Derek Chauvin-Điều-đáng sợ hơn cả sự thù ghét trong ánh mắt
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Floyd chết do thiếu oxy

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 09, 2021 2:33 am

    George Floyd chết do thiếu oxy

    Kỳ Sơn Thứ sáu, 9/4/2021

    Các bác sĩ làm chứng tại phiên tòa nói rằng George Floyd đã tử vong do thiếu dưỡng khí khi bị một sĩ quan cảnh sát chèn đầu gối trên cổ suốt 3 phút 2 giây.

    Ngày 8/4, bác sĩ Martin Tobin, chuyên gia y tế Bệnh viện VA Edward Hines Jr. và là người làm chứng tại phiên tòa xét xử vụ giết người của cựu sĩ quan Derek Chauvin, đã bác bỏ giả thuyết cái chết của Floyd đến từ việc sử dụng ma túy và các vấn đề sức khỏe khác, theo AP.

    Ông Tobin giải thích, trong khi bị chèn cổ bởi đầu gối của sĩ quan Derek Chauvin, hơi thở của Floyd đã bị co thắt nghiêm trọng. Việc thiếu oxy đã dẫn đến tổn thương não và làm tim Floyd ngừng đập.

    “Một người khỏe mạnh khi bị đặt trong tình trạng giống Floyd đều sẽ chết”, ông cho biết.

    Trong khi phân tích các đoạn băng, ông Tobin đã chỉ ra thay đổi trên khuôn mặt của người đàn ông trong tình trạng nằm sấp trên nền đường cứng, tay bị còng sau lưng và đầu quay sang bên dưới áp lực của sức nặng từ Chauvin.

    Hình ảnh

    Hình ảnh ghi lại cảnh cựu cảnh sát Derek Chauvin đang chèn đầu gối lên cổ của nạn nhân. Ảnh: AFP.

    Trước đó, luật sư bào chữa của Chauvin, ông Eric Nelson cho biết cảnh sát Minneapolis được huấn luyện rằng người ta có thể thở được khi nói chuyện và Chauvin chỉ đang thực hiện nghiệp vụ của mình.

    Theo luật sư, cái chết của Floyd là do ma túy và các vấn đề sức khoẻ tiềm ẩn khác, bao gồm cao huyết áp và bệnh tim mạch. Khám nghiệm tử thi cũng tìm thấy fentanyl và methamphetamine - thành phần của ma tuý - trong cơ thể của Floyd, ông này nói thêm.

    Đáp lại, ông Tobin, người cũng đang công tác tại Đại học Loyola ở Illinois, cho rằng cử động bị cưỡng ép của Floyd diễn ra khi đường thở thu hẹp lại còn 15%. Ông giải thích mặc dù chất fentanyl thường làm giảm 40% tốc độ hô hấp, nhịp thở của Floyd vẫn “bình thường” ngay trước khi anh bất tỉnh.

    Ông Tobin cho biết nồng độ carbon dioxide trong máu Floyd cao là do nạn nhân đã không thở trong gần 10 phút trước khi các nhân viên y tế bắt đầu hô hấp nhân tạo, trái ngược với phản ứng kìm hãm thở gây ra bởi chất fentanyl.

    Đồng quan điểm với ông Tobin, tiến sĩ Bill Smock, một nhân chứng tại phiên toà, cho biết Floyd không có các triệu chứng của tình trạng bị quá liều fentanyl như đồng tử co lại và nhịp thở giảm. Ngược lại, hành động của Floyd là chứng tỏ người này đang cầu xin dưỡng khí.

    Ngày 8/4, ông Daniel Isenschmid, nhà nghiên cứu chất độc pháp y, cho biết tìm thấy một lượng methamphetamine “rất thấp” trong cơ thể Floyd sau khi lấy mẫu máu từ bệnh viện.

    Thậm chí, nồng độ này còn thấp hơn mức trung bình của 2.000 tài xế bị bắt giữ do sử dụng fentanyl khi lái xe, ông cho biết thêm.

    Chuyên gia Tobin đã tính toán khoảng một nửa trọng lượng của Chauvin, tương đương hơn 41 kg, trực tiếp đè lên cổ nạn nhân vào những thời điểm Chauvin ở tư thế thẳng đứng với ngón chân chạm đất.

    Não của Floyd chỉ giúp nạn nhân duy trì oxy trong khoảng 5 phút đầu tiên, sau thời gian đó, Floyd đã bị tổn thương não nên áp lực mà Chauvin gây ra không còn quan trọng nữa.

    Dù luật sư của Chauvin đã nhiều lần chứng tỏ đầu gối của Chauvin đặt trên xương bả vai của Floyd, thay vì cổ của nạn nhân. Nhưng theo dấu thời gian ghi nhận được trên băng hình, gần như tất cả những hình ảnh đó đều được chụp sau mốc năm phút.

    Cựu cảnh sát Derek Chauvin (45 tuổi) bị buộc tội giết người và ngộ sát trong cái chết của George Floyd vào cuối tháng 5/2020. Khi đó, Floyd bị bắt khi đang cố gắng sử dụng một tờ 20 USD giả bên ngoài một khu chợ.

    Trong một đoạn video được lan truyền rộng rãi sau đó, Floyd đã van xin viên cảnh sát vì không thở được trong khi những người chứng kiến phản đối dữ dội hành động của những viên cảnh sát.

    Sự kiện này cũng là nguyên nhân nổ ra phong trào Black Lives Matter nhằm đòi công bằng cho người da đen trên khắp nước Mỹ và nhiều quốc gia khác.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Derek Chauvin bị kết tội giết người

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 20, 2021 7:22 pm

    Cựu cảnh sát đè cổ George Floyd bị kết tội giết người

    Hương Ly Thứ tư, 21/4/2021

    Derek Chauvin, cựu cảnh sát ở Minneapolis, Mỹ bị kết án hôm 20/4 tội giết người và ngộ sát. Đây là người đè đầu gối lên cổ khiến George Floyd tử vong hồi năm ngoái.


    Sau hai ngày cân nhắc, bồi thẩm đoàn gồm 6 người da trắng và 6 người da màu đưa ra phán quyết với bị cáo Chauvin. Bị cáo bị kết tội giết người không chủ ý và ngộ sát, theo AP.

    Theo AP, bị cáo Chauvin ngồi tại tòa nghe phán quyết nhưng đeo khẩu trang, nên khó nhận ra được phản ứng trên gương mặt. Sau đó, bị cáo bị còng tay và áp giải đi.

    Luật sư bào chữa Eric Nelson đi theo thân chủ Chauvin ra khỏi phòng xử án mà không bình luận gì.

    Mức hình phạt cụ thể đối với người này sẽ có sau hai tháng. Chauvin có thể phải ngồi tù 40 năm.

    Phán quyết nói trên khiến nhiều người dân thành phố Minneapolis đổ xuống đường ăn mừng. Ôtô rú còi inh ỏi.

    Hình ảnh

    Người dân Mỹ tập trung ở quảng trường Thời đại tại New York sau khi tòa án kết tội cựu sĩ quan cảnh sát Chauvin hôm 20/4. Ảnh: Reuters.


    Các thành viên trong gia đình Floyd, vốn đang tập trung tại một phòng họp ở Minneapolis, cũng có thể nghe thấy tiếng cổ vũ và thậm chí là tiếng cười của người dân.

    “Chúng ta hãy dừng lại một chút ở thời điểm lịch sử này, không chỉ là di sản của George Floyd mà còn là di sản của nước Mỹ”, Ben Crump, luật sư của gia đình Floyd, nói tại cuộc họp báo sau đó.

    “Đây là chiến thắng của những người đấu tranh cho nhân loại chống lại sự vô nhân đạo. Những người đấu tranh cho công lý trước sự bất công", luật sư này nói thêm.

    Cựu cảnh sát Derek Chauvin (45 tuổi) bị buộc tội giết người và ngộ sát vì gây ra cái chết của George Floyd vào cuối tháng 5/2020.

    Trong một đoạn video được lan truyền rộng rãi sau đó, Floyd đã van xin viên cảnh sát vì không thở được, trong khi những người chứng kiến phản đối dữ dội hành động của cảnh sát.

    Sự kiện này cũng là nguyên nhân nổ ra phong trào Black Lives Matter nhằm đòi công bằng cho người da đen trên khắp nước Mỹ và nhiều quốc gia khác.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: CS giết Floyd bị tuyên có tội

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 20, 2021 8:50 pm

    Cảnh sát giết George Floyd bị tuyên có tội

    4/21/21

    Cựu cảnh sát Derek Chauvin giết người da màu George Floyd bị tòa án tuyên có tội trong cả ba tội danh giết người.

    Derek Chauvin, 45 tuổi, người gây ra cái chết cho George Floyd, người Mỹ gốc Phi, bị tòa án tuyên có tội hôm 20/4 với cả ba tội danh giết người cấp độ hai (cố ý giết người nhưng không có kế hoạch), giết người cấp độ ba (gây ra cái chết của người khác bằng cách thực hiện một hành động cực kỳ nguy hiểm cho họ trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh) và ngộ sát.

    Hình ảnh

    Derek Chauvin trong phiên tòa hôm 20/4 ở Minneapolis. Ảnh: Reuters

    Đám đông tụ tập bên ngoài nơi xử án ở trung tâm thành phố Minneapolis đã reo hò sau khi phán quyết được công bố sau phiên xét xử kéo dài ba tuần. Chauvin bị còng tay sau khi thẩm phán Peter Cahill đọc quyết định của bồi thẩm đoàn gồm 11 người, bao gồm 7 phụ nữ, 5 đàn ông, với đủ sắc tộc.

    Chauvin đeo khẩu trang, không biểu lộ cảm xúc khi được áp tải khỏi phòng xử án, trong khi Philonise Floyd, anh trai của nạn nhân, ôm lấy công tố viên. Cựu cảnh sát đối mặt với 40 năm tù cho tội danh nghiêm trọng nhất là giết người cấp độ hai. Bản án sẽ được công bố sau.

    Chauvin, cảnh sát 19 năm trong nghề, đã ghì cổ Floyd trong hơn 9 phút, khi anh này nằm sấp mặt và bị còng tay, liên tục nói "tôi không thở được". Video về những phút cuối đời của Floyd, người bị bắt hôm 25/5/2020 vì cáo buộc dùng một tờ 20 USD tiền giả, được chiếu trong các cuộc tranh luận cuối cùng tại phiên tòa.

    Các chuyên gia y tế cũng nói về nguyên nhân tử vong của Floyd tại phiên tòa. Một nhà nghiên cứu bệnh học pháp y cho hay Floyd chết vì ngừng tim do bệnh tim và sử dụng ma túy tổng hợp trái phép. Tuy nhiên, chuyên gia y tế của bên công tố cho hay Floyd chết vì thiếu oxy khi bị Chauvin ghì cổ, ma túy không phải nguyên nhân.

    Trong số 38 người ra làm chứng, một số người chứng kiến cảnh Floyd bị bắt và cầu xin Chauvin thả ra. Darnella Frazier, thiếu niên quay video, cho hay Floyd "đã rất sợ", "cầu xin tha mạng".

    Cái chết của Floyd, 46 tuổi, làm dấy lên phong trào biểu tình chống phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát khắp thế giới. Tổng thống Joe Biden và phó tổng thống Kamala Harris đã gọi điện cho gia đình Floyd sau phiên xét xử.

    "Không gì có thể làm mọi chuyện tốt hơn nhưng ít nhất, lạy Chúa, một chút công lý đã được thực thi", Biden nói. "Tất cả chúng tôi đều rất nhẹ nhõm. Tòa không chỉ kết luận một tội, mà cả ba tội danh".

    "Đây là ngày công lý ở Mỹ", Harris, phó tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, nói. "Lịch sử sẽ nhìn lại thời điểm này".

    George Floyd chết như thế nào. Video: New York Times

    Luật sư Ben Crump của gia đình Floyd ca ngợi phán quyết là biểu tượng chiến thắng mang tính bước ngoặt cho quyền công dân, là bàn đạp pháp luật cải tổ lực lượng cảnh sát trong việc tiếp cận nhóm người thiểu số.

    "Phán quyết này là bước ngoặt lịch sử, gửi thông điệp rõ ràng về sự cần thiết phải giải trình trách nhiệm của cơ quan thực thi pháp luật", Crump viết trên Twitter. "Công lý cho người Mỹ da màu là công lý cho mọi người dân Mỹ".

    Brack Obama, cựu tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, cho rằng "bồi thẩm đoàn đã ra quyết định đúng" nhưng "công lý thực sự đòi hỏi nhiều hơn". Ba cựu cảnh sát khác liên quan tới vụ bắt Floyd sẽ ra tòa cuối năm nay.


    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: CS giết Floyd bị tuyên có tội

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 21, 2021 2:43 am

    'Bằng chứng thép' giúp kết án cựu cảnh sát giết George Floyd

    Thanh Lam Thứ tư, 21/4/2021

    Darnella Frazier, 17 tuổi, là nhân chứng tại hiện trường nơi George Floyd bị giết năm ngoái. Khi ra làm chứng ở tòa mới đây, cô mạnh mẽ khẳng định cảnh sát đã hành động sai.


    Frazier, một trong những người quay lại cảnh George Floyd bị cảnh sát Minneapolis khống chế và đè lên cổ, đã tham gia phiên tòa xét xử cựu cảnh sát Derek Chauvin với tư cách nhân chứng.

    “Đó không phải là hành động đúng", Frazier nói về bị cáo Chauvin, theo báo Washington Post ngày 20/4.

    "Ông ấy (Floyd) rất đau. Dường như ông ấy biết mình sắp chết nên vô cùng sợ hãi", Frazier nói tại tòa.

    Trước đây, nhiều vụ việc liên quan đến các sai phạm của cảnh sát thường được xét xử qua loa. Một số người thậm chí được trắng án. Tuy nhiên, trong vụ việc lần này, lời khai quyết đoán từ một thiếu nữ đã góp phần thay đổi góc nhìn của công chúng.

    Hình ảnh

    Hình ảnh Darnella Frazier (thứ ba từ bên phải) được ghi lại bằng camera của cảnh sát, trong lúc cô đang quay cảnh George Floyd bị khống chế ở Minneapolis vào năm ngoái. Ảnh: Washington Post.

    Cũng như một số nhân chứng khác, Frazier chỉ có thể kiên nhẫn đứng yên và cầm điện thoại để quay video. Việc duy nhất họ có thể làm là yêu cầu cảnh sát dừng lại chứ không vào can ngăn, để tránh bị buộc tội cản trở người thi hành công vụ.

    Đoạn video được Frazier đăng lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem từ khắp nơi trên thế giới. Đó là video ghi lại cảnh Floyd thở hổn hển và trút hơi thở cuối cùng dưới đầu gối của Chauvin.

    Luật sư biện hộ và những người đứng về phía Floyd khẳng định tại phiên tòa rằng video này là bằng chứng mạnh mẽ không thể chối cãi.

    Chuyên gia pháp lý Sunny Hostin nhận định đoạn video là "bằng chứng hùng hồn nhất mà tôi từng biết trong một vụ án chống lại cảnh sát”.

    Frazier cố gắng giữ im lặng trong một thời gian dài vừa qua. Cô không muốn gây sự chú ý, vì lo ngại có thể đối mặt rắc rối. Lần hiếm hoi Frazier công khai lên tiếng là tại phiên tòa vừa qua để xét xử cựu cảnh sát Chauvin - người trực tiếp đè đầu gối lên cổ Floyd.

    Như rất nhiều thanh niên da đen khác cùng lên tiếng tại phiên tòa, Frazier nghĩ về ông Floyd như thành viên trong gia đình. Floyd, cũng như nhiều nạn nhân người gốc Phi khác, có thể như cha, chú, anh em của Frazier.

    Trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Star-Tribune, Frazier nói bản thân thôi thúc cô phải nhấn nút quay loại khoảnh khắc, vì đó là hành động không thể chấp nhận được.

    Frazier nói cô cảm thấy bất lực vì không thể kéo Chauvin ra khỏi cổ ông Floyd, nên việc quay phim lại là điều duy nhất cô có thể làm khi đó. "Thế giới cần thấy những gì tôi đang chứng kiến", cô nói.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 130 khách