Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ, Trung gặp nhau ở Alaska
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50070
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mỹ, Trung gặp nhau ở Alaska

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 10, 2021 7:12 pm

    Quan chức ngoại giao Mỹ, Trung gặp nhau tuần tới ở Alaska

    3/11/21

    Đông Phong

    Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ hội đàm với các quan chức ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Dương Khiết Trì và Vương Nghị, tại Alaska vào tuần tới.


    Ông Blinken và Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan dự kiến thảo luận "một loạt vấn đề" với ông Dương Khiết Trì, quan chức cấp cao nhất Trung Quốc về chính sách đối ngoại, và Ngoại trưởng Vương Nghị, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 10/3.

    Địa điểm tổ chức cuộc gặp là Anchorage, Alaska, tức gần như nằm chính giữa Bắc Kinh và Washington. Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 10/3 nhấn mạnh thực tế là cuộc gặp sẽ diễn ra trên đất Mỹ.

    Hình ảnh
    Ông Antony Blinken và ông Dương Khiết Trì trong một cuộc gặp trước đây. Ảnh: China Daily.


    "Điều quan trọng đối với chúng tôi là cuộc gặp đầu tiên của chính quyền với các quan chức Trung Quốc được tổ chức trên đất Mỹ, diễn ra sau khi chúng tôi đã gặp và tham vấn chặt chẽ với các đối tác, đồng minh ở cả châu Á lẫn châu Âu", bà Psaki nói với các phóng viên, theo South China Morning Post.

    Cuộc gặp dự kiến được tổ chức vào ngày 18/3, tức sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo của liên minh Bộ Tứ, bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ và Australia.

    Bà Psaki cho biết ông Blinken và ông Sullivan sẽ sử dụng cuộc gặp với ông Dương và ông Vương để giải quyết một loạt vấn đề, bao gồm những vấn đề mà hai bên có "bất đồng sâu sắc".

    "Chúng tôi sẽ thẳng thắn nêu ra… quan ngại của chúng tôi về những thách thức mà họ đặt ra đối với an ninh và các giá trị của Mỹ, cũng như các đồng minh và đối tác của chúng tôi", bà nói.

    Một trong các chủ đề hội đàm sẽ là cam kết của Washington về việc ủng hộ "hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ và một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở”, bà cho hay.

    Ông Dương, Ủy viên Quốc vụ, người đứng đầu văn phòng đối ngoại của đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng Ngoại trưởng Vương là những nhà ngoại giao cấp cao nhất của Bắc Kinh, cũng là những người thân cận nhất với Chủ tịch Tập Cận Bình.

    Bắc Kinh vẫn chưa xác nhận kế hoạch gặp gỡ. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 10/3 nói ông "không có thông tin gì để cung cấp” khi được hỏi về cuộc gặp.

    Tháng trước, ông Dương nói nước Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đã theo đuổi "các chính sách sai lầm" và kêu gọi chính quyền mới thay đổi hướng đi - ngay cả khi các cố vấn của ông Biden, bao gồm Ngoại trưởng Blinken, lặp lại quan điểm cứng rắn của những người tiền nhiệm đối với Bắc Kinh.

    Ông Blinken sẽ dừng chân tại Anchorage trên đường trở về từ Seoul và Tokyo vào tuần tới.

    Ông và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ tới châu Á "để tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc củng cố các liên minh và nhấn mạnh sự hợp tác thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng" tại khu vực, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 42 khách