Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
TNS McConnell quyết chống 2.300 tỷ của Biden
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65142
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    TNS McConnell quyết chống 2.300 tỷ của Biden

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 31, 2021 7:36 pm

    Ông Biden công bố gói đầu tư hạ tầng khổng lồ

    Trọng Thuấn Theo AP Thứ năm, 1/4/2021

    Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 31/3 công bố kế hoạch đầu tư hạ tầng khổng lồ 2.300 tỷ USD.


    Phát biểu tại trung tâm đào tạo của nghiệp đoàn thợ mộc thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, ông Biden hứa hẹn kết quả sẽ có quy mô khổng lồ tương tự New Deal (năm 1933 thời Franklin D. Roosevelt sau Đại Suy thoái) hay các chương trình kích thích kinh tế khác đã định hình nước Mỹ thế kỷ 20.

    “Đây là gói đầu tư chỉ có một lần trong một thế hệ, không giống bất cứ điều gì mà chúng ta đã làm kể từ sau khi xây dựng hệ thống đường cao tốc liên bang hay chạy đua chinh phục vũ trụ nhiều thập kỷ trước”, ông Biden nói. “Đây là gói đầu tư lớn nhất vào việc làm cho nước Mỹ kể từ sau Thế chiến II, sẽ tạo ra hàng triệu việc làm lương cao”.

    Hình ảnh
    Ông Biden biểu tại trung tâm đào tạo của một nghiệp đoàn thợ mộc tại thành phố Pittsburgh ngày 31/3. Ảnh: AP.

    Nguồn tiền sẽ đến từ tăng thuế


    Các quan chức Nhà Trắng nói các khoản đầu tư sẽ tạo việc làm trong bối cảnh nước Mỹ dần ngưng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, và đối phó với nguy cơ biến đổi khí hậu.

    “Tôi tin rằng nếu chúng ta hành động bây giờ, thì trong 50 năm, mọi người sẽ nhìn lại và nói đây là lúc mà nước Mỹ giành lấy được tương lai”, ông Biden nói.

    Nguồn tiền cho các dự án hạ tầng sẽ đến từ những khoản tăng thuế doanh nghiệp. Việc tăng thuế được kỳ vọng sẽ đem về đủ số tiền cần thiết trong vòng 15 năm, và sau đó sẽ giúp giảm thâm hụt ngân sách. Nếu tăng được thuế từ 21% lên 28% như trong kế hoạch, ông Biden sẽ đảo ngược chính sách giảm thuế năm 2017 của ông Trump và đảng Cộng hòa.

    “91% các công ty Fortune 500, bao gồm Amazon, không trả một đồng thuế thu nhập nào”, ông Biden nói.

    Ngoài dự luật về hạ tầng, trong các tuần tới, ông Biden cũng sẽ thúc đẩy dự luật khác tương tự về quy mô, để đầu tư vào các chương trình hỗ trợ hộ gia đình, chẳng hạn các dịch vụ chăm sóc trẻ em. Dự luật này có quy mô gần 2.000 tỷ USD, và nguồn tiền sẽ đến từ các gia đình, cá nhân có thu nhập cao.

    “Xây dựng nên đất nước này không phải là Phố Wall”, ông Biden nói. “Chính các bạn, tầng lớp trung lưu, mới là người xây dựng nên đất nước này. Và chính các nghiệp đoàn tạo dựng nên tầng lớp trung lưu”

    Hình ảnh

    Một cây cầu bắc qua sông Allegheny ở trung tâm Pittsburgh. Ảnh: AP.

    Thành phố Pittsburgh mà ông Biden đến để công bố kế hoạch đầu tư hạ tầng là lựa chọn mang tính biểu tượng. Thành phố từng nổi tiếng với các nhà máy thép góp phần vào sự trỗi dậy của công nghiệp Mỹ, thì nay dịch chuyển sang ngành công nghệ và chăm sóc sức khỏe - minh chứng cho thấy cơ cấu kinh tế hoàn toàn có thể thay đổi.

    Dù sẽ gặp phản đối từ cộng đồng doanh nghiệp và đảng Cộng hòa, ông Biden hy vọng thông qua kế hoạch hạ tầng từ nay cho tới mùa hè. Ông sẽ phải dựa vào thế đa số mong manh của đảng Dân chủ ở Hạ viện và Thượng viện.

    Hạ tầng có tự sinh lời?

    Nhà Trắng cho biết kế hoạch hạ tầng sẽ bao gồm 621 tỷ USD cho đường, cầu, giao thông công cộng, trạm sạc xe điện và các hạ tầng giao thông khác. 111 tỷ USD sẽ dành để thay thế ống nước và nâng cấp hệ thống nước thải. 100 tỷ USD là để đầu tư Internet băng rộng trên khắp nước Mỹ. Ngoài ra, 100 tỷ USD sẽ được chi cho việc nâng cấp lưới điện, chuyển sang điện sạch.

    Được đề xuất không lâu sau khi gói cứu trợ chống dịch Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD của ông Biden được thông qua, các dự án xây dựng mới được kỳ vọng làm động lực mới cho nền kinh tế. Các chuyên gia kinh tế ước tính kế hoạch hạ tầng mới có thể đẩy mức tăng trưởng lên trên 6% trong năm nay.

    Hình ảnh

    Một tàu Amtrak rời thành phố Philadelphia. Ảnh: AP.


    Để ngăn các công ty chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và trốn thuế, một mức thuế tối thiểu 21% có thể áp dụng cho công ty Mỹ trên toàn cầu. Quy định thuế cũng sẽ được cập nhật, để ngăn các công ty sáp nhập với một công ty nước ngoài, rồi trốn thuế bằng cách chuyển lợi nhuận sang các “thiên đường thuế”. Cơ quan thuế của Mỹ cũng sẽ tăng cường việc thanh tra.

    Các nghị sĩ Dân chủ chào đón kế hoạch của ông Biden, trong khi các lãnh đạo đảng Cộng hòa chỉ trích ông Biden vì muốn tăng thuế.

    Beth Ann Bovino, kinh tế gia trưởng của hãng đánh giá rủi ro tín dụng Standard & Poor’s, vào năm ngoái từng ước tính việc chi 2.100 tỷ USD vào hạ tầng có thể đem lại thêm 5.700 tỷ USD cho toàn bộ nền kinh tế, trong vòng một thập kỷ. Tận dụng kết quả phân tích này, một số nghị sĩ Dân chủ còn tuyên bố “tiền chi vào hạ tầng sẽ tự sinh lời qua thời gian”.

    Theo AP, việc chi tiền cho hạ tầng có thể đem lại tăng trưởng kinh tế, nhưng đem lại tăng trưởng bao nhiêu thì vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi. Chẳng hạn, thời gian di chuyển hoặc vận tải hàng hóa sẽ được rút ngắn, y tế cộng đồng sẽ được cải thiện, còn các công việc ngành xây dựng sẽ thúc đẩy tiêu dùng cá nhân.

    Nhưng chính quyền Biden cũng đang cẩn trọng. Sau gói cứu trợ 1.900 tỷ USD vừa thông qua và tổng cộng 4.000 tỷ USD tiền cứu trợ của năm ngoái, chính quyền Biden đang cố gắng không làm nợ công tăng lên nữa, vì như vậy sẽ tăng lãi suất, làm nợ khó trả hơn.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65142
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: TNS McConnell quyết chống 2.300 tỷ của Biden

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 01, 2021 7:29 pm

    Thủ lĩnh phe Cộng hòa quyết chống kế hoạch 2.300 tỷ của ông Biden

    Hồng Ngọc Thứ sáu, 2/4/2021

    Thượng nghị sĩ Mitch McConnell nhấn mạnh sẽ không nghị sĩ Cộng hòa nào ủng hộ kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 2.300 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden.


    Ngày 1/4, Thượng nghị sĩ McConnell khẳng định "sẽ chống lại từng bước đi” của chính quyền Biden và phe Dân chủ trước kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn, theo Guardian.

    “Quan điểm của tôi là chúng ta chỉ xây dựng cơ sở hạ tầng trong phạm vi có thể chi trả được, và không đánh gục nền kinh tế bằng các đợt tăng thuế lớn hoặc khiến nợ quốc gia tăng thêm”, ông McConnell nói tại cuộc họp báo ở bang Kentucky.

    Vị thượng nghị sĩ cũng khẳng định kế hoạch này sẽ không được sự ủng hộ của bất kỳ nghị sĩ Cộng hòa nào, do ý định tăng thuế để lấy kinh phí triển khai.

    Hình ảnh

    Tổng thống Joe Biden trong cuộc họp nội các ngày 1/4, nhằm thúc đẩy kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 2.300 tỷ USD. Ảnh: AP.


    Hầu kết các dự luật quy mô lớn đều cần ít nhất 60 phiếu bầu để được thông qua. Tuy nhiên, ông McConnell thừa nhận vì đảng Cộng hòa đang không chiếm đa số tại Thượng viện nên họ không có nhiều lựa chọn ngoài việc “phòng thủ”.

    Các thượng nghị sĩ Dân chủ đang thảo luận đối sách giúp thông qua kế hoạch hạ tầng của ông Biden chỉ với số phiếu của phe mình, bằng "hòa giải ngân sách". Đây là quá trình giúp một số dự luật nhất định được thông qua chỉ với đa số phiếu, nhưng đòi hỏi đi kèm một số hạn chế nghiêm ngặt, theo Politico.

    Trước đó, lãnh đạo phe Dân chủ ở Thượng viện Chuck Schumer đã giúp ông Biden thúc đẩy thông qua gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD mà không cần bất kỳ phiếu nào từ các nghị sĩ Cộng hòa.

    Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Joe Biden ngày 1/4 mở cuộc họp nội các đầu tiên tại Nhà Trắng, chủ yếu nhằm thúc đẩy kế hoạch đại tu cơ sở hạ tầng trị giá 2.300 tỷ USD.

    Trước đó, ngày 31/3, ông Biden công bố kế hoạch trên tại Pittsburgh, bang Pennsylvania.

    Ông hứa hẹn kế hoạch sẽ có quy mô khổng lồ tương tự New Deal (năm 1933, dưới thời cựu Tổng thống Franklin D. Roosevelt sau Đại Suy thoái) hay các chương trình kích thích kinh tế khác đã định hình nước Mỹ trong thế kỷ 20.

    “Đây là gói đầu tư lớn nhất để tạo việc làm cho nước Mỹ kể từ sau Thế chiến 2, sẽ tạo ra hàng triệu việc làm lương cao”, ông Biden nói.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65142
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: TNS McConnell quyết chống 2.300 tỷ của Biden

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 01, 2021 7:53 pm

    Đảng Cộng hòa phản đối 'đến cùng' kế hoạch của Biden

    4/2/21

    Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell tuyên bố "đấu tranh đến cùng" về kế hoạch cơ sở hạ tầng 2,3 nghìn tỷ USD của Tổng thống.

    "Tôi nghĩ các gói họ đang tập hợp để giải quyết vấn đề cơ sở hạ tầng sẽ không nhận được sự ủng hộ từ phía chúng tôi", McConnell nói trong cuộc họp báo tại bang quê nhà Kentucky hôm 1/4. " Đây chưa phải lúc cần đến đợt tăng thuế khổng lồ đối với tất cả bộ phận sản xuất trong nền kinh tế của chúng ta".

    Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 31/3 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 2,3 nghìn tỷ USD, gồm 621 tỷ USD để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông, 400 tỷ USD giúp chăm sóc người già và người khuyết tật, 300 tỷ USD thúc đẩy sản xuất, 213 tỷ USD trang bị thêm và xây dựng nhà ở giá cả phải chăng, 100 tỷ USD để mở rộng truy cập băng thông rộng, cùng các khoản đầu tư khác.

    Hình ảnh
    Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell tại một buổi điều trần ở quốc hội hôm 24/3. Ảnh: AFP.

    Kế hoạch, cần được quốc hội chấp thuận, yêu cầu hiện đại hóa hơn 32.000 km đường bộ, xây dựng 500.000 trạm sạc xe điện, thay thế các đường ống dẫn và dây chuyền dịch vụ hiện có của đất nước, sửa chữa trường học cũ, mở rộng dịch vụ chăm sóc tại nhà cho người già, người tàn tật, và đầu tư hàng tỷ USD vào sản xuất chất bán dẫn trong nước. Biden cũng đề xuất bắt buộc sản xuất nhiều điện hơn từ các nguồn carbon thấp nhằm loại bỏ khí thải carbon khỏi lưới điện vào năm 2035.

    Đề xuất của Biden sẽ tăng thuế suất doanh nghiệp từ 28% và thiết lập mức thuế tối thiểu trên toàn cầu. Luật thuế do đảng Cộng hòa thiết lập năm 2017 và được cựu tổng thống Donald Trump ký đã giảm thuế thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 21%.

    Tăng thuế là vấn đề được đánh giá sẽ không được đảng Cộng hòa ủng hộ. "Tôi sẽ chiến đấu với họ đến cùng, vì tôi nghĩ đây là sắc lệnh sai lầm cho nước Mỹ", McConnell nói, thêm rằng "kế hoạch của Biden dành" nhiều tiền cho ô tô điện hơn đường và cầu.

    Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện trước đó cho biết Biden đã gọi cho ông để bàn về kế hoạch cơ sở hạ tầng, nhưng McConnell lưu ý ông "không thể" ủng hộ dự luật bao gồm tăng thuế hoặc thâm hụt chi tiêu.

    Đảng Dân chủ kiểm soát cả hai viện của quốc hội, nhưng đa số của họ rất mong manh, đặc biệt tại Thượng viện, nơi có 50 nghị sĩ đảng Dân chủ và 50 nghị sĩ đảng Cộng hòa. Thông thường, cần có 60 phiếu bầu để thông qua bất kỳ dự luật nào tại Thượng viện.

    Tuy nhiên, đôi khi đa số đơn giản có thể thông qua các dự luật liên quan ngân sách nhất định. Đó cũng là cách quốc hội thông qua dự luật cứu trợ Covid-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD tháng trước, chỉ với sự ủng hộ của đảng Dân chủ, và đảng đang hy vọng có thể lặp lại điều này với kế hoạch cơ sở hạ tầng.

    Tại Hạ viện, phe Dân chủ đa số với cách biệt lớn hơn một chút, và nếu không có thay đổi lớn nào, Chủ tịch Nancy Pelosi có thể sẽ thông qua kế hoạch Biden vào đầu tháng 7.

    Các nhóm doanh nghiệp Mỹ hôm 31/3 cũng bày tỏ phản đối tăng thuế để lấy nguồn tài trợ cho kế hoạch, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong quan hệ của họ với Biden. Khi gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD được quốc hội thông qua mà không có sự ủng hộ của đảng Cộng hòa, cộng đồng doanh nghiệp phần lớn đã đón nhận.


    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 101 khách