'Thẻ xanh' quyền lực of Israel thời Covid-19
Đã gửi: Thứ 6 Tháng 3 12, 2021 6:10 am
'Thẻ xanh' quyền lực của người Israel thời Covid-19
3/12/21
ISRAEL"Thẻ xanh" là giấy thông hành quyền lực giúp người đã tiêm vaccine Covid-19 có thể tự do di chuyển trong đại dịch.
Tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Jerusalem, một nhóm phụ nữ vừa trò chuyện vừa ăn uống, khẩu trang để một bên. Bên ngoài, những người phụ nữ đẩy con đi dạo trong công viên. Dưới phố, chợ Mahane Yehuda nổi tiếng tấp nập kẻ bán người mua với những tiếng chào mời ồn ã.
Nếu không nhìn thấy cảnh mọi người chìa ra "thẻ xanh" - một giấy phép đặc biệt để quét trước khi vào nhà hàng và đều đeo khẩu trang, mọi thứ ở đây hầu như không gợi nhắc gì đến Covid-19. Đó là những gì Israel đang cố gắng hướng đến.
Theo các quan chức của chính phủ, thẻ xanh là một điều tích cực. Nếu bạn muốn đến phòng tập gym, hoặc đi ăn cùng bạn bè, bạn cần có chúng. Ảnh: Jack Guez/AFP
Sau khi tiêm vaccine, mỗi người Israel được Bộ Y tế cấp cho một thẻ xanh để tham gia các sự kiện công cộng. Ảnh: Jack Guez/AFP
Điều kiện để sở hữu thẻ xanh này là bạn phải tiêm hai mũi vaccine Covid-19. Tấm thẻ có thể in thành giấy, hoặc tải xuống điện thoại. Người sở hữu nó được phép tham gia các hoạt động như đến phòng gym, ăn uống trong nhà hàng (công suất 75%, giới hạn 100 người), tham dự một biểu diễn với tối đa 500 người trong nhà hát hoặc buổi gặp mặt trong hội trường 300 người - những hoạt động gần như biến mất trong năm 2020.
Trước quy định về thẻ xanh của chính phủ, chủ các nhà hàng rất vui mừng khi được mở cửa lại, nhưng cũng lo ngại một vụ bùng phát mới có thể xuất hiện, khiến công việc kinh doanh lại bị ngừng trệ. Ethan Padnos, quản lý nhà máy bia Hatch ở Jerusalem, nói rằng việc mở cửa trở lại "có chút đáng sợ và rất thú vị", và anh vẫn chưa quen với việc yêu cầu khách xuất trình thẻ xanh.
Đầu bếp Assaf Granit, người sở hữu vài nhà hàng trên thế giới, cho biết anh cảm thấy như mình đang "mở một nhà hàng mới" giữa đại dịch. Sau 7 tháng phải ở nhà vì, cuối cùng Granit có thể mặc lại đồng phục đầu bếp và chuẩn bị đồ ăn để phục vụ những thực khách đầu tiên trở lại nhà hàng Machneyuda của mình ở Jerusalem.
Granit rất vui và không thể đợi lâu hơn nữa để được gặp khách hàng. Bên cạnh đó, anh cũng cảm thấy áp lực, lo sợ có thể bùng dịch lần nữa. Vì vậy, đầu bếp này ủng hộ chế độ tiêm chủng. "Đó là một ý tưởng hợp lý, không có bất kỳ lựa chọn thực tế nào khác", Granit nói.

Theo quy định của chính phủ, những người không tiêm vaccine chỉ có thể ngồi ngoài trời. Ảnh: Emmanuel Dunand/AFP
Đến nay, Israel là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới, với hơn 50% dân số đã tiêm cả hai liều vaccine Covid-19. Giờ đây, họ đang nỗ lực khôi phục lại một cuộc sống bình thường bằng cách cấp thẻ xanh cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ và những người đã khỏi Covid-19.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông báo trong một sự kiện ở Tel Aviv hôm 8/3 rằng đến đầu tháng 4, đất nước sẽ thoát khỏi nCoV. Có khoảng 5 triệu người dân đang được tiêm chủng, và nền kinh tế sẽ mở cửa lại. Quốc gia chỉ còn hơn một triệu người ở độ tuổi trên 16 chưa tiêm vaccine. Bộ Y tế cho biết hiện có gần 37.000 ca nhiễm, với gần 6.000 ca tử vong. Giới chức đang xem xét triển khai mã vạch an toàn để những tấm thẻ xanh này sớm được quốc tế chấp nhận.

Những người có thẻ xanh có thể ngồi cả trong lẫn ngoài nhà hàng để dùng bữa. Ảnh: Emmanuel Dunand/AFP
Giáo sư Ayelet Baram-Tsabari, người đứng đầu nhóm nghiên cứu Truyền thông Khoa học Ứng dụng tại Viện Công nghệ Israel Technion nói rằng thẻ xanh sẽ giúp thuyết phục nhiều người tiêm vaccine hơn. Những người này không chỉ bảo vệ bản thân, mà còn được hưởng nhiều ưu đãi về khía cạnh cộng đồng như dễ dàng đi xem một buổi hòa nhạc hơn, và cảm thấy an toàn vì những người đứng quanh cũng đều đã tiêm vaccine.
Baram-Tsabari cho rằng một số người chưa tiêm phòng không phản đối chính sách mới. Đơn thuần có thể là họ còn do dự, sợ hãi hoặc muốn chờ những người khác đi trước. Khi đưa ra các quyết định liên quan đến sức khỏe cá nhân, Baram-Tsabari cho biết các nghiên cứu chỉ ra phần lớn người dân không thể đánh giá liệu việc tiêm vaccine có an toàn, giúp phòng dịch thật sự không. Thay vào đó, họ đánh giá liệu mình có thể tin tưởng người truyền tải thông điệp này hay không.
Trước đó, những người biểu tình ở Tel Aviv hồi tháng 2 phàn nàn rằng thẻ xanh có thể chia cắt xã hội thành hai nửa; những người không thể hoặc không tiêm vaccine sẽ bị phân biệt đối xử.
Anh Minh (Theo CNN)
3/12/21
ISRAEL"Thẻ xanh" là giấy thông hành quyền lực giúp người đã tiêm vaccine Covid-19 có thể tự do di chuyển trong đại dịch.
Tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Jerusalem, một nhóm phụ nữ vừa trò chuyện vừa ăn uống, khẩu trang để một bên. Bên ngoài, những người phụ nữ đẩy con đi dạo trong công viên. Dưới phố, chợ Mahane Yehuda nổi tiếng tấp nập kẻ bán người mua với những tiếng chào mời ồn ã.
Nếu không nhìn thấy cảnh mọi người chìa ra "thẻ xanh" - một giấy phép đặc biệt để quét trước khi vào nhà hàng và đều đeo khẩu trang, mọi thứ ở đây hầu như không gợi nhắc gì đến Covid-19. Đó là những gì Israel đang cố gắng hướng đến.
Theo các quan chức của chính phủ, thẻ xanh là một điều tích cực. Nếu bạn muốn đến phòng tập gym, hoặc đi ăn cùng bạn bè, bạn cần có chúng. Ảnh: Jack Guez/AFP
Sau khi tiêm vaccine, mỗi người Israel được Bộ Y tế cấp cho một thẻ xanh để tham gia các sự kiện công cộng. Ảnh: Jack Guez/AFP
Điều kiện để sở hữu thẻ xanh này là bạn phải tiêm hai mũi vaccine Covid-19. Tấm thẻ có thể in thành giấy, hoặc tải xuống điện thoại. Người sở hữu nó được phép tham gia các hoạt động như đến phòng gym, ăn uống trong nhà hàng (công suất 75%, giới hạn 100 người), tham dự một biểu diễn với tối đa 500 người trong nhà hát hoặc buổi gặp mặt trong hội trường 300 người - những hoạt động gần như biến mất trong năm 2020.
Trước quy định về thẻ xanh của chính phủ, chủ các nhà hàng rất vui mừng khi được mở cửa lại, nhưng cũng lo ngại một vụ bùng phát mới có thể xuất hiện, khiến công việc kinh doanh lại bị ngừng trệ. Ethan Padnos, quản lý nhà máy bia Hatch ở Jerusalem, nói rằng việc mở cửa trở lại "có chút đáng sợ và rất thú vị", và anh vẫn chưa quen với việc yêu cầu khách xuất trình thẻ xanh.
Đầu bếp Assaf Granit, người sở hữu vài nhà hàng trên thế giới, cho biết anh cảm thấy như mình đang "mở một nhà hàng mới" giữa đại dịch. Sau 7 tháng phải ở nhà vì, cuối cùng Granit có thể mặc lại đồng phục đầu bếp và chuẩn bị đồ ăn để phục vụ những thực khách đầu tiên trở lại nhà hàng Machneyuda của mình ở Jerusalem.
Granit rất vui và không thể đợi lâu hơn nữa để được gặp khách hàng. Bên cạnh đó, anh cũng cảm thấy áp lực, lo sợ có thể bùng dịch lần nữa. Vì vậy, đầu bếp này ủng hộ chế độ tiêm chủng. "Đó là một ý tưởng hợp lý, không có bất kỳ lựa chọn thực tế nào khác", Granit nói.

Theo quy định của chính phủ, những người không tiêm vaccine chỉ có thể ngồi ngoài trời. Ảnh: Emmanuel Dunand/AFP
Đến nay, Israel là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới, với hơn 50% dân số đã tiêm cả hai liều vaccine Covid-19. Giờ đây, họ đang nỗ lực khôi phục lại một cuộc sống bình thường bằng cách cấp thẻ xanh cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ và những người đã khỏi Covid-19.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông báo trong một sự kiện ở Tel Aviv hôm 8/3 rằng đến đầu tháng 4, đất nước sẽ thoát khỏi nCoV. Có khoảng 5 triệu người dân đang được tiêm chủng, và nền kinh tế sẽ mở cửa lại. Quốc gia chỉ còn hơn một triệu người ở độ tuổi trên 16 chưa tiêm vaccine. Bộ Y tế cho biết hiện có gần 37.000 ca nhiễm, với gần 6.000 ca tử vong. Giới chức đang xem xét triển khai mã vạch an toàn để những tấm thẻ xanh này sớm được quốc tế chấp nhận.

Những người có thẻ xanh có thể ngồi cả trong lẫn ngoài nhà hàng để dùng bữa. Ảnh: Emmanuel Dunand/AFP
Giáo sư Ayelet Baram-Tsabari, người đứng đầu nhóm nghiên cứu Truyền thông Khoa học Ứng dụng tại Viện Công nghệ Israel Technion nói rằng thẻ xanh sẽ giúp thuyết phục nhiều người tiêm vaccine hơn. Những người này không chỉ bảo vệ bản thân, mà còn được hưởng nhiều ưu đãi về khía cạnh cộng đồng như dễ dàng đi xem một buổi hòa nhạc hơn, và cảm thấy an toàn vì những người đứng quanh cũng đều đã tiêm vaccine.
Baram-Tsabari cho rằng một số người chưa tiêm phòng không phản đối chính sách mới. Đơn thuần có thể là họ còn do dự, sợ hãi hoặc muốn chờ những người khác đi trước. Khi đưa ra các quyết định liên quan đến sức khỏe cá nhân, Baram-Tsabari cho biết các nghiên cứu chỉ ra phần lớn người dân không thể đánh giá liệu việc tiêm vaccine có an toàn, giúp phòng dịch thật sự không. Thay vào đó, họ đánh giá liệu mình có thể tin tưởng người truyền tải thông điệp này hay không.
Trước đó, những người biểu tình ở Tel Aviv hồi tháng 2 phàn nàn rằng thẻ xanh có thể chia cắt xã hội thành hai nửa; những người không thể hoặc không tiêm vaccine sẽ bị phân biệt đối xử.
Anh Minh (Theo CNN)