Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
HH Quý bà Sri Lanka bị bắt,từ bỏ danh hiệu
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    HH Quý bà Sri Lanka bị bắt,từ bỏ danh hiệu

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 06, 2021 5:17 pm

    Hoa hậu bị gỡ vương miện khỏi đầu ngay trên sân khấu ở Sri Lanka

    4/7/21

    Duy Anh Thứ tư, 7/4/2021

    Hoa hậu Sri Lanka phải chịu nhiều vết thương sau khi vương miện bị gỡ khỏi đầu cô ngay trên sân khấu cuộc thi.


    Pushpika De Silva là người được các giám khảo công bố chiến thắng cuộc thi "Hoa hậu Quý bà Sri Lanka", lễ trao vương miện được truyền hình trực tiếp hôm 4/4 từ thủ đô Colombo, BBC đưa tin.

    Nhưng không lâu sau khi vương miện được trao cho De Silva, hoa hậu năm 2019 Caroline Jurie đã xông lên sân khấu, gỡ vương miện khỏi đầu người chiến thắng và đội lên đầu của á hậu.

    Khi được đề nghị lý giải về hành động của mình, Jurie đã trích dẫn một điều luật của cuộc thi, nói rằng các thi sinh nếu đã kết hôn thì phải là người chưa ly hôn.

    Hình ảnh

    Hoa hậu De Silva bị tước vương miện ngay trên sân khấu. Ảnh: BBC.

    "Có một điều luật cấm người đã ly hôn tham gia cuộc thi, tôi làm như vậy để trao vương miện cho người về ở vị trí thứ nhì", cô Jurie nói với các khán giả.

    Hành động của Jurie khiến tân hoa hậu Sri Lanka bật khóc và lập tức rời khỏi sân khấu cuộc thi. De Silva sau đó khẳng định cô mới chỉ ly thân chứ chưa ly hôn chồng.

    Trong một bài đăng trên Facebook, tân hoa hậu nói cô bị các vết thương ở đầu sau hành động tước vương miện của Jurie và phải điều trị trong bệnh viện. De Silva tuyên bố sẽ có hành động pháp lý vì cách đối xử "vô lý và xúc phạm" cô phải chịu đựng.

    Hôm 6/4, Giám đốc cuộc thi Hoa hậu Quý bà Sri Lanka Chandimal Jayasinghe cho biết vương miện sẽ được trao lại cho De Silva.

    "Chúng tôi rất thất vọng. Cách hành xử trên sân khấu của Caroline Jurie là đáng hổ thẹn, ban tổ chức cuộc thi đã mở cuộc điều tra vụ việc", ông Jayasinghe cho biết.
    Sửa lần cuối bởi 3 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: HH bị gỡ vương miện khỏi đầu ngay trên sân khấu

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 07, 2021 3:20 am

    Hoa hậu Quý bà Sri Lanka bị giật vương miện

    4/7/21

    Pushpika De Silva - đăng quang Mrs. Sri Lanka 2020 - bị một cựu hoa hậu lên sân khấu giật vương miện vì cho rằng cô không xứng đáng.

    Ngày 6/4, tờ People đăng tải đoạn video đêm chung kết diễn ra cuối tuần qua. Sau khi ban tổ chức thông báo kết quả, Caroline Jurie - người từng đăng quang năm 2019 - lên sân khấu phản đối. Cô nói luật cuộc thi cấm trao danh hiệu hoa hậu cho người từng ly dị như De Silva. Sau đó, Jurie tiến tới tháo vương miện của De Silva và trao cho thí sinh đoạt Á hậu một.

    Hình ảnh
    Caroline Jurie lên sân khấu tháo vương miện của Pushpika De Silva. Ảnh: Colombo Gazette.

    Sau sự việc, De Silva lập tức rời sân khấu. Cô cho biết bị chấn thương đầu và phủ nhận từng ly dị. "Tôi chịu trách nhiệm với lời nói của mình, rằng tôi chưa từng ly dị. Tôi thách họ đưa ra bằng chứng. Dù bị tước vương miện trên sân khấu, tôi đã thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đáp trả hành động bất công và xúc phạm đó. Hoa hậu không phải người cướp vương miện của người khác", De Silva viết trên trang cá nhân.

    Trong buổi họp báo sau cuộc thi, De Silva cho biết hiện là mẹ đơn thân, đã ly thân với chồng. Đại diện ban tổ chức bổ sung các thí sinh nếu chưa hoàn thành thủ tục ly dị vẫn có thể đăng ký tham gia. Tuy nhiên, De Silva cho rằng ban tổ chức nên bỏ quy định cũ. "Một phụ nữ đã ly hôn có điểm gì thua kém?".


    Theo BBC, Chandimal Jayasinghe - giám đốc Mrs. Sri Lanka - cho biết vương miện sẽ được gửi trả De Silva theo đúng quy định. Ông thất vọng và chỉ trích hành động của Caroline Jurie. Ban tổ chức hiện mở một cuộc điều tra về sự việc.


    Pushpika de Silva sinh năm 1989, đăng quang Hoa hậu Sri Lanka năm 2011 và đại diện quốc gia thi Miss World cùng năm. Cô cũng từng tham gia Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2011, Top Model of the World 2013.

    Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Sri Lanka bắt đầu tổ chức năm 1984, nhằm chọn thí sinh dự thi Mrs. World (Hoa hậu Quý bà Thế giới). Năm 2019, Caroline Jurie - người giật vương miện của Pushpika de Silva - đại diện quốc gia và thắng giải Mrs. World 2020.

    Phương Mai (theo People, BBC)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: HH Quý bà Sri Lanka bị bắt

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 08, 2021 5:58 pm

    Hoa hậu Quý bà Sri Lanka bị bắt

    Việt Linh Nguyễn Thứ sáu, 9/4/2021

    Cảnh sát Sri Lanka bắt giữ đương kim Hoa hậu Quý bà Quốc tế Caroline Jurie, sau khi cô bị cáo buộc khiến một hoa hậu đồng hương bị thương trong cuộc xô xát trên sân khấu.

    Cảnh sát ở thủ đô Colombo của Sri Lanka ngày 8/4 đã bắt giữ Hoa hậu Quý bà Quốc tế Sri Lanka 2019 - Caroline Jurie - vì các cáo buộc hành hung trong một vụ tấn công trên sân khấu, trong đó cô đã kéo vương miện trên đầu của tân Hoa hậu Quý bà Sri Lanka Pushpika De Silva.

    Cô Pushpika De Silva giành được danh hiệu "Mrs Sri Lanka" (Hoa hậu Quý bà Sri Lanka) trong một buổi lễ hôm 4/4, và hoa hậu chiến thắng trước đây - cô Caroline Jurie - có nghĩa vụ trao vương miện cho tân hoa hậu.

    Thế nhưng, thay vì trao vương miện cho người đẹp mới đăng quang, Jurie kéo vương miện khỏi đầu De Silva và tuyên bố rằng cô không thể giữ danh hiệu này vì đã ly hôn.

    Hình ảnh

    Cô Caroline Jurie (thứ hai từ bên trái) đã kéo vươn miện của Hoa hậu Quý bà Sri Lanka 2021 - Pushpika de Silva - ở Colombo hôm 4/4. Ảnh: AFP.


    Jurie nói với khán giả rằng cuộc thi quy định những người phụ nữ đã ly hôn không được công nhận là hoa hậu, vì vậy cô sẽ "trao chiếc vương miện cho người đứng thứ hai".

    Cô Pushpika De Silva khẳng định mình không vi phạm quy định của cuộc thi vì mới ly thân, chứ chưa ly hôn.

    Theo một video ghi lại sự việc, Jurie trao vương miện cho á hậu 1, khiến De Silva rơi nước mắt rời khỏi sân khấu.

    Hình ảnh

    Ảnh chụp video cho thấy cô Caroline Jurie, Hoa hậu Quý bà 2019, trao vương miện cho á hậu 1 trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Ảnh: BBC.


    Trong một bài đăng trên Facebook, cô De Silva cho biết cô đã đến bệnh viện để điều trị vết thương ở đầu sau vụ việc.

    "Có rất nhiều bà mẹ đơn thân như tôi đang phải chịu đựng đau khổ ở Sri Lanka", Tân hoa hậu chia sẻ trong một cuộc họp báo. "Vương miện này được dành tặng cho những người phụ nữ, những người mẹ đơn thân đang phải vất vả nuôi dạy con cái một mình".

    Cô De Silva cũng nói thêm rằng cô sẽ có hành động pháp lý vì cách đối xử "vô lý và xúc phạm" mà cô đã phải chịu đựng.

    Một người mẫu Sri Lanka khác có liên quan đến vụ xô xát cũng bị bắt.

    "Cảnh sát đã bắt Hoa hậu Caroline Jurie và người mẫu Chula Padmendra trong vụ việc ngày 4/4 với tội danh gây thương tích nhẹ và gây sự", phát ngôn viên cảnh sát Ajith Rohana chia sẻ với hãng tin BBC.

    Cả cô Jurie và trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà Sri Lanka, Chandimal Jayasinghe, đều bị cảnh sát thẩm vấn ngày 8/4. Hai người đã được bảo lãnh để xuất hiện tại Tòa sơ thẩm Colombo vào ngày 19/4.

    De Silva hiện được trao lại vương miện và ban tổ chức cuộc thi cho biết họ mong cô Jurie công khai xin lỗi.

    Ông Jayasinghe chia sẻ với BBC: "Chúng tôi rất thất vọng. Thật là hổ thẹn khi Caroline Jurie cư xử như vậy trên sân khấu và tổ chức Hoa hậu Quý bà đã bắt đầu điều tra về vấn đề này".

    Hoa hậu Quý bà Sri Lanka nằm trong chuỗi cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Quý bà Quốc tế dành cho phụ nữ đã lập gia đình. Những người chiến thắng danh hiệu của mỗi quốc gia sẽ tiến tới cuộc thi quốc tế.

    Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Sri Lanka là một cuộc thi lớn trong nước. Phu nhân của thủ tướng nước này cũng có mặt trong số các khách mời tại buổi lễ.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: HH Quý bà Sri Lanka bị bắt,từ bỏ danh hiệu

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 09, 2021 7:47 pm

    Hoa hậu Quý bà Thế giới từ bỏ danh hiệu sau vụ tước vương miện

    Hồng Ngọc Thứ bảy, 10/4/2021

    Sau vụ tự ý tước vương miện của tân Hoa hậu Quý bà Sri Lanka, cô Caroline Jurie tuyên bố từ bỏ danh hiệu của mình nhưng vẫn bảo lưu quan điểm về hành động gây tranh cãi.


    Trong video đăng trên mạng xã hội vào ngày 9/4, cô Caroline Jurie đội vương miện và đeo dải băng Hoa hậu Quý bà Thế giới 2020, tuyên bố "sẵn sàng trao lại vương miện".

    Hành động này của cô Jurie nhằm phản đối kết quả ở cuộc thi Hoa hậu Quý bà Sri Lanka 2020 (được tổ chức trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19), theo AP.

    “Mục đích duy nhất của tôi là chống lại sự bất công đối với các thi sinh. Cuộc thi đã bị chính trị hóa nặng nề”, cô Jurie nói trong video.

    Jurie khẳng định cô muốn đảm bảo mọi thí sinh đều có cơ hội bình đẳng, nói mình không ưu ái ai.

    “Bây giờ tôi sẵn sàng để trao lại vương miện”, Jurie nói.

    “Với tôi, mục đích của cuộc thi Hoa hậu Quý bà Sri Lanka là tôn vinh những phụ nữ dù đã kết hôn vẫn nỗ lực chinh phục ước mơ, bất chấp các cam kết và trách nhiệm mà một phụ nữ có gia đình phải cố thực hiện”.

    Hình ảnh

    Cô Caroline Jurie (thứ hai từ bên trái) đã kéo vương miện của Hoa hậu Quý bà Sri Lanka 2020 - Pushpika de Silva - ở Colombo hôm 4/4. Ảnh: AFP.

    Cô cho biết thêm cuộc thi không phân biệt đối xử với phụ nữ đã ly hôn, "mà là để tôn vinh ước mơ của phụ nữ đã kết hôn".

    “Tôi ủng hộ các giá trị, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi phải đứng một mình".

    Trước đó, Jurie bất ngờ lên sân khấu và tước vương miện của cô Pushpika De Silva, thí sinh đăng quang cuộc thi Hoa hậu Quý bà Sri Lanka 2020 vào đêm 4/4.

    Jurie phản đối chiến thắng của De Silva vì cô này từng ly dị.

    Ban tổ chức cuộc thi đã trả lại vương miện cho cô De Silva.

    Cô Jurie bị cảnh sát bắt vào ngày 8/4 vì hành vi gây thương tích cho người khác, nhưng sau đó được cho tại ngoại. Jurie sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 19/4 theo đơn kiện của cô De Silva.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 130 khách