Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Meghan:hoàng gia 'lan truyền thông tin sai sự thật'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Meghan:hoàng gia 'lan truyền thông tin sai sự thật'

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 04, 2021 2:43 am

    Meghan ngầm chỉ trích hoàng gia Anh

    3/4/21

    Meghan ngầm cáo buộc Cung điện Buckingham đang "lan truyền thông tin không đúng" về vợ chồng cô khi trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ.

    Trong đoạn video giới thiệu được nhà đài CBS tung ra tối 3/3, người dẫn chương trình Oprah Winfrey đã hỏi cảm nghĩ của Meghan khi hoàng gia Anh nghe cô nói ra sự thật trong cuộc phỏng vấn "bom tấn".

    "Tôi không biết tại sao họ có thể trông chờ rằng sau ngần ấy thời gian, chúng tôi vẫn giữ im lặng ngay cả khi hoàng gia có vai trò tích cực trong việc lan truyền thông tin không đúng sự thật về chúng tôi", Meghan trả lời dứt khoát.

    Hình ảnh
    Vợ chồng Harry - Meghan trong cuộc phỏng vấn với "nữ hoàng truyền thông" Mỹ Oprah Winfrey được CBS tiết lộ hôm 28/2. Ảnh: CBS.

    Phát biểu của Meghan được công bố ngay sau khi Cung điện Buckingham bày tỏ lo ngại về khiếu nại cô bắt nạt nhân viên khi còn ở Cung điện Kensington và tuyên bố sẽ điều tra vấn đề này. Cuộc trò chuyện của Meghan vốn được ghi hình từ trước khi xuất hiện khiếu nại nhằm vào cô, song CBS đã công bố nó "đúng thời điểm".
    Advertising

    Ads by

    "Chúng tôi cực kỳ lo ngại trước những cáo buộc trên tờ Times về những tuyên bố do nhân viên cũ của Công tước và Công nương xứ Sussex đưa ra", Cung điện Buckingham ra tuyên bố hôm 3/3.

    Hoàng gia Anh cho biết họ "đã và sẽ không bao giờ dung thứ cho hành vi bắt nạt hoặc quấy rối nơi làm việc", thêm rằng sẽ xem xét khiếu nại nhằm vào Meghan và mời các nhân viên liên quan tham gia điều tra.

    Tờ Times hôm 2/3 đã công bố khiếu nại hồi tháng 10/2018 của Jason Knauf, cựu thư ký truyền thông cho vợ chồng Harry, cáo buộc Meghan "nhiều lần bắt nạt nhân viên đến mức bật khóc", điều cô lập tức phủ nhận.

    Vợ chồng Harry - Meghan còn cho rằng tờ Times đã bị sử dụng như một công cụ nhằm "lan truyền câu chuyện hoàn toàn sai sự thật", trước khi cuộc phỏng vấn "thân mật" và "đa chiều" của họ với truyền thông Mỹ lên sóng.

    Điện Buckingham hiện chưa bình luận về thông tin.

    Hoàng gia Anh trước đó được cho là đã "chuẩn bị tinh thần" trước những thông tin được tiết lộ trong cuộc phỏng vấn mà gia đình xứ Sussexes sẽ trải lòng về cuộc sống ở Anh cũng như việc họ rời đi. Phần lớn buổi phỏng vấn là đối thoại giữa Meghan và "nữ hoàng truyền thông Mỹ" Winfrey. Harry chỉ lên tiếng một phần nhỏ

    Ngọc Ánh (Theo AFP)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Meghan:hoàng gia 'lan truyền thông tin sai sự thật'

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 04, 2021 10:06 am

    Meghan nói hoàng gia 'lan truyền thông tin sai sự thật'

    3/4/21

    Nữ Công tước xứ Sussex Meghan Markle gây sốc khi ngầm cáo buộc hoàng gia có vai trò tích cực trong việc lan truyền thông tin không đúng sự thật về vợ chồng cô trong teaser thứ hai về cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey do CBS mới công bố.

    Hình ảnh


    Meghan một tay đỡ bụng bầu, tay còn lại nắm lấy tay chồng khi trả lời phỏng vấn Oprah Winfrey. Ảnh: CBS.

    Đài CBS hôm nay tung ra đoạn teaser thứ hai kéo dài 30 giây, được trích từ cuộc phỏng vấn giữa vợ chồng Hoàng tử Harry với nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey, trong đó cặp đôi tiết lộ về cuộc sống ở hoàng gia và việc họ quyết định vĩnh viễn rời khỏi chế độ quân chủ Anh. Cuộc phỏng vấn kéo dài 2 tiếng này sẽ được lên sóng ở Mỹ vào ngày 7/3 và dự kiến thu hút sự theo dõi của hàng triệu người.

    Trong đoạn teaser mới tiết lộ, bà Winfrey đã hỏi Meghan rằng: "Cô cảm thấy thế nào khi hoàng gia Anh nghe cô nói ra hết sự thật hôm nay?".

    Meghan lúc này xúc động đáp: "Tôi không biết tại sao họ có thể mong đợi rằng sau ngần ấy thời gian, chúng tôi vẫn sẽ giữ im lặng ngay cả khi hoàng gia có vai trò tích cực trong việc lan truyền thông tin không đúng sự thật về chúng tôi".

    "Và nếu việc chúng tôi nói ra sự thật đi kèm với nguy cơ đánh mất nhiều thứ thì thực sự đã đến giờ chúng tôi cũng đã mất đi nhiều thứ quá rồi", Meghan nói thêm.
    Advertising
    Ads by

    Không rõ "những thông tin không đúng sự thật" mà Meghan nói đến là gì bởi đoạn video trên được ghi hình trước khi cô bị tố đã bắt nạt khiến hai trợ lý cá nhân bị đuổi và làm giảm sự tự tin của một người khác trong số các nhân viên Điện Kensington.

    Đoạn video mới được công bố khi Điện Buckingham tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc điều tra chưa từng có trong tiền lệ về những cáo buộc rằng Meghan từng bắt nạt các phụ tá hoàng gia.

    Trước những cáo buộc, phía Meghan phủ nhận và cho rằng tờ The Times bị Điện Buckingham sử dụng như một công cụ nhằm "lan truyền câu chuyện hoàn toàn sai sự thật", trước khi cuộc phỏng vấn "thân mật" và "đa chiều" của họ với truyền thông Mỹ lên sóng.

    Ban đầu các thành viên hoàng gia không bình luận, nhiều nguồn tin nói với Mail rằng các phụ tá và thành viên cấp cao hoàng gia hiện chỉ tập trung vào các vấn đề về sức khỏe của Hoàng thân Philip ở bệnh viện. Nhưng đến tối 3/3, cung điện xác nhận sẽ điều tra làm rõ những lời tố cáo, khẳng định sẽ "không bao giờ dung thứ cho hành vi bắt nạt hoặc quấy rối ở nơi làm việc".

    "Chúng tôi rất lo ngại về những cáo buộc trên The Times sau những lời tố cáo của các nhân viên cũ của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex. Do đó, bộ phận nhân sự của chúng tôi sẽ xem xét các trường hợp được nêu trong bài báo. Các nhân viên có liên quan vào thời điểm đó, bao gồm cả những người đã rời hoàng gia, cũng đều được mời tham gia để xem liệu có rút ra được thông tin hữu ích nào không", Cung điện cho biết.

    Hướng Dương (Theo Mail)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Meghan:hoàng gia 'lan truyền thông tin sai sự thật'

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 04, 2021 10:18 am

    Meghan 'cãi nhau với phụ tá vì không được giữ quần áo được tặng'

    3/4/21

    Nữ Công tước xứ Sussex Meghan Markle xung đột với các phụ tá sau khi được thông báo rằng theo quy tắc hoàng gia, cô sẽ không được giữ lại những thùng đồ thiết kế mà cô được gửi tặng.

    Hình ảnh


    Meghan xuất hiện trong trailer cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey. Ảnh: CBS.

    Điện Kensington vừa tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra về những cáo buộc liên quan tới việc nữ Công tước xứ Sussex từng "bắt nạt" nhân viên khi còn là thành viên làm việc cho hoàng gia.

    Những cáo buộc này được cho là bao gồm cả những cuộc tranh cãi nổ ra khi cựu diễn viên Mỹ được các trợ lý hoàng gia thông báo rằng việc giữ những bộ đồ mà cô được các nhãn hàng thời trang gửi tặng là đi ngược lại với quy tắc hoàng gia.

    Các nguồn tin cho hay nhiều thùng đồ thiết kế đã được gửi tới Điện Kensington như món quà tặng dành cho Meghan sau khi cô xác nhận mình là bạn gái của Hoàng tử Harry.

    Chính việc này đã khiến Meghan tức giận và xảy ra tranh cãi với các trợ lý của cung điện.

    Trong thời gian còn là thành viên cấp cao làm việc cho hoàng gia, Meghan từng diện các thương hiệu thời trang thiết kế của Stella McCartney, Givenchy, Prada và Chanel xuất hiện ở các sự kiện. Thái tử Charles cuối cùng là người chi trả cho tủ quần áo, phụ kiện của Meghan sau khi cô kết hôn với Hoàng tử Harry hồi tháng 5/2018.

    Meghan Markle, người đang mang thai đứa con thứ hai với Hoàng tử Harry, hiện bị một cựu trợ lý thân cận tố từng bắt nạt một nhân viên, khiến người này "run lên vì sợ". Meghan còn bị cho là đã "khiến nhiều người bị tổn thương, vài cô gái còn thấy như sụp đổ bởi cách hành xử của vợ chồng cô".

    Những ồn ào này rộ lên chỉ vài ngày trước khi cuộc phỏng vấn "kể hết" của nhà Sussex với nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey sắp được chiếu trên đài CBS của Mỹ.

    Sau khi hoàng gia thông báo sẽ điều tra, một trong số những người đã tiết lộ về việc Meghan bắt nạt thẳng thắn nói: "Cuối cùng chúng tôi cũng sắp được nói ra sự thật. Chuyện đó không hề dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ không cần phải giữ im lặng nữa".

    Khi ra thông báo sẽ mở cuộc điều tra tối 3/3, Điện Buckingham cho biết: "Chúng tôi rất lo ngại về những cáo buộc trên The Times sau những lời tố cáo của các nhân viên cũ của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex. Theo đó, bộ phận nhân sự của chúng tôi sẽ xem xét các trường hợp được nêu trong bài báo. Các nhân viên có liên quan vào thời điểm đó, bao gồm cả những người đã rời hoàng gia, cũng đều được mời tham gia để xem liệu có biết thông tin hữu ích nào không. Trong nhiều năm qua, hoàng gia luôn có chính sách tôn trọng nhân phẩm tại nơi làm việc và sẽ không bao giờ dung thứ cho hành vi bắt nạt hoặc quấy rối tại nơi làm việc".

    Tất cả các nhân viên cung điện đều sẽ được mời đóng góp vào cuộc điều tra này.

    Hướng Dương (Theo Sun)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 92 khách