Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65630
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 08, 2026 8:43 pm

    Mỹ phát động cuộc tấn công mới, Iran đề nghị thoả thuận với ông Trump

    Kông Anh
    7/8/26

    Mỹ phát động đợt không kích mới nhằm vào Iran, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước "kết thúc".

    Ngày 8/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thông báo về cuộc tấn công nhằm vào Iran trong bài đăng trên X:“Theo chỉ thị của Tổng Tư lệnh, lực lượng Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc tấn công mới nhằm vào Iran để làm suy yếu hơn nữa khả năng đe dọa tự do hàng hải ở eo biển Hormuz”.

    Thông báo của CENTCOM thông tin thêm: “Mỹ đang buộc Iran phải chịu trách nhiệm về hành động gây hấn phi lý gần đây nhằm vào tàu thương mại và thủy thủ đoàn dân sự, ở thời điểm họ tự do di chuyển trên tuyến đường thủy quốc tế quan trọng này”.

    Hình ảnh

    Trung tâm thành phố Tehran, Iran. (Ảnh: AP)

    Cùng thời điểm, hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) đưa tin thành phố cảng Chabahar ở phía nam đất nước bị mất điện sau khi Mỹ tuyên bố tiến hành đợt không kích khác. Khoảng 10 vụ nổ được nghe thấy ở thành phố cảng Chabahar và thành phố ven biển Konarak.

    Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB thông tin thêm bệnh viện Imam Ali ở Chabahar bị trúng mảnh vỡ từ các cuộc tấn công. Hai bến tàu và một tháp điều khiển giao thông hàng hải cũng là mục tiêu của các cuộc tấn công tại thành phố cảng này. Các vật thể bay đã rơi xuống đảo Abu Musa ở Vịnh Ba Tư, gần eo biển Hormuz và đảo Sirik, trong khi tiếng nổ được nghe thấy ở thánh phố cảng Jask.

    Sâu trong đất liền, thành phố Iranshahr cũng là mục tiêu tấn công. Đài truyền hình Press TV dẫn nguồn tin địa phương cho biết thêm có nhiều vụ nổ được nghe thấy tại nhà ga và đường băng của sân bay thành phố.

    Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố Iran gọi điện cho ông để đề nghị thỏa thuận mới sau loạt cuộc tấn công liên tiếp của Mỹ trong khu vực, nhưng ông không biết liệu những đề nghị đó có “đáng giá” hay không.

    “Họ gọi điện cách đây không lâu, họ rất muốn đạt được thỏa thuận. Tôi chỉ không biết liệu họ có xứng đáng để đạt được thỏa thuận hay không”, ông Trump nói với phóng viên trên chuyên cơ Air Force One khi đang trên đường trở về từ Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

    Trước đó, ông Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran “đã kết thúc”, sau khi Iran tấn công nhiều tàu thuyền ở eo biển Hormuz và Mỹ đáp trả. “Mỗi lần họ tấn công chúng ta, chúng ta đáp trả lại 20 lần”, ông Trump nhấn mạnh.

    Sau khi CENTCOM tuyên bố tiến hành thêm loạt cuộc tấn công nhằm vào Iran, ông Trump cũng đe dọa hành động quân sự từ phía Mỹ sẽ trở nên “tồi tệ hơn nhiều” nếu Iran phát động thêm cuộc tấn công.

    (Nguồn: CNN)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65630
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 08, 2026 8:46 pm

    Thực hư việc hệ thống Patriot Ukraine bắn hạ tiêm kích Su-35 Nga

    09-07-2026

    Ngày 8/7, Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một máy bay chiến đấu đa năng Su-35 của Nga.

    Giới chức Ukraine cho biết, phi công Su-35 đã kịp phóng ghế thoát hiểm và sống sót sau vụ việc. Sau thông báo này, nhiều nhà phân tích quân sự và truyền thông phương Tây nhận định Patriot nhiều khả năng là hệ thống đã thực hiện cuộc tấn công.

    Hình ảnh

    Tiêm kích Su-35 của Nga. (Nguồn: DB)

    Hiện Patriot là hệ thống phòng không tầm xa hiện đại nhất trong biên chế Ukraine, đồng thời cũng được xem là một trong những tài sản quân sự có giá trị nhất của nước này. Nhờ tầm bắn lớn và khả năng triển khai nhanh, Patriot đã nhiều lần được Ukraine sử dụng để tổ chức các cuộc phục kích nhằm vào máy bay Nga hoạt động gần tiền tuyến.

    Trước đó, các chiến dịch tương tự được cho là đã bắn hạ nhiều khí tài của Nga, bao gồm một tiêm kích Su-34, một chiếc Su-35 và một trực thăng Mi-8. Khả năng cơ động cùng thời gian triển khai ngắn cho phép Patriot nhanh chóng vào vị trí, khai hỏa rồi rút khỏi khu vực trước khi trở thành mục tiêu phản công.

    Trong suốt cuộc xung đột, các máy bay Nga thường phải hoạt động ở độ cao lớn nhằm tránh mạng lưới tên lửa phòng không vác vai dày đặc của Ukraine. dù vậy, đây lại chính là độ cao mà Patriot được tối ưu hóa để tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách xa.

    Bên cạnh Patriot, Ukraine vẫn duy trì các tổ hợp S-300 do Liên Xô phát triển. Dù một số biến thể S-300, đặc biệt là S-300V, có khả năng cơ động cao và phù hợp với các nhiệm vụ phục kích gần tiền tuyến, nhưng phần lớn các hệ thống Ukraine đang sử dụng đều đã cũ và có tầm bắn ngắn hơn đáng kể so với các phiên bản Patriot hiện đại.

    Kho tên lửa đánh chặn Patriot ngày càng cạn kiệt, trong khi các bệ phóng liên tục trở thành mục tiêu của các đòn tập kích bằng tên lửa đạn đạo Kinzhal phóng từ máy bay và Iskander-M phóng từ mặt đất của Nga.


    Nhiều đoạn video được công bố từ năm 2023 từng cho thấy các hệ thống Patriot của Ukraine bị hư hại nặng sau những cuộc tấn công như vậy. Trong khi đó, các nước phương Tây cũng gặp khó khăn trong việc bổ sung khí tài mới do năng lực sản xuất hạn chế.

    Tình trạng thiếu hụt càng trở nên nghiêm trọng, sau khi Mỹ và các đồng minh tại Trung Đông được cho là đã sử dụng hơn 1.000 tên lửa đánh chặn Patriot trong các cuộc giao tranh với Iran bắt đầu từ tháng 2/2026. Điều này khiến lượng tên lửa có thể chuyển giao cho Ukraine giảm đáng kể.

    Đầu tháng 7, Ba Lan lần đầu tiên quyết định viện trợ các tên lửa đánh chặn Patriot từ kho dự trữ của mình để hỗ trợ Ukraine, trong bối cảnh nhiều quốc gia NATO đã sử dụng gần hết lượng đạn dự trữ.

    Mặc dù Patriot được cả phía Ukraine và nhiều chuyên gia phương Tây đánh giá là không đạt hiệu quả cao khi đối phó các tên lửa đạn đạo hiện đại của Nga, hệ thống này vẫn được xem là mối đe dọa đáng kể đối với các máy bay chiến đấu Nga hoạt động gần chiến tuyến.

    Một trong những nguyên nhân là phần lớn phi đội Nga vẫn dựa vào các máy bay thế hệ 4++, trong đó có Su-35. Dù sở hữu năng lực tác chiến rất mạnh, Su-35 vẫn có diện tích phản xạ radar lớn hơn đáng kể so với các tiêm kích tàng hình thế hệ năm, khiến nguy cơ bị phát hiện và khóa mục tiêu bởi các hệ thống phòng không hiện đại cao hơn.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65630
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 08, 2026 9:20 pm

    Iran ra tối hậu thư hủy diệt: Sẽ rút khỏi Hiệp ước NPT và thay đổi học thuyết hạt nhân nếu Mỹ tiếp tục không kích


    7/9/26

    - Iran tuyên bố xem xét rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), thay đổi học thuyết hạt nhân và đóng cửa eo biển Bab al-Mandab cùng với eo biển Hormuz.


    Hình ảnh

    Iran tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc tấn công tổng lực và bất ngờ

    Trước các cuộc tấn công dồn dập mang tính hủy diệt của quân đội Mỹ, Iran ngày 8-7 tuyên bố nước này đang cân nhắc kích hoạt các biện pháp đáp trả tột cùng, bao gồm việc rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và thay đổi hoàn toàn học thuyết hạt nhân để chế tạo bom nguyên tử.

    Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Lầu Năm Góc xác nhận vừa tấn công trúng hơn 80 mục tiêu chiến lược bên trong lãnh thổ Iran, đẩy Trung Đông vào một cuộc chiến tranh tổng lực.


    Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn Fars, ông Ebrahim Rezaei - Người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran tuyên bố: "Nếu Mỹ dám tấn công đất nước chúng tôi một lần nữa, chúng tôi sẽ đáp trả bằng tất cả sức mạnh của mình. Đối phương sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công tổng lực và hoàn toàn bất ngờ từ Iran, và cuộc chiến này sẽ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự".

    Ông Rezaei khẳng định Tehran sẽ kích hoạt toàn bộ năng lực của "trục kháng chiến", bao gồm các lực lượng ủy nhiệm tại Yemen, Iraq, Lebanon để "nghiền nát" mọi căn cứ và lực lượng của Mỹ đồn trú tại khu vực.

    Ngoài ra, Quốc hội Iran đã chuẩn bị sẵn sàng chương trình nghị sự thảo luận về việc rút khỏi Hiệp ước NPT và thay đổi học thuyết an ninh quốc gia - một bước đi dọn đường để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân nhằm răn đe phương Tây.

    Cùng với đó, ông Rezaei cảnh báo Tehran sẽ tiến hành phong tỏa đồng thời cả hai tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới là eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb.

    Việc khóa chặt hai cửa ngõ vận chuyển dầu mỏ và hàng hóa này sẽ lập tức cắt đứt chuỗi cung ứng năng lượng của phương Tây, bóp nghẹt nền kinh tế toàn cầu.

    Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố vừa hoàn tất đợt không kích hủy diệt, sử dụng đạn dẫn đường chính xác đánh trúng hơn 80 mục tiêu tại các tỉnh miền Nam Iran là Hormozgan, Khuzestan và Bushehr.

    Các vụ tấn công khiến ít nhất 9 binh sĩ và 2 người dân Iran thiệt mạng.

    Để trả đũa ngay lập tức, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và quân đội chính quy nước này tuyên bố đã phóng loạt tên lửa hành trình đánh trúng các căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ đặt tại Bahrain và Kuwait.

    Theo Xinhua
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65630
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 7 09, 2026 5:52 am

    Mỹ tấn công dồn dập 170 mục tiêu Iran - Lệnh ngừng bắn chấm dứt - Ukraine đón tin vui từ Mỹ và NATO

    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 49 khách