Bạn đang xem trang 2 / 6 trang

Vaccine Moderna hiệu quả 94,5%, chứng khoán Mỹ tăng kỷ lục

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 11 16, 2020 9:17 am
by music123
music123 đã viết:
Thứ 2 Tháng 11 09, 2020 6:04 am
Hãng dược Mỹ khẳng định vaccine hiệu quả, giá chứng khoán tăng vọt

11/9/2020

Giá cổ phiếu tương lai tăng vọt tại Phố Wall sau khi hãng dược Pfizer và BioNtech công bố thông tin tích cực về vaccine chống Covid-19.

Theo CNBC, chỉ số Dow Jones tương lai tăng tới hơn 1.500 điểm, tương đương 5,3%. Chỉ số S&P 500 tương lai cũng tăng 3,7% trước đó, trong khi Nasdaq nhích lên 1%.

Thị trường chứng khoán tương lai phản ứng tích cực sau khi Pfizer và BioNTech tuyên bố vaccine chống Covid-19 của hai hãng hoạt động hiệu quả tới 90% khi được thử nghiệm trên 94 bệnh nhân đầu tiên.

"Hôm nay là một ngày tuyệt vời với khoa học và con người. Kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 của chúng tôi cho thấy vaccine có khả năng ngăn chặn Covid-19", CEO Pfizer Albert Bourla tuyên bố.

"Chúng tôi đạt được cột mốc này trong thời điểm thế giới rất cần vaccine, số ca nhiễm tăng vọt, các bệnh viện quá tải và nhiều nền kinh tế chưa thể mở cửa trở lại", ông Bourla nhấn mạnh.

Hình ảnh

Phố Wall phản ứng tích cực với thông tin mới về vaccine chống Covid-19. Ảnh: Getty Images.
Trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ niềm vui mừng với việc cuộc thử nghiệm vaccine của Pfizer tiến triển tốt đẹp. "Thị trường chứng khoán tăng mạnh, vaccine sắp xuất hiện. Hiệu quả 90%. Đây là tin tuyệt vời", ông Trump viết.

Ngoài chứng khoán, giá dầu cũng tăng lên trên mức 40 USD/thùng nhờ thông tin tích cực về vaccine chống Covid-19. Trong khi đó, giá vàng cũng tiếp tục tăng lên 1.959 USD/ounce.

Trước đó, thị trường chứng khoán tăng đáng kể sau khi các hãng tin Mỹ xác nhận ứng viên Dân chủ Joe Biden đắc cử tổng thống. Giới phân tích nhận định việc ông Biden trở thành tổng thống và đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Thượng viện sẽ có lợi cho thị trường chứng khoán.


Hương Giang

Re: Vaccine Moderna hiệu quả 94,5%, chứng khoán Mỹ sẽ tăng kỷ lục

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 11 16, 2020 9:19 am
by music123
Vaccine Moderna hiệu quả 94,5%, chứng khoán Mỹ sẽ tăng kỷ lục

11/16/2020


Giới chuyên gia dự báo giá cổ phiếu Mỹ sẽ tăng kỷ lục trong phiên giao dịch 16/11 (giờ Mỹ) sau khi Moderna thông báo vaccine chống Covid-19 của hãng đạt hiệu quả tới 94,5%.

Theo CNN, Moderna cho biết theo kết quả thử nghiệm giai đoạn ba, vaccine chống Covid-19 đạt hiệu quả đầy ấn tượng. Trước đó, vaccine do Pfizer và BioNTech đồng phát triển đạt hiệu quả hơn 90% trong các cuộc thử nghiệm. Cả hai loại vaccine này đều cần hai liều tiêm.

Ngay sau khi Moderna công bố thông tin trên, giá cổ phiếu tương lai tại Phố Wall tăng đáng kể. Chỉ số Dow tương lai vọt lên 1,7% trong khi S&P 500 tăng 1,1%. Giá cổ phiếu Moderna tăng tới 11%.

Giới quan sát cho rằng thông tin tích cực về vaccine chống Covid-19 sẽ đẩy chỉ số S&P 500 lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch 16/11. Chỉ số Nasdaq và Dow cũng chỉ cách kỷ lục vỏn vẹn 1,9% và 0,2%.

Hình ảnh

Vaccine Moderna đạt hiệu quả đầy ấn tượng. Ảnh: AP.


Nhà kinh tế trưởng Neil Shearing thuộc Capital Economics nhận định với các bước đột phá về vaccine, nền kinh tế toàn cầu “đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm”. “Hãy quên việc Tổng thống Mỹ Donald Trump không chịu thừa nhận thất cử, hay Mỹ và châu Âu đang bị làn sóng virus mới tấn công. Các thị trường đang kỳ vọng vào vaccine”, ông giải thích.

Dù vậy, các chuyên gia y tế cho biết sẽ phải mất nhiều tháng, các hãng dược mới có thể phân phối vaccine đến tận tay người dùng. Số ca mắc Covid-19 tại Mỹ đang tăng vọt, trong khi các nền kinh tế lớn ở châu Âu như Pháp, Đức và Anh đều áp dụng lại giãn cách xã hội.

Moderna cho biết sẽ đưa 20 triệu liều vaccine đến Mỹ vào cuối năm nay. Công ty này tự tin khẳng định sẽ sản xuất 500 triệu - 1 tỷ liều vaccine vào năm 2021. Tuần trước, Pfizer thông báo sẽ tung 50 triệu liều vaccine ra thị trường trong hai tháng cuối năm nay và 1,3 tỷ liều trong năm 2021.

Mỹ liên tiếp nhận tin tốt về vaccine Covid-19

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 11 18, 2020 12:10 pm
by music123
Mỹ liên tiếp nhận tin tốt về vaccine Covid-19

11/18/2020

Pfizer cho biết vaccine chống Covid-19 của hãng này đã hoàn tất thử nghiệm lâm sàng, trong khi sản phẩm do Moderna phát triển có tỷ lệ hiệu quả lên tới 94,5%.

Hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ ngày 18/11 thông báo những thử nghiệm cuối cùng đối với vaccine Covid-19 của hãng này đã cho hiệu quả tới 95%, đồng thời vaccine cũng đã vượt qua thử nghiệm an toàn, Guardian cho biết.

Pfizer sẽ đăng ký vaccine với nhà chức trách Mỹ và nhiều quốc gia khác trong vài ngày tới.

Vaccine do Pfizer và công ty BioNTech của Đức phối hợp phát triển cho hiệu quả nhất quán ở mọi lứa tuổi và sắc tộc, đồng thời không gây ra tác dụng phụ lớn. Đây là điều kiện cần thiết để vaccine có thể được sử dụng trong tiêm chủng rộng rãi.

Hình ảnh

Pfizer đã hoàn tất thử nghiệm vaccine Covid-19 với hiệu quả 95%. Ảnh: BBC.
Trước đó 1 tuần, các kết quả thử nghiệm lâm sàng ban đầu cho thấy vaccine của Pfizer có hiệu quả hơn 90%.

Pfizer cho biết dự kiến sản xuất 50 triệu liều vaccine trong thời gian còn lại của năm nay, đủ để bảo vệ 25 triệu người. Hãng dược phẩm Mỹ dự kiến sản xuất 1,3 tỷ liều vaccine trong năm 2021.

Trước đó, hãng dược phẩm Moderna của Mỹ hôm 16/11 thống báo vaccine do hãng này phát triển có hiệu quả 94,5% trong phòng chống virus corona. Tuy nhiên, vaccine của Moderna chưa hoàn tất quá trình thử nghiệm lâm sàng.

Vaccine do Moderna phát triển có thể được cất giữ trong điều kiện nhiệt độ của tủ lạnh thông thường. Điều này tạo điều kiện thuận lợi giúp phân phát vaccine tới đông đảo người dân.

Trong số các tổ chức đang chạy đua phát triển vaccine chống Covid-19, hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh dự kiến công bố kết quả thử nghiệm vào tháng 11 hoặc tháng 12. Ngoài ra, hãng dược phẩm Johnson & Johnson của Mỹ cũng dự kiến công bố kết quả thử nghiệm vào cuối năm nay.

DUY ANH

Pfizer xin cấp phép khẩn cấp cho vaccine Covid-19 ở Mỹ

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 11 20, 2020 6:23 pm
by music123
Pfizer xin cấp phép khẩn cấp cho vaccine Covid-19 ở Mỹ

11/21/2020


Công ty dược phẩm Pfizer ngày 20/11 thúc giục giới chức Mỹ gấp rút phê duyệt vaccine Covid-19 để hãng này đưa vào sản xuất và phân phối hàng loạt, qua đó sớm chấm dứt đại dịch.

Trước đó, vào ngày 18/11, Pfizer và đối tác BioNTech của Đức thông báo kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine do liên doanh này sản xuất có tỷ lệ hiệu quả lên đến 94,5%, trong khi tác dụng phụ là không đáng kể.

Trên cơ sở đó, hai hãng dược nói trên lập luận rằng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) nên cấp phép sử dụng ngay đối với vaccine Covid-19 trước khi giai đoạn cuối của quá trình thử nghiệm hoàn tất, theo AP.

Pfizer và BioNTech đồng thời triển khai đăng ký quyền sử dụng vaccine Covid-19 ở các nước châu Âu.

"Việc cung cấp một loại vaccine an toàn và hiệu quả chưa bao giờ cấp bách như lúc này", Giám đốc điều hành Albert Bourla của Pfizer cho biết trong một thông cáo.

Đại diện của Pfizer cho biết hãng này ước tính sẽ phân phối 50 triệu liều vaccine Covid-19 vào cuối năm nay. Trong đó, 25 triệu liều sẽ được cung cấp cho các ổ dịch lớn tại Mỹ vào tháng 12.

Hình ảnh

Giám đốc điều hành Albert Bourla của hãng dược Pfizer. Ảnh: CNBC.


Đại dịch Covid-19 ở Mỹ tiếp tục diễn biến khó lường trong thời gian gần đây, với tổng số ca nhiễm gần chạm ngưỡng 12 triệu và 252.000 trường hợp tử vong.

Về phía chính quyền Mỹ, bác sĩ hàng đầu về bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci phản hồi thông cáo của Pfizer: "Những nỗ lực hỗ trợ nhằm vượt qua khủng hoảng đang được tiến hành".

Tuy nhiên, bác sĩ Fauci đồng thời lưu ý rằng vẫn còn quá sớm để ngưng sử dụng khẩu trang. "Trên thực tế, chúng ta cần tăng gấp đôi các biện pháp ngăn ngừa lây lan virus trong thời gian chờ nguồn lực hỗ trợ được triển khai hoàn tất".

Quá trình phê duyệt yêu cầu cấp phép khẩn cấp của Pfizer sẽ được xem xét bởi các chuyên gia từ FDA. Hiện cơ quan này chưa bình luận về thông cáo từ phía liên doanh Pfizer - BioNTech.

Đại Hoàng