Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65788
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 18, 2026 7:24 pm

    Iran chặn loạt tàu dân sự muốn vượt Hormuz, cảnh báo ‘trả đũa toàn diện’ vào Mỹ

    Tuấn Trần
    Thứ bảy, 18/07/2026

    Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố các đơn vị hải quân của họ vừa “chặn 4 tàu định đi qua eo biển Hormuz” mà không có sự đồng ý của Iran.

    Trong thông cáo trên mạng xã hội Telegram ngày 18/7, kênh truyền thông Sepah của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc trong vài giờ qua, đã có 4 con tàu “với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ đã cố vượt qua eo biển Hormuz”.

    Hình ảnh

    Các tàu hàng mắc kẹt ở eo biển Hormuz hồi tháng 5/2026. Ảnh: Fars News

    “Nhờ có sự tác chiến chung giữa tên lửa và máy bay không người lái (UAV), cả 4 con tàu trên đã bị chặn lại. Hải quân IRGC nhấn mạnh việc chủ sở hữu các tàu trên, cùng giới lãnh đạo của nhiều quốc gia nằm ở phía nam Vịnh Ba Tư không nên bị lừa dối bởi sự ủng hộ vô căn cứ của quân Mỹ, cũng như cần chú ý hơn đến những lời cảnh báo và tuyên bố của Hải quân IRGC”, IRGC cho hay.

    Tuyên bố trên được IRGC đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng này khẳng định đã có 2 tàu chở dầu “bị Mỹ lừa” đi vào tuyến đường có gài thủy lôi ở phía nam eo biển Hormuz, đã va phải thủy lôi và bốc cháy.

    Trong một diễn biến khác, ông Mohsen Rezaei, quan chức cấp cao IRGC kiêm cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei mới đây đã đưa ra cảnh báo về khả năng Tehran sẽ có cuộc tấn công trả đũa toàn diện nếu Mỹ còn tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự chống lại nước này.

    Hãng thông tấn CNN trích lời ông Rezaei nói: “Nếu Mỹ tiếp tục tấn công thêm 2 – 3 ngày nữa, chúng tôi sẽ tiến vào giai đoạn của các chiến dịch phản công toàn diện. Không có ‘biên giới chính trị’ nào có thể an toàn trước những lực lượng tấn công của Iran. Mỹ cũng cần bồi thường tài chính cho những cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự Iran”.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65788
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 18, 2026 7:26 pm

    Iran kêu gọi người dân hạn chế dùng điều hòa sau đợt tấn công của Mỹ

    Việt Dũng
    7/18/26

    Tehran đã kêu gọi người dân hạn chế sử dụng điều hòa để bảo đảm nguồn cung năng lượng, trong bối cảnh Mỹ liên tục không kích các tỉnh phía nam của Iran.


    Theo CNN, Bộ Năng lượng Iran ngày 17/7 đã kêu gọi người dân cả nước hạn chế sử dụng điều hòa nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định hơn cho các tỉnh phía nam, nơi đang chịu ảnh hưởng bởi hạ tầng năng lượng bị hư hại và nắng nóng gay gắt.

    "Các cuộc tấn công của Mỹ tại các thành phố ở miền nam như Bandar Abbas đã làm hư hỏng mạng lưới điện. Nếu có thể, mỗi người dân Iran hãy hạn chế dùng điều hòa trong các khung giờ cao điểm, thường từ khoảng 10 - 11 giờ sáng và 16 -17 giờ chiều, đặc biệt là vào buổi tối. Khi đó, chúng tôi sẽ có điều kiện cung cấp nguồn điện ổn định và đáng tin cậy hơn cho các tỉnh phía nam", đại diện Bộ năng lượng Iran nói

    Hình ảnh

    Một vụ nổ tại miền nam Iran sau khi Mỹ tiến hành không kích. Ảnh: WANA

    Theo truyền thông Iran, đã có hàng loạt vụ nổ được ghi nhận dọc theo miền nam nước này trong bối cảnh Mỹ tiến hành chiến dịch không kích đêm thứ 6 liên tiếp. Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran cũng cáo buộc Mỹ phạm "tội ác chiến tranh" khi nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự. Theo cơ quan này, những cuộc tấn công kiểu này "vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế".

    Ở chiều ngược lại, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tối 16/7 đã thông báo về việc hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhắm vào các mục tiêu bên phía Iran.

    "Đợt không kích quy mô lớn đã được hoàn tất vào hồi 21h40. Các tiêm kích và tàu chiến của Mỹ đã tấn công chính xác vào hàng chục mục tiêu quân sự của Iran, qua đó làm suy giảm năng lực quân sự của đối thủ và buộc Tehran phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz. 50.000 binh sĩ Mỹ ở Trung Đông vẫn đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao", CENTOM cho biết.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65788
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 18, 2026 7:29 pm

    Lãnh tụ Tối cao Iran: Chữ ký của ông Trump ‘vô giá trị’

    Quỳnh Như
    19/07/2026

    Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cáo buộc Mỹ nhiều lần vi phạm bản ghi nhớ giữa hai nước, khẳng định chữ ký của Tổng thống Donald Trump "không đáng tin cậy và vô giá trị". Trong khi đó, Tehran tuyên bố tạm ngừng toàn bộ các cam kết theo thỏa thuận, đẩy tiến trình đàm phán với Washington vào thế bế tắc.

    Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải ngày 18/7, ông Khamenei cho rằng các hành động của Mỹ đã chứng minh bản chất "bắt nạt và không đáng tin cậy" của Washington.

    "Những lời hứa bị phá vỡ và các hành động đã trở thành bằng chứng rõ ràng cho thấy nước Mỹ không trung thực và không đáng tin cậy", ông Khamenei nhấn mạnh.

    Lãnh tụ Tối cao Iran cũng khẳng định Tehran và "Mặt trận Kháng chiến" sẽ có những biện pháp đáp trả thích đáng trước sức ép từ Mỹ, đồng thời ca ngợi tinh thần chiến đấu của các lực lượng Hồi giáo và người dân Iran trong thời gian gần đây.

    Hình ảnh

    Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei

    Ông Khamenei nhấn mạnh, rằng ưu tiên hàng đầu hiện nay của Iran là duy trì "sự thống nhất thiêng liêng" ở mọi cấp độ của xã hội và bộ máy nhà nước.

    Theo ông, sự đoàn kết là yếu tố then chốt để bảo vệ độc lập, chủ quyền và các mục tiêu của Cộng hòa Hồi giáo, đặc biệt trong bối cảnh Iran phải đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng từ Mỹ.


    Tehran đình chỉ các cam kết với Washington

    Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi xác nhận Tehran đã tạm ngừng thực hiện toàn bộ các cam kết theo bản ghi nhớ đạt được với Mỹ cách đây khoảng một tháng.

    Theo ông Gharibabadi, quyết định này được đưa ra sau khi Washington bị cáo buộc tiến hành các hành động quân sự vi phạm chính những cam kết đã ký.

    "Chúng tôi đang trong quá trình đàm phán, nhưng chính phía Mỹ đã có những hành động gây hấn và vi phạm các nghĩa vụ của mình. Vì vậy, Iran đã tạm dừng tất cả các cam kết và trên thực tế không còn thực hiện chúng nữa", ông nói.

    Động thái này được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy tiến trình đàm phán giữa Tehran và Washington, dưới sự trung gian của Qatar và Pakistan, đang rơi vào bế tắc.

    Đàm phán rơi vào ngõ cụt

    Bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran từng được kỳ vọng mở đường cho các cuộc đàm phán sâu hơn sau khi chấm dứt nhiều tuần giao tranh. Tuy nhiên, thỏa thuận nhanh chóng bị phủ bóng bởi các cuộc đụng độ quân sự mới giữa hai bên.

    Tuần trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn đã "kết thúc" sau vụ Iran bị cáo buộc sử dụng máy bay không người lái tấn công một tàu đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

    Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định ưu tiên hiện nay của Tehran là bảo vệ an ninh quốc gia và sẽ đáp trả "kiên quyết, dứt khoát" trước mọi hành động quân sự của Mỹ.

    Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng tuyên bố Tehran không có kế hoạch nối lại đàm phán trong giai đoạn hiện nay và sẽ tiếp tục tập trung vào các biện pháp phòng vệ trước các cuộc tấn công của Washington.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65788
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 18, 2026 7:31 pm

    Iran thông báo hậu quả nghiêm trọng từ các cuộc tấn công của Mỹ

    Thứ Bảy, 18/07/2026

    Các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran kể từ ngày 6/7 đã gây ra thương vong cho ít nhất 550 người, đồng thời phá huỷ nhiều cơ sở hạ tầng ở nước này.

    Hình ảnh


    XXung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang trong ngày 16/7/2026 khi Mỹ mở rộng không kích sang nhiều khu vực ở miền Bắc Iran, nhằm vào các mục tiêu ở khu vực quanh thủ đô Tehran và tỉnh Semnan, nơi đặt nhiều cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo và chương trình vũ trụ của Iran. Trong khi đó, Tehran đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến Mỹ trong khu vực. Trong ảnh: Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

    Kênh Al Jazeera của Qatar ngày 18/7 dẫn thông báo của Bộ Y tế Iran cho biết các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nước này kể từ ngày 6/7 đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.

    Bên cạnh đó, do tình hình leo thang Iran đã phải hủy kỳ thi cuối kỳ tại bốn tỉnh miền Nam.

    Bộ Giáo dục Iran thông báo hủy các kỳ thi cuối kỳ dành cho học sinh lớp 11 và lớp 12 trong hai ngày 18 và 19/7 tại bốn tỉnh miền Nam của nước này.

    Theo hãng thông tấn Tasnim ngày 18/7, quyết định này chỉ áp dụng đối với các tỉnh Hormozgan, Bushehr, Khuzestan và Sistan-Baluchestan, do "tình hình bất ổn đang tiếp diễn tại khu vực phía Nam của đất nước".

    Bộ Giáo dục Iran cho biết các môn thi bị ảnh hưởng sẽ được tổ chức lại vào một thời điểm thích hợp sau đó.

    Trong khi đó, các kỳ thi cuối kỳ tại tất cả các tỉnh khác, cũng như các đợt thi tiếp theo tại bốn tỉnh nói trên, vẫn sẽ diễn ra theo đúng lịch đã công bố.

    Ở địa phương, ông Valiollah Hayati, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khuzestan phụ trách các vấn đề an ninh, cho biết trong 10 ngày qua, Mỹ đã tấn công ít nhất 95 địa điểm tại tỉnh miền Tây Nam Iran này.

    Phát biểu với hãng thông tấn Tasnim của Iran, ông Hayati cho biết các cuộc tấn công của Mỹ đã nhằm vào 12 huyện thuộc tỉnh Khuzestan, điều mà ông mô tả là “cho thấy hành vi tội ác không giới hạn của kẻ thù”.

    Theo các báo cáo ban đầu, ít nhất 8 dân thường đã thiệt mạng.

    Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan truyền thông và công nghệ thông tin tỉnh Hormozgan cho biết các cuộc tấn công trong đêm của Mỹ đã làm gián đoạn hệ thống viễn thông tại Bandar Abbas và Hajiabad, thuộc khu vực phía Bắc của tỉnh này.

    Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, sau các cuộc tấn công của Mỹ, 116 trạm phát sóng viễn thông đã phải ngừng hoạt động.

    Dịch vụ điện thoại cố định, mạng di động và Internet hiện bị gián đoạn tại một số khu vực ở phía Bắc tỉnh Hormozgan.

    Hình ảnh

    Lực lượng phòng vệ mặt đất và không gian của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành các đợt tấn công nhằm vào cơ sở KJL – trung tâm hậu cần và cung ứng chính cho lực lượng Mỹ tại khu vực Tây Á – ở Mina Abdullah (Kuwait). Ảnh: IRNA/TTXVN phát

    Về phía Mỹ, trong một thông báo đăng trên tài khoản X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc tấn công mới được nối lại vào lúc 15 giờ ngày 17/7, theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức 3 giờ sáng ngày 18/7, theo giờ Việt Nam.

    Đây là đêm tấn công thứ bảy liên tiếp của quân đội Mỹ nhằm vào Iran.

    Hiện CENTCOM chưa công bố chi tiết về các mục tiêu bị tấn công, loại vũ khí được sử dụng hoặc mức độ thiệt hại trong đợt không kích mới nhất.

    Trước đó, các vụ nổ làm rung chuyển Qeshm, Bushehr và Bandar Abbas khi quân đội Mỹ đã mở đêm không kích thứ sáu nhằm vào Iran.

    Đợt không kích tối 16/7 được đánh giá là đáng chú ý do phạm vi tấn công mở rộng.

    Ngoài khu vực ven eo biển Hormuz, tên lửa còn đánh trúng: Sân bay Iranshahr ở tỉnh Sistan và Baluchestan, phía Đông Nam Iran; cầu cảng Sirik thuộc tỉnh Hormozgan.

    Điều này cho thấy danh sách mục tiêu của Mỹ đã được mở rộng đáng kể so với các đợt không kích trước, vốn chủ yếu tập trung vào các cơ sở hải quân và hệ thống phòng thủ ven biển quanh eo biển Hormuz.

    Thành Nam
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 33 khách