Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Re: 12ng Liệt mặt sau khi tiêm vaccine
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64695
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: 12ng Liệt mặt sau khi tiêm vaccine

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 26, 2021 8:14 pm

    Người đàn ông liệt mặt sau khi được tiêm vaccine của Trung Quốc

    Cường Lê Thứ bảy, 27/3/2021

    Một người đàn ông ở Hong Kong sốc khi phát hiện mình bị liệt mặt sau khi được tiêm vaccine Covid-19 Sinovac của Trung Quốc đại lục
    .

    Wilson Lam, 26 tuổi, bị ngất và tỉnh dậy trong bệnh viện với chứng liệt Bell - hay còn gọi là liệt mặt - sau khi được tiêm vaccine Covid-19 hôm 24/3, theo South China Morning Post. Người đàn ông này rất sốc khi phát hiện đã bị liệt mặt.

    “Tôi không thể nhắm mắt trái, trong khi miệng của tôi lệch sang bên phải. Vậy nên tôi chỉ có thể nhai được bằng răng bên phải. Tình trạng của tôi tới nay vẫn chưa có gì cải thiện”, Lam nói với South China Morning Post từ bệnh viện hôm 26/3. Anh phát âm rất khó khăn.

    Hình ảnh
    Wilson Lam, 26 tuổi bị liệt mặt sau khi tiêm vaccine. Ảnh: SCMP.


    Lam cho biết giới chức y tế chưa đưa ra kết luận liệu trường hợp của anh có liên quan tới phát tiêm vaccine Sinovac hay không. Anh cũng nói thêm rằng giới chức trách cũng chưa liên hệ với anh để cung cấp thêm thông tin.

    “Tôi cho rằng mình thực sự rất thiếu may mắn”, Lam nói.

    Đây là trường hợp thứ 12 được ghi nhậnở Hong Kong bị liệt Bell sau khi tiêm vaccine. Các trường hợp khác đều là nam giới ở độ tuổi giữa 37 và 86, bao gồm 11 trường hợp được tiêm vaccine Sinovac, và một trường hợp được tiêm vaccine BioNTech do Đức sản xuất.

    Giới chức trách Hong Kong liệt kê chứng liệt Bell là một tác dụng phụ hiếm gặp với người tiêm vaccine BioNTech, trong khi các chuyên gia y tế không tìm thấy mối liên hệ trực tiếp giữa 11 trường hợp còn lại và các mũi tiêm.

    Các chuyên gia giám sát tiêm chủng cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và khuyến cáo các nhà chức trách và nhà sản xuất cập nhật thông tin về sản phẩm nếu số lượng người được tiêm chủng xuất hiện bệnh liệt Bell với tỷ lệ cao trong dân số nói chung.

    Các nhà chức trách cũng thông báo một người đàn ông 59 tuổi đã tử vong hôm 25/3 sau khi được tiêm vaccine BioNTech. Trước đó, 10 người bị bệnh mạn tính đã chết sau được tiêm vaccine ở Hong Kong, trong đó 9 người được tiêm vaccine của Sinovac. Các chuyên gia y tế không tìm thấy mối liên hệ trực tiếp nào giữa các ca tử vong và vaccine.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64695
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: 12ng Liệt mặt sau khi tiêm vaccine

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 28, 2021 8:24 am

    12 người liệt mặt sau tiêm vaccine Covid-19

    3/28/21

    HONG KONG 12 người mắc chứng liệt nửa mặt Bell's Palsy, tình trạng hiếm gặp và thường tự khỏi sau khoảng hai đến ba tuần, sau tiêm vaccine Covid-19.

    Anh Wilson Lam, 26 tuổi, tỉnh dậy tại bệnh viện và bị sốc khi mặt anh gần như tê liệt hoàn toàn. Lam tiêm vaccine Covid-19 Sinovac ngày 24/3 và ngất xỉu bên ngoài trung tâm tiêm chủng. "Tôi không thể nhắm mắt trái, còn mồm thì méo lệch sang bên phải. Vì thế, tôi chỉ nhai được thức ăn ở bên đó. Tôi hiện khá hơn rồi", anh cho biết.

    Lam chia sẻ không thích hãng sản xuất vaccine cụ thể nào, chỉ chọn trung tâm tiêm chủng gần nhà. Lam đến điểm tiêm chủng tại Trung tâm Thể thao Tseung Kwan O lúc 2h30 chiều 24/3. 15 phút sau khi tiêm, anh thấy chóng mặt và ngất khi ra khỏi trung tâm vào lúc 3h. Lam được đưa đến bệnh viện ngay.

    Anh không thể điều khiển mắt trái. Vùng mặt xung quanh mắt đã đỡ sưng nhưng anh chưa thể nhắm mắt. Anh vẫn thấy chóng mặt và đau ở ngực.

    "Tôi thấy lo lắng và sợ hãi. Không giống những ca tử vong sau tiêm, tôi không có bệnh mạn tính. Tôi chơi đá bóng và chạy bộ rất nhiều. Về cơ bản, tôi là người khỏe mạnh", anh nói. "Sẽ thật tốt nếu chính quyền có thể cho tôi lời giải thích. Bệnh thực sự ảnh hưởng tới sinh kế và tôi chưa biết bao giờ mới hồi phục".

    Anh dự tính sẽ yêu cầu chính quyền bồi thường và cho rằng "mình là người không may mắn".

    Hình ảnh
    Wilson Lam, 26 tuổi, gặp hiện tượng liệt mặt sau tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Handout

    Theo giới chức y tế Hong Kong, Lam là người thứ 12 gặp hiện tượng liệt dây thần kinh mặt tạm thời, hay còn gọi là Bell’s Palsy, sau tiêm vaccine Covid-19. Những người khác đều là nam, độ tuổi từ 37 đến 86, gồm 11 người tiêm vaccine Sinovac, một người tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech.

    Bell's Palsy là một tình trạng tạm thời, gây rối loạn thần kinh mặt. Theo đó, dây thần kinh kiểm soát cơ một bên mặt bị tổn thương, dẫn đến yếu hoặc tê liệt, khiến mặt bên ảnh hưởng bị xệ xuống. Nguyên nhân chính xác gây ra Bell's Palsy còn chưa rõ ràng (thường là do virus) nên chưa có cách phòng ngừa và điều trị hiệu quả.

    Bệnh thường tự hồi phục. Trung bình cứ 10 người mắc bệnh thì 7 người khỏi hoàn toàn mà không cần điều trị. Các triệu chứng cải thiện sau hai đến ba tuần, có trường hợp kéo dài tới 6 tháng.

    Hội chứng Bell’s Palsy vào danh sách các phản ứng phụ của vaccine Pfizer-BioNTech. Tháng 12/2020, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ghi nhận 4 tình nguyện viên sau tiêm Pfizer-BioNTech đã phát triển chứng liệt mặt Bell's Palsy.

    Tuy nhiên, các chuyên gia y tế Hong Kong không tìm thấy mối liên hệ trực tiếp giữa 12 ca Bell's Palsy và vaccine.

    Theo giáo sư David Hui Shu, cố vấn của chính quyền về Covid-19, chưa có bằng chứng khẳng định vaccine gây bệnh Bell’s palsy. Ông nói: "Không có lý do chính đáng cho việc vaccine có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh thứ bảy".

    Ngoài những trường hợp mắc bệnh sau khi tiêm phòng, Bell’s Palsy xảy ra ở khoảng 23 trên 100.000 người ở Hong Kong, theo ông Hui. Ông cho biết hiện tượng sưng và viêm dây thần kinh mặt có thể khiến dây thần kinh này tạm thời mất chức năng.

    Giáo sư lưu ý rằng Bell’s palsy thường do virus herpes gây ra, người bệnh cần dùng thuốc kháng virus và steroid để giảm sưng dây thần kinh mặt. "Ngay cả khi không có ai tiêm phòng Covid-19, bệnh liệt dây thần kinh mặt vẫn xảy ra do nhiều loại virus khác nhau", ông cho hay. Theo ông, hầu hết bệnh nhân sẽ bình phục trong vài tuần nếu được điều trị sớm.

    Các chuyên gia giám sát việc tiêm chủng tại Hong Kong tiếp tục theo dõi tình hình. Các chuyên gia khuyên nhà chức trách và nhà sản xuất cập nhật thông tin vaccine nếu số người được tiêm phòng xuất hiện triệu chứng của Bell’s palsy cao hơn tỷ lệ người mắc bệnh này trong cộng đồng nói chung.

    Trước khi chiến dịch tiêm chủng hàng loạt bắt đầu ngày 26/2, chính quyền Hong Kong thông báo dành 128 triệu USD cho quỹ bồi thường những người bị phản ứng phụ sau khi tiêm. Mỗi người có thời hạn nộp đơn xin bồi thường là hai năm kể từ khi tiêm phòng.

    Mai Dung (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 163 khách