Anh em quốc vương Jordan lần đầu cùng xuất hiện sau bê bối
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Anh em quốc vương Jordan lần đầu cùng xuất hiện sau bê bối

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 03, 2021 7:24 pm

    Hoàng tử Jordan bị giam lỏng vì cáo buộc lật đổ ngôi vương

    4/3/21


    Như Trần Chủ nhật, 4/4/2021

    Hoàng tử Jordan Hamzah bin Hussein đăng video cho biết ông đang bị "quản thúc tại gia". Quân đội nước này cáo buộc hoàng tử âm mưu đảo chính chống lại quốc vương.


    Trong video chuyển cho BBC thông qua luật sư, Hoàng tử Hamzah khẳng định ông không làm điều gì sai trái và bác bỏ cáo buộc. "Đây là diễn biến đáng buồn và không may", ông nói trong video, theo Reuters.

    Theo báo Washington Post đưa tin ngày 4/4, Hoàng tử Hamzah, người em cùng cha khác mẹ với Quốc vương Abdullah II, đang bị quản thúc tại gia trong cuộc điều tra về âm mưu muốn lật đổ quốc vương.

    Các video được đăng tải trên mạng cho thấy cảnh sát được triển khai dày đặc ở khu vực Dabouq, gần các cung điện hoàng gia.

    Trong một thông báo, quân đội Jordan nói Hoàng tử Hamzah là một phần trong cuộc điều tra quy mô lớn đang diễn ra, liên quan đến một cựu bộ trưởng, một thành viên hoàng tộc, và một số cá nhân khác, theo Reuters.

    Khoảng 20 người ở Jordan bị bắt vì liên quan tới "mối đe dọa đến sự ổn định của đất nước", theo báo Washington Post.

    Hamzah là con trai lớn của cố Quốc vương Hussein và Hoàng hậu Noor người Mỹ. Ông từng được phong làm thái tử, nhưng sau đó bị giáng trở thành hoàng tử.

    Hình ảnh

    Hoàng tử Jordan Hamzah bin Hussein. Ảnh: AFP.


    Hoàng tử Hamzah có quan hệ tốt với Quốc vương Abdullah, và là nhân vật có uy tín với các thủ lĩnh bộ lạc.

    Tham mưu trưởng Liên quân Jordan, thiếu tướng Yousef Huneiti, bác bỏ thông tin trên báo chí rằng Hoàng tử Hamzah bị bắt.

    “Những thông tin được đăng tải về vụ bắt giữ Hoàng tử Hamzah là không đúng sự thật”, ông Huneiti phát biểu.

    Tuy nhiên, hoàng tử đã được "yêu cầu dừng một số hoạt động có thể làm lung lay sự ổn định và an ninh của Jordan".

    Theo Washington Post, quân đội Jordan cáo buộc "ít nhất một thành viên hoàng gia Jordan, một số lãnh đạo bộ lạc và quan chức an ninh cấp cao Jordan" tham gia vào cáo buộc đảo chính.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington đang "theo dõi chặt chẽ" tình hình.

    “Chúng tôi đang liên lạc với các quan chức Jordan. Quốc vương Abdullah là một đối tác quan trọng của Mỹ và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ ông ấy”, ông Price nói.

    Một cựu quan chức Mỹ thạo tin cho biết cáo buộc của quân đội Jordan là có cơ sở và đáng tin cậy, nhưng không quá nghiêm trọng.

    Ông không cho rằng "có một cuộc đảo chính về bằng sức mạnh". Thay vào đó, vị này cho rằng đó là những kế hoạch kích động biểu tình quy mô lớn, với sự ủng hộ của các bộ lạc, theo Reuters.

    Đại diện nhà nước Saudi Arabia cũng ra thông báo về vụ việc, nêu rõ sự ủng hộ hoàn toàn với Jordan và "các quyết định, biện pháp mà Quốc vương Abdullah II và Thái tử Hussein thực hiện để bảo vệ an ninh và ổn định".
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Hoàng tử Jordan bị giam vì lật đổ quốc vương

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 03, 2021 8:33 pm

    Cựu thái tử Jordan bị tố 'âm mưu lật đổ quốc vương'

    4/4/21

    Giới chức Jordan quản thúc tại gia cựu thái tử Hamzeh và bắt gần 20 người với cáo buộc âm mưu lật đổ Quốc vương Abdullah II.

    Hoàng tử Hamzeh bin Hussein, con trai thứ 4 của cố quốc vương Jordan Hussein bin Talal, ngày 3/4 tuyên bố trong video gửi cho truyền thông phương Tây rằng ông đang bị quản thúc tại gia, sau khi hãng thông tấn Petra đưa tin nhiều nghi phạm và cựu quan chức bị bắt vì "đe dọa an ninh và ổn định quốc gia".

    Theo một quan chức tình báo cấp cao ở Trung Đông, cựu thái tử Hamzeh được yêu cầu không rời khỏi dinh thự, trong khi giới chức điều tra về âm mưu lật đổ người anh trai cùng cha khác mẹ của ông là Quốc vương Abdullah II bin Al-Hussein.

    Trong số những người bị bắt có Sharif Hassan bin Zaid, thành viên hoàng gia Jordan, và Bassem Ibrahim Awadallah, từng đứng đầu tòa án hoàng gia. Awadallah cũng là cựu bộ trưởng kế hoạch và cựu bộ trưởng tài chính Jordan, có nhiều quyền lợi trong kinh doanh tư nhân tại quốc gia Trung Đông này.

    Cơ quan chức năng Jordan chưa công bố thông tin chi tiết hoặc danh tính những người khác bị bắt.


    Hình ảnh

    Hoàng tử Hamzeh bin Hussein trong video gửi BBC ngày 3/4. Ảnh chụp màn hình.

    Trong video gửi cho BBC, Hamzeh, 41 tuổi, cho biết tư lệnh quân đội Jordan đã tới gặp ông vào sáng 3/4 và và thông báo cựu thái tử không được ra ngoài hoặc liên lạc, gặp gỡ người khác. Hamzeh nói đội cận vệ của mình bị giải tán, điện thoại và Internet bị cắt khiến ông phải dùng kết nối qua vệ tinh, song lo ngại dịch vụ này cũng sớm bị cắt.

    Cựu thái tử Hamzeh cho rằng ông bị trừng phạt vì tham gia vào các cuộc họp chỉ trích Quốc vương Jordan Abdullah II, dù không trực tiếp lên tiếng. Hamzeh phê phán hệ thống cai trị Jordan "coi trọng lợi ích, tiền tài và tham nhũng hơn người dân", nhưng không nhắc tới tên anh trai.

    "Tôi không thuộc bất cứ âm mưu hay tổ chức bất chính nào, cũng như các nhóm được nước ngoài hậu thuẫn", Hamzeh nói. "Có những thành viên trong gia đình tôi vẫn yêu đất nước này, những người chăm sóc cho dân chúng và đặt họ lên trên tất cả".

    Rất hiếm khi một thành viên cấp cao của hoàng gia Jordan chỉ trích gay gắt chính phủ nước này. Giới chuyên gia nhận định bất cứ bất ổn nào ở Jordan đều có thể làm các đồng minh phương Tây của quốc gia Trung Đông này quan ngại.

    Hamzeh là một người nổi tiếng ở Jordan, được mô tả là "người sùng đạo và khiêm tốn" và "hòa đồng với dân thường". Hamzeh từng chỉ trích chính phủ Jordan và cho rằng các quan chức nước này điều hành thất bại khi họ thông qua luật thuế thu nhập năm 2018.

    Hình ảnh

    Quốc vương Jordan Abdullah II (phải) trong đám cưới của hoàng tử Hamzeh (trái) năm 2012. Ảnh: AFP.

    Đại tướng Yousef Huneiti, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Jordan, trước đó phủ nhận việc Hamzeh bị giam giữ hoặc quản thúc tại gia. "Hamzeh được yêu cầu dừng một số phong trào và hoạt động nhằm vào an ninh và ổn định của Jordan", tướng Huneiti nói.

    Tướng Huneiti cho biết một cuộc điều tra đang diễn ra và kết quả sẽ được công bố "minh bạch và rõ ràng". "Không ai đứng trên pháp luật. An ninh và ổn định của Jordan là trên hết", tướng Huneiti cho biết.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết đang "theo dõi chặt chẽ" các thông tin và liên lạc với giới chức Jordan. "Quốc vương Abdullah là đối tác quan trọng của Mỹ và được chúng tôi hỗ trợ đầy đủ", Price nói.

    Abdullah, 59 tuổi, trở thành Quốc vương Jordan sau khi vua cha Hussein qua đời năm 1999 sau gần nửa thế kỷ trị vì. Quốc vương Abdullah xây dựng quan hệ thân thiết với Mỹ cùng các lãnh đạo phương Tây khác, là đồng minh chủ chốt trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

    Quốc vương Abdullah phế bỏ tước vị thái tử của Hamzeh năm 2004, nói rằng ông quyết định "giải thoát" cho em trai khỏi "những ràng buộc của vị trí" để hoàng tử này có thể đảm nhận những trách nhiệm khác. Động thái này được coi là một phần trong quá trình củng cố quyền lực của Abdullah sau khi kế vị. Thái tử Jordan hiện tại là Hussein bin Abdullah, con trai cả của Quốc vương Abdullah.

    Nguyễn Tiến (Theo AP)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Hoàng tử Jordan bị giam vì lật đổ quốc vương

    by music123 » Chủ nhật Tháng 4 04, 2021 7:51 pm

    Hoàng tử Jordan bị tố 'âm mưu thâm độc' đe dọa an ninh quốc gia

    Hương Ly Thứ hai, 5/4/2021

    Ngoại trưởng Jordan cho biết đã phá vỡ "âm mưu thâm độc" nhằm gây bất ổn của Hoàng tử Hamzah bin Hussein vào phút chót và bắt giữ các cộng sự của hoàng tử.


    Phát biểu trong họp báo ngày 4/4, Ayman Safadi, Ngoại trưởng kiêm Phó thủ tướng Jordan, cáo buộc Hoàng tử Hamzah và hai quan chức cấp cao âm mưu với các phần tử nước ngoài để gây bất ổn cho vương quốc.

    Ông cho rằng âm mưu bí mật này có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia nếu không bị lật tẩy vào phút chót. “Sự ổn định và an ninh của vương quốc Jordan là ưu tiên hàng đầu", ông Safadi nói, theo AP.

    Ngoại trưởng Jordan cho biết khi các nhân viên an ninh chặn một số cuộc gọi lúc khoảng 0h, Hoàng tử Hamzah và hai quan chức bị cáo buộc "rõ ràng đã chuyển từ lập kế hoạch sang bắt đầu hành động".

    "Kết quả là các nhân viên an ninh và tình báo cần phải hành động để ngăn chặn âm mưu thâm độc này", ông Safadi nói, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về âm mưu này hay các bên nước ngoài bị cáo buộc có liên quan.

    Hình ảnh

    Hoàng tử Jordan Hamzah bin Hussein. Ảnh: Reuters.


    Theo ngoại trưởng Jordan, ngoài hai cựu quan chức cấp cao là Bassem Awadallah và Sharif Hassan bin Zaid, khoảng 14-16 cộng sự khác của Hoàng tử Hamzah đã bị bắt.

    Ông Safadi cho biết tư lệnh quân đội Jordan đã cảnh báo Hoàng tử Hamzah vào ngày 3/4, yêu cầu dừng các hoạt động này, nhưng hoàng tử từ chối.

    Ngoại trưởng Jordan nói việc hoàng tử ghi âm các cuộc trao đổi và gửi cho các bên nước ngoài, hay quay video để phát biểu là nhằm "bóp méo sự thật, với mục đích giành được sự thông cảm trong nước và quốc tế".

    Ông cho rằng hoạt động của hoàng tử "gây kích động, cố gắng vận động công dân chống lại nhà nước".

    Trước đó, trong video chuyển cho BBC thông qua luật sư, Hoàng tử Hamzah đăng video cho biết ông đang bị "quản thúc tại gia".

    Hoàng tử khẳng định ông không làm điều gì sai trái và bác bỏ cáo buộc về âm mưu lật đổ Quốc vương Abdullah II, tức người em cùng cha khác mẹ của mình.

    Hamzah là con trai lớn của cố Quốc vương Hussein và Hoàng hậu Noor người Mỹ. Ông từng được phong làm thái tử, nhưng sau đó bị giáng trở thành hoàng tử.

    Trong bài đăng trên Twitter hôm 4/4, Hoàng hậu Noor viết: "Tôi cầu cho tất cả nạn nhân vô tội của vụ vu khống độc ác này sẽ có được sự thật và công lý. Xin Chúa phù hộ và giữ cho họ được an toàn".

    Theo AP, những mâu thuẫn công khai như vậy của hoàng gia Jordan là chưa từng có. Đây được coi là dấu hiệu bất ổn và gây lo ngại cho toàn khu vực.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Hoàng tử Jordan bị giam vì lật đổ quốc vương

    by music123 » Thứ 2 Tháng 4 05, 2021 6:09 am

    Cựu Thái tử Jordan: 'Đội cận vệ của tôi đã bị giải tán'

    Lan Phương Thứ hai, 5/4/2021

    Cựu thái tử của Jordan - người đang bị giam lỏng sau cáo buộc âm mưu lật đổ - tuyên bố ông sẽ không tuân theo yêu cầu "giữ im lặng" của quân đội nước này.

    Cựu Thái tử Hamza bin Hussein của Jordan trong một đoạn ghi âm do phe đối lập công bố ngày 5/4 nói rằng ông sẽ không tuân theo lệnh của quân đội không được liên lạc với bên ngoài sau khi ông bị quản thúc tại gia, theo Reuters.

    "Tôi phản đối và sẽ không tuân theo lệnh của quân đội. Họ không cho tôi ra ngoài, tweet trên mạng xã hội và liên hệ với mọi người mà chỉ được phép gặp gia đình", cựu thái tử nói trong đoạn ghi âm do ông truyền cho bạn bè.

    Hamza nói đội cận vệ của mình đã bị giải tán, điện thoại và Internet bị cắt khiến ông phải dùng kết nối qua vệ tinh.

    Hình ảnh

    Cựu Thái tử Hamzah bin Hussein phát biểu trong một sự kiện ở thủ đô Amman. Ảnh: Reuters.

    Ngày 3/4, cựu Thái tử Hamza cùng nhiều quan chức bị bắt giữ với cáo buộc mưu đồ lật đổ Quốc vương Abdullah II. Quân đội nước này cho biết Hamza là một phần của cuộc điều tra quy mô lớn, đồng thời cũng cảnh báo ông chấm dứt những hành động ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia.

    “Ông Hamza được yêu cầu chấm dứt những hoạt động có thể đe dọa sự ổn định và nền an ninh của Jordan", theo thông báo của quân đội Jordan.

    Cựu thái tử phủ nhận những cáo buộc này. "Tôi không thuộc bất cứ âm mưu hay tổ chức bất chính nào, cũng như các nhóm được nước ngoài hậu thuẫn", ông Hamza nói. "Những thành viên trong gia đình tôi yêu đất nước này, chăm lo cho dân chúng và đặt họ lên trên tất cả".

    Nữ hoàng Noor, mẹ của ông Hamza, đã gọi những người bị buộc tội là “nạn nhân vô tội của sự vu khống độc ác” và bày tỏ hy vọng rằng công lý sẽ chiến thắng.

    Cựu Thái tử Hamza là con trai cả của cố Quốc vương Hussein và phu nhân người Mỹ là Nữ hoàng Noor. Năm 1999, Quốc vương Abdullah phong em trai cùng cha khác mẹ là Hamza làm thái tử theo di nguyện của ông Hussein, nhưng đến năm 2004 tước bỏ tước vị của ông Hamza để trao cho con trai cả của nhà vua Jordan là Hussein bin Abdullah.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 129 khách