Pelosi bênh vực Thống đốc New York
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: FBI điều tra TĐ NY về số người chết vì COVID ở nhà dưỡng lão

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 27, 2021 8:25 pm

    Thêm nữ trợ lý tố Thống đốc New York quấy rối tình dục

    2/27/21

    Một cựu trợ lý thứ hai đã lên tiếng cáo buộc Thống đốc New York Andrew Cuomo đã có hành vi quấy rối tình dục đối với cô.

    Charlotte Bennett, người từng là trợ lý điều hành và cố vấn chính sách y tế của ông Andrew Cuomo cho đến tháng 11/2020, tiết lộ với báo New York Times rằng cô đã bị Thống đốc New York quấy rối tình dục vào đầu năm ngoái, trong thời kỳ cao điểm phòng chống dịch Covid-19 ở tiểu bang này.

    Charlotte cho biết, cô đã bị ông Cuomo hỏi một loạt câu hỏi thiếu tế nhị về đời tư, trong đó có các câu hỏi đề cập đến những khác biệt về tuổi tác trong các mối quan hệ tình ái, điều mà cô tin là một sự quấy rối tình dục công khai.

    “Tôi hiểu rằng Thống đốc muốn ngủ qua đêm với tôi, và đã cảm thấy khó chịu và sợ hãi khủng khiếp”, Charlotte nói với New York Times.

    Hình ảnh

    hống đốc New York Andrew Cuomo. Ảnh: Reuters

    Theo báo The Guardian, tin tức trên được đưa ra sau khi Bill de Blasio, Thị trưởng thành phố New York, trong hôm 25/2 đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về các cáo buộc chống lại Thống đốc Andrew Cuomo từ một cựu trợ lý khác có tên Lindsey Boylan. Trong một bài viết được đăng trên trang blog Medium, Lindsey Boylan đã phanh phui nhiều bê bối mà ông Cuomo gây ra, trong đó có việc Thống đốc New York đã cưỡng hôn cô ngay trong văn phòng của ông ở Manhattan.

    Những bê bối cá nhân của ông Andrew Cuomo đến cùng thời điểm vị Thống đốc 63 tuổi này bị cáo buộc gây ra nhiều ca tử vong vì Covid-19 tại tiểu bang của mình, do cố tình cách ly các bệnh nhân dương tính lẫn với người già bên trong các viện dưỡng lão. Ông Cuomo hiện đang phải đối mặt với cuộc điều tra từ cả FBI lẫn các công tố viên liên bang, đồng thời đứng trước nguy cơ bị tước quyền ban bố tình trạng khẩn cấp mà ông đang được hưởng giữa mùa dịch.

    Việt Anh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cuomo xin lỗi về bê bối tình dục, khẳng định 0 từ chức

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 03, 2021 7:47 pm

    Cuomo xin lỗi về bê bối tình dục, khẳng định không từ chức

    3/3/21

    Hình ảnh

    Thống đốc bang New York của Mỹ lên tiếng xin lỗi về vụ bê bối quấy rối tình dục nhưng khẳng định ông sẽ không từ chức.

    Thống đốc bang New York Andrew Cuomo hôm 3-3 cho biết ông sẽ không nhượng bộ trước việc ngày càng có nhiều lời kêu gọi ông từ chức vì bê bối quấy rối tình dục, kêu gọi cư dân chờ kết luận điều tra trước khi đưa ra ý kiến, báo USA Today đưa tin.

    Hôm 3-3, ông Cuomo lần đầu tiên xuất hiện trở lại trước công chúng kể từ ngày 24- 2, sau khi ba phụ nữ trong đó có hai cựu trợ lý đưa ra cáo buộc chi tiết về việc bị ông Cuomo quấy rối tình dục.


    Hình ảnh


    Thống đốc bang New York Andrew Cuomo xin lỗi về vụ bê bối quấy rối tình dục nhưng khẳng định rằng ông sẽ không từ chức. Ảnh: GETTY IMAGE


    Thống đốc đã xin lỗi nhưng nói rằng ông không biết mình đang làm họ khó chịu. Ông cam kết sẽ hợp tác với cuộc điều tra do văn phòng Tổng chưởng lý Letitia James dẫn đầu.

    "Tôi hoàn toàn ủng hộ quyền được tiến lên của phụ nữ và tôi nghĩ điều đó nên được khuyến khích bằng mọi cách. Bây giờ tôi hiểu rằng tôi đã hành động theo cách khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Đó là sự vô tình và tôi thực sự xin lỗi sâu sắc về điều đó" - ông Cuomo nói trong một cuộc họp báo từ Phòng Đỏ của Điện Capitol.
    Tuy nhiên, ông Cuomo cũng nhấn mạnh rõ rằng ông không có ý định từ chức.

    "Tôi sẽ không từ chức. Tôi sẽ làm công việc mà người dân bang New York đã bầu tôi ra để làm” - ông Cuomo nói.

    Vào ngày 24-2, cựu trợ lý phát triển kinh tế Lindsey Boylan đã đăng một bài luận trực tuyến, cáo buộc ông Cuomo hôn lên môi cô mà không được sự đồng ý vào năm 2018. Bà này cũng cáo buộc ông Cuomo đã có những lời khiếm nhã, bao gồm việc nói rằng ông muốn chơi bài poker thoát y.

    Sau đó, một cựu trợ lý thứ hai của ông Cuomo là cô Charlotte Bennett, 25 tuổi cũng cáo buộc ông Cuomo quấy rối cô. Trả lời phỏng vấn báo The New York Times, cô Bennett nói rằng ông Cuomo liên tục đặt câu hỏi về đời sống tình dục của cô ấy và kinh nghiệm của cô ấy khi là một nạn nhân bị tấn công tình dục. Ông cũng hỏi liệu cô ấy có tuân thủ chế độ một vợ một chồng hay không.

    Tiếp đến, vào ngày 1-3 cô Anna Ruch, 33 tuổi nói với The New York Times rằng ông Cuomo đã đặt tay lên lưng trần của cô trong một tiệc cưới vào năm 2019. Khi cô cố gỡ tay ông ra thì ông ấy đã dùng hai tay nựng mặt cô và hỏi liệu ông ấy có thể hôn cô hay không.

    Vụ bê bối quấy rối tình dục đã khiến ông Cuomo rơi vào tình thế nguy hiểm chính trị. Thậm chí một số thành viên trong chính đảng Dân chủ đã kêu gọi ông từ chức.

    TÚ QUYÊN
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re:Thống đốc New York từ chối từ chức

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 12, 2021 6:03 pm

    Thống đốc New York từ chối từ chức

    3/13/21

    Thống đốc Cuomo tuyên bố sẽ không từ chức sau loạt cáo buộc quấy rối tình dục, bất chấp lời kêu gọi từ nhiều nghị sĩ Dân chủ.

    "Tôi sẽ không từ chức. Tôi không làm những gì mình bị cáo buộc", Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nói trong cuộc họp báo ngày 12/3, kêu gọi những người chỉ trích ông "hãy đợi sự thật" từ cuộc điều tra các cáo buộc quấy rối tình dục.

    Thống đốc Cuomo lần đầu từ chối từ chức hồi tuần trước. Một cuộc điều tra chính thức được mở trong tuần này về cáo buộc của 6 phụ nữ rằng Cuomo đã quấy rối tình dục hoặc sờ soạng khiếm nhã.

    Ngày càng nhiều đảng viên Dân chủ kêu gọi Thống đốc New York từ chức, bao gồm nữ hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez, người cho rằng Cuomo không còn có thể lãnh đạo bang một cách hiệu quả.

    Hình ảnh
    Thống đốc Andrew Cuomo (áo nâu, chính giữa) trong cuộc họp báo tại thành phố New York, ngày 22/2. Ảnh: Reuters.

    Cáo buộc mới nhất nhằm vào Cuomo cho biết Thống đốc New York "luồn tay vào dưới áo" một nữ nhân viên và chạm vào người này một cách "thô bạo" hồi cuối năm 2020 tại nhà riêng. Cáo buộc này được đánh giá là nghiêm trọng hơn các cáo buộc trước đó.

    "Thông tin mới nhất này rất đáng báo động và làm dấy lên lo ngại về an toàn và tình trạng của các nhân viên trong chính quyền bang", hạ nghị sĩ Ocasio-Cortez và Jamaal Bowman cho biết trong một tuyên bố chung, đồng thời cho rằng Cuomo giấu dữ liệu về các ca tử vong do nCoV tại viện dưỡng lão ở New York.

    "Chúng tôi tin những phụ nữ này. Chúng tôi tin rằng 55 thành viên của cơ quan lập pháp bang New York, bao gồm lãnh đạo phe Dân chủ tại thượng viện bang, đã kết luận rằng Thống đốc Cuomo không còn có thể lãnh đạo hiệu quả khi đối mặt với quá nhiều thách thức", tuyên bố có đoạn.

    Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerry Nadler, cũng thuộc đảng Dân, cho biết các cuộc điều tra phải được thực hiện theo lộ trình, nhưng điều đó không có nghĩa là Cuomo nên tiếp tục tại vị.

    "Những cáo buộc lặp đi lặp lại nhằm vào Thống đốc và cách đối phó của ông ấy khiến Cuomo không thể tiếp tục nắm quyền vào thời điểm này", Nalder cho biết trong thông cáo. "Thống đốc Cuomo đã đánh mất niềm tin của dân New York. Thống đốc Cuomo phải từ chức".

    Cuomo xây dựng tên tuổi của mình với hình ảnh một thống đốc thẳng thắn trong đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên tại Mỹ. Tuy nhiên, các cáo buộc quấy rối tình dục là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của Thống đốc New York, bang có dân số đông thứ 4 nước Mỹ.

    Việc tiếp tục tại vị ngày càng trở nên bất khả thi với Cuomo, người đã đảm nhận chức vụ thống đốc New York trong 10 năm. Carl Heastie, người đứng đầu hạ viện bang New York, sau cuộc gặp với các nhà lập pháp hôm 11/3 cho biết đã "ủy quyền cho Ủy ban Tư pháp của hạ viện bang bắt đầu xem xét bãi nhiệm" Cuomo.


    Nguyễn Tiến (Theo AFP)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Thống đốc New York từ chối từ chức

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 15, 2021 7:20 am

    Thống đốc New York bị 7 phụ nữ cáo buộc hành vi tình dục sai trái, nhân vật hàng đầu của đảng Dân chủ kêu gọi từ chức

    3/13/21

    Hình ảnh

    Hai thượng nghị sĩ Mỹ, trong đó có lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer, đã lên tiếng kêu gọi Thống đốc New York Andrew Cuomo, một người Dân chủ, từ chức sau khi người phụ nữ thứ 7 lên tiếng cáo buộc ông có hành vi tình dục sai trái.

    Thủ lĩnh phe đa số ở Thượng viện Chuck Schumer và tiếng nói hàng đầu trong phong trào #MeToo chống quấy rối và lạm dụng tình dục – Thượng nghĩ sĩ Kirsten Gillibrand, đã gia nhập nhóm những người Dân chủ kêu gọi ông Cuomo từ chức. Ông Cuomo là Thống đốc New York 3 nhiệm kỳ và là một người của đảng Dân chủ.

    Xuất hiện hôm 12/3, ông Cuomo, 63 tuổi – người đã ly hôn, một lần nữa phủ nhận những cáo buộc. Vị Thống đốc New York cũng nói rằng việc các chính trị gia yêu cầu ông từ chức trước khi họ khẳng định được sự thật là hành động "liều lĩnh và nguy hiểm".

    "Phụ nữ có quyền lên tiếng và được lắng nghe và tôi hoàn toàn khuyến khích điều đó. Nhưng tôi cũng muốn nói rõ rằng: sự thật vẫn còn bỏ ngỏ. Tôi không làm những gì người ta đã cáo buộc", ông Cuomo nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo thông qua điện thoại.

    "Hãy chờ đợi sự thật", ông Cuomo nói thêm.

    Trước câu hỏi về việc ông Cuomo có quan hệ tình cảm với bất cứ người phụ nữ nào trong số 7 người lên tiếng cáo buộc, vị Thống đốc New York chỉ nói rằng ông không bao giờ có ý định làm cho bất cứ ai cảm thấy khó chịu và lấy làm tiếc nếu ông có làm như vậy.

    Vài giờ sau cuộc họp báo của ông Cuomo, hai Thượng nghị sĩ Schumer và Gillibrand đã trở thành những chính trị gia cấp cao nhất của nước Mỹ thúc giục ông từ chức.


    Trong một tuyên bố chung, hai Thượng nghị sĩ này nêu rõ: "Do có nhiều cáo buộc quấy rối tình dục và hành vi sai trái đáng tin cậy, rõ ràng Thống đốc Cuomo đã đánh mất niềm tin của các đối tác chính quyền và người dân New York".

    Ngày càng có nhiều phụ nữ, bao gồm các cựu trợ lý, cáo buộc Thống đốc Cuomo về những hành vi tình dục sai trái, từ tán tỉnh không được hoan nghênh ở nơi làm việc đến các hành vi đụng chạm. Phóng viên Jessica Bakeman trở thành người mới nhất lên tiếng cáo buộc ông Cuomo.

    Một ngày trước đó, 55 nhà lập pháp bang New York thuộc đảng Dân chủ đã lên tiếng thúc giục ông Cuomo từ chức và cơ quan lập pháp bang cho biết họ sẽ mở một cuộc điều tra luận tội với những cáo buộc này. Cuộc điều tra của cơ quan lập pháp sẽ diễn ra song song với cuộc điều tra do Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York Letitia James dẫn đầu.

    Việc 2 Thượng nghị sĩ, bao gồm cả lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện – một người Dân chủ, kêu gọi ông Cuomo từ chức làm dấy lên câu hỏi về tương lai chính trị của nhân vật này. Khi cuộc khủng hoảng Covid-19 nổ ra, ông Cuomo đã thể hiện rất tốt vai trò lãnh đạo của mình trong bối cảnh nước Mỹ không mấy mạnh tay với đại dịch.

    Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Joe Biden chắc chắn sẽ ủng hộ cuộc điều tra của Tổng chưởng lý bang New York về vấn đề này. Tuy nhiên, nhóm phản ứng chống Covid-19 của Nhà Trắng sẽ tiếp tục làm việc với ông Cuomo về việc triển khai tiêm phòng Covid-19 ở New York.

    Linh Anh
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 105 khách