Pelosi bênh vực Thống đốc New York
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64678
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Pelosi bênh vực Thống đốc New York

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 13, 2021 5:56 pm

    Thống đốc New York bị cáo buộc che giấu số người trong nhà dưỡng lão chết do COVID-19

    2/13/21

    ALBANY, New York (NV)
    – Thống Đốc New York Andrew M. Cuomo và các phụ tá cao cấp của ông hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Hai, bị thêm các cáo buộc là tìm cách che giấu mức độ trầm trọng của số tử vong do COVID-19 trong các nhà dưỡng lão tiểu bang, sau khi xác nhận rằng họ không cung cấp các dữ liệu về vấn đề này để ngăn cản việc có thể có điều tra về cách hành xử của chính quyền tiểu bang.

    Trong cuộc thảo luận được tờ New York Post loan tải trước nhất, bà Melissa DeRosa, phụ tá cao cấp của ông Cuomo, xác nhận với một nhóm các nhà lập pháp tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ, rằng phía ông Cuomo đã trì hoãn không cung cấp các dữ liệu cần thiết, sau khi có yêu cầu từ cả Bộ Tư Pháp Liên Bang và Quốc Hội tiểu bang New York, về số người thiệt mạng do COVID-19 trong các nhà dưỡng lão tiểu bang New York.


    Hình ảnh

    Theo bản tin của tờ New York Times, trong cuộc họp qua màn hình hôm Thứ Tư tuần này, bà DeRosa, với ý định hòa giải sự bất đồng ngày càng lớn giữa văn phòng thống đốc và Quốc Hội tiểu bang về vấn đề nhà dưỡng lão, giải thích với các nhà lập pháp rằng: “Chúng tôi ở trong hoàn cảnh không biết là có nên cung cấp dữ liệu cho Bộ Tư Pháp hay cho quý vị, và là những dữ liệu có thể được dùng để mở cuộc điều tra nhắm vào chúng tôi.”

    Tham dự trong cuộc họp này có cả một nhóm giới chức cao cấp chính quyền tiểu bang, gồm cả giám đốc y tế và giám đốc ngân sách tiểu bang.

    Tiết lộ về phát biểu của bà DeRosa gây phản ứng giận dữ từ cả phía Dân Chủ và Cộng Hòa ở Quốc Hội New York.

    Thượng Nghị Sĩ Andrew Gounardes (Dân Chủ-Brooklyn) nói qua Twitter: “Phải có người chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.”

    Dân Biểu Tom Reed (Cộng Hòa-Southern Tier) vào tối Thứ Năm đòi hỏi phải có cuộc điều tra của chính quyền liên bang.

    Hình ảnh

    Thống Đốc New York Andrew Cuomo (phải) và Phụ Tá Cao Cấp Melissa DeRosa trong một cuộc họp báo. (Hình: AP Photo/Mary Altaffer, File)


    Theo bản tin của tờ New York Times, trong cuộc họp qua màn hình hôm Thứ Tư tuần này, bà DeRosa, với ý định hòa giải sự bất đồng ngày càng lớn giữa văn phòng thống đốc và Quốc Hội tiểu bang về vấn đề nhà dưỡng lão, giải thích với các nhà lập pháp rằng: “Chúng tôi ở trong hoàn cảnh không biết là có nên cung cấp dữ liệu cho Bộ Tư Pháp hay cho quý vị, và là những dữ liệu có thể được dùng để mở cuộc điều tra nhắm vào chúng tôi.”

    Tham dự trong cuộc họp này có cả một nhóm giới chức cao cấp chính quyền tiểu bang, gồm cả giám đốc y tế và giám đốc ngân sách tiểu bang.

    Tiết lộ về phát biểu của bà DeRosa gây phản ứng giận dữ từ cả phía Dân Chủ và Cộng Hòa ở Quốc Hội New York.

    Thượng Nghị Sĩ Andrew Gounardes (Dân Chủ-Brooklyn) nói qua Twitter: “Phải có người chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.”

    Dân Biểu Tom Reed (Cộng Hòa-Southern Tier) vào tối Thứ Năm đòi hỏi phải có cuộc điều tra của chính quyền liên bang.

    Hình ảnh

    Người dân New York chờ đến phiên được chích ngừa COVID-19. (Hình: John Meore/The Journal News via AP)

    Vào sáng sớm Thứ Sáu, bà DeRosa, tìm cách “nói lại cho rõ” lời phát biểu của bà, cho hay chỉ muốn giải thích rằng: “Chúng tôi cần phải tạm thời bỏ qua đòi hỏi của Quốc Hội tiểu bang để giải quyết yêu cầu của chính quyền liên bang trước.” Bà cũng nói là điều này đã được thông báo rõ ràng với Thượng và Hạ Viện New York vào lúc đó.

    Tiết lộ về phát biểu của bà DeRosa được đưa ra hai tuần lễ sau khi có bản báo cáo từ bà Letitia James, bộ trưởng Tư Pháp New York, cáo buộc chính quyền Cuomo đã đếm thiếu nhiều ngàn cái chết do COVID-19 tại các nhà dưỡng lão. (V.Giang) [qd]
    Sửa lần cuối bởi 4 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64678
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re:Bị tố giấu thông tin, thống đốc NY nhận sai

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 16, 2021 7:16 pm

    Bị tố giấu thông tin, thống đốc New York nhận sai

    2/17/21

    Liên quan đến số ca tử vong vì Covid-19 tại các viện dưỡng lão ở New York, Thống đốc Andrew Cuomo thừa nhận việc trì hoãn công khai số liệu đã phần nào "gây nên đau thương".

    Thống đốc Andrew Cuomo ngày 15/2 thừa nhận chính quyền bang New York đã phạm sai lầm khi thiếu minh bạch về số ca tử vong liên quan đến virus corona trong các nhà dưỡng lão địa phương, theo New York Times.

    Ông đồng ý rằng việc không trả lời thỏa đáng các chất vấn từ giới lập pháp bang, truyền thông và dư luận đã tạo ra khoảng trống thông tin.

    Ông nói khoảng trống này đã "bị lấp đầy bởi tâm lý hoài nghi, những lời độc địa và những thuyết âm mưu" khiến sự bối rối gia tăng, khoét sâu thêm nỗi đau trong gia đình những bệnh nhân tử vong.

    Thông điệp được ông Cuomo công bố giữa lúc chính quyền bang đang chịu nhiều sức ép về số ca tử vong liên quan đến Covid-19 trong các viện dưỡng lão. Tuy nhiên, ông không chính thức xin lỗi về cách quản lý thông tin sai lầm.

    Hình ảnh

    Thống đốc Cuomo ngày 15/2 thừa nhận cơ quan y tế bang đã trì hoãn cập nhật cho các nhà lập pháp New York số ca tử vong liên quan đến Covid-19 trong viện dưỡng lão. Ảnh: Getty.

    Bê bối ém nhẹm thông tin

    Trong tuần trước, Melissa DeRosa - trợ lý hàng đầu cho Thống đốc Cuomo - bí mật tiết lộ với một số nhà lập pháp New York rằng chính quyền bang đã ém nhẹm số liệu với Hạ viện địa phương. Đội ngũ của ông Cuomo trong năm 2020 lo ngại chính phủ liên bang của Tổng thống Donald Trump sẽ viện cớ, sử dụng thông tin và khởi động điều tra quyền dân sự.

    Trong khi đó, trả lời tại tòa nhà lập pháp bang New York, Thống đốc Cuomo nói ông không chuyển thông tin cho các nghị sĩ vì quá bận với những yêu cầu từ liên bang vào cuối tháng 8/2020. Ông thừa nhận đã không trình bày số liệu đầy đủ và "đã có trì hoãn".

    Các lãnh đạo cơ quan lập pháp bang New York chỉ trích gay gắt phần giải thích của thống đốc. Nhiều nghị sĩ cũng không chấp nhận việc chính quyền bang phản hồi yêu cầu báo cáo trễ 5 tháng so với thời điểm phản hồi yêu cầu từ chính phủ liên bang.

    Theo New York Times, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, bang New York đã có hơn 15.000 trường hợp tử vong liên quan đến virus corona trong các nhà dưỡng lão và cơ sở chăm sóc dài hạn dành cho người cao tuổi.

    Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 1, chính quyền bang chỉ báo cáo khoảng 8.500 trường hợp tử vong.

    Số liệu chính thức đã không bao gồm những ca tử vong liên quan đến virus corona nhưng xảy ra bên ngoài cơ sở chăm sóc người cao tuổi, trong đó có những người được chuyển đến bệnh viện và tử vong tại đó.

    Khoảng 2 tuần trước, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James công khai chỉ trích chính quyền Thống đốc Cuomo đếm thiếu nghiêm trọng số ca tử vong trong các nhà dưỡng lão. Chỉ vài giờ sau thông báo này, chính quyền bang cập nhật lại số liệu, bổ sung hàng nghìn ca tử vong liên quan đến cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

    Hình ảnh

    Số ca tử vong vì Covid-19 trong các nhà dưỡng lão và cơ sở chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi tại New York lên đến khoảng 15.000 người. Ảnh: New York Times.

    Chính sách chống dịch sai lầm

    Sau tuyên bố của bà Letitia James, dư luận cáo buộc chính quyền của Thống đốc Cuomo cố tình ém số liệu để tránh chỉ trích về một chính sách sai lầm khi dịch Covid-19 mới bùng phát ở New York. Nhà chức trách bang khi đó yêu cầu bệnh viện chuyển những bệnh nhân cao tuổi, vốn phải nhập viện vì nhiễm virus corona, trở về nhà dưỡng lão.

    Chính quyền New York thời điểm đó khẳng định bang chỉ tuân thủ khuyến nghị từ cơ quan liên bang, đồng thời giảm sức ép cho bệnh viện. Ông Cuomo cũng tái khẳng định quan điểm vào ngày 15/2 khi làm việc với các nhà lập pháp địa phương. Ông phủ nhận chính sách chống dịch này là hệ quả của toan tính chính trị.

    Phần phát biểu của ông Cuomo tại tòa nhà lập pháp bang New York cũng cho thấy chính quyền bang đã rất lo ngại Bộ Tư pháp Mỹ mở một cuộc điều tra mang động cơ chính trị vào năm 2020. Ông cho biết Bộ Tư pháp Mỹ gửi yêu cầu New York cung cấp số liệu gần như cùng thời điểm với yêu cầu từ cơ quan lập pháp bang.

    "Chúng tôi đã hoãn trả lời yêu cầu từ các nhà lập pháp bang", ông thừa nhận.

    "Tôi đã nói đi nói lại rằng chúng tôi phạm sai lầm vì tạo ra khoảng trống (thông tin)", ông từ chối xin lỗi về quyết định trì hoãn của mình.

    "Đáng lẽ chúng tôi nên cung cấp thông tin nhanh chóng hơn, nhưng chính quyền bang đã quá tập trung vào làm việc và giải quyết cuộc khủng hoảng trước mắt", ông nhấn mạnh.

    "Chúng tôi đáng lẽ nên hành động đúng đắn hơn. Điều này đã tạo ra sự bối rối, hoài nghi và đau đớn cho những gia đình. Tôi chỉ nhận trách nhiệm về điều này. Tổng số ca tử vong luôn chính xác. Chúng tôi không giấu điều gì cả. Nhưng chúng tôi đã tạo ra một khoảng trống và điều đó tạo ra đau thương. Tôi cảm thấy rất buồn về điều này", ông chia sẻ.

    Những tiết lộ từ bà DeRosa và bê bối ém nhẹm số liệu tử vong vì Covid-19 ở các viện dưỡng lão đang tạo sức ép rất lớn lên cá nhân ông Cuomo. Các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa yêu cầu tước quyền lực khẩn cấp của thống đốc. Hàng loạt nhà lập pháp đảng Cộng hòa và ít nhất một nhà lập pháp đảng Dân chủ đã yêu cầu mở cuộc điều tra chính quyền bang.

    "Thống đốc dường như không có khả năng hiểu rằng bộ máy của ông ấy đã phạm sai lầm. Ông ấy tiếp tục đổ lỗi cho mọi phía chứ nhất quyết không nhận lỗi về mình và những quan chức hàng đầu trong chính quyền", thành viên Thượng viện b

    THANH DANH
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64678
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: FBI điều tra TĐ NY về số người chết vì COVID ở nhà dưỡng lão

    by music123 » Thứ 5 Tháng 2 18, 2021 6:53 am

    FBI điều tra TĐ New York về số người chết vì COVID-19 ở nhà dưỡng lão

    2/18/21

    NEW YORK, New York (NV) – FBI và công tố viên liên bang ở Brooklyn, New York, đang điều tra nhóm đặc nhiệm chống COVID-19 của Thống Đốc Andrew Cuomo, nhất là cách họ giải quyết vấn đề nhà dưỡng lão hồi đầu đại dịch, hai người biết về cuộc điều tra cho ABC News hay hôm Thứ Tư, 17 Tháng Hai.

    Cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu. Các nhà điều tra đã gửi trát đòi hầu tòa, hai người này cho biết.

    Hình ảnh

    Một bệnh nhân được đưa lên xe cứu thương bên ngoài nhà dưỡng lão Cobble Hill Health Center ở Brooklyn, New York, hôm 17 Tháng Tư, 2020. (Hình minh họa: AP Photo/John Minchillo, File)


    FBI cũng như Văn Phòng Công Tố Viên Hoa Kỳ ở New York từ chối bình luận về vụ này.

    Hiện chưa rõ các nhà điều tra muốn biết những gì, nhưng hai người nêu trên cho hay họ đặc biệt quan tâm số người chết vì COVID-19 ở nhà dưỡng lão của tiểu bang này.

    Tuần trước, phụ tá của ông Cuomo thú nhận chính quyền New York giấu bớt con số tử vong do COVID-19 ở nhà dưỡng lão với các nhà lập pháp tiểu bang, vì lo sợ chính quyền cựu Tổng Thống Donald Trump sẽ dùng con số đó để chống New York.

    Tuần này, ông Cuomo thừa nhận cách xử lý con số tử vong vì COVID-19 ở nhà dưỡng lão của ông tạo ra “lỗ hổng” khiến người ta đồn đoán sai lệch. Tuy nhiên, ông không lên tiếng xin lỗi.

    Vấn đề người chết vì COVID-19 ở nhà dưỡng lão đeo bám Thống Đốc Cuomo nhiều tháng qua.

    Ngày 25 Tháng Ba, 2020, ông Cuomo ra lệnh nhà dưỡng lão ở tiểu bang này nhận bệnh nhân COVID-19 đang hồi phục, nhằm giúp bệnh viện bớt đông đúc vào thời gian đầu đại dịch.

    Các tổ chức ủng hộ cư dân nhà dưỡng lão cũng như thân nhân của họ kịch liệt chỉ trích lệnh của ông Cuomo. Họ cho rằng làm như vậy càng khiến virus lây lan mạnh hơn ở New York, tiểu bang có số người chết vì COVID-19 ở nhà dưỡng lão nhiều nhất cả nước vào lúc đó.

    Ngày 10 Tháng Năm, ông Cuomo hủy lệnh này, ngăn nhà dưỡng lão nhận bệnh nhân COVID-19 nào không có kết quả xét nghiệm âm tính.

    Tuần trước, hãng tin AP dẫn hồ sơ mới mà họ có được cho biết hơn 9,000 bệnh nhân đang hồi phục COVID-19 được chuyển đến hàng trăm nhà dưỡng lão hồi năm ngoái theo lệnh của Thống Đốc Cuomo, nhiều hơn 40% con số mà Bộ Y Tế New York loan báo trước đây. (Th.Long) [qd]
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64678
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: FBI điều tra TĐ NY về số người chết vì COVID ở nhà dưỡng lão

    by music123 » Thứ 5 Tháng 2 25, 2021 6:48 am

    Cựu trợ lý tố Thống đốc New York quấy rối tình dục

    2/25/21

    Lindsey Boylan, cựu nữ trợ lý của Thống đốc New York Cuomo, cáo buộc ông hôn cô trái ý và có những hành vi, bình luận không phù hợp.

    Boylan cáo buộc trong bài đăng trên trang Medium hôm 24/2 rằng Thống đốc New York Andrew Cuomo đề nghị cô cùng chơi bài thoát y trên một chuyến bay tháng 10/2017. Cựu nữ trợ lý này hồi tháng 12 từng tố cáo Cuomo lạm dụng quyền lực để quấy rối tình dục cô, nhưng cung cấp nhiều chi tiết hơn trong bài đăng trên.

    Boylan, hiện là ứng viên chủ tịch hội đồng hạt Manhattan, cho biết một trợ lý gửi email cho cô, nói rằng Cuomo nghĩ cô giống Lisa Shields, người bị đồn là bạn gái cũ của ông, và hai người "có thể là chị em", nhưng Boylan "đẹp hơn".

    Hình ảnh

    Thống đốc New York Andrew Cuomo (phải) và cựu trợ lý Lindsey Boylan. Ảnh: NY Daily News.

    Trong bài đăng mới, Boylan cáo buộc Cuomo có hành vi không phù hợp với các nữ trợ lý, nói rằng hai cựu nhân viên khác, không được nêu tên, cũng nói với cô rằng Thống đốc quấy rối họ.
    Advertising
    Ads by

    Cuomo "cố tình chạm vào phần lưng dưới, tay và chân tôi", Boylan cho hay, thậm chí nói rằng Thống đốc New York đã hôn cô hồi năm 2018 dù không được sự đồng ý. Theo Boylan, quan hệ của cô với nhân viên cấp cao của Thống đốc bị xói mòn trong những tháng tiếp theo và cô từ chức tháng 9 năm đó.

    "Nói ra sự thật không phải để trả thù. Tôi tự hào được làm việc trong chính quyền Cuomo. Từ lâu tôi luôn tôn trọng Thống đốc, nhưng hành vi lạm dụng của ông ấy cần phải bị ngăn chặn", cô viết. "Tôi lên tiếng vì tôi có đặc quyền làm như vậy, trong khi nhiều người khác không làm. Không ai đáng bị nêu danh hay hủy hoại bởi loại hành vi quấy rối tình dục này".

    Văn phòng Cuomo phủ nhận cáo buộc của Boylan về gợi ý "chơi bài thoát y" chuyến bay. Một số cựu cố vấn thư ký báo chí của Cuomo ra tuyên bố cho biết họ có mặt trên chuyến bay đó và không nghe thấy cuộc trò chuyện nào như vậy.

    "Như chúng tôi đã nói trước đây, những tuyên bố của cô Boylan về hành vi không phù hợp là hoàn toàn sai sự thật", phát ngôn viên văn phòng Cuomo cho hay.

    Hồ sơ nhân sự cho thấy Boylan từ chức sau khi các trợ lý phàn nàn cô coi thường và quát mắng họ, điều mà Boylan nói đã "bị rò rỉ cho truyền thông nhằm bôi nhọ tôi".

    Cáo buộc xuất hiện trong bối cảnh Cuomo đang bị công tố viên và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) điều tra về cách xử lý dữ liệu các ca tử vong do Covid-19 tại viện dưỡng lão.

    Huyền lê (Theo Hill)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 155 khách