GA:Kẻ giết 6 phụ nữ gốc Á lãnh án chung thân
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    GA:Kẻ giết 6 phụ nữ gốc Á lãnh án chung thân

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 16, 2021 6:43 pm

    Xả súng tại ba tiệm massage ở Atlanta, 7 người chết

    3/16/21

    Hồng Ngọc Theo CNN, Guardian

    Ít nhất ba người chết và hai người bị thương sau vụ xả súng ngày 16/3 tại một tiệm massage ở ngoại ô Atlanta, Mỹ. Bốn người khác tử vong tại hai tiệm massage khác ở thành phố.

    Các nhà điều tra cho biết họ đang xác định xem liệu các vụ xả súng có liên quan đến nhau hay không, theo CNN.

    Người phát ngôn của Cảnh sát trưởng Hạt Cherokee, ông Howard J. Baker, cho biết lực lượng chức năng nhận được báo cáo về một vụ nổ súng tại Young's Asian Massage ở gần Acworth, Georgia.

    Hình ảnh
    7 người chết trong các vụ xả súng ngày 16/3 tại Atlanta, Mỹ. Ảnh: WXIA.

    Khi đến hiện trường, họ tìm thấy năm người trúng đạn. Trong đó, hai người thiệt mạng tại chỗ, ba người còn lại được đưa đi cấp cứu. Một người chết sau khi đến bệnh viện.

    Văn phòng cảnh sát trưởng thông tin rằng họ phát hiện một nghi phạm khi quan sát máy quay an ninh tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Họ đang truy tìm nghi phạm này.

    Ông Baker cho biết các nhà điều tra vẫn chưa xác định được động cơ của kẻ gây án.

    Thị trấn Acworth cách trung tâm thành phố Atlanta khoảng 48 km về phía tây bắc.

    Cũng trong khoảng thời gian này, cảnh sát Atlanta nhận một vụ báo cướp tại tiệm massage Gold Massage Spa trên đường Piedmont ở Atlanta.

    Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy ba người thiệt mạng.

    Tại tiệm massage Aroma Therapy ngay bên kia đường, cảnh sát phát hiện thêm một người tử vong.

    Cả bốn nạn nhân đều là nữ. Cảnh sát vẫn chưa xác định được liệu các nạn nhân là nhân viên hay khách hàng của các tiệm massage.

    Vụ việc đang được điều tra. Các cơ quan chức năng chưa xác định được động cơ của vụ nổ súng.
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: GA:6nữ gốc Á bị bắn chết @3tiệm massage

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 17, 2021 2:38 am

    Sáu phụ nữ gốc Á bị bắn chết trong tiệm massage ở Mỹ

    Hồng Ngọc Theo CNN, Guardian Thứ tư, 17/3/2021

    Tám người, trong đó có ít nhất 6 phụ nữ gốc Á, bị bắn chết tại ba tiệm massage ở Atlanta, bang Georgia, Mỹ, ngày 16/3. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ.

    Một người đàn ông 21 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ vào tối 16/3, sau khi nạn nhân bị bắn chết tại ba tiệm massage ở Atlanta, theo Reuters. Giới chức điều tra cho biết họ đang xác định xem liệu các vụ xả súng có liên quan đến nhau hay không, theo CNN.

    Cảnh sát trưởng hạt Cherokee - Đại úy Jay Baker - cho biết người bị bắt giữ là Robert Aaron Long ở Woodstock.

    Cảnh sát Atlanta nói rằng họ tìm thấy 4 phụ nữ - tất cả đều là người gốc Á - thiệt mạng trong hai tiệm massage đối diện nhau. Văn phòng cảnh sát trưởng ở hạt Cherokee gần đó cho biết bốn người khác thiệt mạng và một người bị thương tại một tiệm massage tại địa phương và có chủ gốc Á. Trong số tổng cộng 8 nạn nhân thiệt mạng có ít nhất 6 người được xác định là gốc Á.

    Hình ảnh

    Tám người chết trong các vụ xả súng ngày 16/3 tại Atlanta, Mỹ. Ảnh: WXIA.


    Người phát ngôn của Cảnh sát trưởng hạt Cherokee, ông Howard J. Baker, cho biết lực lượng chức năng nhận được báo cáo về một vụ nổ súng tại tiệm massage gốc Á Young's Asian Massage ở gần Acworth, Georgia.

    Khi đến hiện trường, họ tìm thấy năm người trúng đạn. Trong đó, hai người thiệt mạng tại chỗ, ba người còn lại được đưa đi cấp cứu. Một người chết sau khi đến bệnh viện.

    Văn phòng cảnh sát trưởng thông tin rằng họ phát hiện một nghi phạm khi quan sát máy quay an ninh tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Ông Baker cho biết các nhà điều tra vẫn chưa xác định được động cơ của kẻ gây án.

    Thị trấn Acworth cách trung tâm thành phố Atlanta khoảng 48 km về phía tây bắc.

    Cũng trong khoảng thời gian này, cảnh sát Atlanta nhận một vụ báo cướp tại tiệm massage Gold Massage Spa trên đường Piedmont ở Atlanta.

    Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy bốn người thiệt mạng. Tại tiệm massage Aroma Therapy ngay bên kia đường, cảnh sát phát hiện thêm một người tử vong.

    Cả bốn nạn nhân đều là nữ - đều là người gốc Á - theo Washington Post. Cảnh sát vẫn chưa xác định được liệu các nạn nhân là nhân viên hay khách hàng của các tiệm massage.

    Vụ việc đang được điều tra. Các cơ quan chức năng chưa xác định được động cơ của vụ nổ súng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: GA:6nữ gốc Á bị bắn chết @3tiệm massage

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 17, 2021 4:57 pm

    Xả súng ở Mỹ: Cảnh sát xác nhận danh tính nạn nhân

    3/17/21

    Hình ảnh

    Cảnh sát Atlanta điều tra hiện trường bên ngoài một spa ở Atlanta hôm 16/3

    Tám người, trong đó có ít nhất sáu phụ nữ châu Á, thiệt mạng trong vụ xả súng tại ba tiệm massage khác nhau ở tiểu bang Georgia, Mỹ.

    Cảnh sát Georgia đã xác nhận danh tính của bốn trong số tám nạn nhân.

    Giới chức nói còn quá sớm để kết luận vụ tấn công có động cơ phân biệt chủng tộc hay không.

    Bốn nạn nhân được xác định danh tính gồm Ashley Yaun, 33 tuổi; Paul Andre Michels, 54 tuổi; Xiaojie Yan, 49 tuổi và Daoyou Feng, 44 tuổi. Một người mang tên Elcias R Hernandez-Ortiz được xác định đã bị thương.

    Nạn thù hằn kỳ thị nhắm vào người Mỹ gốc Á tăng đột biến trong những tháng gần đây, được thúc đẩy bởi những luận điệu đổ lỗi cho người châu Á về sự lây lan của Covid-19.

    Trong một bài phát biểu tuần trước, Tổng thống Joe Biden lên án "nạn thù hằn kỳ thị người Mỹ gốc Á, khiến nhiều người đã bị tấn công, quấy rối và đổ lỗi."


    Cảnh sát nói gì?

    Trong cuộc họp báo hôm thứ Tư, các điều tra viên nói nghi phạm Robert Aaron Long, 21 tuổi, thừa nhận đã xả súng nhưng phủ nhận vụ tấn công có động cơ về chủng tộc.

    "Anh ta rõ là có vấn đề, cái anh ta coi là bệnh nghiện tình dục, và coi những địa điểm này là nơi cám dỗ mà anh ta muốn xóa sổ," Đại tá Jay Baker nói, và cho biết thêm ông Long bị bắt với khẩu súng 9mm và không chống cự.

    Hình ảnh

    Robert Aaron Long, 21, of Woodstock in Cherokee County poses in a jail booking photograph after he was taken into custody by the Crisp County Sheriff"s Office in Cordele, Georgia, U.S. March 16, 2021.
    NGUỒN HÌNH ẢNH,REUTERS
    Chụp lại hình ảnh,
    Robert Aaron Long, 21 tuổi, đã bị bắt và đưa đi tạm giam

    "Đây là những doanh nghiệp hoạt động hợp pháp và không trong tầm theo dõi của chúng tôi," Thị trưởng Atlanta Keisha Lance Bottoms cho biết. Ông nói thành phố sẽ không "bêu xấu nạn nhân, đổi lỗi cho nạn nhân".

    Cảnh sát cũng nói còn quá sớm để nêu chắc chắn động cơ tấn công và nghi phạm dường như hành động đơn lẻ.

    Bà Bottoms nói nghi phạm đang trên đường đi Florida, có khả năng định xả súng tiếp, khi anh ta bị bắt.

    Cha mẹ của nghi phạm giúp cảnh sát xác định danh tính gã, giới chức nói với các phóng viên.

    Theo đài CBS News, gã nói với các điều tra viên rằng "anh ta yêu Chúa và súng".

    Vụ tấn công xảy ra như thế nào?

    Vụ nổ súng đầu tiên xảy ra khoảng 17:00 giờ địa phương ngày 16/3 tại Youngs Asian Massage Parlour ở Acworth, quận Cherokee.

    Phát ngôn viên văn phòng cảnh sát Jay Baker nói hai người chết tại hiện trường và ba người được đưa đến bệnh viện, nơi hai người khác nữa qua đời. Sau đó, ông xác nhận rằng nạn nhân gồm hai phụ nữ châu Á, một phụ nữ da trắng và một đàn ông da trắng, và một người đàn ông gốc Mỹ Latin đã bị thương.

    Hình ảnh

    Hai trong số ba spa bị tấn công nằm đối diện nhau trên một đường Piedmont ở Atlanta

    Chưa đầy một giờ sau, cảnh sát được gọi đến một "vụ cướp đang diễn ra" ở tiệm Gold Spa ở phía đông bắc Atlanta.

    "Khi đến nơi, cảnh sát xác định ba phụ nữ đã chết bên trong tiệm vì vết thương rõ ràng là do bị bắn," cảnh sát cho biết trong một tuyên bố.

    Khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát được gọi đến một tiệm massage bên kia đường, có tên là Aromatherapy Spa, nơi họ thấy một phụ nữ khác đã bị bắn chết.

    Hình ảnh


    Hiện trường vụ nổ súng tại một spa hôm 16/3

    Tờ Atlanta Journal-Constitution trích lời cảnh sát cho biết cả bốn nạn nhân ở Atlanta đều là phụ nữ châu Á.

    Sau khi nghiên cứu đoạn phim CCTV, các nhà điều tra công bố hình ảnh người bị tình nghi gần một tiệm massage bị tấn công. Cảnh sát cho biết sau một cuộc truy lùng, Robert Aaron Long, ở Woodstock, Georgia, đã bị bắt ở cách Atlanta khoảng 240 km về phía nam.

    Đại úy cảnh sát nói các nhà điều tra "tin tưởng cao độ" rằng nghi phạm là tay súng trong cả ba vụ xả súng.

    Nhà chức trách nói rằng cuộc điều tra vẫn còn ở giai đoạn bắt đầu, nên chưa thể biết liệu các nạn nhân có bị nhắm vào vì chủng tộc hay sắc tộc của họ hay không.

    Tuy nhiên, nhóm vận động Stop AAPI Hate [Người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương] gọi đó là "một thảm kịch không lời nào tả xiết".

    "Hiện giờ trong cộng đồng người Mỹ gốc Á có rất nhiều nỗi sợ hãi và nỗi đau cần phải được giải quyết," tổ chức Stop AAPI Hate viết trong một tweet.

    Ben Crump, một luật sư hàng đầu về quyền dân sự, cũng bày tỏ trên Twitter: "Những vụ giết người thương tâm hôm nay ở #Atlanta tái khẳng định việc chúng ta cần tiến bước để bảo vệ TẤT CẢ các nhóm thiểu số ở Mỹ khỏi nạn phân biệt chủng tộc."

    Bà Linda Nguyễn, một người Mỹ gốc Việt, dân cư Garden Grove, California, từng là mục tiêu của nạn thù hằn người châu Á ở Mỹ, nói với BBC News Tiếng Việt hôm 11/3 là việc phải chạm trán với thái độ thù hằn này, dù cách đây đã gần một năm, hiện vẫn để lại cho bà 'cảm giác không an toàn sâu sắc' mỗi khi phải ra khỏi nhà.

    Bà Nguyễn nói, cho đến giờ bà vẫn 'ngại ra đường', và nếu phải ra ngoài, thì sẽ lầm lũi đi, ''không dám nhìn vào mắt ai'', để không thu hút sự chú ý.

    Vài con số về người gốc Á ở Mỹ

    Năm 2018, người gốc Á chiếm 28% dân số sinh ở nước ngoài tại Mỹ
    Con số này là tăng mạnh so với 4% ghi nhận hồi 1960
    Kể từ 2010, có nhiều người gốc Á nhận cư vào Mỹ hàng năm hơn người gốc Mỹ Latin
    Người gốc Á là sắc dân hay bộ phận thiểu số tăng nhanh nhất trong toàn bộ cử tri Mỹ, với hơn 11 triệu người gốc Á đủ tiêu chuẩn đi bầu trong kỳ bầu cử trước
    Năm 2015, gần 5 triệu người gốc Trung Quốc, 4 triệu người gốc Ấn Độ, 1,9 triệu người gốc Việt, 1,8 triệu người gốc Hàn và 1,4 triệu người gốc Nhật - cũng như hàng triệu người khác có gốc từ hơn 20 nước châu Á khác - đang sống ở Mỹ Data compiled by the Pew Research Center
    Số liệu của Trung tâm Nghiên cứu Pew

    BBC
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: GA:6nữ gốc Á bị bắn chết @3tiệm massage

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 17, 2021 5:41 pm

    Nghi phạm xả súng ở tiệm massage nói giết người vì 'nghiện sex'


    Duy Anh Thứ năm, 18/3/2021

    Robert Aaron Long, nghi phạm gây ra vụ xả súng ở ba tiệm massage làm 8 người chết, nói động cơ ra tay là bởi những cơ sở này đã dung túng cho chứng "nghiện sex" của anh ta.

    ABC News ngày 17/3 dẫn lời nhà chức trách Mỹ cho biết nghi phạm gây ra vụ xả súng ở ba tiệm massage tại Georgia đã bị bắt giữ. Người này là một thanh niên 21 tuổi tên Robert Aaron Long, sống tại Woodstock, tiểu bang Georgia.

    Cảnh sát trưởng hạt Cherokee cho biết Long đã bước đầu khai nhận nguyên nhân gây ra vụ xả súng.

    "Long nói với các điều tra viên rằng người này đổ lỗi cho các tiệm massage là nơi đã thỏa mãn chứng nghiện sex của mình", văn phòng cảnh sát trưởng hạt Cherokee cho biết.

    Hình ảnh
    Nghi phạm nói ra tay vì các tiệm massage là nơi thỏa mãn chứng "nghiện sex" của mình. Ảnh: ABC.

    Nghi phạm khai mình ra tay sát hại các nạn nhân không phải vì động cơ chủng tộc, Cảnh sát hạt Cherokee nói thêm.

    Tới thời điểm hiện tại, ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 1 người bị thương nặng sau vụ xả súng. Long đã bị truy tố với 4 cáo buộc giết người cùng một cáo buộc tấn công gây thương tích trầm trọng.

    Vụ nổ súng đầu tiên diễn ra vào chiều 16/3 ở tiệm massage Young's Asian, tại Acworth, Georgia.

    Khi cảnh sát đến hiện trường, họ tìm thấy năm người trúng đạn. Trong đó, hai người thiệt mạng tại chỗ, ba người còn lại được đưa đi cấp cứu. Một người chết sau khi đến bệnh viện.

    Cũng trong khoảng thời gian này, cảnh sát Atlanta nhận một vụ báo cướp tại tiệm massage Gold Massage Spa trên đường Piedmont ở Atlanta.

    Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy bốn người thiệt mạng. Ở tiệm massage Aroma Therapy ngay bên kia đường, cảnh sát phát hiện thêm một người tử vong.

    Cả bốn nạn nhân ở Atlanta đều là phụ nữ gốc Á, theo Washington Post. Cảnh sát vẫn chưa xác định được các nạn nhân là nhân viên hay khách hàng của hai tiệm massage.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 65 khách