Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

TT Nhật vướng rắc rối vì con trai

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 2 23, 2021 6:56 am
by music123
Thủ tướng Nhật vướng rắc rối vì con trai

2/23/21

Con trai cả của Thủ tướng Yoshihide Suga mời các quan chức Bộ Truyền thông dự nhiều bữa tiệc đắt tiền, khiến 11 người bị khiển trách.

Theo báo cáo được Bộ Truyền thông Nhật Bản đệ trình lên Ủy ban Ngân sách Nhà nước hôm 22/2, Seigo Suga, con trai cả của Thủ tướng Yoshihide Suga đồng thời là cổ đông của đài truyền hình vệ tinh Tohokushinsha Film, đã cùng các lãnh đạo công ty mời 13 quan chức của Bộ đi ăn 39 lần từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2020. Seigo Suga được cho là trực tiếp tham gia 21 bữa tiệc xa xỉ trong số đó.

Bộ Truyền thông Nhật Bản đã mở một cuộc điều tra nội bộ về vấn đề này và kết luận 11 trong số 13 quan chức trên đã vi phạm Luật Đạo đức Công vụ Quốc gia, trong đó cấm quan chức nhà nước nhận ưu ái từ các doanh nghiệp liên quan. Các quan chức này dự kiến nhận hình phạt khiển trách sớm nhất vào ngày 24/2.

Hình ảnh

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga tại cuộc họp ở Tokyo hôm 14/2. Ảnh: AFP.

Seigo Suga bị phát hiện đã ăn tối với Tổng cục trưởng thông tin và truyền thông Yoshinori Akimoto, Phó cục trưởng Hironobu Yumoto và hai Thứ trưởng phụ trách điều phối chính sách Yasuhiko Taniwaki và Mabito Yoshida.
Advertising
Ads by

Đây cũng là 4 quan chức được con trai Thủ tướng Nhật tặng những món quà đắt tiền, trong đó Taniwaki nhận được món quà trị giá cao nhất là 118.000 yên (1.120 USD) và Yamada được chiêu đãi bữa ăn 74.000 yên (704 USD).

Nhóm quan chức nhận lời mời đi ăn với con trai Thủ tướng Suga có cả cựu thứ trưởng phụ trách điều phối chính sách của Bộ Truyền thông Nhật Bản Makiko Yamada. Tuy nhiên, bà Yamada không nằm trong danh sách 11 người bị khiển trách vì đã nghỉ hưu.

Bộ trưởng Truyền thông Ryota Takeda đã bày tỏ sự tiếc nuối vì hành động không đúng mực của các quan chức cấp dưới. Bộ này cũng luân chuyển vị trí của hai quan chức Akimoto và Yumoto, nhằm ngăn chặn ảnh hưởng từ vụ bê bối.

Thủ tướng Nhật Bản Suga khẳng định ông không hay biết việc con trai mời các quan chức ăn tối và cũng gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất về vụ bê bối này.

"Các công chức đã vi phạm đạo đức và con trai tôi cũng có liên quan. Tôi đã nói với con trai hãy giữ khoảng cách với Bộ Truyền thông khi vào làm ở Tohokushinsha Film", Suga nói, thêm rằng ông cảm thấy "choáng ngợp" trước số lượng các bữa tiệc bị phát hiện và kêu gọi phải điều tra thật kỹ lưỡng.

Con trai của Thủ tướng Nhật vốn quen biết một số quan chức trong Bộ Truyền thông giai đoạn 2006-2007, khi cha anh đảm nhận chức vụ Bộ trưởng và anh được bổ nhiệm là thư ký cho cha.

Vụ bê bối của con trai giáng thêm đòn lên uy tín của Thủ tướng Suga, trong bối cảnh công chúng Nhật Bản đang giảm sự tín nhiệm dành cho ông do không hài lòng với cách chính quyền ông đối phó đại dịch Covid-19.

Ngọc Ánh (Nikkei/Mainichi)

Re: TT Nhật vướng rắc rối vì con trai

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 2 23, 2021 6:58 am
by music123
Con trai Thủ tướng Suga bị tố mở tiệc xa xỉ cho quan chức

2/23/21



Con trai cả của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga bị cáo buộc nhiều lần tổ chức tiệc chiêu đãi xa xỉ cho các quan chức, tiêu tốn hàng nghìn USD.

11 quan chức sẽ nhận mức kỷ luật thích hợp vào ngày 24/2 vì tham gia những bữa tiệc nói trên, theo Nikkei Asia.

"Các công chức đã vi phạm đạo đức và con trai tôi có liên quan. Tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất", Thủ tướng Suga nói trước Ủy ban Ngân sách Hạ viện hôm 22/2.

Con trai ông Suga làm việc cho đài truyền hình vệ tinh Tohokushinsha Film và hưởng lợi từ những mối quan hệ thân thiết với các quan chức quản lý lĩnh vực truyền thông.

Theo báo cáo do Bộ Nội vụ và Truyền thông đệ trình lên Ủy ban Ngân sách Hạ viện, công ty của con ông Suga từng mời 13 quan chức cấp cao của bộ đi dự tiệc tổng cộng 39 lần.

Trước đó, chỉ có 4 quan chức bị nêu tên trong vụ bê bối. Con trai của ông Suga tham dự chủ trì 21 sự kiện.

Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông, tổng giá trị các bữa tiệc tối lên đến gần 600.000 yen (5.710 USD).

Hình ảnh

Các quan chức Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản bị chất vấn ở Ủy ban Ngân sách Hạ viện hôm 22/2. Ảnh: Nikkei Asia.

Công ty Tohokushinsha Film sản xuất quảng cáo, chương trình truyền hình và phim, đồng thời điều hành 10 kênh vệ tinh.

Sau khi công ty nhận được giấy phép kinh doanh từ Bộ Nội vụ và Truyền thông, những buổi chiêu đãi như vậy được coi là vi phạm các quy tắc của chính phủ về xung đột lợi ích.

"Tôi đã nói với con trai tôi duy trì khoảng cách với Bộ Nội vụ và Truyền thông sau khi con gia nhập đài Tohokushinsha", Thủ tướng Suga nói.

Ông cũng cho biết con trai mình "ngạc nhiên" trước số lượng tiệc chiêu đãi theo kết quả thăm dò của Bộ Nội vụ và Truyền thông. Hiện ông Suga kêu gọi điều tra kỹ lưỡng hơn.

Nikkei Asia nhận định đây là vụ bê bối đáng chú ý đối với Thủ tướng Suga, trong bối cảnh ông đang phải đối mặt với thực tế là sự ủng hộ của người dân ngày càng giảm vì cách xử lý đại dịch Covid-19.

Khi nhậm chức, ông Suga được chấp thuận với tỷ lệ cao. Nhưng thiện chí của công chúng đối với ông nhanh chóng lao dốc do số ca mắc Covid-19 của Nhật Bản liên tục tăng.

Hương Ly