Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ phản đối TQxét nghiệm nCoV qua hậu môn
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mỹ phản đối TQxét nghiệm nCoV qua hậu môn

    by music123 » Thứ 5 Tháng 2 25, 2021 7:42 am

    Trung Quốc bác tin buộc nhà ngoại giao Mỹ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 từ hậu môn

    2/25/21

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25.2 bác bỏ thông tin cho rằng Bắc Kinh buộc các nhà ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc phải xét nghiệm Covid-19 bằng hình thức lấy mẫu từ hậu môn.


    Hình ảnh

    Nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc Weibo chỉ trích biện pháp ngoáy hậu môn xét nhiệm Covid-19
    REUTERS


    Trang Vice (Mỹ) ngày 24.2 dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc đã bị buộc phải lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 qua đường hậu môn vì "nhầm lẫn" và Bắc Kinh tuyên bố sẽ chấm dứt dùng biện pháp này đối với các nhà ngoại giao.

    "Chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc phải thực hiện các xét nghiệm Covid-19 qua đường hậu môn", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên nói trong buổi họp báo ngày 25.2.

    Trả lời phỏng vấn Reuters về vấn đề này qua email, một đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ "cam kết đảm bảo an toàn và an ninh cho các nhà ngoại giao Mỹ cùng người thân gia đình, đồng thời giữ gìn phẩm giá của họ".

    Hồi cuối tháng 1, chính quyền một số thành phố ở Trung Quốc bắt đầu áp dụng biện pháp lấy mẫu dịch ở hậu môn đối với những người có nguy cơ cao mắc Covid-19, khiến cộng đồng mạng xã hội phản ứng kịch liệt, nhưng lại được giới bác sĩ ủng hộ.

    Động thái này là nhằm tăng cường xét nghiệm sau một loạt các đợt bùng phát dịch Covid-19 trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

    Xét nghiệm Covid-19 nhanh, ra kết quả trên điện thoại thông minh

    Trả lời phỏng vấn đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV hồi tháng 1, bác sĩ chuyên về bệnh đường hô hấp họ Lý ở thủ đô Bắc Kinh cho biết xét nghiệm Covid-19 đường hậu môn có thể giúp tránh bỏ sót ca nhiễm vì dấu vết virus trong mẫu phân hoặc miếng gạc phết hậu môn có thể lưu lại lâu hơn, dễ phát hiện hơn so với đường mũi.

    Hồi năm 2020, các chuyên gia tại Đại học Hồng Kông đã công bố nghiên cứu kết luận xét nghiệm phân có thể hiệu quả hơn đối với trẻ em và trẻ sơ sinh vì phân của chúng mang lượng virus cao hơn người lớn.

    Phúc Duy
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mỹ phản đối TQxét nghiệm nCoV qua hậu môn

    by music123 » Thứ 5 Tháng 2 25, 2021 8:35 pm

    Mỹ phản đối Trung Quốc xét nghiệm nCoV qua hậu môn

    2/25/21

    Mỹ nói Trung Quốc buộc quan chức Mỹ xét nghiệm nCoV qua hậu môn do nhầm lẫn và đã phản đối trực tiếp, dù Bắc Kinh bác thông tin này.

    "Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bao giờ đồng ý với phương pháp xét nghiệm này và đã phản đối trực tiếp với Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi chúng tôi biết một số thành viên phái đoàn Mỹ bị áp dụng phương pháp này", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 25/2 cho hay.

    "Bộ Ngoại giao Trung Quốc cam đoan với chúng tôi rằng xét nghiệm được tiến hành do nhầm lẫn và nhân viên ngoại giao được miễn yêu cầu này. Hướng dẫn của chúng tôi đối với nhân viên ngoại giao vẫn như mọi khi: từ chối xét nghiệm này nếu được yêu cầu", Price nói thêm.


    Hình ảnh


    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tại cuộc họp báo hôm 25/2. Ảnh: AFP.

    Tuyên bố được đưa ra sau khi quan chức ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc nói rằng họ phải thực hiện xét nghiệm nCoV qua hậu môn, bất chấp họ thuộc diện miễn trừ.

    "Bộ cam kết đảm bảo an toàn và an ninh của các nhà ngoại giao Mỹ cũng như gia đình họ, đồng thời giữ gìn phẩm giá của họ, phù hợp Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao cũng như quy định pháp luật ngoại giao liên quan", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

    Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trước đó bác thông tin buộc nhà ngoại giao Mỹ xét nghiệm qua hậu môn. "Tôi đã xác minh với các đồng nghiệp. Như tôi được biết, Trung Quốc chưa bao giờ yêu cầu nhân viên ngoại giao Mỹ tại đây phải lấy mẫu xét nghiệm từ hậu môn", ông Triệu nói.

    Trung Quốc tháng trước cho biết phương pháp lấy mẫu xét nghiệm nCoV từ hậu môn có thể hiệu quả hơn phương pháp lấy dịch hầu họng thông thường, do virus có thể tồn tại lâu hơn trong hệ tiêu hóa. Giới chức Trung Quốc đã sử dụng phương pháp này với những người được cho là có nguy cơ cao nhiễm virus, gồm cư dân khu vực lân cận nơi phát hiện ca nhiễm hay một số du khách quốc tế.

    Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin khi phương pháp xét nghiệm nCoV qua hậu môn được áp dụng ở Bắc Kinh trong đợt bùng phát nhỏ hồi tháng 1 đã gây ra tranh cãi trên Weibo, khi nhiều người cho rằng phương pháp "ghê sợ", trong khi nhiều người bày tỏ sự hào hứng với biện pháp xét nghiệm mới.

    Tuy nhiên, giới chức Bắc Kinh cũng thừa nhận rất khó áp dụng xét nghiệm nCoV qua hậu môn rộng rãi như các phương pháp khác, vốn được áp dụng để xét nghiệm cho hàng triệu người, vì cách làm này "bất tiện" cho cả nhân viên y tế lẫn người được xét nghiệm.

    Huyền Lê (Theo Hill)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 64 khách