Trump chỉ trích Biden 'tệ hại'@CPAC
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Trump chỉ trích Biden 'tệ hại'@CPAC

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 28, 2021 7:36 pm

    Cựu TT Trump bác tin thành lập đảng mới, gọi đó là ‘tin giả’

    3/1/21

    Hình ảnh
    Cựu TT Donald Trump (ảnh chụp màn hình Youtube).

    Cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ không thành lập đảng mới sau một số đồn đoán trong tháng trước, Fox News đưa tin.

    “Chúng tôi sẽ không khởi động đảng mới. Quý vị biết đấy – họ cứ nói rằng ‘Ông ấy sẽ khởi động một đảng hoàn toàn mới’. Chúng tôi có Đảng Cộng hòa. Nó sẽ đoàn kết và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.”, ông Trump phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ở Florida vào tối Chủ nhật (28/2 theo giờ Mỹ).

    “Tôi sẽ không khởi động một đảng mới. Đó là tin giả. Tin giả, không phải như vậy. Điều này không tuyệt sao? Hãy khởi động một đảng mới và chia số phiếu của chúng ta ra vì vậy ông sẽ không bao giờ thắng. Không, chúng tôi không có hứng thú với điều này”, ông tiếp tục.



    Tờ Wall Street Journal đưa tin vào tháng 1 rằng, “theo nguồn thạo tin”, cựu TT Trump đang thảo luận về khả năng thành lập một đảng thứ ba. Tuy nhiên, tuyên bố hôm Chủ nhật của ông Trump đã khẳng định ông sẽ gắn bó với đảng Cộng hòa.

    Trong cuộc khảo sát thô (straw poll) tại hội nghị CPAC, tỷ lệ chấp thuận của ông Trump là 97%. Trong đó, 87% số người nói rằng họ rất tán thành việc ông Trump làm tổng thống. 68% số người tại CPAC trong cuộc khảo sát tin rằng ông Trump nên tranh cử tổng thống một lần nữa.

    Trong bài phát biểu của mình, cựu tổng thống cũng chỉ ra đảng Cộng hòa sẽ phải chiến đấu với giới cánh tả sau khi đảng Dân chủ chiếm Thượng viện, Hạ viện và Tòa Bạch Ốc.

    Ông Trump phát biểu: “Trong 4 năm tới, những người Cộng hòa dũng cảm trong căn phòng này sẽ là trọng tâm của nỗ lực chống lại những người Dân chủ cấp tiến, những phương tiện truyền thông giả và văn hóa tẩy chay độc hại của họ. Và tôi muốn quý vị biết rằng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu bên cạnh quý vị. Chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi đã làm ngay từ đầu, đó là giành chiến thắng.”

    Trong bài phát biểu của mình, ông Trump cũng chỉ trích ông Biden về chính sách nhập cư và mở cửa lại trường học, và ám chỉ rằng ông có thể tranh cử tổng thống vào năm 2024.


    Ngọc Mai
    Sửa lần cuối bởi 3 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump bác tin lập đảng mới, gọi đó là ‘tin giả’

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 28, 2021 7:42 pm

    Trump tuyên bố không lập đảng mới, để ngỏ tái tranh cử

    3/1/21


    Trump xác nhận sẽ không lập một đảng chính trị mới, sau khi xuất hiện suy đoán rằng ông muốn lập "đảng Yêu nước" nhưng để ngỏ khả năng tái tranh cử.

    "Chúng tôi không dự định thành lập các đảng mới. Bạn biết đấy, họ cứ liên tục nói 'Ông ấy sẽ lập một đảng mới'. Chúng ta đã có đảng Cộng hòa. Nó luôn đoàn kết và mạnh mẽ hơn bao giờ hết", cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) hôm 28/2.

    Suy đoán về việc Trump đang cân nhắc thành lập một đảng chính mới nổi lên sau cuộc bạo loạn Đồi Capitol hôm 6/1. Nhiều đảng viên Cộng hòa khi ấy đã chỉ trích trích cựu tổng thống kêu gọi đám đông ủng hộ ông kéo tới tòa nhà quốc hội và cũng không hề ngăn cản những người này khi tình hình bắt đầu trở nên nguy hiểm.

    Tuy nhiên, sự tức giận của đảng Cộng hòa với Trump đã giảm nhiệt và chỉ có một số hạ nghị sĩ cùng thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu đồng ý luận tội ông với cáo buộc "kích động bạo loạn". Khi đảng Cộng hòa dường như đã chấp nhận Trump một lần nữa, suy đoán về việc ông lập một đảng mới cũng giảm dần.

    "Tôi không có ý định lập một đảng mới. Đó là tin giả. Cứ lập một đảng mới và phân chia phiếu bầu của chúng ta để ai đó có thể không bao giờ giành chiến thắng ư? Không, chúng tôi không quan tâm tới điều đó", cựu tổng thống Mỹ nói, khẳng định cam kết của ông với đảng Cộng hòa.

    Trump cũng trích dẫn kết quả các cuộc thăm dò bỏ phiếu tại CPAC, trong đó ông đã giành chiến thắng với tỷ lệ chênh lệch lớn. Cựu tổng thống Mỹ nhận được 55% phiếu bầu trong cuộc thăm dò của đảng Cộng hòa, theo sau là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis ở vị trí thứ hai với 21%.

    Cuộc thăm dò được CPAC sử dụng để thể hiện quan điểm phổ biến về một vấn đề nhất định và có thể được dùng để giúp các chính trị gia nắm ý kiến của đa số, giúp họ quyết định nên nói gì để giành được phiếu bầu.

    Cuộc thăm dò cũng cho thấy Trump nhận được 97% sự ủng hộ trong đảng, với 87% cho rằng họ rất tán thành Trump làm tổng thống. Trong khi đó 68% ủng hộ cựu tổng thống Mỹ nên tái tranh cử một lần nữa.

    Trong bài phát biểu tại CPAC, Trump cũng nhận định đảng Cộng hòa phải nỗ lực chiến đấu với cánh tả sau khi đảng Dân chủ đã giành Thượng viện, Hạ viện và Nhà Trắng.

    "Trong 4 năm tới, những người Cộng hòa dũng cảm trong căn phòng này sẽ là trọng tâm của nỗ lực chống lại đảng Dân chủ, các phương tiện truyền thông giả mạo và văn hóa bôi nhọ của họ. Và tôi muốn bạn biết rằng, tôi sẽ luôn chiến đấu sát cánh bên các bạn", cựu tổng thống nói.

    Trump cũng chỉ trích Tổng thống Joe Biden về vấn đề nhập cư và mở cửa lại các trường học, ám chỉ ông có thể tái tranh cử vào năm 2024 và lặp lại tuyên bố ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái.

    "Thực ra bạn biết đấy, họ vừa để mất Nhà Trắng. Ai biết điều đó nào? Tôi thậm chí có thể quyết định đánh bại họ tới lần thứ ba, được chứ?", cựu tổng thống nói. Trước đám đông ủng hộ tại CPAC, Trump đã nhấn mạnh "hành trình đáng kinh ngạc mà chúng ta đã bắt đầu cùng nhau còn lâu mới kết thúc", thêm rằng ông và người ủng hộ "chắc chắn sẽ giành chiến thắng".

    Dù đã rời Nhà Trắng từ ngày 20/1, Trump vẫn giữ ảnh hưởng lớn trong đảng Cộng hòa và được coi là ứng viên tiềm năng cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Nhiều quan chức Cộng hòa, bao gồm cả những người từng chỉ trích Trump, đã tuyên bố "hoàn toàn ủng hộ"nếu ông được chọn làm ứng viên tổng thống của đảng năm 2024.

    Ngọc Ánh (Theo Fox News)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump bác tin lập đảng mới, gọi đó là ‘tin giả’

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 28, 2021 7:53 pm

    Ông Trump có bài phát biểu được chờ đợi tại CPAC, ‘úp mở’ khả năng tái tranh cử

    3/1/21

    Hình ảnh

    Cựu Tổng thống Trump tại CPAC 2021 (ảnh: Từ video của ABC News)

    Cựu Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Hành động chính trị bảo thủ (CPAC) bắt đầu vào khoảng 5h sáng theo giờ Việt Nam, theo Fox News.

    Mở đầu bài phát biểu, ông Trump nói nước Mỹ đang ở giữa một ‘cuộc đấu tranh lịch sử’

    “Khi chúng ta ngồi cùng nhau trong tuần này, chúng ta đang ở giữa một cuộc đấu tranh lịch sử vì tương lai của Hoa Kỳ, văn hóa của Hoa Kỳ, các thể chế, biên giới của Hoa Kỳ và các nguyên tắc đáng trân trọng nhất”.

    TT Trump cũng khẳng định ông sẽ không thành lập đảng mới. Ông nói: chúng tôi có Đảng Cộng hòa, nó sẽ đoàn kết và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.


    Ông Trump cũng chỉ trích chính quyền Biden. “Joe Biden đã có tháng đầu tiên thảm hại nhất so với bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử hiện đại”

    Cựu TT cáo buộc Biden “chống lại việc làm, chống lại gia đình, chống lại biên giới, chống lại năng lượng, chống lại phụ nữ và phản khoa học”.

    Ông Trump tiếp tục: “Trong một tháng ngắn ngủi, ‘Nước Mỹ trên hết’ đã thành ‘Nước Mỹ sau cùng’”.

    Cựu TT Trump cũng tấn công Biden về cuộc khủng hoảng biên giới. Ông nói: “Bằng cách liều lĩnh loại bỏ bức tường biên giới, các biện pháp an ninh, kiểm soát, tất cả những thứ chúng tôi tạo dựng, Joe Biden đã gây ra một làn sóng nhập cư bất hợp pháp lớn vào đất nước mà chúng ta chưa từng thấy trước đây”.

    Cũng trong bài phát biểu, cựu TT Trump nói rằng ông có thể tham gia cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2024.


    “Ai biết được – tôi thậm chí có thể quyết định đánh bại họ lần thứ ba”, ông Trump nói.

    Hải Lam
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Trump bác tin lập đảng mới;Chỉ trích Biden

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 28, 2021 7:56 pm

    Ông Trump: Biden mở cửa cho người nhập cư, nhưng lại đóng cửa với dân Mỹ

    3/1/21

    Hình ảnh

    Cựu TT Trump phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (ảnh chụp màn hình: Reuters).

    Trong bài phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) hôm Chủ Nhật (28/2), cựu TT Trump chỉ trích các chính sách nhập cư của chính quyền TT Biden đã gia làm tăng số lượng người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía nam.

    Breibart đưa tin, ông Trump cho biết mặc dù hàng triệu người Mỹ vẫn đang phải chịu các lệnh phong tỏa, chính quyền ông Biden lại mở cửa cho những người nhập cư bất hợp pháp.

    Cựu tổng thống nói: “[Ông Biden đã] tăng số người tị nạn vào [đất nước] lên gần 10 lần, nhưng trên thực tế, nó sẽ sớm gấp hàng trăm lần khi hàng triệu người tràn qua đường biên giới sắp mở cửa của chúng ta,”



    “Gia đình của quý vị vẫn không thể đi ăn ở các nhà hàng địa phương nhưng Joe Biden đang đưa hàng ngàn người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới [vào đất nước chúng ta] – những người mà không ai biết gì về họ,” ông Trump tiếp tục. “Chúng ta không có hồ sơ tội phạm, chúng ta không có hồ sơ sức khỏe [của họ], họ mang theo những gì?”

    Ông Trump cũng chỉ trích ông Biden vì đã khởi động lại hoạt động nhập cư vào Mỹ từ các quốc gia xuất khẩu khủng bố. Đây là một trong những lệnh hành pháp đầu tiên được tân TT ký vào tháng trước.

    Ông Trump phát biểu: “Trong vòng vài giờ đầu tiên này, Biden đã loại bỏ lệnh cấm đi lại do an ninh quốc gia của chúng ta đối với các quốc gia đang bị khủng bố. Ưu tiên đầu tiên của ông ta là mở cửa biên giới của chúng ta cho những du khách chưa được qua điều tra từ Libya, Yemen, Syria, Somalia và nhiều quốc gia khác, những nơi không thể kiểm tra [lý lịch] nghiêm ngặt… những quốc gia có vấn đề khủng bố nghiêm trọng.”

    Hôm 4/2, tân tổng thống đã ký một lệnh hành pháp cấm việc chính quyền địa phương và tiểu bang từ chối đưa người tị nạn vào thị trấn và cộng đồng của họ. Lệnh hành pháp này đã đảo ngược sắc lệnh 13888 của ông Trump, vốn cho phép các tiểu bang và địa phương quyền phủ quyết đối với việc tái định cư cho người tị nạn.

    Ngọc Mai
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 128 khách