
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65254
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 16, 2026 7:35 pm

    Ông Trump công khai chỉ trích chiến thuật quân sự của Israel

    NGỌC ĐỨC

    Tổng thống Mỹ phàn nàn Israel không cần tấn công nguyên một tòa chung cư chỉ để tiêu diệt các chỉ huy Hezbollah, cho rằng nên để Syria giải quyết vấn đề Lebanon.

    Ông Trump công khai chỉ trích chiến thuật quân sự của Israel - Ảnh 1.
    Ông Trump phát biểu tại một cuộc tiếp song phương bên lề Thượng đỉnh G7 tại Pháp ngày 16-6 - Ảnh: AFP

    Theo Hãng tin Reuters, ngày 16-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ công khai chỉ trích những chiến thuật Israel sử dụng để tìm diệt các chỉ huy lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

    Đánh quá lâu, tốn quá nhiều mạng người

    Trong video ông Trump trả lời báo chí bên lề Thượng đỉnh G7 ở Pháp do Đài Fox News công bố, tổng thống Mỹ đã phàn nàn về việc Israel "đánh Hezbollah quá lâu và làm quá nhiều người thiệt mạng".

    "Các vị không cần đánh sập cả một tòa chung cư mỗi khi đi tìm một ai đó. Bởi trong những tòa nhà ấy có rất nhiều người và tôi có thể nói với các vị rằng không phải ai trong số họ cũng là Hezbollah", ông Trump khẳng định.

    Trong nhiều tháng qua, Israel đã nhiều lần tấn công thẳng vào các tòa chung cư ở Israel hoặc Iran chỉ để tiêu diệt một chỉ huy Hezbollah hoặc Iran.

    Ông Trump cũng bày tỏ sự bực bội về việc Israel tấn công thủ đô Beirut của Lebanon ngay trước thời điểm Mỹ và Iran công bố đạt thỏa thuận hòa bình tạm thời.

    "Tôi không hài lòng khi chỉ hai tiếng trước lúc chúng tôi ký thỏa thuận thì lại có một cuộc tấn công ở Lebanon, ngay tại Beirut. Nó không nằm ở khu vực phía nam Lebanon, mà ngay tại Beirut. Tôi không thích điều đó chút nào và tôi đã cho họ biết như vậy", tổng thống Mỹ tuyên bố.

    Đáng chú ý, ông còn cho rằng Syria có thể giải quyết vấn đề Hezbollah tốt hơn Israel và cho biết ông đã trực tiếp đề xuất Tel Aviv vấn đề này.

    "Nếu Israel không thể hoàn thành công việc mà không giết hại tất cả những người khác thì [lãnh đạo Syria] sẽ làm. Syria sẽ làm việc đó", ông Trump nói.

    Vừa đấm vừa xoa

    Hình ảnh

    Tần suất công khai chỉ trích ông Netanyahu của ông Trump tăng đột biến trong ít ngày qua, trong bối cảnh Israel tiếp tục đánh Lebanon dù ông Trump đã nhiều lần khuyên ngăn - Ảnh: AFP


    Theo Reuters, đây là lần hiếm hoi một tổng thống Mỹ công khai chỉ trích chiến thuật quân sự của Israel.

    Phát biểu được đưa ra giữa lúc quan hệ giữa ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang nóng lên, dù ông Netanyahu nhiều năm qua vẫn là đồng minh chính trị then chốt của ông Trump.

    Hãng tin này cho biết giới chức Israel âm thầm bất bình về thỏa thuận với Iran mà ông Trump đạt được, trong khi bản thân ông ngày càng mất kiên nhẫn với ông Netanyahu vì các đợt không kích của Israel vào Beirut.

    Israel bị Mỹ gạt ra rìa trong suốt quá trình đàm phán hòa bình với Iran. Bản thân ông Netanyahu và giới chính trị nước này cũng đã nhiều lần tuyên bố không tham gia bất kỳ thỏa thuận nào giữa Washington và Tehran, đồng thời bảo lưu quyền tự do hành động của Tel Aviv tại Lebanon.

    Điều này tương phản lập trường kiên định của Iran rằng thỏa thuận hòa bình với Mỹ phải bao gồm ngừng bắn ở cả Lebanon. Việc Israel liên tục tấn công Lebanon được cho là đã làm phức tạp quá trình đàm phán Mỹ - Iran, buộc ông Trump nhiều lần phải công khai "gầm ghè".

    Tuy chỉ trích Israel, cũng trong đoạn clip trên, ông Trump vẫn khẳng định có "mối quan hệ tuyệt vời" với ông Netanyahu, đồng thời cho rằng nhà lãnh đạo Israel nên "có trách nhiệm hơn" với Lebanon.

    "Nếu không có chúng tôi, không có nước Mỹ, sẽ chẳng có Israel. Không có tôi thì cũng không có Israel, bởi không một tổng thống nào khác chịu làm điều mà tôi đã làm", ông nói.

    Ngay sau khi đoạn video trên được lan truyền trên mạng, một tài khoản mạng xã hội chính thức của Nhà Trắng cũng đã đăng tuyên bố khẳng định ông Trump vẫn giữ quan hệ bền chặt với ông Netanyahu.

    "Chưa từng có người bạn nào lớn hơn của Israel, cũng chưa có ai đấu tranh cho hòa bình nhiều hơn Tổng thống Trump… Người dân Mỹ và các đồng minh trên khắp thế giới giờ đây đã an toàn hơn nhờ những hành động táo bạo của Mỹ và Israel nhằm tước đi khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của chính quyền Iran", một quan chức Nhà Trắng cho biết.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65254
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 16, 2026 7:40 pm

    Tổng thống Trump nêu lý do không thay đổi chế độ ở Iran và nguyên nhân đạt thỏa thuận với Tehran

    Thứ Ba, 16/06/2026

    Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông “chưa bao giờ quan tâm đến việc thay đổi chế độ” và Washington hiện đang làm việc với “những con người rất lý trí” tại Tehran.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN phát


    Phát biểu với các phóng viên tại Pháp hôm 16/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Tôi chưa bao giờ quan tâm đến việc thay đổi chế độ. Điều đó chưa bao giờ là một phần của kế hoạch, nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ các bạn hiểu về thay đổi chế độ hơn bất kỳ ai”.

    Tổng thống Mỹ tiếp tục: “Tôi không tin vào việc thay đổi chế độ. Tôi đã chứng kiến các cuộc thay đổi chế độ trong nhiều năm và chúng chưa bao giờ mang lại kết quả”.

    Tổng thống Trump cho biết nhiều nhân vật lãnh đạo Iran đã thiệt mạng trong cuộc xung đột vừa qua và Mỹ hiện đang làm việc với “những con người rất lý trí” tại Iran.

    Tổng thống Trump nói: “Nhóm đầu tiên, tất cả đều đã chết. Nhóm thứ hai cũng đã chết. Một phần của nhóm thứ ba đã không còn nữa, và hiện nay chúng tôi đang làm việc với những người mà tôi cho là rất lý trí”.

    Tổng thống Trump cho biết thêm: “Tôi thực sự nghĩ rằng họ thông minh hơn nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai, nhưng họ không bị cực đoan hóa và họ đang tìm cách giúp đỡ đất nước của mình”.

    Liên quan đến thỏa thuận với Tehran, theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/6, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng: “Chúng tôi đã hoàn tất thỏa thuận với Iran và để thành công, nó sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai, giai đoạn mà tôi nghĩ thực sự sẽ dễ dàng hơn”.

    Ông khẳng định thêm rằng Mỹ và Iran “đã đạt được một thỏa thuận công bằng, một thỏa thuận tốt”.

    Tuy nhiên, theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 16/6, Tổng thống Trump phản ứng mạnh mẽ trước các thông tin cho rằng Bản ghi nhớ thỏa thuận (MoU) bao gồm cam kết của Mỹ đối với một quỹ trị giá 300 tỷ USD dành cho công cuộc tái thiết Iran.

    Ông tuyên bố: “Chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải đầu tư tiền vào Iran. Chúng tôi sẽ không đầu tư bất kỳ khoản tiền nào. Chúng tôi có quyền làm điều đó nếu muốn, nhưng chúng tôi sẽ không đầu tư tiền vào Iran”.


    Hình ảnh

    Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN


    Trước đó, phát biểu trong một loạt cuộc phỏng vấn truyền hình hôm 15/6, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã bác bỏ các thông tin cho rằng Washington sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính trực tiếp cho Tehran. Thay vào đó, ông phác thảo một kịch bản trong đó các quốc gia Vùng Vịnh có thể giúp tài trợ cho các nỗ lực đầu tư và tái thiết nếu Iran tuân thủ các điều khoản của một thỏa thuận và được tái hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu.

    Ông Vance nói: “Nếu người Iran hành xử đúng đắn, nếu các lệnh trừng phạt được nới lỏng và nếu Iran được hội nhập vào nền kinh tế thế giới, chúng tôi sẽ mời các quốc gia khác, không phải chúng tôi mà là các quốc gia khác, đầu tư vào đất nước của họ”.

    Ông Vance cho rằng Iran có thể được tiếp cận một quỹ tái thiết và đầu tư trị giá 300 tỷ USD do các quốc gia Vùng Vịnh tài trợ nếu nước này đáp ứng các nghĩa vụ được quy định trong thỏa thuận.

    Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, “phó tướng” của Tổng thống Donald Trump nói: “Đó là loại nguồn lực mà họ có thể được tiếp cận, được tài trợ bởi liên minh các quốc gia Vùng Vịnh, miễn là họ thực hiện đầy đủ phần nghĩa vụ của mình”.

    Ông Vance cảnh báo rằng những người theo đường lối cứng rắn ở Iran có thể tập trung vào các lợi ích kinh tế mà bỏ qua những nhượng bộ cần thiết để đủ điều kiện nhận được các lợi ích đó.

    Ông Vance cũng bác bỏ các tuyên bố cho rằng thỏa thuận được đề xuất bao gồm 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran, lưu ý rằng văn bản thỏa thuận vẫn chưa được công bố.

    Mặc dù thừa nhận có các cuộc thảo luận về tài sản bị phong tỏa, nhưng ông Vance cho rằng việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt sẽ có tác động lớn hơn nhiều đối với nền kinh tế Iran.

    Thành Nam
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65254
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 16, 2026 7:42 pm

    Ông Trump bất ngờ ca ngợi 2 nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc sau khi Iran ký thỏa thuận

    Theo Hải Yến | 15-06-2026 -



    Tổng thống Mỹ bất ngờ dành lời khen đặc biệt cho hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc sau khi thỏa thuận Iran được công bố.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khen ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vì vai trò của 2 ông trong việc đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran. Trước đó, Nga đã nhiều lần đề nghị làm trung gian hòa giải và kêu gọi các bên xuống thang.

    Ông Trump đưa ra nhận xét trên trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, vài giờ sau khi ông thông báo Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận do Pakistan và Qatar làm trung gian để chấm dứt xung đột.

    Theo nhiều nguồn tin truyền thông, một biên bản ghi nhớ 14 điểm gồm các điều khoản về việc mở lại eo biển Hormuz mà không thu phí, nới lỏng các lệnh trừng phạt của Mỹ và giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, với lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra tại Geneva vào 19/6.

    Iran cũng được kỳ vọng sẽ tái khẳng định cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, với các cuộc đàm phán hạt nhân cuối cùng sẽ kết thúc trong vòng 60 ngày.

    Sau đó, ông Trump khen ngợi ông Putin và ông Tập Cận Bình về đóng góp của 2 ông trong các cuộc đàm phán.

    Ông mô tả ông Tập là "một quý ông thực sự", đồng thời ghi nhận việc Trung Quốc "đã không điều tàu chở dầu cùng 20 tàu khu trục hộ tống 2 bên để cố phá vỡ lệnh phong tỏa" - điều có thể đẩy Mỹ và Trung Quốc đến bờ vực của một cuộc xung đột công khai.


    Cũng như Trung Quốc, Nga liên tục kêu gọi xuống thang ngay từ những ngày đầu cuộc chiến Mỹ-Israel nhằm vào Iran. Nga cũng lên án các cuộc tấn công là "hành động xâm lược vũ trang không có lý do chính đáng".

    Kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2, ông Putin và ông Trump đã điện đàm ít nhất 3 lần: Tháng 3, cuối tháng 4 khi ông Trump cho biết ông Putin đã đề nghị giúp chấm dứt chiến tranh và hôm 14/6 khi hai bên thảo luận về biên bản ghi nhớ gần hoàn tất, theo trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov.

    Nga cũng đề xuất một giải pháp thỏa hiệp về hạt nhân, đề nghị vận chuyển và lưu trữ kho uranium làm giàu của Iran trên lãnh thổ Nga.

    Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận đề xuất này đã được thảo luận, nhưng cho biết Iran chưa sẵn sàng đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự, đồng thời cảm ơn "những người bạn Nga vì đề nghị của họ và vì thiện chí muốn giúp giải quyết vấn đề này".

    Trong bối cảnh giá dầu tăng vọt do tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz, đầu tháng này ông Putin đã bác bỏ những gì ông gọi là "suy đoán" rằng Nga đã trở thành bên thụ hưởng tài chính duy nhất từ cuộc xung đột.

    "Đà tăng của giá dầu đang diễn ra, nhưng chỉ là tạm thời và ngắn hạn. Trong khi đó, chúng tôi muốn xây dựng quan hệ với các đối tác trên cơ sở dài hạn… Trong trường hợp này, chúng tôi quan tâm đến việc kết thúc xung đột, và càng sớm càng tốt", ông nói.

    Theo RT
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider], Google [Bot] và 28 khách