Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65411
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 22, 2026 7:05 pm

    Ông Trump: Ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân quan trọng hơn suy thoái kinh tế

    Kông Anh
    6/23/26

    Ông Trump tuyên bố việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân quan trọng hơn những lo ngại về hậu quả kinh tế tiềm tàng, bao gồm nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.

    Hôm 22/6, khi được phóng viên hỏi liệu ông có sẵn sàng mạo hiểm gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bằng cách tấn công Iran nếu nước này không tuân thủ thỏa thuận hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay: “Chà, không phải theo cách tôi đang làm. Nó sẽ không gây ra khủng hoảng kinh tế. Nếu họ không tuân thủ thì vũ khí hạt nhân còn nguy hiểm hơn cả khủng hoảng kinh tế".

    Ông Trump tiếp tục nói: “Trầm cảm thực sự rất tệ và vũ khí hạt nhân sẽ gây ra trầm cảm nhanh hơn nhiều”.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

    Đồng thời, ông Trump nhắc lại rằng hành động quân sự vẫn có thể xảy ra nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận. “Nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận hoặc nếu họ không cư xử đúng mực, tôi sẽ làm những gì cần phải làm”, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.

    Hiện tại, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã rời Thụy Sĩ, sau một ngày đàm phán tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột với Iran. Ông Vance rời đi sau một ngày đàm phán mà ông mô tả là "rất, rất tốt" giữa Mỹ và Iran diễn ra hôm 21/6.

    Trước đó, ông Vance cho biết Tehran đồng ý cho phép quan sát viên hạt nhân vào nước này, mô tả đây là “bước đầu tiên hướng tới việc phi hạt nhân hóa vĩnh viễn” Iran. Về phía mình, Iran phủ nhận việc đưa ra những cam kết mới về giám sát hạt nhân và khẳng định Tehran không đàm phán về vấn đề hạt nhân trong suốt 18 giờ thảo luận.

    Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ ban hành lệnh miễn trừ 60 ngày đối với việc bán dầu của Iran, thực hiện một trong những cam kết quan trọng. Điều này diễn ra sau khi ông Vance vạch ra sáng kiến ​​nhằm giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran, theo đó Mỹ có quyền phê duyệt việc Tehran có thể mua gì bằng số tiền đó.

    Ngoài ra, Iran đồng ý thiết lập "đường dây nóng điện thoại" qua eo biển Hormuz để "ngăn ngừa và giải quyết mọi hiểu lầm" với Mỹ hoặc các nước khác khi tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy quan trọng này.

    Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định Iran “sẽ thực thi luật pháp quốc tế một cách chính xác” và hành động nhanh chóng để giải quyết mọi vấn đề hoặc hiểu lầm.

    “Đương nhiên, cũng giống như những vấn đề có thể phát sinh ở Lebanon hay những nơi khác, các vấn đề cũng có thể phát sinh ở eo biển Hormuz. Như các bạn đã thấy, vào một số đêm thậm chí còn xảy ra các cuộc đụng độ", ông Ghalibaf nói.

    (Nguồn: CNN)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65411
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 23, 2026 5:57 pm

    Thượng viện Mỹ lần đầu thông qua nghị quyết về quyền hạn chiến tranh liên quan Iran

    6/23/26


    Thượng viện Mỹ ngày 23-6 đã thông qua một nghị quyết chung mang tính biểu tượng về quyền hạn chiến tranh nhằm chấm dứt các hành động thù địch của Mỹ tại Iran, qua đó cùng Hạ viện phát tín hiệu cho thấy Quốc hội nhìn nhận cách Tổng thống Donald Trump xử lý cuộc xung đột này như thế nào.



    Đây là lần thứ 10 Thượng viện cố gắng ngăn chặn cuộc chiến và kết quả bỏ phiếu với tỷ lệ 50-48 là một sự đảo chiều so với các nỗ lực trước đây. Mặc dù mang tính biểu tượng và không có hiệu lực pháp lý, nghị quyết phản ánh những lo ngại ngày càng gia tăng từ một số nghị sĩ đảng Cộng hòa tại cả Hạ viện và Thượng viện về cuộc chiến cũng như thỏa thuận mà Tổng thống Trump đạt được với Iran để chấm dứt chiến tranh.

    Ngay từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran ngày 28-2, đảng Dân chủ đã liên tục thúc ép tổ chức các cuộc bỏ phiếu liên quan đến cuộc chiến này. Hầu như mỗi tuần khi Quốc hội họp, các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đều đưa ra các nghị quyết về quyền hạn chiến tranh, nhưng không thể tập hợp đủ số phiếu cần thiết để được thông qua tại Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump đang nắm đa số.

    Trong cuộc bỏ phiếu, sự vắng mặt của hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa là Mitch McConnell (bang Kentucky), người gần đây phải nhập viện vì một vấn đề chưa được công bố, và Dave McCormick (bang Pennsylvania) khiến đảng Cộng hòa không có đủ đa số để ngăn chặn nỗ lực này.

    Các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa bỏ phiếu cùng phe Dân chủ để ủng hộ nghị quyết bao gồm Thượng nghị sĩ Bill Cassidy (bang Louisiana), Susan Collins (bang Maine), Lisa Murkowski (bang Alaska) và Rand Paul (bang Kentucky). Trong khi đó, một nghị sĩ đảng Dân chủ là Thượng nghị sĩ John Fetterman (bang Pennsylvania) đã bỏ phiếu chống.

    TTXVN
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65411
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 23, 2026 7:51 pm

    Iran bác tin cho phép thanh sát viên IAEA trở lại

    6/23/26

    Ngày 23-6, Iran cho biết hiện chưa có kế hoạch để Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiến hành thanh sát các cơ sở hạt nhân của nước này bị hư hại trong thời gian xung đột vừa qua, đồng thời bác bỏ thông tin về cuộc gặp giữa giới chức Tehran và Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi tại Thụy Sĩ.

    Tehran đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng Iran đã đồng ý để các thanh sát viên IAEA quay trở lại nước này, sau vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ.

    Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Iran không tiến hành cuộc gặp nào với người đứng đầu IAEA trong khuôn khổ các cuộc đàm phán gần đây tại Thụy Sĩ.

    Hình ảnh

    Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thăm một cơ sở hạt nhân ở thủ đô Tehran, ngày 9-4-2025. Ảnh minh họa: AP
    Ông Baghaei cho biết, hiện chưa tồn tại bất kỳ cơ chế hay quy trình nào cho phép IAEA tiếp cận kiểm tra các cơ sở hạt nhân bị ảnh hưởng do các cuộc tấn công quân sự thời gian qua.

    Tuy nhiên, ông Baghaei nhấn mạnh Iran sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hiện hành với tư cách là quốc gia thành viên Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), đồng thời tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận bảo đảm thanh sát đã ký với IAEA.

    Tuyên bố của Tehran được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang quan tâm đến tình trạng của các cơ sở hạt nhân Iran sau những diễn biến quân sự gần đây. Một số cơ sở hạt nhân quan trọng của nước này, trong đó có tổ hợp Natanz, được cho là đã chịu thiệt hại trong các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng hạt nhân của Iran.

    TTXVN
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65411
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 24, 2026 8:06 pm

    Iran tuyên bố không đàm phán về chương trình tên lửa
    6/24/26


    Tổng thống Pezeshkian cho rằng Iran sẽ "giống như Gaza" nếu thiếu tên lửa đạn đạo, khẳng định Tehran sẽ không đàm phán về loại vũ khí này.

    Phát biểu trong chuyến thăm Pakistan hôm 23/6, Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết hiện "không có cuộc đàm phán nào" về vấn đề tên lửa đạn đạo của Iran và sẽ không có cuộc đối thoại nào như vậy trong tương lai.

    "Nếu Iran không có tên lửa để phòng vệ, Israel và Mỹ đã tàn phá đất nước của chúng tôi giống như Gaza mà không tỏ chút thương xót, dù là đối với người già hay trẻ em. Chúng tôi sẽ không bao giờ đàm phán về năng lực phòng thủ của mình, dù là với bất kỳ ai và trong bất cứ hoàn cảnh nào", ông nói.

    Tổng thống Pezeshkian thêm rằng Tehran "không tin tưởng Washington", nhấn mạnh Iran đã bị tấn công hai lần trong lúc đàm phán đang diễn ra, song vẫn sẵn sàng đối thoại và bảo đảm hòa bình.

    Hình ảnh

    Tổng thống Iran (trái) và Thủ tướng Pakistan tại Islamabad hôm 23/6. Ảnh: AP

    Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif xác nhận thỏa thuận sơ bộ mà Mỹ ký với Iran không đề cập chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran. "Không thể tồn tại tiêu chuẩn kép rằng một số quốc gia được quyền sở hữu tên lửa đạn đạo còn Iran thì không nên có", ông nói.

    Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.

    Chính quyền Tổng thống Donald Trump từng khẳng định phá hủy năng lực tên lửa là một trong những mục tiêu trọng tâm của chiến dịch tấn công Iran. Trong suốt xung đột, ông Trump và các quan chức dưới quyền từng nhiều lần tuyên bố đã phá hủy gần như toàn bộ năng lực tên lửa đạn đạo của Iran.

    Tuy nhiên, CNN hôm 31/5 dẫn lời giới chuyên gia nhận định Iran còn khoảng 1.000 tên lửa trong các căn cứ ngầm.

    Lập trường của ông Trump về vấn đề tên lửa Iran dường như đã trở nên bớt cứng rắn hơn trong những ngày gần đây. "Nếu các nước khác sở hữu chúng, việc họ không có sẽ là hơi bất công", ông nói hôm 17/6 khi đề cập tên lửa đạn đạo Iran.

    Hình ảnh

    Bệ phóng tên lửa đạn đạo trưng bày tại Tehran, Iran hồi tháng 2. Ảnh: AFP

    Năm 2019, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) đánh giá Iran sở hữu "kho tên lửa đạn đạo lớn nhất và đa dạng nhất tại Trung Đông". Trước khi xung đột nổ ra, tình báo Israel cũng ước tính Iran sở hữu khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo các loại.

    Phần lớn kho dự trữ của Tehran là tên lửa đạn đạo tầm ngắn với tầm bắn dưới 1.000 km và tầm trung lên tới 3.000 km. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho rằng tên lửa hành trình Soumar của Iran cũng có tầm bắn 2.500-3.000 km.

    Iran đã nhiều lần phóng tên lửa, máy bay không người lái vào Israel và các nước vùng Vịnh có lực lượng Mỹ đồn trú, để đáp trả chiến dịch tấn công của đối phương. Theo kết quả phân tích ảnh vệ tinh được Washington Post công bố đầu tháng 5, tổng cộng 217 công trình, 11 thiết bị quân sự đã bị phá hủy hoặc hư hại tại 15 căn cứ có lực lượng Mỹ trong 6 tuần chiến sự.

    Phạm Giang (Theo AFP, Reuters, Al Jazeera)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider], Google [Bot] và 36 khách