Đăng trả lời 178 bài viết
Biden thắng nhờ gian lận;Trump: 0 chịu thua
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58847
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden thắng bang GA,AZ;Trump hết cửa tái đắc cử

    by music123 » Thứ 7 Tháng 11 14, 2020 9:53 am

    Kết quả bầu cử: Ông Trump cáo buộc 700.000 phiếu không hợp lệ ở Pennsylvania

    11/14/2020

    Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng ông thắng ở bang Pennsylvania, vì có khoảng 700.000 phiếu bầu gửi qua thư nhưng không được kiểm tra bởi thành viên đảng Cộng hòa (nên đáng ra không được tính).

    Hiện nay, các vấn đề pháp lý liên quan đến gian lận bầu cử hiện vẫn được đội ngũ của Tổng thống Trump tiến hành ở các bang chiến địa. Do vậy tòa soạn cho rằng đây chưa phải là kết quả bầu cử chính xác cuối cùng.
    TS sẽ chỉ thông báo người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2020 sau khi tất cả các vấn đề pháp lý được giải quyết và kết quả này được chính thức xác nhận bởi Quốc hội Mỹ.


    Hình ảnh

    Với các bang đang khiếu kiện hoặc kiểm đếm lại, chúng tôi chưa tính kết quả vào cho các ứng viên tổng thống.

    Vì vậy, thống kê hiện nay cho thấy Tổng thống Trump đang vượt trên ông Joe Biden với số phiếu đại cử tri tương ứng: 232 - 227 (thống kê chi tiết ở bảng dưới đây).

    Hình ảnh

    Tổng thống Trump cho rằng ông thắng ở bang Pennsylvania

    Bình luận trên Twitter hôm 13/11, Tổng thống Trump viết: "700.000 phiếu bầu không được kiểm tra ở thành phố Philadelphia và Pittsburgh. Điều đó có nghĩa, dựa theo bản Hiến pháp vĩ đại của chúng ta, chúng tôi chiến thắng ở bang Pennsylvania!"

    Trước đó, đến hôm 4/11, Tổng thống Trump đã dẫn trước ông Biden hơn 700.000 phiếu ở bang này. Nhưng đến hôm 5/11, một lượng phiếu lớn gửi qua thư đổ về và đều bầu cho ông Joe Biden.

    Trả lời phỏng vấn hôm 7/11, ông Rudy Giuliani, luật sư của Tổng thống Trump, cho biết về tình trạng các lá phiếu gửi qua thư ở Philadelphia và Pittsburgh không được kiểm tra bởi thành viên đảng Cộng hòa.

    Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo Pennsylvania (thuộc đảng Dân chủ) tuyên bố hôm 13/11 rằng bang này sẽ không kiểm phiếu lại.

    Cũng trong hôm 13/11, ông Trump tiếp tục bình luận về hệ thống máy bầu cử Dominion đã gây ảnh hưởng đến kết quả kiểm phiếu ở bang Arizona và Nevada.

    "Giờ đây đã biết rằng Hệ thống Bỏ phiếu Dominion đã được sử dụng ở bang Arizona (và Nevada). Không ngạc nhiên khi kết quả bị thua sít sao ở đây", ông Trump đăng tweet.

    Nhân viên của Dominion nói đã chứng kiến hành động gian lận tại bang Michigan
    Một nhân viên hợp đồng cho Dominion Voting Systems đã khai lời chứng tuyên thệ cho biết rằng cô đã thấy “các hành động gian lận đã diễn ra” tại địa điểm kiểm phiếu của Detroit, bang Michigan trong Ngày Bầu cử.



    Melissa Carone, người làm công việc IT tại Trung tâm TCF, nói trong một bản lời chứng tuyên thệ rằng cô thấy “những hành động gian lận diễn ra tràn lan”.

    Cô Carone nói rằng cô đã thấy những người kiểm phiếu đếm một số phiếu bầu bốn hoặc năm lần, và nhận thấy rằng một trong các quầy thậm chí đã đếm một loạt phiếu bầu tám lần.

    “Tôi đã trực tiếp hỏi quản lý của mình, Nick Ikonornakis, về việc chuyện này nghiêm trọng đến mức nào,” cô Carone cho biết. “Nick nói với tôi rằng anh ấy không muốn nghe rằng chúng tôi gặp vấn đề. Anh ấy nói với tôi rằng chúng tôi ở đó để hỗ trợ về IT chứ không phải để điều hành cuộc bầu cử của họ.“

    Cô Carone cũng khẳng định rằng cô đã nhìn thấy những người kiểm phiếu điền vào những lá phiếu trống khi họ không đọc được hoặc là bị nhòe.

    “Đáng lẽ họ phải điền chính xác như lá phiếu ban đầu mà họ đã nhận được nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Những người đó cũng ký tên của người mà lá phiếu thuộc về — một điều rõ ràng là bất hợp pháp,” cô nói và cho biết thêm rằng cô đã liên hệ với FBI về những gì cô nhìn thấy.

    Phần mềm Dominion bị tố xoá gần 3 triệu phiếu bầu cho ông Trump

    Trong bình luận trên Twitter ngày 12/11, Tổng thống Donald Trump dẫn nguồn tin cho biết phần mềm bầu cử do Dominion Voting Systems, là hãng cung cấp máy bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ, đã xóa mất 2,7 triệu phiếu bầu dành cho ông.

    “Báo cáo: Dominion đã xoá 2,7 triệu phiếu bầu cho Trump trên toàn quốc. Phân tích dữ liệu cho thấy 221.000 phiếu ở Pennsylvania cho Tổng thống Trump đã bị chuyển sang cho ông Biden. 941.000 phiếu cho Trump bị xóa. Những bang sử dụng hệ thống bỏ phiếu Dominion chuyển 435.000 phiếu từ Trump sang cho Biden”, ông Trump dẫn nguồn tin của Chanel Rion, hãng tin OANN.

    Ông Trump đón tin vui đầu tiên ở Pennsylvania, hàng ngàn phiếu bầu bị hủy

    Tòa án bang Pennsylvania ra phán quyết yêu cầu các bang không tính những phiếu bầu mà cần phải liên lạc lại với cử tri để bổ sung thông tin. Thời hạn chót để cử tri cập nhật thông tin vào phiếu bầu là vào ngày 9/11.

    Kathy Boockvar, quan chức cấp cao của bang, cố gắng gia hạn thời gian để cử tri cập nhật thông tin vào phiếu bầu cho tới ngày 12/11. Nhưng thẩm phán bang, Mary Hannah Leavitt đã ra phán quyết bác bỏ, theo New York Post.

    Riêng ở Philadelphia, thành phố lớn nhất bang Pennsylvania, khoảng 2.136 phiếu bầu nằm trong diện trên sẽ bị hủy.



    Theo Fox News, quyết định trên có lợi để đội ngũ pháp lý của ông Trump tiếp tục thúc đẩy các vụ kiện. Tuy vậy, hàng ngàn phiếu bầu bị hủy được dự đoán sẽ khó có thể làm thay cục diện bầu cử ở bang. Ông Biden hiện đang dẫn trước ông Trump khoảng 54.000 phiếu bầu ở bang này.

    Matt Morgan, cố vấn của ông Trump, đã gọi điện cho các phóng viên, mô tả “đây là một chiến thắng đối với chiến dịch của ông Trump và với các cử tri”.

    Morgan nói đây là bằng chứng cho thấy “giới chức bang Pennsylvania đang tìm mọi cách để kiểm đếm nhiều phiếu bầu nhất có thể trong suốt cuộc bầu cử”.

    Đội ngũ pháp lý của ông Trump hiện đang tập trung vào bang Pennsylvania, bang có 20 phiếu đại cử tri vì ông Trump rất cần một chiến thắng ở bang này.


    Hình ảnh

    Tổng thống Trump vận động bầu cử ở bang Pennsylvania. (SAUL LOEB/AFP / Getty Images)

    Kết quả bầu cử: Trung Quốc gửi lời chúc mừng ông Biden

    Trung Quốc ngày 13/11 đã gửi lời chúc mừng tới ông Joe Biden gần một tuần sau khi truyền thông quốc tế dự báo 'người chiến thắng' trong kỳ bầu cử 2020.

    "Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ. Chúng tôi bày tỏ lời chúc mừng tới ông Biden và bà Harris (phó tổng thống đắc cử)", hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Wang Wenbin tại cuộc họp báo ngày 13/11.

    "Chúng tôi hiểu rằng kết quả bầu cử ở Mỹ sẽ được xác định theo luật và quy trình của Mỹ", người phát ngôn nói thêm.

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho đến nay vẫn chưa gửi điện mừng tới ông Biden.

    Phát ngôn của Trung Quốc diễn ra một ngày sau khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp ngăn chặn các khoản đầu tư từ Mỹ chảy vào những công ty bị Washington cho là có liên quan tới quân đội và các cơ quan an ninh thuộc nhà nước Trung Quốc.

    Giới cá cược tiếp tục mở cược cho thấy “trò chơi” chưa kết thúc

    Hãng tin Reuters của Anh cho biết, nhiều công ty cá cược lớn nổi tiếng như Paddy Power, Ladbrokes và William Hill đều đã tiến hành trả tiền cá cược theo đúng kết quả mà các hãng truyền thông lớn tại Mỹ đưa tin.



    Dù vậy cũng có những công ty cá cược trực tuyến chưa kết toán, tiêu biểu như Betfair và Predictit đã không kết toán cá cược theo kết quả mà truyền thông dòng chính tại Mỹ đưa tin mà vẫn tiếp tục mở cược. Một lý do chính của điều này vì những ngày qua nhóm tranh cử của TT.Trump đã đệ trình hàng loạt đơn kiện nghi ngờ gian lận bầu cử. Do đó, các công ty như Betfair và Predictit muốn chờ kết quả chính thức cuối cùng thì mới kết toán.

    Tỷ lệ cược của công ty cá cược thể thao Anh Paddy Power là: Tỷ lệ cược của ứng viên Biden là 2/5 (-250, implied probability 71,4%); tỷ lệ cược của TT.Trump là 15/8 (+188, implied probability 34,8%). Paddy Power tuyên bố rằng TT.Trump vẫn là “nhân vật khó đoán nhất trong lịch sử cờ bạc chính trị”.

    Tỷ lệ cược của DraftKings, một công ty cá cược thể thao trực tuyến của Ireland, tương tự như của Paddy Power với ứng viên Biden là -210 và TT.Trump là +160. Tỷ lệ cược của BetOnline dành cho TT.Trump cũng là +160, trong khi ứng viên Biden là -180.

    Thượng nghị sĩ Cotton: Hãy cho Trump thời gian để chứng minh có gian lận bầu cử

    Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton hôm thứ Năm (12/11) đã nói rằng Tổng thống Donald Trump cần có thời gian để theo đuổi tất cả những giải pháp pháp lý tiềm năng về cuộc bầu cử năm nay và tổng thống cũng nên được trao cơ hội để trình bày vụ kiện của mình.

    Thượng nghị sĩ Cotton nói trên chương trình “Fox and Friends” của kênh Fox News hôm 12/11: “Không nghi ngờ gì về việc có nhiều bang tổng thống [Trump] sẽ chuyển bại thành thắng hoặc có đủ số phiếu bầu [không hợp lệ của ông Joe Biden] bị loại ra. Tôi không tin những người của Đảng Dân chủ hiện nay vào thời điểm một tuần sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 nói rằng ông Al Gore [ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ] đã đến lúc phải chấp nhận thất bại, và tất nhiên Đảng Dân chủ năm 2016 chưa bao giờ thực sự chấp nhận thua cuộc. Họ đã ngay lập tức ngụy tạo trò lừa thông đồng Nga và cố gắng làm xói mòn tính hợp pháp của nhiệm kỳ đầu của tổng thống [Trump]”.

    Ông Cotton cho biết thêm rằng việc kiểm phiếu lại bằng tay tại bang Georgia có thể cũng thúc đẩy Thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm David Perdue vượt qua được tỷ lệ 50% phiếu bầu cần có để không cần phải bước vào cuộc bỏ phiếu vòng hai trong đầu tháng Một tới.

    TH



    BANG GEORIA BÁO ĐỘNG ĐỎ. PHE DÂN CHỦ ĐÃ TẬP HỢP LỰC LƯỢNG CÔNG KHAI MUỐN THAO TÚNG BẦU CỬ TẠI ĐÂY

    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58847
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden thắng bang GA,AZ;Trump hết cửa tái đắc cử

    by music123 » Thứ 7 Tháng 11 14, 2020 10:00 am

    Inside the Million MAGA March | Tina Forte

    New York social media political influencer Tina Forte comments on the large event expected to take place in support of President Donald Trump, why she's making the trip there, and what the group hopes to accomplish as the president seeks to turn around presidential election projections. - with Newsmax TV's Bob Sellers





    Ted Cruz fires off on mainstream media, Senate Democrats


    Senator Ted Cruz comments on the 'mainstream' media and how many networks have called the presidential election in favor of Joe Biden while state outcomes are still legally in question by the Trump campaign, as well as the perceived bias against conservatives he sees on social media, and the current state of the FBI. - via The Chris Salcedo Show, weekdays at 5PM ET on Newsmax TV




    Why I'm not giving up on Trump | John Schneider

    Actor and country music star John Schneider comments on the currently contested, legally battled, and projected presidential election results in several key battleground states, what it's like being a celebrity to publicly support President Donald Trump, and more. - with Newsmax TV's Shaun Kraisman

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58847
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden thắng bang GA,AZ;Trump hết cửa tái đắc cử

    by music123 » Thứ 7 Tháng 11 14, 2020 10:28 am

    Quan sát viên bầu cử bị cản trở ở Nevada

    11/14/2020

    Hình ảnh

    Những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump biểu tình bên ngoài Sở Bầu cử Quận Clark vào ngày 7/11/2020 ở Bắc Las Vegas, Nevada, trong Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. (Ảnh của Ethan Miller / Getty Images)

    Hai quan sát viên tại Nevada đưa ra những cáo buộc về việc một máy tính chứa dữ liệu cử tri bị mất tích trong khoảng thời gian ngắn, trình trạng sao chép các lá phiếu mà thiếu giám sát, và sự giám sát chặt chẽ của các nhân viên kiểm phiếu.

    Sau khi phải đối mặt với những nỗ lực cố tình cản trở họ thực hiện công việc theo dõi quá trình kiểm phiếu, 2 quan sát viên bầu cử của Đảng Cộng hòa đã phải rời trung tâm kiểm phiếu ở hạt Clark của bang Nevada trong thất vọng.

    Trao đổi với The Epoch Times, 2 quan sát viên đưa ra những cáo buộc về việc một máy tính chứa dữ liệu cử tri bị mất tích trong khoảng thời gian ngắn, trình trạng sao chép các lá phiếu mà thiếu giám sát, và sự giám sát chặt chẽ của các nhân viên kiểm phiếu.

    Liu Fenglan là một luật sư thực tập tại Los Angeles còn có tên là Juli. Luật sư tập sự Liu phục trách giám sát việc kiểm phiếu tại Trung tâm Bầu cử Hạt Clark thuộc tiểu bang Nevada, trong thời gian bỏ phiếu sớm từ ngày 24/10 đến ngày 31/10, và sau đó là từ ngày 7/11 đến ngày 9/11. Cô Liu cho biết, cô vốn có thêm lịch làm việc vào ngày 10/11, nhưng sau đó đã quyết định quay trở lại California vì không nhận được phản hồi từ Cục Bầu cử của hạt, khi cô hỏi về thời gian ca làm việc của mình bắt đầu.

    Cô Liu cũng cho biết, cô và những quan sát viên khác đã liên tục bị các nhân viên kiểm phiếu theo dõi. Nữ quan sát viên khẳng định, thậm chí còn có người đi theo họ vào nhà vệ sinh để đảm bảo họ sẽ không đi bộ đến những nơi trái phép.

    Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình NTD, cô Liu kể lại: “Họ xếp cho chúng tôi đứng ở một góc hẹp để chúng tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì". Cô cho biết, những quan sát viên đã phải “đứng ép sát vai với nhau” theo nhóm 3 người trong một căn phòng nhỏ để quan sát các nhân viên tháo phong bì thư và kiểm phiếu. Khi các nhân viên bắt đầu lập bảng kiểm phiếu, những quan sát viên này chỉ có thể theo dõi phần việc từ một chiếc ghế đặt xa bên ngoài căn phòng, với tấm ngăn bằng cửa kính.

    Hình ảnh

    Phòng quan sát tại Trung tâm Bầu cử hạt Clark ở Nevada vào ngày 6/11/2020. (Annie Wang / NTD)
    “Về cơ bản họ đang sử dụng đại dịch [COVID-19] như một cái cớ để ngăn chúng tôi nhìn thấy những thứ này”, Liu nói.

    Trong giờ giải lao trong phòng tắm, nữ quan sát viên đã đi bộ chậm rãi để có thể quan sát các nhân viên kiểm phiếu, và cô đã chứng kiến ​​những hoạt động đáng ngờ mà cô “chẳng muốn thấy tý nào”.

    Xử lý các mẫu phiếu trống

    Khi các vấn đề như bị ngấm nước khiến cho máy quét không thể đọc được các lá phiếu, các nhân viên sẽ sao chép lại thông tin từ các lá phiếu này lên một tờ phiếu trống. Quy trình thực hiện gồm một người đọc lựa chọn của cử tri còn người kia điền vào biểu mẫu, và người đọc phiếu sẽ kiểm tra lần cuối, cô Liu nói.

    Nhưng trong ít nhất 3 lần, các nhân viên đã không tuân thủ các quy tắc mà “thản nhiên điền vào các lá phiếu theo ý mình”. Ở trường hợp đầu, người nhân viên dường như không chú ý đến lá phiếu ban đầu; trong lần khác, chỉ có một nhân viên nhét lá phiếu dưới cánh tay của cô ấy; trong trường hợp thứ ba, một trong số những nhân viên lại ngồi đọc sách trong giờ kiểm phiếu.

    Cô Liu cũng mô tả lại căn phòng chứa những lá phiếu trống. Theo nữ luật sư tập sự, nhân viên không được phép mang theo bất kỳ cây bút nào trong phòng và phải rời khỏi phòng sau khi họ nhận được mẫu đơn cần thiết. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, nhân viên kiểm phiếu đã ở trong căn phòng này đến vài phút và đóng chặt cửa lại. Một người đàn ông ở lại khoảng 6 phút và cúi xuống điền vào một mẫu phiếu bầu ngay trong phòng, cô nói. Nam nhân viên này đã đóng cửa lại, sau khi nhận ra cô Liu đang nhìn mình. Ngay sau đó, một người phụ nữ khác bước vào để lấy phiếu bầu, và cô Liu thấy người đàn ông đó vẫn đang điến vào tờ phiếu.

    Máy tính mất tích

    Ở trung tâm của phòng kiểm phiếu là một máy tính lưu trữ dữ liệu của tất cả các cử tri từ hạt Clark. Hạt này hiện có 1,26 triệu cử tri tham gia bầu cử, theo thông tin từ trang web chính thức của hạt.

    Vào ngày 7/11, nữ luật sư Liu phát hiện ra một chiếc ghế được đặt trước bàn nơi đặt máy tính, làm mất tầm nhìn của những người quan sát cuộc kiểm phiếu. Sau khi yêu cầu dọn chiếc ghế đi, cô không còn thấy chiếc máy tính ở đó.

    Hình ảnh

    Quan sát viên cuộc bầu cử Liu Fenglan tại Trung tâm Bầu cử hạt Clark ở hạt Clark, Nevada, vào ngày 8/11/2020. (Linda Jiang / The Epoch Times)

    Nữ quan sát viên đã hỏi các nhân viên phụ trách IT tại đó rằng: “Tại sao máy tính bị mất tích và trong bao lâu? Ai đã giữ nó và nơi đó có bảo mật không? Có bao nhiêu người có thể truy cập vào máy tính đó?". Tuy nhiên, không ai có thể trả lời câu hỏi của cô. Chiếc máy tính đã được đặt lại chỗ cũ, sau khi những quan sát viên cuộc bầu cử tại đó liên tục đặt câu hỏi.

    Cô Liu nói: “Tôi thấy điều này rất kỳ lạ. Điều khiến tôi lo ngại là, nếu chiếc máy tính không được giữ đúng cách, dữ liệu của 1,2 triệu cử tri có thể bị thay đổi”.

    Mặc dù cô Liu và một quan sát viên bầu cử khác không được phép mang theo điện thoại hay túi nhỏ, nhưng những người phụ trách bầu cử lại có thể sử dụng điện thoại của họ tại cơ sở và đôi khi còn đặt những lá phiếu ngay bên cạnh túi xách cá nhân của mình, theo lời cô Liu.

    'Giữ họ cách xa 50 feet (15.2m)'

    Quan sát viên bầu cử Susan Proffitt đã rời khỏi trung tâm kiểm phiếu vào ngày 8/11, sau khi cô liên tục yêu cầu loại bỏ chướng ngại vật khỏi tầm nhìn nhưng không ai lắng nghe.

    Một chồng khăn giấy và các vật dụng cá nhân như ba lô và túi xách đã được "sắp đặt có chủ đích" ở cửa sổ quan sát, với "một chiếc ghế lớn cùng một chiếc áo khoác cồng kềnh" ở phía bên kia, khiến quan sát viên Proffitt không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra, cô cho biết.

    Với tình trạng cản trở công tác của mình, cô đã nhờ một nhân viên bầu cử dọn dẹp các chướng ngại vật này, nhưng người phụ nữ đó đã từ chối với lý do "họ không có nơi nào khác để đặt những thứ này". Cô Proffitt đã gặp một người quản lý và cuối cùng là nhân viên đăng ký cử tri Joe Gloria của hạt Clark. Người này cho biết “không có vấn đề gì với” các yêu cầu của Proffitt, nhưng sau đó lại không có hành động gì thêm. Cuối cùng nữ quan sát viên cảm thấy "quá lãng phí thời gian" của mình để ở đó và quyết định thu dọn đồ đạc để đi về. Khi đi ngang qua văn phòng của nhân viên Gloria, cô tình cờ nghe thấy giọng nói của người này qua cánh cửa đang mở. Theo lời cô Proffitt, ông Gloria nói: “Rõ ràng là chúng ta không muốn họ nhìn thấy mọi thứ. Giữ họ cách xa 50 feet (khoảng 15.2m)".

    “Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy bất cứ điều gì như vậy xảy ra ở đây trong đời mình”, cô nói.

    Hình ảnh

    Hồ sơ bỏ phiếu của một cử tri Đảng Cộng hòa ở hạt Clark của Nevada, với tên là Valerie vào ngày 7/11/2020. (The Epoch Times)

    Trao đổi với The Epoch Times, 2 cử tri cho biết bản thân đều bỏ phiếu trong thời gian đầu của cuộc bỏ sớm trực tiếp vào tháng 10, nhưng sau đó họ phát hiện lá phiếu của mình bị thay đổi thành một lá phiếu tạm thời. Cử tri Tiffany Cianci đã đăng ký bỏ phiếu từ năm 18 tuổi, cô cho biết 3 người trong gia đình cô — bao gồm cả bản thân cô — đã bị kẻ mạo danh đánh cắp phiếu bầu của họ. Tất cả đều là cử tri Đảng Cộng hòa.

    Tính đến ngày 13/11, hạt này vẫn đang tiếp tục xác minh khoảng 60.000 phiếu bầu không chính thức, nhân viên đăng kỳ cử tri Gloria nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo. Ông cho biết còn khoảng 1.502 phiếu bầu sẽ không được tính, do cử tri không sửa chữ ký kịp thời.


    Thư ký hạt và Văn phòng đăng ký cử tri hạt Clark đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận của The Epoch Times.



    Du Miên
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58847
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden thắng bang GA,AZ;Trump hết cửa tái đắc cử

    by music123 » Thứ 7 Tháng 11 14, 2020 10:51 am

    Hình ảnh

    Ông Joe Biden phát biểu trong bữa tối ở Dover, Delaware, vào ngày 16 tháng 3 năm 2019. (Ảnh của SAUL LOEB / AFP qua Getty Images)

    Quân lính Hoa Kỳ vừa đột nhập, thu giữ máy chủ Dominion, Scytl - chứa dữ liệu bầu cử Mỹ lưu giữ tại Đức

    11/14/2020

    Đầu ngày hôm nay (ngày 14/11), Hạ nghị sĩ Louie Gohmert chia sẻ trên Newsmax về báo cáo rằng, Scytl - công ty lưu trữ dữ liệu bầu cử Mỹ 2020, đã bị một lực lượng lớn quân lính Mỹ đột kích và máy chủ của họ đã bị chiếm giữ ở Frankfurt. Luật sư của ông Trump đã tweet rằng: “Biden và đồng bọn tội phạm của hắn sẽ không thể ngủ ngon đêm nay”.

    Scytl là một công ty phần mềm có trụ sở tại Barcelona, chuyên bán phần mềm bầu cử tại hơn 20 quốc gia, bao gồm Mỹ, Mexico, Pháp, Na Uy, Thụy Sĩ, Áo, Bỉ và Ấn Độ.

    Scytl đã thực hiện thành công các dự án hiện đại hóa bầu cử ở Hoa Kỳ từ năm 2008. Có hơn 70 triệu cử tri từ hơn 900 quận của Hoa Kỳ đã sử dụng công nghệ của Scytl.

    Ngoài ra, trong cuộc Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, công nghệ của Scytl đã cung cấp phần mềm bầu cử cho hơn 53 triệu cử tri và hàng nghìn nhân viên bầu cử trên 28 tiểu bang. Có thể nói, Scytl là nhà cung cấp hiện đại hóa bầu cử hàng đầu ở Hoa Kỳ.

    Theo báo cáo của Forbes năm 2017, Scytl áp dụng mã hóa đầu cuối, các khách hàng của Scytl bao gồm Bộ Ngoại giao Pháp, các Đảng Xanh châu Âu, các Quốc hội của Liên minh châu Âu…

    Tuy nhiên, công ty đã bị tuyên bố phá sản vào tháng 6 năm nay, vì liên quan đến các lỗ hổng bảo mật trong bỏ phiếu kỹ thuật số.

    Tại sao bầu cử Mỹ năm 2020 được kiểm bởi 'một công ty Tây Ban Nha bị phá sản'?

    Nhiều ngày sau khi có những tiết lộ về cách thức bầu cử Hoa Kỳ năm 2020 bị gian lận bởi hệ thống bỏ phiếu Dominion Crown Agent Canada thông qua một cái gọi là "trục trặc", giờ đây GreatGameIndia đã phát hiện ra sự tham gia của một công ty nước ngoài đáng ngờ khác trong việc can thiệp Bầu cử Hoa Kỳ.

    Hình ảnh

    Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hệ thống Bầu cử Tom Burt, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Hệ thống bỏ phiếu Dominion John Poulos, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Hart InterCivic Julie Mathis làm chứng trong phiên điều trần trước Ủy ban Quản lý Hạ viện ngày 9 tháng 1 năm 2020 tại Capitol Hill ở Washington, DC (Ảnh của Alex Wong / Getty Images)

    Các phiếu bầu của người Mỹ được kiểm bởi một công ty Tây Ban Nha là Scytl, vốn đã phá sản ở Tây Ban Nha. Giống như Dominion, Scytl có một lịch sử lâu dài về gian lận bầu cử ở nhiều quốc gia khác nhau.

    Vấn đề này khiến các chuyên gia đặt câu hỏi tại sao công việc kiểm phiếu nhạy cảm lại được giao cho một công ty nước ngoài thuê? Làm thế nào một công ty Tây Ban Nha bị phá sản lại có thể đếm phiếu bầu của người Mỹ ở Tây Ban Nha?

    Do gian lận phổ biến như vậy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ Trey Trainor tin rằng “cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 là bất hợp pháp”.

    Những ‘kẻ giấu mặt’ đằng sau Scytl

    Nhà nghiên cứu Andrea Widburg tại American Thinker trước đó đã báo cáo rằng Scytl là một công ty có trụ sở tại Barcelona - chuyên cung cấp các hệ thống bỏ phiếu điện tử trên toàn thế giới, nhiều trong số đó đã được chứng minh là có nguy cơ dễ dàng bị thao túng điện tử.

    Đáng chú ý, Scytl được cho là có mối liên hệ với Soros và Đảng Dân Chủ.

    Giải pháp hiện đại hóa bầu cử từ đầu đến cuối của Scytl bao gồm toàn bộ chu kỳ bầu cử (trước bầu cử, ngày bầu cử và sau bầu cử). Để củng cố hệ thống này, Scytl đã mua phần mềm từ một “bộ ba tổ chức của Soros”.

    Scytl nhận được sự công nhận của các chuyên gia từ các tổ chức như IDC, Ovum và ACEEEO, đặc biệt là từ Nishant Shah - nhà phân tích nghiên cứu tại Ovum. Hồi chuông cảnh báo thứ hai vang lên trong tiểu sử của Shah là sự liên kết của ông ta với của Liên minh Kinh doanh Toàn cầu. Trong khi George Soros là “người ủng hộ sáng lập” (founding supporter) của liên minh này.

    Tỷ phú George Soros đang chi lớn - 70 triệu USD theo báo cáo gần nhất - để “đuổi” ông Donald Trump ra khỏi Nhà Trắng. Nhà từ thiện cấp tiến này phỉ báng, miêu tả ông Trump không hơn gì "kẻ mạo danh, kẻ lừa đảo và kẻ độc tài của tương lai".

    Richard Poe, đồng tác giả của Đảng bóng tối đã làm một cuộc khảo sát chuyên sâu về ảnh hưởng sâu rộng của Soros, và khẳng định rằng Soros "có đội ngũ phá hoại gồm các chuyên gia, các chuyên gia hàng đầu trên thế giới... Và họ đang muốn gian lận cuộc bầu chọn này một cách tuyệt đối".

    Theo New American, thật đáng lo ngại khi phát hiện ra rằng Scytl không chỉ được tìm thấy có liên quan đến Soros, mà nó còn có các mối liên hệ có thể được chứng minh với chủ nghĩa xã hội quốc tế, Đảng Dân chủ Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc.

    Hình ảnh

    6 ngày sau khi ông Trump giành chiến thắng, nhóm Liên minh Dân chủ được tài trợ bởi OSF của tỷ phú George Soros đã họp lại để “đánh giá” sự thất bại của Hillary Clinton trước Donald Trump, cũng như bàn thảo nghị trình “chống Trump”. (Getty)

    Không chỉ vậy, đồng sáng lập Vulcan Capital của Microsoft, Paul Allen, đã đầu tư 40 triệu USD vào Scytl.

    Một số nguồn tin cho biết Bill Gates cũng sở hữu cổ phiếu tại Scytl.

    Email từ tài khoản của John Podesta, chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Clinton, tiết lộ thông điệp của công ty máy bỏ phiếu Smartmatic gửi Soros trước cuộc bầu cử năm 2016 - liên quan đến việc lập trình (gian lận) của máy bỏ phiếu với tiêu đề email "Những con chó được thả rong". Được biết, Smartmatic là công ty được liên kết với Dominion.

    Trong đó, có một câu đáng chú ý là: "Tôi sẽ gặp Soros trong tuần này [để bàn về] một vài 'lập trình phần mềm sẵn có' cho các thiết bị".

    Hình ảnh

    Chính quyền Hoa Kỳ vào cuộc

    Chính phủ Hoa Kỳ xác định rằng máy chủ Dominion này có liên quan đến việc chuyển đổi (thay đổi) phiếu bầu, sau đó cộng đồng tình báo đã bắt đầu tìm kiếm máy chủ và phát hiện ra rằng máy chủ nằm ở Đức.

    Để có được quyền truy cập vào máy chủ đó và có được nó để sử dụng theo cách hợp pháp, họ phải yêu cầu chính phủ Đức hợp tác cho phép thu giữ máy chủ này.

    Mặt khác, bằng cách có được các máy chủ, chính phủ Hoa Kỳ sẽ sớm có bằng chứng trực tiếp về sự gian lận bầu cử này: việc kiểm phiếu đã dừng lại khi nào; người đã ra chỉ thị ngừng kiểm phiếu; và ai là người khởi xướng thuật toán cho phép chuyển đổi phiếu bầu…

    “Công ty phần mềm Tây Ban Nha Scytl, chuyên bán phần mềm thao túng bầu cử trên toàn thế giới được sử dụng ở Mỹ, đang trên bờ vực phá sản. Máy chủ bị thao túng là ở Đức”, chính trị gia Gohmert nói.

    Tuy nhiên, CIA hoàn toàn bị loại khỏi hoạt động này.

    Bằng cách nắm được máy chủ, giờ đây chính quyền Trump sẽ có bằng chứng trực tiếp về thời điểm ngừng kiểm đếm phiếu bầu. Họ cũng sẽ khám phá ra ai là người đưa ra hướng dẫn này; ai đã khởi xướng thuật toán bắt đầu chuyển đổi phiếu bầu.

    Luật sư Lin Wood của Trump đã tweet về báo cáo này ngày hôm nay: “Biden và đồng bọn tội phạm của hắn sẽ không thể ngủ ngon đêm nay. Chà, Biden! Có lẽ vì ông ta đã quên cái tên Scytl. Nhưng đồng phạm của ông ta thì biết rõ. Họ cũng biết tên Paragon, công ty đã mua Scytl vào ngày 20/10. Mọi thứ sẽ được tiết lộ”.


    Lê Minh - Tâm An

    Hình ảnh
Đăng trả lời 178 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 255 khách