Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65308
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 17, 2026 7:18 pm

    Đàm phán hạt nhân thử thách Mỹ - Iran

    ANH THƯ

    18/06/2026


    Lễ ký kết thỏa thuận Mỹ - Iran sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock ở miền Trung Thụy Sĩ ngày 19-6

    Nội dung của thỏa thuận sắp được Mỹ và Iran ký kết vừa được công bố giữa lúc sự quan tâm được dành cho tiến trình đàm phán sắp tới về vấn đề hạt nhân của Tehran.

    Dự thảo bản ghi nhớ này gồm 14 điểm, với nội dung đáng chú ý là Iran và Mỹ, cùng các đồng minh sẽ tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn giao tranh trên tất cả mặt trận, bao gồm cả Lebanon, ngay sau khi ký kết. Sau đó, theo trang Bloomberg, Mỹ và Iran sẽ bắt đầu đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng tối đa 60 ngày.

    Ngay sau khi thỏa thuận được ký kết, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và ngăn chặn mọi sự can thiệp vào Iran; hoạt động giao thông sẽ được khôi phục hoàn toàn trong vòng 30 ngày. Ngoài ra, văn bản còn nói rằng Mỹ sẽ rút quân khỏi các khu vực xung quanh trong vòng 30 ngày sau khi thỏa thuận cuối cùng được ký kết. Trong khi đó, Iran sẽ ngay lập tức thực hiện các bước để bảo đảm hoạt động vận chuyển tàu thương mại giữa vịnh Ba Tư và vịnh Oman được khôi phục về mức trước xung đột trong vòng 30 ngày.

    Văn kiện cũng nêu rõ Iran tái khẳng định sẽ không bao giờ sản xuất vũ khí hạt nhân. Hai bên đồng ý sẽ giải quyết số phận của vật liệu làm giàu và các vấn đề liên quan đến hạt nhân khác trong thỏa thuận cuối cùng. Ngoài ra, Mỹ cam kết chấm dứt mọi hình thức trừng phạt đối với Iran theo một lịch trình sẽ được thống nhất trong thỏa thuận cuối cùng. Mỹ cũng sẽ phối hợp với các đối tác trong khu vực xây dựng một kế hoạch toàn diện nhằm phục hồi và phát triển kinh tế Iran. Theo dự thảo, chương trình này sẽ được bảo đảm ít nhất 300 tỉ USD vốn tài trợ.

    Hình ảnh

    Các tàu chở dầu và tàu chở hàng ở vịnh Oman, dọc theo các tuyến đường vận chuyển nối liền eo biển Hormuz và biển Ả Rập hôm 16-6 Ảnh: AP

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ nói với đài NHK rằng lễ ký kết sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock ở miền Trung Thụy Sĩ trong ngày 19-6. Phó Tổng thống J.D. Vance dự kiến dẫn đầu phái đoàn Mỹ trong khi Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf nhiều khả năng đại diện Iran tham dự.

    Theo AP, các quan chức và chuyên gia lưu ý rằng bản ghi nhớ này vẫn để lại vấn đề gai góc nhất cần giải quyết là chương trình hạt nhân của Iran. Theo AP, những người chỉ trích đã tỏ ra hoài nghi về tính khả thi, tính thực tiễn hoặc khả năng tác động của thỏa thuận này đến tiến trình đàm phán hạt nhân. Đáp lại, chính quyền ông Donald Trump vẫn tỏ ra tự tin về thỏa thuận. Phó Tổng thống JD Vance hôm 16-6 nhấn mạnh theo thỏa thuận này, Iran sẽ được hưởng nhiều lợi ích nếu dỡ bỏ "chương trình vũ khí hạt nhân" của mình.

    Một vấn đề khác là liệu chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể duy trì sự tập trung cần thiết hay không, nhất là khi tiến trình đàm phán này đòi hỏi sự kiên trì, chú trọng đến từng chi tiết và sự tham gia của nhiều chuyên gia kỹ thuật. Trước đó, thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc được đàm phán trong 18 tháng, khởi đầu bằng các cuộc tiếp xúc bí mật giữa giới chức Mỹ và Iran tại Oman trước khi được ký kết năm 2015. Tiến trình này đòi hỏi hàng chục lần can thiệp trực tiếp ở cấp cao cùng với sự tham gia của hàng chục chuyên gia kỹ thuật liên tục di chuyển tới châu Âu và nhiều nơi khác.

    Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận trên vào năm 2018, trước khi hầu hết điều khoản nhượng bộ gây tranh cãi nhất có hiệu lực. Vấn đề là hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Iran sẵn sàng nhượng bộ nhiều hơn trước.
    Mở eo biển Hormuz chỉ là bước khởi đầu

    Bất chấp Mỹ và Iran đã cam kết mở lại eo biển Hormuz, các chuyên gia cho rằng việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển này về mức trước xung đột không hề dễ dàng.

    Một trong những thách thức là xử lý mối đe dọa thủy lôi trên tuyến hàng hải chính từng được các tàu thương mại sử dụng để qua Hormuz. Mối đe dọa này buộc nhiều tàu phải di chuyển sát bờ biển của Iran hoặc Oman. Việc rà phá thủy lôi có thể giúp lưu thông trở lại bình thường nhưng hiện chưa rõ lực lượng nào sẽ đảm nhận nhiệm vụ này và tàu rà phá mìn được bảo vệ thế nào.

    Bên cạnh đó là nguy cơ bạo lực tái diễn. Ngành vận tải biển muốn nhận được những cam kết rõ ràng từ cả Mỹ và Iran rằng các hành động thù địch đã thực sự kết thúc. Ngay cả khi điều này diễn ra, một số thuyền viên vẫn có thể từ chối quay lại vịnh Ba Tư, khiến số lượng tàu hoạt động trong khu vực giảm sút.

    Một vấn đề khác là cơ chế quản lý hoạt động hàng hải trong tương lai. Truyền thông Iran cho biết nước này và Oman sẽ quyết định cơ chế quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz trong thời gian tới. Trong khi đó, Hội đồng Hàng hải Baltic và Quốc tế (BIMCO), tổ chức đại diện lớn nhất của các chủ tàu thế giới, đề xuất một cơ quan của Liên hợp quốc hoặc một quốc gia trung lập có thể đảm nhận vai trò điều phối hoạt động quá cảnh qua eo biển này.

    Tranh cãi cũng xuất hiện quanh khả năng thu phí quá cảnh. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định tàu thuyền sẽ không phải trả phí khi đi qua Hormuz trong khi Iran cho biết chính sách miễn phí chỉ kéo dài 60 ngày. Trước đó, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thuộc Liên hợp quốc nhấn mạnh không có cơ sở pháp lý để áp đặt phí qua eo biển này.

    Thách thức lớn nhất là khôi phục sản xuất dầu khí. Công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy (Na Uy) ước tính chi phí tái thiết cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực vào khoảng 42 tỉ USD. Các nhà phân tích dự báo khoảng 85%-90% sản lượng bị mất sẽ được khôi phục vào đầu quý 4 năm nay, nhưng phải đến tháng 1-2027 mới có thể trở lại hoàn toàn mức trước xung đột.

    Hoàng Phương
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65308
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 18, 2026 4:12 pm

    Chuyên gia cảnh báo Iran vẫn có thể chế tạo bom hạt nhân dù chấp nhận pha loãng uranium

    Quỳnh Như
    6/18/26

    Thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran về việc pha loãng kho uranium làm giàu được xem là bước đi giúp hạ nhiệt căng thẳng, nhưng các chuyên gia cảnh báo nguy cơ Tehran tái khởi động chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân vẫn hiện hữu.

    Mặc dù các chi tiết kỹ thuật liên quan đến số phận kho uranium làm giàu của Iran vẫn chưa được thống nhất, nhiều chuyên gia cảnh báo một thỏa thuận "tối thiểu" chỉ dừng ở việc pha loãng số vật liệu này sẽ cần cơ chế giám sát cực kỳ nghiêm ngặt để ngăn chặn nguy cơ phát triển vũ khí hạt nhân.

    Theo những nội dung đã được hai bên nhất trí, Iran và Mỹ sẽ bảo đảm lượng uranium làm giàu được "pha loãng tại chỗ dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)". Tuy nhiên, các vấn đề quan trọng như việc có vận chuyển số uranium này ra khỏi Iran hay không vẫn đang trong quá trình đàm phán.

    Hình ảnh

    Ảnh vệ tinh cho thấy toàn cảnh khu phức hợp nhà máy hạt nhân Natanz ở tỉnh Isfahan, Iran.


    Kelsey Davenport - Giám đốc Chính sách Không phổ biến Vũ khí hạt nhân của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, cho biết, kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Iran đã tích lũy được những kiến thức và năng lực không thể đảo ngược trong lĩnh vực làm giàu uranium và sản xuất máy ly tâm.

    Cùng quan điểm, ông Eric Brewer thuộc tổ chức Nuclear Threat Initiative cho rằng việc Mỹ cho phép Iran tiếp tục nắm giữ uranium làm giàu ở mức 5% vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn do nước này đã sở hữu trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm đáng kể. Trước đó, ông từng khẳng định Washington không nên chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào nếu không bao gồm việc loại bỏ phần lớn, hoặc toàn bộ, kho uranium làm giàu của Iran.

    "Một thỏa thuận hiệu quả vào năm 2026 cần phải đảm bảo rằng bất kỳ động thái nào nhằm chuyển hướng vật liệu hoặc đi chệch khỏi các giới hạn của thỏa thuận sẽ được phát hiện nhanh chóng", bà Davenport viết trên nền tảng X.

    Bà Davenport cũng lưu ý rằng, ngay cả những biện pháp giám sát nghiêm ngặt nhất cũng chỉ có thể kéo dài thời gian nếu Iran quyết định phá vỡ thỏa thuận trong tương lai. Theo đánh giá của bà Davenport, ngay cả khi phải bắt đầu lại từ đầu, không còn uranium làm giàu và không có máy ly tâm, Iran vẫn có thể chế tạo được bom hạt nhân trong vòng chưa đầy một năm.

    "Ngay cả khi bắt đầu từ con số không, không có uranium làm giàu, không có máy ly tâm, Iran có thể sẽ chế tạo được bom nguyên tử trong vòng chưa đầy 12 tháng", bà Davenport lưu ý.

    Chưa có quốc gia vùng Vịnh cam kết tham gia quỹ 300 tỷ USD


    Song song với các cuộc đàm phán hạt nhân, kế hoạch thành lập quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD dành cho Iran cũng đang đặt ra nhiều thách thức đối với Mỹ và các đồng minh.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này cho rằng Iran sẽ cần nguồn tài chính lớn để phục hồi sau chiến tranh, trong khi Phó Tổng thống J.D. Vance trước đó nói Tehran "có thể được tiếp cận" quỹ này, vốn được kỳ vọng sẽ nhận tài trợ từ các quốc gia vùng Vịnh.

    Tuy nhiên, đến nay chưa có quốc gia nào trong khu vực công khai cam kết đóng góp. Trả lời phỏng vấn Al Arabiya English hôm 17/6, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Thái tử Faisal bin Farhan cho biết ông chưa nắm được các chi tiết cụ thể của quỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các nước vùng Vịnh trong thời gian chiến sự đã làm gia tăng đáng kể sự mất lòng tin.

    Thái tử Faisal bin Farhan cho biết tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Riyadh và Tehran, được khởi động thông qua thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian, mới chỉ bắt đầu tạo được động lực trước khi chiến tranh nổ ra.

    "Chúng tôi chỉ mới bắt đầu quá trình xây dựng mối quan hệ với Iran dựa trên sự hiểu biết với Bắc Kinh... mối quan hệ đó chỉ mới bắt đầu có đà phát triển và có tiềm năng mở ra các cơ hội hợp tác kinh tế và những lĩnh vực tương tự", Thái tử Faisal bin Farhan nói.

    Theo Thái tử, những diễn biến gần đây đã khiến quá trình này bị thụt lùi và việc xây dựng lại lòng tin phải là ưu tiên trước khi thảo luận về bất kỳ hình thức hợp tác kinh tế nào.

    "Cần phải xây dựng lại lòng tin trước khi thảo luận về bất kỳ hình thức hợp tác kinh tế nào. Hiện tại vẫn còn quá sớm", Thái tử Faisal bin Farhan lưu ý.

    Trong khi đó, tại cuộc gặp với Tổng thống Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G7, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani cho rằng Iran có thể mở ra nhiều cơ hội kinh tế sau khi đạt được thỏa thuận với Mỹ. Tuy nhiên, ông không đề cập trực tiếp đến khả năng Doha tham gia tài trợ cho quỹ 300 tỷ USD.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65308
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 18, 2026 4:13 pm

    Chuyên gia cảnh báo Iran vẫn có thể chế tạo bom hạt nhân dù chấp nhận pha loãng uranium

    Quỳnh Như
    6/18/26

    Thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran về việc pha loãng kho uranium làm giàu được xem là bước đi giúp hạ nhiệt căng thẳng, nhưng các chuyên gia cảnh báo nguy cơ Tehran tái khởi động chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân vẫn hiện hữu.

    Mặc dù các chi tiết kỹ thuật liên quan đến số phận kho uranium làm giàu của Iran vẫn chưa được thống nhất, nhiều chuyên gia cảnh báo một thỏa thuận "tối thiểu" chỉ dừng ở việc pha loãng số vật liệu này sẽ cần cơ chế giám sát cực kỳ nghiêm ngặt để ngăn chặn nguy cơ phát triển vũ khí hạt nhân.

    Theo những nội dung đã được hai bên nhất trí, Iran và Mỹ sẽ bảo đảm lượng uranium làm giàu được "pha loãng tại chỗ dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)". Tuy nhiên, các vấn đề quan trọng như việc có vận chuyển số uranium này ra khỏi Iran hay không vẫn đang trong quá trình đàm phán.

    Hình ảnh

    Ảnh vệ tinh cho thấy toàn cảnh khu phức hợp nhà máy hạt nhân Natanz ở tỉnh Isfahan, Iran.


    Kelsey Davenport - Giám đốc Chính sách Không phổ biến Vũ khí hạt nhân của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, cho biết, kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Iran đã tích lũy được những kiến thức và năng lực không thể đảo ngược trong lĩnh vực làm giàu uranium và sản xuất máy ly tâm.

    Cùng quan điểm, ông Eric Brewer thuộc tổ chức Nuclear Threat Initiative cho rằng việc Mỹ cho phép Iran tiếp tục nắm giữ uranium làm giàu ở mức 5% vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn do nước này đã sở hữu trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm đáng kể. Trước đó, ông từng khẳng định Washington không nên chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào nếu không bao gồm việc loại bỏ phần lớn, hoặc toàn bộ, kho uranium làm giàu của Iran.

    "Một thỏa thuận hiệu quả vào năm 2026 cần phải đảm bảo rằng bất kỳ động thái nào nhằm chuyển hướng vật liệu hoặc đi chệch khỏi các giới hạn của thỏa thuận sẽ được phát hiện nhanh chóng", bà Davenport viết trên nền tảng X.

    Bà Davenport cũng lưu ý rằng, ngay cả những biện pháp giám sát nghiêm ngặt nhất cũng chỉ có thể kéo dài thời gian nếu Iran quyết định phá vỡ thỏa thuận trong tương lai. Theo đánh giá của bà Davenport, ngay cả khi phải bắt đầu lại từ đầu, không còn uranium làm giàu và không có máy ly tâm, Iran vẫn có thể chế tạo được bom hạt nhân trong vòng chưa đầy một năm.

    "Ngay cả khi bắt đầu từ con số không, không có uranium làm giàu, không có máy ly tâm, Iran có thể sẽ chế tạo được bom nguyên tử trong vòng chưa đầy 12 tháng", bà Davenport lưu ý.

    Chưa có quốc gia vùng Vịnh cam kết tham gia quỹ 300 tỷ USD


    Song song với các cuộc đàm phán hạt nhân, kế hoạch thành lập quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD dành cho Iran cũng đang đặt ra nhiều thách thức đối với Mỹ và các đồng minh.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này cho rằng Iran sẽ cần nguồn tài chính lớn để phục hồi sau chiến tranh, trong khi Phó Tổng thống J.D. Vance trước đó nói Tehran "có thể được tiếp cận" quỹ này, vốn được kỳ vọng sẽ nhận tài trợ từ các quốc gia vùng Vịnh.

    Tuy nhiên, đến nay chưa có quốc gia nào trong khu vực công khai cam kết đóng góp. Trả lời phỏng vấn Al Arabiya English hôm 17/6, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Thái tử Faisal bin Farhan cho biết ông chưa nắm được các chi tiết cụ thể của quỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các nước vùng Vịnh trong thời gian chiến sự đã làm gia tăng đáng kể sự mất lòng tin.

    Thái tử Faisal bin Farhan cho biết tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Riyadh và Tehran, được khởi động thông qua thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian, mới chỉ bắt đầu tạo được động lực trước khi chiến tranh nổ ra.

    "Chúng tôi chỉ mới bắt đầu quá trình xây dựng mối quan hệ với Iran dựa trên sự hiểu biết với Bắc Kinh... mối quan hệ đó chỉ mới bắt đầu có đà phát triển và có tiềm năng mở ra các cơ hội hợp tác kinh tế và những lĩnh vực tương tự", Thái tử Faisal bin Farhan nói.

    Theo Thái tử, những diễn biến gần đây đã khiến quá trình này bị thụt lùi và việc xây dựng lại lòng tin phải là ưu tiên trước khi thảo luận về bất kỳ hình thức hợp tác kinh tế nào.

    "Cần phải xây dựng lại lòng tin trước khi thảo luận về bất kỳ hình thức hợp tác kinh tế nào. Hiện tại vẫn còn quá sớm", Thái tử Faisal bin Farhan lưu ý.

    Trong khi đó, tại cuộc gặp với Tổng thống Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G7, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani cho rằng Iran có thể mở ra nhiều cơ hội kinh tế sau khi đạt được thỏa thuận với Mỹ. Tuy nhiên, ông không đề cập trực tiếp đến khả năng Doha tham gia tài trợ cho quỹ 300 tỷ USD.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65308
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 18, 2026 4:15 pm

    Chi tiết 14 điểm trong thoả thuận Mỹ - Iran

    Quỳnh Như
    6/18/26

    Hôm thứ Tư (17/6), Mỹ đã công bố toàn văn thỏa thuận tạm thời gồm 14 điểm đạt được với Iran nhằm chấm dứt chiến tranh, khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và khởi động tiến trình đàm phán hướng tới một thỏa thuận hoà bình toàn diện

    Theo một quan chức cấp cao Mỹ, văn kiện gồm 14 điểm xác lập khuôn khổ hợp tác trước mắt, đồng thời hoãn các vấn đề phức tạp nhất, đặc biệt là tương lai chương trình hạt nhân Iran sang giai đoạn đàm phán tiếp theo. Thỏa thuận này mở đường cho một giai đoạn đàm phán rộng hơn kéo dài 60 ngày, dự kiến bắt đầu tại Thụy Sĩ vào thứ Sáu (19/6).

    Dưới đây là 14 điểm trong văn bản thoả thuận có tiêu đề "Bản ghi nhớ Islamabad giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran":

    1. Mỹ và Iran, cùng các đồng minh, thông qua việc ký kết Bản ghi nhớ này, tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm Li-băng. Hai bên cam kết không phát động chiến tranh hay bất kỳ hoạt động quân sự nào chống lại nhau trong tương lai, đồng thời kiềm chế mọi hành động đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, bảo đảm tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Li-băng. Thỏa thuận cuối cùng sẽ tái khẳng định việc chấm dứt vĩnh viễn chiến sự trên mọi mặt trận và những cam kết liên quan nêu trong điều khoản này.

    2. Mỹ và Iran cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, và không can thiệp vào công việc nội bộ của đối phương.

    3. Hai bên nhất trí tiến hành đàm phán và hướng tới một thỏa thuận cuối cùng trong thời hạn tối đa 60 ngày, có thể gia hạn theo thỏa thuận chung.

    4. Ngay sau khi ký bản ghi nhớ này, Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và mọi sự quấy rối hoặc cản trở đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran, đồng thời hoàn tất việc chấm dứt phong tỏa trong vòng 30 ngày. Trong giai đoạn này, lưu lượng hàng hải sẽ được khôi phục tương ứng với mức trước chiến tranh.

    Washington cam kết rút lực lượng quân sự khỏi khu vực lân cận Iran trong vòng 30 ngày sau khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.

    5. Iran sẽ nỗ lực tối đa để bảo đảm an toàn cho hoạt động đi lại miễn phí của các tàu thương mại giữa Vịnh Ba Tư và Biển Oman trong thời hạn 60 ngày. Việc lưu thông hàng hải sẽ được nối lại ngay lập tức và dự kiến được khôi phục hoàn toàn trong vòng 30 ngày, sau khi các trở ngại kỹ thuật, quân sự và hoạt động rà phá bom mìn do Iran tiến hành hoàn tất.

    Tehran cũng sẽ đối thoại với Oman về cơ chế quản lý và cung cấp dịch vụ hàng hải tại eo biển Hormuz trong tương lai, đồng thời tham vấn các quốc gia Vùng Vịnh khác phù hợp với luật pháp quốc tế và chủ quyền của các nước ven eo biển.

    6. Mỹ cam kết cùng các đối tác khu vực xây dựng một kế hoạch cụ thể, được hai bên nhất trí, với tổng giá trị tối thiểu 300 tỷ USD nhằm phục vụ công cuộc tái thiết và phát triển kinh tế của Iran. Cơ chế thực hiện kế hoạch này sẽ được hoàn thiện trong khuôn khổ thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày. Washington cũng sẽ cấp mọi giấy phép, miễn trừ và phê chuẩn cần thiết cho các giao dịch tài chính liên quan.

    Hình ảnh



    7. Mỹ cam kết chấm dứt mọi hình thức trừng phạt áp đặt đối với Iran, bao gồm các biện pháp liên quan đến nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng như các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ, cả sơ cấp và thứ cấp, theo lộ trình được thống nhất trong thỏa thuận cuối cùng. Hai bên thừa nhận tầm quan trọng đặc biệt của vấn đề này và bày tỏ quyết tâm giải quyết ngay trong các cuộc đàm phán sắp tới.

    8. Iran tái khẳng định sẽ không mua sắm hoặc phát triển vũ khí hạt nhân. Hai bên nhất trí giải quyết vấn đề xử lý lượng vật liệu hạt nhân đã làm giàu theo cơ chế được thống nhất chung, với phương án tối thiểu là pha loãng tại chỗ dưới sự giám sát của IAEA. Mỹ và Iran cũng sẽ thảo luận về hoạt động làm giàu uranium và các vấn đề khác liên quan đến nhu cầu hạt nhân dân sự của Iran trên cơ sở một khuôn khổ được thống nhất trong thỏa thuận cuối cùng. Hai bên thừa nhận đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn và sẽ ưu tiên giải quyết trong giai đoạn đàm phán tiếp theo.

    9. Trong thời gian chờ đạt được thỏa thuận cuối cùng, Mỹ và Iran nhất trí duy trì nguyên trạng. Iran sẽ không thay đổi hiện trạng chương trình hạt nhân của mình, trong khi Mỹ cam kết không áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới và không triển khai thêm lực lượng quân sự trong khu vực.

    10. Mỹ cam kết, ngay sau khi ký kết bản ghi nhớ này và cho đến khi lệnh trừng phạt chấm dứt, Bộ Tài chính Mỹ sẽ cấp miễn trừ cho hoạt động xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và sản phẩm phái sinh của Iran, cũng như các dịch vụ liên quan, bao gồm giao dịch ngân hàng, bảo hiểm và vận tải.

    11. Mỹ cam kết cho phép Iran sử dụng đầy đủ các khoản tiền và tài sản đang bị phong tỏa hoặc hạn chế. Sau khi bản ghi nhớ có hiệu lực, hai bên sẽ thống nhất các thủ tục liên quan đến việc giải phóng các nguồn tài sản này trong quá trình đàm phán. Các khoản tiền này sẽ được Nhân hàng Trung ương Iran toàn quyền sử dụng cho các mục đích thanh toán mà Tehran lựa chọn. Mỹ sẽ cấp mọi giấy phép và chấp thuận cần thiết để bảo đảm việc thực hiện cam kết này.

    12. Mỹ và Iran nhất trí thành lập một cơ chế điều hành chung nhằm giám sát việc triển khai hiệu quả bản ghi nhớ cũng như việc tuân thủ thỏa thuận cuối cùng trong tương lai.

    13. Sau khi bản ghi nhớ được ký kết và các điều khoản tại các khoản 1, 4, 5, 10 và 11 bắt đầu được thực thi, đồng thời tiếp tục được duy trì, hai bên sẽ khởi động đàm phán về thỏa thuận cuối cùng đối với các nội dung còn lại.

    14. Thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua bằng một nghị quyết mang tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] và 31 khách