Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Re: FBI bác tin .. đóng giả 'fan Trump'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65157
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: FBI bác tin .. đóng giả 'fan Trump'

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 26, 2021 6:02 pm

    Mỹ bắt gần 300 người tham gia bạo động Đồi Capitol

    2/27/21

    Quyền trợ lý Bộ trưởng Tư pháp nói hơn 300 người bị khởi tố và ít nhất 280 người bị bắt do liên quan đến vụ tấn công Đồi Capitol.

    "Cuộc điều tra những người chịu trách nhiệm đang diễn ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, theo tôi đó là điều đúng đắn", quyền trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Carlin nói trong cuộc họp báo ngày 26/2. "Những người chịu trách nhiệm sẽ phải giải trình".

    Carlinn cho biết Bộ Tư pháp Mỹ truy tố hơn 300 người tham gia vụ xâm nhập tòa nhà quốc hội khiến 5 người chết hôm 6/1, trong đó ít nhất 280 người đã bị bắt.

    Quyền chỉ huy cảnh sát quốc hội Mỹ Yogananda Pittman ngày 25/2 cảnh báo những người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump âm mưu cho nổ tung tòa nhà quốc hội. Pittman bày tỏ quan ngại rằng những kẻ cực đoan có thể nhằm vào Quốc hội Mỹ khi Tổng thống Joe Biden đọc thông điệp liên bang.

    Hình ảnh
    Người biểu tình tập trung trước tòa nhà quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington, ngày 6/1. Ảnh: Reuters.


    Một quan chức cấp cao của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 26/2 cho biết cơ quan này đang "theo dõi rất chặt chẽ bất cứ phản ứng nào từ các cá nhân cho thấy ý định thực hiện một vụ tấn công hoặc ai đó đã làm điều này".

    FBI đang điều tra xem liệu các nhóm cực hữu như Những người Gìn giữ Lời thề và Proud Boys có âm mưu cản trở tiến trình chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ hay không. Ít nhất 18 thành viên Proud Boys bị buộc tội liên quan đến vụ bạo động hơn 6/1. 9 thành viên nhóm Những người Gìn giữ Lời thề bị buộc tội âm mưu tấn công tòa nhà quốc hội Mỹ từ tháng 11/2020.

    Quan chức FBI cho biết các phần tử cực đoan trong nước những năm qua ngày càng tạo ra các mối đe dọa nghiêm trọng đối với nước Mỹ. Các mối đe dọa cực đoan chống chính phủ là lớn nhất trong năm 2020 và được quan tâm hàng đầu.

    "2020 là năm rất quan trọng với chúng tôi. Trong nhiều thập kỷ qua, chúng tôi chưa từng chứng kiến phản ứng dữ dội với một loạt sự kiện diễn ra trên khắp đất nước như vậy", FBI cho biết.

    Quan chức này lưu ý rằng trong số 4 vụ tấn công khủng bố chết người tại Mỹ trong năm 2020, ba vụ do "những người ủng hộ hệ tư tưởng bạo lực cực đoan chống chính quyền thực hiện".

    Nguyễn Tiến (Theo Reuters)
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65157
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: FBI bác tin .. đóng giả 'fan Trump'

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 02, 2021 8:51 pm

    FBI bác tin nhóm bạo loạn Đồi Capitol đóng giả 'fan Trump'

    3/3/21

    Giám đốc FBI Chris Wray nói chưa có bằng chứng cho thấy đám đông tấn công tòa nhà quốc hội hôm 6/1 đóng giả là người ủng hộ Trump.

    Trong phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện hôm 2/3 về cuộc bạo loạn Đồi Capitol, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Chris Wray đã được lãnh đạo ủy ban Dick Durbin hỏi về việc liệu có bằng chứng nào cho thấy thủ phạm thực sự của vụ tấn công đã mạo danh người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump hay không.

    "Chúng tôi chưa thấy bằng chứng về điều này, ít nhất là thời điểm hiện nay. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ dừng tìm hiểu, chúng tôi vẫn tiếp tục xem xét, nhưng bây giờ thì chưa có gì", Wray trả lời.

    Giám đốc FBI cũng khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy phong trào Antifa và các nhóm cực tả khác đã tham gia vào cuộc bạo loạn Đồi Capitol, sự kiện được ông mô tả là "khủng bố trong nước".

    Hình ảnh


    Giám đốc FBI Chris Wray trong một phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ hồi tháng 9/2020. Ảnh: Reuters.

    Nhiều đồng minh của cựu tổng thống Trump từng đưa ra giả thuyết rằng chính các nhà hoạt động cực tả và Antifa đã hòa vào đám đông và đóng giả là người ủng hộ ông để tấn công tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1.

    Quan điểm này cũng được thượng nghị sĩ Cộng hòa Ron Johnson thúc đẩy những tuần gần đây như một phần trong nỗ lực giảm bớt chỉ trích nhắm vào cựu tổng thống Mỹ và đám đông ủng hộ ông.

    Sau cuộc biểu tình rầm rộ hôm 6/1 ngoài Nhà Trắng, Trump đã đề nghị người ủng hộ ông phải mạnh mẽ hơn và kêu gọi cùng nhau tuần hành về phía tòa nhà quốc hội. Tuy nhiên, đám đông sau đó trở nên kích động đã gây ra bạo loạn khiến 5 người chết và thiệt hại hàng triệu USD. Hơn 260 bị cáo đã bị kết tội liên quan tới cuộc bạo loạn, trong đó nhiều người tuyên bố "trung thành" với Trump và chán ghét quốc hội Mỹ.

    FBI đã thu được các tin nhắn của William Robert Norwood, trong đó người đàn ông đến từ bang Nam Carolina này tuyên bố sẽ mặc toàn đồ đen để trông giống như một thành viên Antifa và xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ.

    "Tôi sẽ không khác gì một Antifa và sẽ thoát khỏi mọi rắc rối, trong khi những người khác bị bắt hay bị bắn", Norwood viết. Người này đang bị cáo buộc nhiều tội danh liên bang sau khi thú nhận với một thành viên gia đình rằng ông ta đã tấn công và cướp trang bị của các sĩ quan cảnh sát quốc hội trong cuộc bạo loạn.

    Bên cạnh thông tin về cuộc bạo loạn Đồi Capitol, Giám đốc FBI cũng tuyên bố cơ quan này chưa tìm thấy bằng chứng về "gian lận bầu cử", cáo buộc được Trump và các đồng minh liên tục đưa ra sau khi để thua Joe Biden trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái.

    Sau cuộc tấn công tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1, Trump đã đối mặt phiên tòa luận tội lần hai với cáo buộc kích động bạo lực do phe Dân chủ thúc đẩy. Tuy nhiên, Thượng viện đã tuyên bố tha bổng cựu tổng thống trong phiên xét xử sau đó.
    Giám đốc FBI Chris Wray trong một phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ hồi tháng 9/2020. Ảnh: Reuters.

    Nhiều đồng minh của cựu tổng thống Trump từng đưa ra giả thuyết rằng chính các nhà hoạt động cực tả và Antifa đã hòa vào đám đông và đóng giả là người ủng hộ ông để tấn công tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1.

    Quan điểm này cũng được thượng nghị sĩ Cộng hòa Ron Johnson thúc đẩy những tuần gần đây như một phần trong nỗ lực giảm bớt chỉ trích nhắm vào cựu tổng thống Mỹ và đám đông ủng hộ ông.

    Sau cuộc biểu tình rầm rộ hôm 6/1 ngoài Nhà Trắng, Trump đã đề nghị người ủng hộ ông phải mạnh mẽ hơn và kêu gọi cùng nhau tuần hành về phía tòa nhà quốc hội. Tuy nhiên, đám đông sau đó trở nên kích động đã gây ra bạo loạn khiến 5 người chết và thiệt hại hàng triệu USD. Hơn 260 bị cáo đã bị kết tội liên quan tới cuộc bạo loạn, trong đó nhiều người tuyên bố "trung thành" với Trump và chán ghét quốc hội Mỹ.

    FBI đã thu được các tin nhắn của William Robert Norwood, trong đó người đàn ông đến từ bang Nam Carolina này tuyên bố sẽ mặc toàn đồ đen để trông giống như một thành viên Antifa và xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ.

    "Tôi sẽ không khác gì một Antifa và sẽ thoát khỏi mọi rắc rối, trong khi những người khác bị bắt hay bị bắn", Norwood viết. Người này đang bị cáo buộc nhiều tội danh liên bang sau khi thú nhận với một thành viên gia đình rằng ông ta đã tấn công và cướp trang bị của các sĩ quan cảnh sát quốc hội trong cuộc bạo loạn.

    Bên cạnh thông tin về cuộc bạo loạn Đồi Capitol, Giám đốc FBI cũng tuyên bố cơ quan này chưa tìm thấy bằng chứng về "gian lận bầu cử", cáo buộc được Trump và các đồng minh liên tục đưa ra sau khi để thua Joe Biden trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái.

    Sau cuộc tấn công tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1, Trump đã đối mặt phiên tòa luận tội lần hai với cáo buộc kích động bạo lực do phe Dân chủ thúc đẩy. Tuy nhiên, Thượng viện đã tuyên bố tha bổng cựu tổng thống trong phiên xét xử sau đó.


    Giám đốc FBI Chris Wray trong một phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ hồi tháng 9/2020. Ảnh: Reuters.

    Nhiều đồng minh của cựu tổng thống Trump từng đưa ra giả thuyết rằng chính các nhà hoạt động cực tả và Antifa đã hòa vào đám đông và đóng giả là người ủng hộ ông để tấn công tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1.

    Quan điểm này cũng được thượng nghị sĩ Cộng hòa Ron Johnson thúc đẩy những tuần gần đây như một phần trong nỗ lực giảm bớt chỉ trích nhắm vào cựu tổng thống Mỹ và đám đông ủng hộ ông.

    Sau cuộc biểu tình rầm rộ hôm 6/1 ngoài Nhà Trắng, Trump đã đề nghị người ủng hộ ông phải mạnh mẽ hơn và kêu gọi cùng nhau tuần hành về phía tòa nhà quốc hội. Tuy nhiên, đám đông sau đó trở nên kích động đã gây ra bạo loạn khiến 5 người chết và thiệt hại hàng triệu USD. Hơn 260 bị cáo đã bị kết tội liên quan tới cuộc bạo loạn, trong đó nhiều người tuyên bố "trung thành" với Trump và chán ghét quốc hội Mỹ.

    FBI đã thu được các tin nhắn của William Robert Norwood, trong đó người đàn ông đến từ bang Nam Carolina này tuyên bố sẽ mặc toàn đồ đen để trông giống như một thành viên Antifa và xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ.

    "Tôi sẽ không khác gì một Antifa và sẽ thoát khỏi mọi rắc rối, trong khi những người khác bị bắt hay bị bắn", Norwood viết. Người này đang bị cáo buộc nhiều tội danh liên bang sau khi thú nhận với một thành viên gia đình rằng ông ta đã tấn công và cướp trang bị của các sĩ quan cảnh sát quốc hội trong cuộc bạo loạn.

    Bên cạnh thông tin về cuộc bạo loạn Đồi Capitol, Giám đốc FBI cũng tuyên bố cơ quan này chưa tìm thấy bằng chứng về "gian lận bầu cử", cáo buộc được Trump và các đồng minh liên tục đưa ra sau khi để thua Joe Biden trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái.

    Sau cuộc tấn công tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1, Trump đã đối mặt phiên tòa luận tội lần hai với cáo buộc kích động bạo lực do phe Dân chủ thúc đẩy. Tuy nhiên, Thượng viện đã tuyên bố tha bổng cựu tổng thống trong phiên xét xử sau đó.

    Ngọc Ánh (Theo CNN/ Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 189 khách